1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ấn tượng Hương Giang

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Milou, 11/09/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    ấn tượng Hương Giang

    ấn tượng Hương Giang
    Một doanh nghiệp du lịch làm rạng rỡ Huế
    Tên tuổi của Công ty du lịch Hương Giang, rạng rỡ với hệ thống sản phẩm dịch vụ được trao giải Bạc năm 1996, được giải Vàng năm 1999 của Giải thưởng chất lượng Việt Nam, Khách sạn Hương Giang liên tục 3 năm liền từ 1999-2001 được nhận danh hiệu Topten khách sạn của 10 khách sạn hàng đầu Việt Nam. Năm 2000, Công ty vinh dự được************* phong tặng danh hiệu: Đơn vị Anh hùng

    Giám đốc Nguyễn Hữu Đang có những đóng góp quan trọng vào sự trưởng thành của Công ty du lịch Hương Giang và ngày 22/3/2002 đã được ************* phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

    Khi nói về hoạt động kinh doanh du lịch ở xứ Huế, Giám đốc Nguyễn Hữu Đông tỏ ra rất hào hứng, ông cho rằng Huế tuy chưa có hạ tầng kỹ thuật tốt nhưng bù lại có sức hút du khách từ một nền văn hoá đặc sắc, đậm tính dân tộc thể hiện trong một quần thể kiến trúc lăng, tẩm, đô thị cổ với trời, mây, sông, núi... hoàn thiện như một bức tranh thuỷ mặc. Vấn đề của du lịch Huế là làm sao phải gìn giữ, tô điểm bức tranh đó không để nó bị mai một bởi thời gian. Với một tình yêu quê hương, xứ sở như thế, Nguyễn Hữu Đông xác định rõ sự nghiệp của mình là phải tìm tòi, sáng tạo, đưa được các giá trị văn hoá dân tộc, văn hoá Huế vào hoạt động kinh doanh du lịch của công ty.

    Trong 10 năm qua, Công ty du lịch Hương Giang, dưới sự điều hành của Giám đốc Nguyễn Hữu Đông đã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu là: tập trung nâng cao chất lượng phục vụ với các công việc lớn như hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ, nâng cấp các cơ sở kinh doanh. Ngoài Khách sạn Hương Giang, công ty đã tiếp nhận thêm nhiều có sở kinh doanh du lịch khác ở thành phố Huế và mở mang ra khu du lịch Lăng Cô. Những cố gắng của công ty trong việc chỉnh trang cơ sở vật chất đã đáp ứng được đòi hỏi cao của các kỳ Festival Huế, chứng tỏ được năng lực của một doanh nghiệp du lịch khi tiếp cận các hoạt động có tính quốc tế. Bên cạnh đó, công ty chuyển hẳn hoạt động sang hạch toán kinh doanh, hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy điều hành quản lý doanh nghiệp với việc cơ sở chủ động xây dựng và chịu trách nhiệm về kế hoạch kinh doanh, thực hiện trả lương theo kết quả kinh doanh. Thông qua hoạt động kinh doanh mà nâng cao trình độ tay nghề nghiệp vụ và ý thức nghề nghiệp cho độ ngũ CBNV bằng nhiều hình thứuc như đào tạo tại chỗ, đào tạo tập trung, dự lớp bồi dưỡng chuyên đề...

    Triệt để khai thác yếu tố văn hoá dân tộc, văn hoá Huế trong việc tổ chức sản phẩm dịch vụ đồng thời tích cực nghiên cứu mở rộng các loại dịch vụ mới như du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng tại cụm du lịch Lăng Cô- Bạch Mã, triển khai dịch vụ mới là du lịch hội nghị, hội thảo, Festival. Hoà nhập với thế giới du lịch bằng việc khuếch trương, quảng bá, tiếp thị hình ảnh công ty với du lịch Huế, xây dựng trang Web của công ty và tích cực tham gia các hoạt động du lịch trong nước và quốc tế.

    Một trong những hoạt động lớn của Công ty du lịch Hương Giang là đóng góp vào thành công của Festival Huế 2002 vừa qua. Đây là một sự kiện văn hoá du lịch lớn của Việt Nam và Công ty du lịch Hương Giang được vinh dự là một đơn vị du lịch chủ chốt lĩnh trách nhiệm chủ nhà đón khách.

    Trong 10 năm nỗ lực vươn lên theo tiến trình đổi mới, Công ty du lịch Hương Giang đã trở thành một trong những công ty du lịch mạnh của Việt Nam với đầy đủ các loại hình kinh doanh khách sạn, lữ hành. Trong 6 tháng đầu năm 2002 , công ty đã đón hơn 21.000 lượt khách quốc tế và hơn 14.000 lượt khách nội địa, chỉ tiêu đón khách đều tăng 21% so với cùng kỳ năm 2001; doanh thu của công ty tăng 22%; lợi nhuận tăng 79% và nộp ngân sách tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước. Với 646 lao động, công ty bảo đảm thu nhập bình quân cho mỗi người 1 triệu đồng/ tháng. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ kinh doanh du lịch, Công ty du lịch Hương Giang còn là một doanh nghiệp gương mẫu, quan tâm xây dựng hệ thống tổ chức Đảng, đoàn thể, liên tục 10 năm được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đi đầu trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn lao động, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng và tài sản của công ty và của du khách.

    Trọng Trí


    <:3~~ <:3~~ <:3~~ <:3~~

Chia sẻ trang này