1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ăn, uống, ngủ, tè, .... mọi thứ thắc mắc về bé

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi doikocodon, 05/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doikocodon

    doikocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ăn, uống, ngủ, tè, .... mọi thứ thắc mắc về bé

    ALO ALO.... Các ông bố bà mẹ có thắc mắc hoặc muốn cùng chia sẻ kinh nghiệm nuôi con thì vô đây nhá.
  2. vietnguyen08

    vietnguyen08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Em đang thắc mắc không biết vụ sữa cho trẻ em này thế nào. Không biết có ảnh hưởng gì đến trẻ con không nhỉ?
    http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=323497
  3. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn hỏi về các bước để tách em bé riêng ra cho nó độc lập từ nhỏ, không cần ngủ chung cùng mẹ nó (như kiểu bọn trẻ con Tây đó). Ai biết thì tư vấn giúp với??
    Baby nhà mình đc 2thang rồi.
  4. doikocodon

    doikocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    To vietnguyen08: Không chỉ có sữa, mà tất cả những sản phẩm chế biến sẵn đều cần đánh dấu chấm hỏi vì thời buổi này người ta đua nhau quảng cáo, chạy theo quảng cáo và đánh vào tâm lí người tiêu dùng. Nhất là con cái bây giờ là giời của các ông bố bà mẹ mà. Sữa mẹ vẫn cứ là số 1, ông trời đã tạo ra bản năng ấy đâu phải vô lí. Tất cả các hãng sữa rêu rao nào là cần cho sự thông minh, tốt cho chiều cao, .... thực chất là đang cố làm sao sản xuất ra những loại sữa gần giống với sữa mẹ nhất. Gần thôi chứ làm sao à giống hệt sữa mẹ được. Đó là chưa kể có khi chỉ là chiêu bài quảng cáo thế thôi. Nhiều hãng vô lương tâm còn cho cả một số chất không có lợi cho trẻ nữa như chất bảo quản chẳng hạn .... Thế nên bà mẹ nào có khả năng nuôi con bằng sữa mẹ thì nên cố tận dụng. Không thể thì nên tì những hãng sữa uy tín, ít chạy theo quảng cáo, khuyến mại.
  5. doikocodon

    doikocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    To Huank: Giai đoạn này bạn có thể để con nằ nôi, không nằm cũng giường với mẹ để tránh bện hơi, bế ít thôi. Cho trẻ ăn theo giờ giấc chuẩn xác là một cách rèn luyện "kỉ luật" cho trẻ. Lớn hơn nữa chị tập cho trẻ tự ăn sớm, Cả chuyện đái ỉa nữa. Trẻ sẽ có tinh thần tự lập sớm. Có một người tôi quen có cách dạy con làm tôi phục sát đất. Bé mới 10 tháng. Tôi sang chơi thấy bé đang ằnm trên giường và ... ôm bình sữa tu đến ngon, veo cái đã hết, cháu tự quẳng bình sang bên. Bà mẹ vừa làm bếp vừa cười nói với tôi: "chị cứ bảo cháu: có làm thì mới có ăn con ạ". Giờ bé đã được 2 tuổi và đã có thể ngồi cùng mâm với ra đình, tự xúc lấy ăn và chẳng rơi vãi tí nào. Trong khi nhiều cháu cùng tuổi vẫn còn bố làm trò, mẹ bắt ép từng thìa. Bạn thử xem sao.
  6. huannk

    huannk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vì những thông tin và kno hay.
    Tôi cũng đồng ý là các sản phẩm chế biến sẵn (trong đó có sữa hộp) đáng phải đặt dấu hỏi về chất lượng và cả giá cả. Vừa rồi đến vinafood còn có sai phạm thì khó mà tin đc ai..
    Mong mọi người cùng góp ý kiến để topic sôi động hơn.
  7. doikocodon

    doikocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Theo mọi người thì ngoài những mũi tiêm chủng mở rộng ra thì nên tiêm phòng những bệnh gì cho bé nữa nhỉ, và khi nào?
  8. dinhvanluan

    dinhvanluan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
  9. doikocodon

    doikocodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2008
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Thêm một phát hiện mới về lợi ích của sữa mẹ nữa nè
    Các nhà khoa học Trường ĐH London đã phát hiện trong sữa người có một thành phần ?okỳ diệu? có tác dụng bảo vệ và điều chỉnh hoạt động của bộ ruột còn rất yếu ớt của trẻ sơ sinh .
    Sữa non (colostrum), loại sữa giàu năng lượng, đường lactose, vitamin A và ít protein, hình thành vào những ngày đầu tiên khi người phụ nữ sinh con rất thích hợp với dinh dưỡng trẻ mới lọt lòng. Song theo các nhà nghiên cứu tại ĐH London ở Mary Queen, nó còn đặc biệt quý ở chỗ trong thành phần của nó còn chứa chất ức chế trypsin do tuỵ tiết ra (viết tắt là PSTI - pancreatic secretory trypsin inhibitor). Chúng ta đều biết lớp phủ bên trong ruột của trẻ sơ sinh rất dễ bị tổn thương vì chưa bao gìờ được tiếp xúc với các đồ ăn thức uống. Chính PSTI bảo vệ thành ruột cho trẻ, giúp chúng thích nghi dần với thức ăn (sữa) từ ngoài đưa vào. Các nhà nghiên cứu đã phân tích thấy sữa vĩnh viễn của người (sữa sau đợt sữa non gọi là sữa vĩnh viễn) luôn luôn chứa PSTI nhưng hàm lượng của nó nhỏ hơn trong sữa non đến 7 lần. Thành phần này hoàn toàn không có trong sữa của các con vật và tất nhiên hoàn toàn chưa có trong công thức pha chế của bất cứ loại sữa bột nào. Các nhà khoa học đã khảo sát tác dụng của PSTI trong tế bào ruột người trong phòng thí nghiệm. Khi họ gây ra những thương tổn cho tế bào ruột thì thấy PSTI kích thích tế bào từ nơi khác chuyển đến tế bào bị huỷ hoại, tạo thành một lớp che phủ bảo vệ. PSTI còn ngăn cản sự phát triển của các tế bào bị thương tổn để chúng khỏi lan ra xung quanh. Họ đã đi đến kết luận: PSTI có khả năng giảm thương tổn của ruột tới 75%.
    PSTI là một phân tử thường có trong tuỵ, nhiệm vụ của nó là bảo vệ các cơ quan khỏi bị phá huỷ bởi các men tiêu hoá mà tuỵ sinh ra. Các nhà nghiên cứu cho rằng nó đóng vai trò tương tự trong ruột. Tuy xác định được cơ chế, song nhóm nghiên cứu vẫn chưa hiểu được vì sao nó hình thành trong sữa, nhất là sữa non. Giáo sư Ray Playford của Trường Barts và Trường Y khoa & Nha khoa London ở Mary Queen, người lãnh đạo nhóm nghiên cứu cho biết:"Phát hiện ra chất PSTI và giải thích được tác dụng của nó là bảo vệ thể trạng yếu ớt của trẻ khi lần đầu tiếp xúc với thế giới bên ngoài là một điều có ý nghĩa rất quan trọng. Nó đưa ra một thông điệp đối với các bà mẹ ngày nay: Hãy nuôi con bằng sữa mẹ, đặc biệt là ở giai đoạn đầu trong cuộc đời chúng. Hãy vì sức khoẻ của con cái mình trước hết?.
    T.H. (Theo Science Daily)

Chia sẻ trang này