1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn bánh tráng dẻo tôm thơm ngon Tây Ninh tại Sài Gòn

Chủ đề trong 'Public - Gặp gỡ giao lưu' bởi thanhhienit, 11/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhhienit

    thanhhienit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Trong bịt bánh tráng gồm có 2 gói gia vị là hành phi và muối tôm tây ninh, bánh tráng dẻo tôm Tây Ninh đã được phơi sương và xé làm nhỏ ra. Khi ăn bạn chỉ cần xé gói hành phi và gói muối cho vào bịt rồi trộn đều lên. Rất gọn gàng, tiện lợi và không tốn nhiều thời gian, bạn đã có được món bánh tráng trộn truyền thống.

    Trong bịt bánh tráng nướng tây ninh gồm có 2 gói gia vị là: củ, là hành phi và muối tôm tây ninh. Những cách ăn rất đơn giản, mọi người chỉ cần xé gói hành phi và gói muối tôm tây ninh rắc lên chiếc bánh tráng dẻo. Kế tiếp cuốn lại là có thể ăn được rồi. Nhanh, lẹ, gọn với mùi vị giống với bánh tráng dẻo tôm tây ninh.

    Thường thì mỗi bịt bánh tráng tây ninh bà triệu như vậy là 1/2 kg được đem đi phơi sương rồi tiếp tục cho vào bịt ni lông. Bánh tráng dẻo với vị thơm của con ruốt và vị cay của ớt hòa quyện vào nhau tạo nên một hương vị rất đặc biệt. Trông rất là ngon miệng và có thể đem làm quà biếu phương xa.

    Thêm một chút với bánh tráng tây ninh facebook, bánh tráng dẻo mè gừng thì luôn thích hợp với người không thích ăn con ruốt, hay không ăn được con ruốt. Bánh tráng dẻo mè gừng có vị cay của ớt xem lẩn mùi thơm của gừng, ăn rất ngon. Thông thường bánh tráng dẻo mè gừng cũng nặng khoảng 1/2kg và có thể dùng làm quà biếu.


    Bánh tráng tây ninh bà triệu vì không có đem phơi sương để có dộ mềm dẻo như những loại bánh tráng nướng tây ninh khác nhưng được người dân tây ninh làm rất là tỷ mĩ luôn. Những chiếc bánh đem tráng rất mỏng, thơm thơm mùi vị của gạo mới hòa chung với vị cay cay của ót. Khi ăn xong là ghiền luôn, dễ gây nghiện. Cùng nhâm nhi chỉ 1 cái bánh tráng vừa tán gẩu với bạn bè thì còn gì bằng.

    Bánh tráng me tây ninh tphcm gồm có 3 bịt gia vị: nước sốt me, đậu phộng, hành phi. Mọi người cho hổn hợp này vào ly và ăn kèm với bánh tráng. Bánh tráng thật dẻo, chua chua, cay cay và thêm vị béo của đậu phộng. Khi ăn vào đúng thật là hương vị ngất ngây.


    Gần đây, nắm bắt được nhu cầu của giới trẻ và không ngừng sáng tạo cho món ăn thì người dân lại cho ra đời một món bánh tráng mới là món bánh tráng cuốn mền. Được biến tấu từ món bánh tráng dẻo con ruốt cho thêm 3 bịt gia vị là : hành phi, muối tôm tây ninh, bơ. Ăn lạ miệng và rất ngon.

    Sau khi chúng ta quyết định mua các loại bánh tráng tây ninh tphcm tại đâu? thì các vị giác của bạn đã bị kích thích chưa. Nhanh tay, nhanh chân liên hệ với chúng tôi để đặt hàng ngay, số điện thoại hotline: 0973498174 gặp anh Hiền đẹp trai luôn nào.

Chia sẻ trang này