1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh đất và người Thái Bình

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi rapchieubongthienduong, 19/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko thấy bác rapchieubongthienduong cho vài tấm ảnh nhỉ , bác đi đâu thế ?
  2. tbprince

    tbprince Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    0
    Nào thì làm vài tấm ảnh cho nó máu
    [​IMG]
    Quảng trường mang tên Nguyễn Đức Cảnh
    [​IMG]
    Một lăng mộ tại làng Mẹo, xã Thái Phương huyện Hưng Hà tỉnh Thái Bình
    [​IMG]
    Một nhà thờ dòng họ khác, ước tính chừng 3 tỷ... của người dân ngôi làng có nhiều tỷ phú nhất Việt Nam
    [​IMG]
    Nhà cao tầng và xe hơi ở đây đã là ... chuyện lỗi thời
    [​IMG]
    Quang cảnh làng Mẹo
    [​IMG]
    Cây cối cũng lạ kỳ như chính những con người nơi đây
    [​IMG]
    Đặc sản Bánh cáy Thái Bình
    [​IMG]
    Canh cá Quỳnh Côi cũng nổi tiếng không kém
    [​IMG]
    Một bức ảnh nổi tiếng của 1 nhiếp ảnh gia nổi tiếng ... ngày ấy 1945
    [​IMG]
    ...và cũng tại đó 2006
    [​IMG]
    Lúa mùa bội thu ở Tiền Hải
    [​IMG]
    Thu mua cá tại cảng Diêm Điền - Thái Thuỵ
    [​IMG]
    Dệt chiếu cói ở Đông Hưng
    [​IMG]
    Làm bánh cáy tại làng Nguyên Xá, huyện Đông Hưng
    [​IMG]
    Trồng dâu nuôi tằm truyền thống
    [​IMG]
    Sản xuất gạch ốp lát Long Hầu tại Tiền Hải
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trường Đại Học Công Nghiệp - biểu tượng mới cho sự phát triển của Thái Bình.
    Nguồn ảnh được cung cấp bởi Link http://360.yahoo.com/saovangdatviet24
    Được tbprince sửa chữa / chuyển vào 15:58 ngày 14/05/2008
  3. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Nhiều ảnh đẹp và quí quá. Tks tbprince.
    Thái Bèo mình lập trường ĐH CN rồi à/ Từ trường trung cấp kinh tế kT Thái Bèo à?
    Anyway, hy vọng sẽ có những kỹ sư thực sự chứ ko phải kỹ sư bàn giấy.
  4. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hồn ma cô độc. Tớ vừa bị TTVNOL treo bài vì chỉ cóp bài viết về ông Lương Như Thuật (ở Đông Hưng, Thái Bình) - người thành lập trường Minh Thành (Thaibinh city today) và là người tham gia cách mạng trước năm 1930, sau bị Pháp bắt và đày ở Guyanna trên báo Tuổi trẻ. Thế cũng bị stop, nên sau đó tớ điên quá, chả thèm post tiếp ảnh và bài.
  5. vincent89

    vincent89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    không ngờ tiền hải lại nhiều tiềm năng thế ,quê em đó,nhưng lãnh đạo kém cực kì,em cung chẳng chê nữa ko có bác admin lại khoá bài viết của em như một số nick khác lập lâu bỏ mẹ
    s
  6. vincent89

    vincent89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
  7. hoagaobensong

    hoagaobensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chỉ mới biết đây thôi nhưng làng có nhiều tỷ phú nhất là Làng Mẹo thuộc xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, còn số lượng bao nhiều thì tôi chưa thực biết. Nhưng chỉ cần tính những người đang nổi thì có khoảng 5 hay 8 người thì phải.
    -----------------
  8. nguoibaove

    nguoibaove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    2.948
    Đã được thích:
    0
    các bác có ảnh về Diêm điền quê em kô ạ!!!Tét đốt fáo đẹp quá mà kô có ảnh !!!
  9. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì, chứ ảnh Diêm Điền thì ko thiếu. Đợi nhé.
    êhê
  10. rapchieubongthienduong

    rapchieubongthienduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Cô gái Thái Bình đại diện Việt Nam tại cuộc thi hoa hậu hoàn vũ 2008
    Cô gái 21 tuổi người Thái Bình trở thành đại diện của nước chủ nhà tại cuộc thi Miss Universe diễn ra trong tháng 7.
    Nguyễn Thùy Lâm đã vượt qua nhiều ứng cử viên tiềm năng như người mẫu Hoàng Yến, Khánh Ngọc, Hà Anh, Thiên Lý... để trở thành chủ nhân của vương miện Swarovski trị giá 12.000 USD. Cô đã bật khóc và mỉm cười hạnh phúc trong đêm 31/5, khi nghe thấy tên mình sau Á hậu 2 Dương Trương Thiên Lý và Á hậu 1 Võ Hoàng Yến. Tuy nhiên, Hoa hậu nhanh chóng kiềm chế cảm xúc để "chụp ảnh thật đẹp", theo lời khuyên của người dẫn chương trình Quỳnh Hương. Trong phần thi ứng xử trước đó, cô cũng tỏ ra rất xúc động.
    Tân Hoa hậu sinh năm 1987, cao 1,70 m với các số đo 85 - 62 - 89. Cô cũng là người giành được nhiều giải thưởng nhất tại cuộc thi này. Ngoài vương miện, cô còn được được trao giải Hoa hậu Tài năng, Hoa hậu ứng xử hay nhất và Thí sinh được khán giả yêu thích nhất. Trong phần thi ứng xử, nhận được câu hỏi về món quà tặng mẹ trong Ngày của Mẹ, cô nói: "Ngày chủ nhật thứ hai của tháng 5 năm nay, tôi chỉ tặng mẹ món quà nhỏ là một bó hoa. Tôi nghĩ, con cái có bổn phận phải hiếu thảo, quan tâm và chăm sóc người mẹ đã sinh thành ra mình suốt đời. Việc tham gia cuộc thi này cũng là một món quà mà tôi dành tặng mẹ. Mẹ luôn mong tôi thành công trong cuộc sống và sự nghiệp. Con cảm ơn mẹ". Câu trả lời của Thùy Lâm đã giành được sự đồng cảm của khán giả và chinh phục Ban giám khảo.
    Trao đổi với VnExpress ngay sau khi đăng quang, Thùy Lâm bày tỏ: "Tôi rất hạnh phúc và vui sướng. Kết quả này thực sự bất ngờ với tôi và là món quà lớn tôi dành tặng mẹ".
    Một bất ngờ của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN là thí sinh Vũ Nguyễn Hà Anh không được góp mặt trong danh sách 5 cô gái đẹp nhất. Ngay sau khi tên của Dương Thùy Linh (SBD 19), Võ Hoàng Yến (22), Bùi Thị Phương Thanh (09), Dương Trương Thiên Lý (11) và Nguyễn Thùy Lâm (23) được công bố, Hà Anh đã quay người đi thẳng vào cánh gà mà không đứng lại chúc mừng những người đã may mắn hơn mình. Cô cũng không trở ra sân khấu theo lời mời của hai MC Anh Quân và Quỳnh Hương, trước khi công bố các danh hiệu Hoa hậu và Á hậu.
    Trả lời câu hỏi của VnExpress, cô gái Hà Nội bày tỏ: "Tôi hơi buồn vì công sức bỏ ra đã không nhận được kết quả tương xứng. Nhưng không sao cả vì tôi đã xác định từ đầu là tham gia cuộc thi không phải vì danh hiệu, mà vì muốn được cống hiến cho đất nước. Tôi không trở ra sân sân khấu vì cảm thấy vai trò của mình trong cuộc thi đến đó là đủ. Tôi muốn nhường lại sân khấu cho các bạn - những thí sinh cũng rất xinh đẹp".
    Ban giám khảo đã trao các giải thưởng phụ là Hoa hậu Du lịch Biển (Trần Diễm Trinh - SBD 16), Hoa hậu Ảnh (Dương Trương Thiên Lý - 11), Hoa hậu Thân thiện (Dương Thùy Linh - 19), Hoa hậu Áo dài (Bùi Thị Phương Thanh - 09).
    Các người đẹp mở đầu đêm thi bằng màn trình diễn trang phục dạ hội biển cùng nghệ sĩ múa Linh Nga. 20 thí sinh đã khoe sắc trong trang phục đi biển của thương hiệu áo tắm Xuân Thu. Các màn hình lớn chiếu cảnh sóng biển vỗ bờ dào dạt, tạo nên không khí rất mở và sinh động cho sân khấu. Sang trọng và kiêu sa, họ hút hồn khán giả khi thướt tha trong trang phục dạ hội của các nhà tạo mẫu Cường Thịnh, Sơn Collection, Văn Thành Công.
    Bộ sưu tập áo dài của thương hiệu ABC, Dũng Nghệ thuật và Việt Hùng dành cho các người đẹp đều mang phong cách cổ điển, kín đáo. Điểm nhấn đặc biệt của các thiết kế này là trang phục được đính đá, cườm lấp lánh và nhiều mẫu quần xếp pli, tạo vẻ thướt tha yêu kiều.
    Sen - loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp của người phụ nữ VN - đã được lựa chọn là loại hoa chủ đạo cho khán phòng. Hoa sen xuất hiện trên bàn của Ban giám khảo, trên bó hoa Ban tổ chức tặng cho các nhà tài trợ, tặng thí sinh, trên sân khấu, trong tiền sảnh nhà hát Event Hall. Giữa các phần thi có khá nhiều tiết mục biểu diễn ca nhạc của các ca sĩ Lam Trường, Hoàng Hải, Cao Thái Sơn, Anh Khoa, Lê Hiếu, Tùng Dương, Nathan Lee. Đôi diễn viên múa Linh Nga - Wu Hoan (Học viện múa Thượng Hải) cống hiến cho khán giả những màn múa đẹp mắt.
    Theo Vnexpress.net
    http://www.vnexpress.net/GL/Van-hoa/2008/05/3BA02DF7/

Chia sẻ trang này