1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn dứa thì mát, ăn dưa hấu lại nóng??? Sao ngược đời thế nhỉ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi linhcau_neu, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Dưa hấu có tính lạnh. Ăn nhiều sẽ bị đau bụng.
  2. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    chính xác đấy ạ. em xem ONCN, chị Thu Thủy có jải thích dưa hấu có tính hàn, ăn nhiều là đau bụng đó bác gì bảo nóng chắc nghe nhầm rùi
  3. John_Cooper

    John_Cooper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2004
    Bài viết:
    726
    Đã được thích:
    0
    thì mỗi ngày làm 1 loại quả, vừa sướng mồm, vừa đỡ lo lắng.
  4. vtc5

    vtc5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    0
    Em thì cứ ăn cho sướng mồm thôi, nóng lạnh gì không quan tâm lắm
  5. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tưởng tất cả cái trái cây mà thuộc họ nhà dưa thì đều mát cả chứ, tớ có thể ăn mỗi ngày 1 trái đưa hấu 2 kg đấy, chả thấy cái mụn nào hay nóng nảy chi hết.
    còn dứa thì tớ thấy bảo cũng mát, nhưng tớ suy luận kiểu củ chuối thế này thì không hẳn là mát.
    Trái gì có nhiều vitamin C sẽ gây nóng (vì vitamin C ăn nhiều nóng lắm). Mà trái dứa có nhiều C lắm ====> ăn nhiều nó nóng
  6. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    hồi trc em cũng nghe đồn bảo ăn dứa nóng
    nhưng mới đây biết được dứa rất mát ạ,ăn rất tốt,ko nopngs 1 tí nào đâu ạ,về hoa quả thì xoái,vải mới là nóng nhất
  7. fym

    fym Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    9.317
    Đã được thích:
    6
    Chú ý ở bài trên là giã nát vỏ để xoa, chứ không phải là ăn quả dưa hấu để chữa rôm,nên chỉ với bài trên thì bạn không thể khẳng định đuợc dưa hấu mát.
    Bản thân mình vẫn nghĩ dưa hấu nóng, còn dứa thì mát (theo kiến thức từ chương trình ở nhà chủ nhật).
  8. 10102006

    10102006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu thông tin ở đâu mà dưa hấu lại nóng nhỉ? Đây nhé, trích trong NHỮNG CÂY THUỐC VÀ VỊ THUỐC VIỆT NAM của GS.TS ĐỖ TẤT LỢI:
    Dưa hấu:
    - Còn gọi là dưa đỏ, tây qua, thủy qua, hàn qua, hạ qua
    - Vị ngọt, tính hơi hàn, có tác dụng thanh thử, giải nhiệt, lợi tiểu
    - Công dụng:
    + Qủa dùng làm thức ăn bổ mát vào mùa hè, hạt rang lên làm bánh mứt kẹo
    + Dùng trong bệnh cao HA, nóng trong bàng quang, đái buốt, viêm thận, phù thũng( ngày dùng 10-40g vỏ quả giữa hoặc vỏ quả ngoài dưới dạng thuốc sắc)
    Thế là yên tâm ăn dưa hấu trong mùa hè này bà kon nhé!
  9. chicken_008

    chicken_008 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    1.345
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, từ lâu lắm rồi tớ đã nghe nói dứa mát, dưa hấu nóng, ăn dứa còn giúp giảm cân cho những ng béo phì nữa. Để về tra lại quyện Những cây thuốc và vị thuốc VN xem.
  10. linhcau_neu

    linhcau_neu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    3.237
    Đã được thích:
    0
    Tranh càfi ghĂ quà ta, em 'ang sưng rfng lợi 'ơi, hĂm nò vư?a fn bao nhiĂu dứa xà?o

Chia sẻ trang này