1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn gì để giúp quan hệ được lâu ra hơn ?

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi tamthinhvuong, 20/01/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamthinhvuong

    tamthinhvuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/07/2015
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Trong vấn đề "yêu" việc ********* sớm hay yếu sinh lý là vấn đề cực kỳ nan giải, chúng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hạnh phúc gia đình. Vậy ngoài việc sử dụng các loại sản phẩm như Stud 100, các loại thuốc bổ thận cương dương,... thì nên ăn những thực phẩm nào để tốt cho sinh lý ?

    http://baocaosukiss.com/hinhanh_fcke***or/image/libra-women.jpg

    Có lẽ rằng ********* sớm là dấu hiệu yếu sinh lý, là nỗi sợ hãi của mọi người đàn ông, chúng làm "bản lĩnh" của họ trở nên yếu kém nhất trước măt người ********. Tuy nhiên, ngày nay có rất nhiều loại sản phẩm hỗ trợ, điều trị hay chống ********* sớm khi quan hệ - nhưng mai này nếu sử dụng quá nhiều sẽ gây ra tác dụng phụ như liệt dương, rối loạn cương dương,... Thế thì làm cách nào ? Hãy cùng đọc bài trị yếu sinh lý bằng các loại thực phẩm dưới đây của chúng tôi.

    âm đạo giả

    1. Chuối
    Quan hệ ******** cần rất nhiều năng lượng, đó là lý do tại sao các chuyên gia ******** khuyên bạn nên ăn chuối một vài giờ trước khi lâm cuộc. Chuối giúp bổ sung hàm lượng glucose thấp trong cơ thể và kích thích ham muốn ********. Điều đó sẽ tăng cường các khoáng chất và enzyme giúp bạn tự tin bước vào một cuộc yêu đầy đam mê. Không chỉ vậy, ăn chuối mỗi ngày còn giúp ích rất nhiều trong việc điều chỉnh serotorin, một hormone tăng niềm vui trong khi “yêu”.

    2. Cá
    Cá là loại thực phẩm có lợi cho đời sống ******** ở cả nam và nữ giới. Arginine, một dưỡng chất hữu ích trong một số loại cá có tác dụng sản xuất axit nitric cho cơ thể, giúp giãn nở mạch máu ở bộ phận sinh dục của cả nam và nữ giới, giúp bạn bền bỉ hơn trong khi ân ái. Cá cũng bổ sung sự thiếu hụt kẽm trong cơ thể nam giới, đồng thời tăng số lượng và chất lượng tinh trùng.

    3. Các loại thịt:
    Cụ thể: Thịt gà, trứng gà, thịt dê, cừu, chó, thịt cá, thịt chim bồ câu, thận lợn.
    Tác dụng: Thịt dê, cừu có tác dụng bổ sung nguyên khí, bồi bổ máu. Nhìn chung, những thực phẩm này đều làm ấm bụng, giúp “cường dương” và hỗ trợ tốt cho việc điều trị ********* sớm. Thận lợn sẽ giúp thận bạn khỏe mạnh hơn và sẽ bớt ********* sớm

Chia sẻ trang này