1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn dứa thì mát, ăn dưa hấu lại nóng??? Sao ngược đời thế nhỉ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi linhcau_neu, 05/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NaturalCelemity

    NaturalCelemity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Theo sách Đông y Kim tân giác độ, dứa có vị mát, thanh nhiệt, tản độc, thuộc hàng thanh, tượng là phong. Nhưng nếu phối không đúng cách thì sẽ gây hậu quả là từ tản độc thành tích độc, đặc biệt là các chất nhờn:D Vì thế tốt nhất là ăn không hoặc ăn với các vị sẵn nóng như thịt bò xào dứa, gan xào dứa, đặc biệt không nên ăn rắn vào với dứa.
    Dưa hấu thuộc hàng kim, tượng là hồng, có tác dụng điều hòa nhiệt bên ngoài, không thuộc vào ngũ tạng nên gây cảm giác mát, tác dụng giải khát tốt, nhưng công phá và tích nhiệt cho tạng phù, tất không tốt cho con gái:D Con trai cũng không nên ăn quá nhiều. (Nói vậy thôi, cứ mái thoải đê, dưa hấu bi h nó ngâm nhiều chống thối với lại mát vỏ, ngấm vào tận ruột, ăn cứ gọi là mát rượi)
  2. ksony

    ksony Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Chả biết cái nào nóng cái nào mát, thích cả 2 >> ăn cả 2 luôn Thế là cân bằng !

Chia sẻ trang này