1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đất và người Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi rapchieubongthienduong, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đền Đồng Bằng 28 Tết
    Ảnh: Phạm An Phú
    Đền Đồng Bằng là một ngôi đền khá lớn, thờ vua cha Bát Hải Động Đình, nằm bên bến sông Diêm Hộ, thuộc xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Đây là ngôi đình nổi tiếng linh thiêng, hàng năm thu hút rất nhiều du khách hàng hương.
    Hội đền Đồng Bằng diễn ra vào khoảng 14 - 20 tháng Tám hàng năm, với những tiết mục đặc sắc: hát chầu văn (nghệ thuật truyền thống của xã An Lễ). Nơi đây còn có làng tuồng Vũ Hạ (bây giờ chắc không còn ai?Hic). Lễ hội đền Đồng Bằng cùng với lễ hội chùa Keo, lễ hội đền Tiên La là 3 lễ hội lớn nhất Thái Bình.
    Khu đền Đồng Bằng thời Lý gọi là thôn Đào Động, huyện Phụ Phượng. Đây là một trong tứ đại cảnh (bốn cảnh đẹp nhất) của huyện Phụ Phượng (vùng Phụ Dực cũ) thời Lý, gồm: Đào Động (An Vũ, khu vực đền Đồng Bằng), Lộng Khê (An Khê), Tô Đê, Tô Đàn (nay thuộc An Mỹ).
    Nơi đây còn có chợ Đồng Bằng khá sầm uất với mặt hàng chính là chiếu cói An Tràng. Đây cũng là một trong những chợ lớn nhất tỉnh Thái Bình.
    "Đầu chợ Đồng Bằng buôn măng bắc mắm. Cuối chợ Đồng Bằng bắc mắm buôn măng" (không rõ có đúng ko). he he
    [​IMG]
    Sông cầu Láp (An Âp). Anh bạn tôi tên là Chung ở An Ấp bảo, trước năm 1945, ông nội anh ấy là lý trưởng đã cho đào (có lẽ là nạo vét thì đúng hơn chăng) con sông/ mương này.
    [​IMG]
    Sông Hóa Khê, uốn qua An Vinh (xưa thuộc huyện Đông Quan)
    [​IMG]
    Đứng trên cầu cống nhìn về đền Đồng Bằng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Toàn cảnh đền quan lớn Điều Thất - nằm ở ngã ba sông An Ấp và sông Hóa Khê. Đây cũng là một trong những đền chùa nằm ở vị trí đẹp nhất Quỳnh Phụ và Thái Bình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mặt tiền đền quan lớn Điều Thất
    [​IMG]
    Sông Hóa Khê
    [​IMG]
    Từ đền quan lớn Điều Thất nhìn về Đồng Bằng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhìn về An Vinh
    [​IMG]
    Chú chó con trong bếp trong khu đền Quan lớn Điều Thất
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngôi đền giữa ngã ba sông
    [​IMG]
    Ngôi đền mới được trùng tu
    [​IMG]
    Đền Tứ Phủ (An Vinh, bên kia sông)
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cổng đền Đồng Bằng
    [​IMG]
    Sao lại có thầy trò Đường Tăng ở đây? Những loại trang trí thế này chỉ làm xấu công trình.
    [​IMG]
    Bến sông Diêm Hộ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Chu re
    [​IMG]
    Lễ khai Ấn
    [​IMG]
    Chu Văn Quềnh
    [​IMG]
    (ảnh chỉ có tính chất ...minh bạch)
  3. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0

    Chu re
    [​IMG]
    Lễ khai Ấn
    [​IMG]
    Chu Văn Quềnh
    [​IMG]
    (ảnh chỉ có tính chất ...minh bạch)
  4. senbup

    senbup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chẳng xem được gì hết....hu...hu...hu
  5. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thơ Nguyễn Du về sông Luộc
    Sông Luộc, xưa kia gọi là sông Phú Nông là một trong những con sông nối sông Hồng với sông Thái Bình. Điểm đầu từ Phương Trà - xã Tân Hưng, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên và điểm cuối là Quý Cao, xã Giang Biên, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng (gặp sông Thái Bình). Sông có chiều dài 72 km; các loại tàu thuyền, xà lan có tải trọng dưới 300 tấn đều có thể vận tải trên sông cả 2 mùa.
    Tố Như Nguyễn Du có bài thơ "Độ Phú Nông giang cảm tác" bằng chữ Nho nhắc đến cảnh thuyền bè buôn bán trên sông Luộc. Thơ rằng
    Nông thủy đông lưu khứ
    Thao thao cánh bất hồi
    Thanh sơn thương vãng sự
    Bạch phát phục trùng lai
    Xuân nhật thương thuyền hợp
    Tây phong cổ lũy khai
    Du nhân vô hạn cảm
    Phương thảo biến thiên nhai
    Qua sông Phú Nông cảm tác (Nguyễn Thanh Giang dịch)
    Phú Nông dòng nước tràn trề,
    Luôn luôn chảy mạnh xuôi về hướng đông.
    Non xanh việc trước đau lòng
    Bạc đầu ta lại long đong chốn này.
    Thuyền buôn xuân tới họp đầy,
    Lũy xưa bỏ trống gió tây lạnh lùng.
    Khách qua cảm động khôn cùng,
    Chân trời man mác một vùng cỏ thơm
    Qua Sông Phú Nông Cảm Tác
    Nông thủy về đông chảy,
    Ào ào chẳng trở lui.
    Non xanh thương việc cũ,
    Tóc bạc lại về nơi.
    Xuân ấm thuyền buôn họp,
    Gió vàng lũy cổ phơi.
    Khách qua bao cám cảnh,
    Cỏ tốt suốt chân trời.
    Bản dịch của Đào Duy Anh
  6. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Dạo này TTVNOL bị sao ấy nhỉ? Post ảnh ko được, sửa chữa bài viết cũng ko? Hic hu. Ảnh post rồi thì ko hiện lên, hay bị nhiễm virus rồi?
  7. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình mở rộng cảng biển
    Tỉnh Thái Bình sẽ đầu tư gần 600 tỉ đồng để mở rộng cảng Diêm Điền nhằm bảo đảm cho tàu thuyền có trọng tải 1.000 tấn có thể ra vào cảng, nằm trong kế hoạch phát triển kinh tế biển địa phương.
    Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã phối hợp với Viện Địa lý (thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam) quy hoạch mở rộng cảng Diêm Điền, thuộc địa bàn huyện Thái Thụy. Dự án bao gồm việc xây dựng 2 kè hướng dòng chắn cát giảm sóng nhằm chống bồi lấp luồng tàu ra vào cảng có tổng chiều dài 13,2 km và nạo vét luồng tàu ra vào với tổng khối lượng hơn 7,6 triệu m3...
    Cửa biển Diêm Điền cùng với quá trình phát triển bãi bồi nên luồng tàu vào cảng Diêm Điền đã và đang bị bồi lấp mạnh bởi lượng phù sa của hai con sông Trà Linh và Diêm Hộ, với tốc độ bồi lấp luồng tàu trung bình từ 0,5 đến 0,8m/năm đã gây cản trở cho tàu thuyền ra và vào cảng.
    Tỉnh Thái Bình cho biết việc quy hoạch mở rộng cảng Diêm Điền sẽ góp phần phát triển kinh tế biển của tỉnh. Sau khi dự án hoàn thành, các tàu thuyền có trọng tải 1.000 tấn có thể ra vào cảng.
    Ngoài ra, việc xây 2 kè hướng dòng chắn cát giảm sóng, chống bồi lấp luồng tàu vào cảng Diêm Điền sẽ tăng quỹ đất để mở rộng diện tích nuôi trồng thuỷ sản và trồng rừng ngập mặn; góp phần giảm thiệt hại do lũ bão lớn từ biển và tiết kiệm chi phí vận tải hàng hoá, phát triển du lịch.
    Theo
    http://www.thesaigontimes.vn/Home/kinhdoanh/dautu/4417/
  8. ngodzung

    ngodzung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thái Bình quê mình bây giờ lắm người biết làm giàu thật.
    http://www.queluathaibinh.com/Main.aspx?MNU=782&chitiet=6278&Style=1
  9. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Phạm Xuân Thu (Thái Bình) đạt giải vàng (dành cho nam) cuộc thi Siêu mẫu VN 2008
    Ngoài chiều cao 1m78 cùng phong cách tự tin trên sân khấu, quan niệm "người mẫu cần có tri thức" của Võ Hoàng Yến giúp cô chiếm nhiều cảm tình của khán giả và giành vị trí cao nhất cuộc thi Siêu mẫu VN năm nay.
    Cùng đạt giải vàng với Võ Hoàng Yến là nam người mẫu Phạm Xuân Thu. Đêm chung kết diễn ra tối 6/4, tại Sân khấu ca nhạc Lan Anh, TP HCM. Giải vàng của cuộc thi có giá trị 50 triệu đồng, bao gồm 20 triệu đồng tiền mặt và suất học bổng 2.000 USD tại Hội Việt Mỹ.
    Vừa bước sang tuổi 20, Hoàng Yến nổi lên trong làng thời trang Việt Nam từ năm 2006 với đôi chân dài ngang ngửa người mẫu Thanh Hằng. Có lợi thế về hình thể, cô còn tỏ ra hiểu biết khi bày tỏ quan điểm: "Người mẫu cần có khả năng cảm thụ âm nhạc cũng như biểu diễn trên sân khấu. Đặc biệt, tri thức sẽ là yếu tố quyết định để phá vỡ định kiến xưa nay của xã hội với nghề mẫu". Câu trả lời của Hoàng Yến nhận khá nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng, giúp cô nhận thêm giải do khán giả yêu thích bầu chọn.
    Ngoài thời trang, Hoàng Yến cũng tham gia diễn xuất trong phim truyền hình Acapella và talkshow Những chàng trai, những cô gái.
    Còn Phạm Xuân Thu, giải vàng dành cho nam, cũng đã tham gia sinh hoạt trong ngành thời trang được 2 năm. Sinh năm 1983, chàng trai quê ở Thái Bình quyết định Nam tiến để theo đuổi ước mơ người mẫu. Xuân Thu đã tốt nghiệp Đại học Kinh tế TP HCM.
    Các phần thi của đêm chung kết gồm có trang phục dạ hội, trang phục đi biển và trang phục hiện đại kết hợp kỹ năng trình diễn trước ống kính. 5 cặp thí sinh nam, nữ xuất sắc được bước tiếp vào vòng thi ứng xử, nhằm thể hiện những quan điểm, nhận xét và bày tỏ mơ ước của bản thân với nghề người mẫu.
    Góp phần vào không khí sôi động của đêm thi là phần trình diễn của các ca sĩ: Thu Minh, Thanh Thảo, Đoan Trang, Hiền Thục, Hồ Ngọc Hà, Nathan Lee, Nguyên Vũ, Hà Anh Tuấn.
    Theo Vnexpress.net
    http://vnexpress.net/Vietnam/Van-hoa/2008/04/3BA0102C/
  10. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không up được ảnh lên, ko xem được ảnh nhỉ? Điên cả người. Hic hu

Chia sẻ trang này