1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An ninh và công an Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 11/12/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Nhà em cạnh trại giam phú sơn 4 tỉnh thái nguyên bác ạ. Em còn thuê phạm nhân làm thuê cho nhà em 4 năm giời. Mà ở cạnh trại giam thì bác có thể biết tù trốn trại không phải ít.
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Cụ cần phân biệt trại tạm giam và trại giam.
  3. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    :-D
    Cái này thì tớ ghi hận, à không, ghi nhận khuyết điểm:-D. Ngày trước cũng có thèng cấp dưới trời ơi đất hỡi, cá độ đá banh bán cả xe, cầm nhà đất, phát hiện ra cũng phải chấp nhận mất thi đua tập thể để răn nó, kiểm điểm lên kiểm điểm xuống, ngọt có, đắng có, cam kết lung tung, cả mấy tháng trời bắt ở cơ quan, đi trình, về báo. Siết quá, nó lại xin đi ...đơn vị khác, cũng may là nó danh tiếng quá “lẫy lừng” nên đơn vị mới toàn cho “ăn gậy” thôi, lằng nhằng cho về luôn, thế là bỏ tật, nghe nói chuộc lại được miếng đất cho “ông già” rồi, cũng biết quay đầu là bờ. CA cấp tỉnh ít quân còn đỡ, chứ như CA cấp quận đông như quân Nguyên, quản lý về mặt công tác còn được chứ quản lý cả sinh hoạt khi ở nhà nữa thì cũng mướt mát mồ hôi. Cũng hên xui, biết được thì còn giáo dục, im im về nhà cờ bạc mà đến gia đình nó còn không biết, dân cờ bạc còn không biết nó là CA thì cơ quan có tài Thánh cũng không biết được.
    Riêng cái tên mà “ai cũng biết là ai đấy” nó mới phang có trên dưới chục viên, dự kiến còn gần 20 viên nữa, ngay buổi chiều nó đã cướp 3 xe thì đi mất tiêu chắc xa cũng cả trăm km rồi, còn đâu ở Củ Chi nữa mà tìm. Nên nhớ là khi cướp chiếc xe của ông Grab nó đã ở trên Tỉnh lộ 15 từ Phú Hoà Đông đi Tân Quy, do đó đem quân, flycam đi tìm ở Trung An thì không có là đúng rồi. Cơ mà cho dù biết là ít có khả năng thì cũng phải tìm. Có lệnh tiêu diệt rồi, chỉ mong khi gặp không xảy ra đấu súng dẫn đến hy sinh. Căng đấy, khó tìm đấy, không dễ đâu. Như Phước Tám Ngón ngày xưa tìm được nó là ở tận Tây Nguyên đấy, trong rừng chứ không có ngoài đời đâu. Khả năng cao là ở rừng giáp biên, có gì động tĩnh nó “phắn” qua biên giới. Chợt nhớ vụ án cướp tiệm vàng ở miền Tây năm xưa, hung thủ là xạ thủ K-54 đi thi bắn súng ...toàn quân, ngồi trên xe máy vẫn cứ đùi người truy đuổi mà bắn chắc lọi, thằng này cầm AK dí sát bên bắn mà không trúng chết người nữa thì còn gì mà nói. :-D
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    Cụ là zai ngành chắc biết đạn phát kèm súng trường vũ trang chứ! Sao lại võ đoán còn tận 20 viên. Tham mưu thế cụ về đuổi gà chăm heo mẹ cho lành. Nó đã quất tổng cộng 7 viên, lên đường 5 mạng. Nó chỉ còn 14 viên chẳn
  5. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    Bác yên tâm là trại tam giam phú sơn 4 thuộc bộ công an nằm trên địa bàn xóm cao sơn 3 xã sơn cẩm thành phố thái nguyên. Em là cựu dân quân 10 năm năm nào trả đc vào trường bắn trại tạm giam bắn súng quân dụng. Trong trại còn có hồ câu cho câu thuê em còn mất chục tr đi câu trong đó rồi. Lỏng cũng có lỏng, chặt vẫn có chỗ chặt. Bọn biệt giam vẫn có.
    --- Gộp bài viết: 02/02/2020, Bài cũ từ: 02/02/2020 ---
    Nói về cờ bạc thì đàn ông vn em nghĩ phải trên 50%. Ngày trước em thuê tù làm ấy có 1 quản giáo với 1 vũ trang quản 15 phạm nhân nhưng đa phần toàn tù xắp mãn hạn lên nó kệ cho đi làm miễn đủ sản lượng với không đánh nhau là đc. Còn các xếp ở nhà đan quạt tăng gia thâu đêm suốt sáng. 4 năm đổi 6 thằng vũ trang thì cả 6 đều là nghệ nhân đan quạt có bằng cấp. Bạn của quản giáo cũng toàn có bằng đan quạt hết
  6. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    hmmmm......... đúng là không phân biệt được thật. Trại tạm giam quận chỉ tạm giữ cách ly trong 3 tháng để điều tra
  7. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Thấy trên clip grab nó nã 3 phát, cộng với 7 viên ở sới nên ước chừng nó đã bắn trên dưới 10 viên. Còn thực tế nó đã bắn bao nhiêu viên, còn bao nhiêu viên thì chỉ Ban CÁ mới biết rõ nhé lão. Mình chỉ ước chừng vậy thôi
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.566
    Đã được thích:
    18.352
    Thấy các ảnh lên báo trả lời là quận 11 tổng kiểm tra ko thấy mất súng đạn. Như vậy ko có căn cứ để xác định số đạn còn lại trên súng kẻ giết người.
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.348
    Đã được thích:
    26.685
    @T90Vladimir Nó bắn cả hết 7 viên. Và bắn không giỏi như mọi người tưởng
    Cho nên các tay đao cùn chưa gì xông vào chửi CA quản lý súng đạn kém là rất tầm phào. Tuy nhiên mua AK là chuyện không hề dễ và không hề rẻ
  10. huongcoivtv

    huongcoivtv Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    439
    nó tháo rời bộ phận chuyển qua biên giới việt, lào chứ bác. Lao động chui qua lào đi theo lối mòn trả đông như quân mông có ai quản lý hết được đâu. Nhưng em thấy bác bảo nó bắn 7v mà báo viết sao tận 5 người chết 3 người bị thương lận. Báo 24h đó. Chắc không phải ở 7v vì video nó cướp grap nó bắn 3 phát. Chưa kể lúc nó bắn cướp oto không có video.

Chia sẻ trang này