1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ấm ức của người yêu nhạc Trịnh

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi cup79, 11/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1
    Ấm ức của người yêu nhạc Trịnh

    Trích từ : http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2004/05/3B9D26AC/

    Được tôn vinh trong WPMA ngày 22/6 lần này có Joe MacDonald, Bob Dylan, Harry Belafonte, Joan Baez, Peter, Paul & Mary và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh sẽ thay mặt anh trai để nhận danh dự này. Qua chương trình, khán giả sẽ có dịp xem lại những video tư liệu về nhạc sĩ họ Trịnh. Đặc biệt, trong quá trình tìm lại các kỷ vật của Trịnh Công Sơn, gia đình đã tìm được bức thư ông gửi nữ ca sĩ Joan Baez, một người đồng chí hướng mà ông chưa bao giờ gặp mặt. Người em gái yêu dấu của ông sẽ hát một số ca khúc của anh trai để tưởng nhớ nghệ sĩ tài hoa, suốt đời đem lời ca tiếng hát đấu tranh cho hoà bình. Cùng tham gia chương trình về phía các nghệ sĩ VN còn có ban nhạc Bức Tường và ca sĩ Thanh Lam.

    -----------------------------------------------------------------------------------
    Tôi không có ác cảm gì với ca sỹ Thanh Lam nhưng tôi sẽ rất lấy làm buồn và thất vọng nếu ban tổ chức cho gần 2 tỷ người xem truyền hình trên thế giới thưởng thức nhạc Trịnh Công Sơn qua chất giọng và phong cách biểu diễn của ca sỹ Thanh Lam. Tôi luôn nghĩ cô không phải là ca sỹ của nhạc Trịnh. Theo tôi TL sẽ được ủng hộ nhiệt liệt nếu cô đủ cam đảm xin làm một thính giả bình thường hay chí ít là không hát nhạcTrịnh trong buổi đại lễ này.

    Nhạc Trịnh là món quà cho tất cả mọi người (nghe) nhưng nhạc Trịnh chỉ dành cho hai ca sỹ Trịnh Công Sơn và Khánh Ly mà thôi.

    Mời các bạn cho ý kiến.





    Được cup79 sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 11/05/2004
  2. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Lys cũng nghĩ, định kiến đôi khi bóp chết hy vọng. Tại sao chúng ta không thử hy vọng ở Thanh Lam? Trong khi Khánh Ly về VN hát đợt này là chuyện không thể, thì trong các ca sỹ trong nước hiện giờ, Thanh Lam là lựa chọn duy nhất, lys nghĩ vậy. Chỉ mong sao Thanh Lam sẽ hát ở WPMA này cũng được thâm trầm, sâu lắng, dồn nén nội lực như khi cô hát Phôi Pha...

    Trời ơi thèm được về xem dịp này quá...
  3. enbien

    enbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    đêm trao giải 26/6 sẽ hoàn toàn hơn nếu không có Thanh Lam trình bày . Thanh Lam không thích hợp với nhạc Trịnh. Đành rằng cô ấy có chất giọng kỹ thuật , nhưng nếu muốn để cho khán giả là người nước ngoài nghe và hiểu được âm nhạc của Trịnh Công Sơn thì càng không nên để Thanh Lam thể hiện trong đêm hôm đó . Cô ấy sẽ biến âm nhạc của Trịnh Công Sơn thành nhạc rock mất .
    Như vậy chúng ta sẽ mất đi cơ hội đưa âm nhạc của Trịnh Công Sơn đến với bạn bè trên thế giới.
    Nếu cần có ai đó thể hiện các bài hát của Trịnh Công Sơn , trong khi không thể có mặt Khánh Ly thì tôi nghĩ chỉ mình Trịnh Vĩnh Trinh là đủ.
  4. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Tigerlily: Tèo.
    Được tigerlily sửa chữa / chuyển vào 19:05 ngày 11/05/2004
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Vậy tại sao không nghĩ ngược lại rằng : Nhạc Trịnh là cái gì mà không được những dòng nhạc khác hát chung ??? .
    Làm giống như nhạc TRỊNH là ghê lắm , bày đặt thấy thế này thế nọ , rồi đau đớn khi thấy nhạc TRỊNH được diễn chung với các thể loại khác .
    Sốt tiết .
  6. cup79

    cup79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    1

    Thằng
    này (tôi gọi là thằng không phải vì bất nhã gì đâu mà vì theo ''phong cách box Huế'', đúng không deathchuck?) là người Huế mà phát biểu đếch lọt tai tý nào. Câu trả đây này: Nhạc TRỊNH là nhạc TRỊNH, thế thôi, không nhầm lẫn với nhạc khác được, nếu không tồn tại cái Box Nhạc TRỊNH này làm gì hả?
    Tại sao nhạc TRỊNH không ''ghê'' hả? Câu trả lời như trên cộng với sự tôn vinh của thế giới nhé.
    Đừng nhầm lẫm giữa ''hát chung với các dòng nhạc khác'' với với bóp méo, cách điệu nhạc TRỊNH nhé.
    Nhắm rượu tiết canh! Khà! Ngon quá!
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Thì anh mày là thằng chứ chẳng lẽ con à , cần gì chú mày phải rào trước đón sau như thế . Để anh nói cho chú mày biết nhá @cup79 , anh đây phát sốt với cái kiểu tôn vinh nhạc TRỊNH theo kiểu rởm đời của chú mày đấy ... Chú mày thì nghe được bao nhiêu hột nhạc TRỊNH mà cũng đòi lăn tăn ... Anh mày nghe cứ vật vã mà chưa thấy gì , anh mày vẫn còn thấy nhiều nhạc khác có nhiều bài hay hơn nhạc TRỊNH nhiều đấy chú mày ạ . Báo cho chú mày biết là nhạc TRỊNH không phải là tất cả ... Cái thứ học đòi như chú mày chỉ tôn sùng có mỗi nhạc TRỊNH thì về nhà úp phone vào tai nghe một mình đi chứ đừng lên đây tung tăng nữa .
    Chú mày thử nói cho tao biết xem nhạc TRỊNH "ghê" chỗ nào ??? vì sao nó được tôn vinh ??? , tôn vinh theo tiêu chí nào ??? ... Nếu mày nói nghe cho có lí thì anh con tiếp tục nói chuyện , còn chú mày nói : Sở dĩ nó ghê , nó được tôn vinh là vì nó Hay thì nên chui vào váy mà núp đi nhá . Đừng lăn tăn nữa .
    Mày chả biết gì sất và tao cũng chả thèm nói với thứ đầu đất như mày , suốt ngày chỉ chăm chăm nhạc TRỊNH thì không đáng để anh mày lên tiếng chi cho rách việc .
    Còn nữa : Lọt tai hay không lọt tai thì anh cũng mặc kệ chú mày , nhưng chú mày còn cạnh khoé cái box Huế thì anh nhét giẻ vào mồm nhá .
    Chúc chú nghe nhạc TRỊNH ngày mỗi sành điệu .
  8. mi_an_lien

    mi_an_lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Các bác ở đây khéo lo rùi, Bức Tường không lẽ cũng hát nhạc Trịnh à. Trịnh Vĩnh Trinh sẽ hát vài bài của anh mình trong buổi lễ này, khì khì, mà hổng cúăc là nhạc phản chiến, vì ngay cả ca khúc phản chiến nổi tiếng nhất của Trịnh là Ngủ Đi Con, nào có được chính thức hát tại nước mình đâu nèo .
    Trịnh chỉ là 1 trong 6 người được chọn trao giải. Ai chọn, không biết, mà chắc cũng hổng ai biết.
    Tui đang nghĩ đến việc cục quản lý không biết làm sao để duyệt chương trình và tác phong + quần áo của các ca sĩ nước ngoài, như mấy cái show diễn của ca sĩ mình vậy, khì khì, hay là ca sĩ nước ngoài thì được miễn . Đồ ngoại mà li .
    Mà cái giải này là thế nào vậy các bác, cái trang web WPMA thấy cũng bình thường thui, và cái giải này , chịu, hổng mấy khi nghe báo chí nước ngoài nhắc đến à nhen. Khì khì., chắc giải tầm bậy gì đây, cũng hổng nghe ban tổ chức giải bầu bán như thế nào, và do tổ chức uy tín nào chủ động ngoài cái tên Matt Taylor có tiền nhiều hơn có tiếng á . Báo Tuổi Trẻ cũng nghĩ "chỉ là 1 sô diễn bình thường" thôi á http://web.tintucvietnam.com/Am-Nhac/2004/4/38320.ttvn . Và xem bài dưới đây nữa nì .
    Nhưng cái sô nhạc thấy cũng vĩ đại à nhe. Cũng đương hào hứng muốn nghe bài One Love, hihi, thấy quảng cáo ngang với We Are The World lịch sử mà nghe bắt thèm. Chỉ thấy cái mác Peace cũng lôi kéo đựoc vài ca sĩ ham tiếng hát không tiền và nhiều nhà tài trợ, khà khà không khéo Matt Taylor lại trúng mánh chuyến này . Và nước mình tốn ít tiền nhưng được thêm khách du lịch, bởi thế nên Tổng Cục Du Lịch mới đề xuất chuyến này mà lị .
    Mai tui bắt chước làm trang web, bầu Cup79 và Deathchuck làm người ăn nói lịch sự nhất thế giới nha, giải Worldtalk''s Award hay gì gì đó . Hổng chừng Cup79 và Deathchuck lại ủng hộ cho tui, kaka. Ủng hộ luôn nhé bà con . Lolz
    ----------------
    http://www.vnn.vn/vanhoa/diembao/2004/03/53717/
    Sự thật về "Giải thưởng âm nhạc vì hòa bình thế giới" sắp được tổ chức tại VN
    Phỏng vấn ông Lê Chức, Cục phó cục Nghệ thuật biểu diễn, một trong những người được giao trách nhiệm tham gia công tác tổ chức thực hiện đêm diễn trong chương trình trao giải.
    - Thưa ông, giải thưởng âm nhạc vì hoà bình thế giới là...
    - Một giải thưởng được thành lập sau cuộc khủng bố đẫm máu lớn thứ hai thế giới tại đảo Bali, Indonesia và mới hoạt động vào năm ngoái. Giải thưởng này chỉ có một nhóm người là sáng lập viên, trong đó gồm các nghệ sỹ và một số nhà sản xuất. Các nhà sản xuất thì có văn bản giới thiệu lai lịch rõ ràng như Matt Taylor, một người Mỹ sinh sống tạiNhật Bản (nhà sản xuất chính); Miles Copeland và Jay Coleman (đồng sản xuất). Còn các nghệ sỹ đồng sáng lập, họ là những ai thì không thấy có tài liệu nào nói đến.
    - Theo ông, các nhà sản xuất nói trên, tên tuổi họ có lừng lẫy như họ giới thiệu?
    - Đây là lần đầu tiên, trong công việc này, tôi nghe thấy tên họ.
    - Giải thưởng âm nhạc vì hoà bình thế giớ lần thứ nhất diễn ra tại Bali, Indonesia. Ông có biết thông tin nào về lần trao giải thứ nhất này?
    - Theo lời ông Matt Taylor cũng như Tổng cục Du lịch VN giới thiệu, lần trao giải đầu tiên diễn ra vào tháng 6 năm ngoái ở Bali, bà Megawati Sukarnoputri, Tổng thống nước Cộng hoà Indonesia là người trực tiếp gửi thư mời các nghệ sỹ đến dự lễ trao giải và bà cũng có mặt trong buổi lễ đó. Chương trình được truyền hình trực tiếp đến 1,5 tỷ người trên khắp hành tinh và được phát sóng đến 210 quốc gia. Tham dự buổi biểu diễn còn có khoảng 30 nghìn khán giả đến từ nhiều quốc tịch khác nhau.
    - Những thông tin này, xin ông cho biết các cơ quan chức năng của ta có thẩm định không?
    - Đã có văn bản về việc này. Theo đó, lần trao giải ở Bali cũng hành công nhưng ở mức độ đia phương, quy mô nhỏ, số lượng khách khiêm tốn, không có nhiều quan chức cao cấp của chính phủ và ngoại giao tham dự. Sự kiện đó cũng ít đựơc báo chí quan tâm. Chủ yếu chỉ để phục vụ khách du lịch và một số quan chức địa phương.
    - Vậy mục đích của lần trao giải lần đầu tiên đó là gì, ông có biết không?
    - Do vụ khủng bố ngày 12/10/2002 tại Bali, hình ảnh của Indonesia giảm sút nhiều đối với khách du lịch, doanh nhân và các nhà đầu tư nước ngoài. Chính phủ nước này tìm cách lấy lại lòng tin của khách bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho các hội nghị quốc tế các cuộc biểu diễn nghệ thuật và các tuyến du lịch có khuyến mãi tới Bali. Và giải thưởng âm nhạc vì hoà bình thế giới lần thứ nhất cũng không ngoài mục đích đó.
    - Theo chúng tôi biết, giải thưởng lần thứ hai được tổ chức tại VN hình như không phải do ngành văn hoá đăng cai?
    - Vâng, đây là đề xuất từ Tổng cục du lịch.
    - Với những xác định không như lời các nhà tổ chức đã giới thiệu ở lần tổ chức thứ nhất tại Bali các ông có bị ảnh hưởng trong công tác tổ chức hiện nay?
    - Việc chúng tôi đã được giao thì chúng tôi sẽ làm hết mình để chương trình đạt được kết quả tốt nhất. Còn kết quả xác minh lần trao giải thứ nhất như thế nào, có tác động tới lần thứ hai này không thì điều đó không nằm trong phạm vi xử lý của chúng tôi.
    - Thưa ông, việc lựa chọn nhạc sỹ Trịnh Công Sơn có thông qua giới nghệ sỹ trong nước không?
    - Tôi được biết là không. Tự họ chọn và tự họ quyết định trao giải.
    - Trong cuộc họp báo diễn ra vào trung tuần tháng 2, giải thưởng âm nhạc vì hoà bình thế giới sẽ diễn ra tại sân VĐQG Mỹ Đình vào cuối tháng 6, theo dự kiến của các nhà sản xuất là rất lớn. Sẽ có các nghệ sỹ danh tiếng thế giới đến từ 25 quốc gia tham dự; cuộc biểu diễn sẽ kéo dài 5 tiếng và sẽ được truyền hình trên các kênh truyền hình lớn như CNN, CNBS, MTV.. để phục vụ cho 1,5 tỉ người ở 210 quốc gia theo dõi... Vậy những con số trên , theo ông, đựơc đưa ra trên cơ sở nào?
    - Đó chỉ là con số các nhà sản xuất đưa ra.
    - Công tác chuẩn bị cho giải thưởng lần này đã sẵn sàng đến đâu?
    - Đến giờ này, chúng tôi mới chỉ có danh sách các nghệ sỹ được trao giải và một số nghệ sỹ sẽ tham gia trình diễn, trong đó có cả ca sỹ Trịnh Vĩnh Trinh. Hiện chúng tôi đang chờ ông Matt Taylor gửi tiếp chương trình cụ thể.
    - Được biết, để đi đến thống nhất có một đêm diễn như thế, đã có những cuộc thương thuyết kéo dài giữa chúng ta và những nhà sản xuát chương trình phải không, thưa ông?
    - Đúng vậy, vì có nội dung hai bên cần trao đổi để đi đến thống nhất. Ví dụ như an ninh: không cần thiết phải đưa các nhân viên an ninh từ nước ngoài vào theo như đề nghị của họ lúc đầu. Hay các vấn đề về địa điểm thực hiện đêm diễn; các thủ tục nhập cảnh vào VN cũng như việc tạm nhập, tái xuất các phương tiện kỹ thuật để phục vụ cho đêm diễn. Và đặc biệt là việc quyết định của Bộ VH-TT cấp phép cho đêm diễn... Cuối cùng, phải có một văn bản ghi nhớ làm cơ sở cho việc triển khai công việc sau này giữa ông Matt Taylor và Ban tổ chức biểu diễn, Cục Nghệ thuật biểu diễn.
    - Xin cảm ơn ông.
    (Theo ANTG)
  9. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Tớ hoàn toàn không thể hiểu tại sao người ta chọn như vậy ??? Không biết là thành phần lựa chọn đó có hiểu biết gì về âm nhạc không mà lại có sự lựa chọn làm buồn lòng nhiều người như thế ...
  10. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng nghe nói về giải này không rõ nguồn gốc lắm , hoá ra là thế thật , nhưng cũng đành vậy coi như nhạc Trịnh được tôn vinh thêm nữa ,
    Các bạn có nghe giọng hát Lô Thuỷ chưa chắc là rồi đúng không , tớ thấy giọng cô ấy được nhất bây giờ vì giọng nghe rất thoát, hơi trầm và kĩ thuật thì khá giống với KL , nhiều người nói cô này bắt chước KL , nhưng theo tôi như vậy thì có sao nhỉ , người ta có thần tượng thì mới bắt chước như vậy , nghe còn đỡ hơn các ca sĩ trẻ khác thời bây giờ, mới nghe đc 2 bài cô ấy hát là Huế Sài Gòn Hà Nội, và Đoản khúc thu Hà Nội , cũng hay đó các bạn :P
    to deathchuck :
    bạn hiền làm gì mà nóng thế he he he nguội bớt đi tèo , đây là box Trịnh mà , chấp làm gì ghê vậy calm down he he

Chia sẻ trang này