1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn đậu phụ có làm tăng nguy cơ mắc bệng gút?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi haiquy1, 27/05/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haiquy1

    haiquy1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2015
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    1. Đậu phụ có những tác hại gì?

    + Đậu phụ chính là món ăn phổ biến với hầu hết đại đa số gia đình Việt Nam.

    + Đậu phụ là một món ăn rất dân dã rất lại dễ chế biến mà lại có thể ăn sống hoặc đem nấu chín với các món chay mặn đề thường xuyên sử dụng được.

    + Đậu phụ còn là những món ăn ngon, rẻ tiền và lại rất giàu chất dinh dưỡng, nó có tính mát nên rất được các bà nội trợ sử dụng và lựa chọn làm món ăn giải nhiệt cho già đình mình.

    + Mặc dù đây là một món ăn rất ngon và rất tốt cho sức khỏe, nhưng mà đây cũng là loại thực phẩm mà tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại đên scho sức khỏe nếu như chúng không được chế biến theo đúng cách.

    + Đặc biệt nhất là việc sản xuất các loại thực phẩm này sẽ không hợp vệ sinh và chất bảo quản.

    Xem thêm benh gut nen an gi

    [​IMG]
    2. Nguy cơ bệnh gút của đậu phụ:

    + Đậu phụ rất bổ dưỡng, mà giá rẻ nên được rất nhiều người cư scố ăn càng nhiều nghĩ rằng càng tốt với hy vọng rằng điều đó sẽ tốt cho sức khỏe của mình.

    + Tuy nhiên, bạn nên biết điều này là vô cùng nguy hiểm, bởi trong đậu phụ có rất giàu protein. Đây là lí do vù sao mà ăn quá nhiều đậu phụ sẽ khiến cho lượng chất thải Nitơ tăng cao, khiến thận phải hoạt đồng nhiều hơn.

    + Đậu phụ chính là loại thực phẩm có chứa nhiều nhân purin nhất trong nhóm các thực phẩm chay. Nếu như ăn nhều sẽ rất dễ khiến bệnh nhân có nguy cơ cao là mắc bệnh gút.

    + Điều này đã được chứng mình khi rất nhiều bởi người xuất gia và người ăn ăn chay vì họ cũng mắc bệnh gút nhiều.

    + Ngoài ra, nếu ăn nhiều đậu phụ còn sẽ làm tăng nguy cơ xơ vữa động mạch

    + Dưới các tác động của enzym, methionine sẽ có thể gây ảnh hưởng như làm lắng đọng cholesterol và các chất béo trung tính bên trong thành động mạch và gây tăng nguy cơ xơ vữa động mạch.

    + Những người có vấn đề ở tuyến giáp thì đặc biệt không nên ăn nhiều đậu phụ hoặc những sản phẩm đậu nành khác, bởi vì nó tác động không nhỏ đến sự cân bằng các nội tiết trong cơ thể.

    + Cysteine có tromg đậu phụ chính là thủ phạm dẫn đến các tổn thương ở các tế bào trong động mạch.

    + Đậu phụ là chất rất giàu protein, do ăn quá nhiều đậu phụ trong một thời gian dài mà nó không chỉ cản trở sự hấp thụ của sắt của cơ thể mà còn dễ dẫn đến chứng khó tiêu và các triệu chứng khác.

    Xem thêm bệnh gút là gì: http://lasen.com.vn/benh-gut-gout-nguyen-nhan-trieu-chung

Chia sẻ trang này