1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

an toàn là trên hết, mong các bạn lưu ý thận trọng

Chủ đề trong 'Du học' bởi gunther, 19/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gunther

    gunther Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    an toàn là trên hết, mong các bạn lưu ý thận trọng

    Chúng ta chắc không ai không cảm thấy đau lòng trước việc bạn Tuấn bị sát hại ở Nga. Thực sự là ở nhiều nước châu Âu hiện nay tình hình chính trị và an ninh rất lộn xộn, vì thế mong các bạn hết sức cẩn trọng và giữ gìn an toàn cho bản thân cũng như bè bạn của mình. Xin gửi tới diễn đàn bài dịch từ tin của hãng thông tấn AFP nói về sự trỗi dậy của chủ nghĩa dân tộc cực đoan ở Nga.

    Nga : tội phạm phân biệt chủng tộc gia tăng dưới thời Putin

    St-Petersburg (AFP) - Các vụ giết người mang động cơ phân biệt chủng tộc ngày càng trở nên phổ biến tại Nga và phần lớn do các nhóm thanh niên đầu trọc tiến hành đã cho thấy một làn sóng bài ngoại bắt nguồn từ khủng hoảng kinh tế xã hội, nhưng đồng thời cũng phản ánh một môi trường bạo lực được hợp pháp hoá bởi chính đường lối an ninh "rắn" của chính quyền trong thời gian gần đây.

    Tại St-Petersburg, thứ hai này toà hình sự bắt đầu xét xử vụ ba thanh niên Nga, mà hai trong số đó mới 18 tuổi và người còn lại chưa đến tuổi thành niên khi phạm tội, vì đã giết hại một bé gái Tadjik 6 tuổi và dùng dao đâm một bé khác 5 tuổi vào tháng 9 năm ngoái, đều với động cơ phân biệt chủng tộc.

    Theo cáo trạng, hành vi của các bị cáo được thực hiện với sự "dã man cùng cực", dẫn đến hậu quả là sọ của bé gái xấu số bị đâm vỡ làm nhiều mảnh. Vụ giết người này là một trong những vụ đầu tiên trong thành phố được đưa ra xét xử với động cơ thù hằn sắc tộc vì từ trước đến nay, cả bên tư pháp lẫn cảnh sát đều cho rằng những vụ việc như thế này chỉ là những xô xát, ẩu đả thông thường và là những hành vi mang tính chất gây rối xã hội và trật tự công cộng.

    Những kẻ giết người bị đưa ra xét xử lần này được xem là thành viên của các băng đảng đầu trọc và, theo lời kể của các nhân chứng, chúng vừa thực hiện tội ác vừa kêu gào "Nước Nga dành cho người Nga". Chúng bị bắt khi nhà chức trách tiến hành điều tra một vụ việc tương tự, xảy ra hồi tháng 2 vừa qua, khi một bé gái Tadjik 9 tuổi khác bị giết hại một cách dã man ngay giữa phố.

    Kể từ đó, danh sách các nạn nhân ngày càng dài thêm : chỉ riêng trong tuần trước, một sinh viên Việt Nam bị giết hại trên đường phố St-Petersburg, một công nhân Uzbeck bi giết ở ngoại ô Matxcơva, còn một người Trung Quốc bị đánh đập đến chết tậ Sita, thuộc vùng Viễn Đông. Trong tất cả các vụ này, những kẻ tấn công đều là những thanh niên bị tình nghi có liên quan đến các băng nhóm đầu trọc mà tổng số thành viên tại Nga, theo các nhà phân tích, có thể lên tới 5 vạn tên.

    Nhưng theo lời kể của phóng viên nhật báo Kommersant, người đã tình cờ chứng kiến trong tàu điện ngầm Matxcơva một trong những cuộc "thanh lọc sắc tộc" chống người Kapkaz kể từ sau vụ bắt cóc con tin đẫm máu tại Beslan (Bắc Kapkaz) vào tháng 9 vừa qua, thì những kẻ tham gia trông bề ngoài chỉ như những thanh niên bình thường khác, hoàn toàn không có biểu hiện gì dính dáng đến các băng đảng đầu trọc. Điều đó cho thấy trên thực tế hiện tượng kỳ thị chủng tộc có thể còn trầm trọng hơn rất nhiều.

    Các nhà phân tích lưu ý rằng các băng nhóm phân biệt chủng thường tuyển mộ thành viên là những người thuộc thế hệ bị nước Nga đương đại bỏ mặc hoàn toàn, đặc biệt là giới trẻ ở những vùng ngoại ô và các vùng chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng kinh tế trong thập niên trước. Những người này bế tắc về mặt kinh tế, suy sụp về mặt xã hội, bất mãn với cuộc sống và thậm chí không có cả những khái niệm cơ bản về chuẩn mực đạo đức kể từ khi Liên bang Xô Viết tan rã và hệ tư tưởng chính thống duy nhất sụp đổ. "Bạo lực là phản ứng của những thanh niên ít được giáo dục ở những khu nghèo trước những vấn đề xã hội và tình hình đất nước", Alexandre Badkhen, Giám đốc Viện Tâm lý trị liệu St-Petersburg nhấn mạnh.

    Nhưng theo Roman Moguilevski, Giám đốc cơ quan nghiên cứu xã hội St-Petersburg, "thế hệ trẻ chịu ảnh hưởng của môi trường bạo lực đang bao trùm lên nước Nga trong những năm gần đây dưới chiêu bài cuộc chiến chống khủng bố, dẫn đến hậu quả là lúc nào họ cũng muốn tìm kiếm và tiêu diệt kẻ thù". "Các nhóm đầu trọc do đó đã tìm được bia hứng đạn và coi những người nước ngoài là đối tượng để họ trút hận", ngay cả khi Tổng thống Vlađimia Putin thường xuyên nhắc lại rằng "những kẻ khủng bố không có quốc tịch và cũng chẳng có tôn giáo", ông nói.

    Những cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy thực sự có tư tưởng bài ngoại trong một bộ phận không nhỏ người Nga : 32% số người được phỏng vấn thừa nhận ít nhiều có thù hằn với những nhóm sắc tộc không phải là người Nga. Tuy vậy, chỉ có 20% số người được hỏi cho rằng sự trỗi dậy của các tội ác phân biệt chủng tộc bắt nguồn từ hành vi của chính những người nước ngoài gây ra, và có đến 67% yêu cầu nhà chức trách phải đấu tranh hiệu quả hơn để chống các nhóm đầu trọc cũng như các phong trào cực đoan khác.

    Nguồn : AFP, dịch từ tiếng Pháp (http://fr.news.yahoo.com/041019/202/43t5z.html)

    Günther

Chia sẻ trang này