1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh em cho hỏi..gấp gấp

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi Ryback, 07/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. stork82

    stork82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    ừa, ko biết bọn VX nó hét thế nào nhở mà hình như còn cấm nói . Chẳng thấy hò hét gì hết !
  2. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Chú coi Vịnh Xuân là 1 bọn thì còn quan tâm đến cái bọn đó hét thế nào làm cái chi mô hè
  3. _VienAnh_

    _VienAnh_ Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.007
    Đã được thích:
    0
    Hãy tìm cuốn Những Bí Thuật Làm Hồi Sinh của hai võ sư Lạc Hà và Phan Chấn Thanh xuất bản ở Sài Gòn năm 1968 , trong đó có nguồn gốc của tiếng thét Kiai và bài tập luyện tiếng thét Kiai ..... Cũng như cách cứu người và giết người bằng tiếng thét Kiai .
  4. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Aha. Ý tôi chỉ nói về gốc (căn) của từ ngữ thôi. Dạo này buồn chán quá nói năng hơi thô lỗ. Bác thông cảm nhé.
    Còn việc dùng tiếng Kiai trong Karate (chịu nhiều ảnh hưởng của TQ) và Kendo (Thuần Nhật Bản hơn) có hai công dụng và cách dùng khác hẳn nhau.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 17:19 ngày 16/09/2006
  5. hac_hong_huong

    hac_hong_huong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2005
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    À xin lỗi bác già cái nhẩy !
    em quên mất chữ ITF của bác
    nhưng quả thật em không hiểu lắm,quốc tế và thế giới khác nhau ở chỗ nào,tiếng việt bác văn hay chữ dài bác giải thích họ em 1 cái,em văn kém,trí thông minh tồi,đọc không hiểu.
  6. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác!
    Tiếng Kiai như các bác nói là có gốc Hán và ngữ nghĩa hẳn hoi, vậy những môn võ khác của dân tộc khác thì chắc là không nhất thiết phải hét theo như vậy phải không? vậy tác dụng thật sự của việc hét là gì?
    Tác dụng giết người hay cứu người của tiếng hét kiai nghe khó tin quá, có bằng chứng thuyết phục nào không hay chỉ ảo tưởng vậy thôi?
    Bỏ qua phần ngữ nghĩa của từ Kiai, các động vật hoang dã khi chiến đấu đều cất tiếng gầm vậy tiếng gầm này có cần phải có ngữ nghĩa không hay chỉ là phản xạ tự nhiên? tại sao khi ra đòn hay bị trúng đòn thì phản ứng tự nhiên đều muốn cất tiếng hét? người rơi từ trên cao xuống (tuy chưa hề bị trúng đòn) đều ko thể cưỡng lại việc cất tiếng hét - tại sao?
    Bọn tôi khi tập toàn hét những âm thanh không có nghĩa thôi. Còn nếu định hét âm thanh có nghĩa thì tôi gợi ý nên hét là: "Bớ làng nước ơi..." hehe
    [
    Được NhatNamTu sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 18/09/2006
  7. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Về chữ nghĩa thì chữ quốc tế được phe XHCN dùng nhiều hơn.
    Nhận thức của anh về vấn đề này trước đây có nhiều cái vướng mắc. Sau khi có bài viết của bác MSGvovit thì anh có thể giải toả. Tuy nhiên cách viết "ý tại ngôn ngoại" của bác MSGvovit thì em chưa đủ khả năng để hiểu. Anh tóm tắt lại cho em dễ hiểu nhé.
    Người được coi là sáng lập ra TKD là Choi hong hi, một vị tướng của Nam Hàn. Khi đó TKD mặc võ phục theo kiểu Nhật. Đòn thế không khác Karate là bao nhiêu. Logo là hình một nắm đấm (thẳng về phía trước khác với của Karate đấm lên trời) [​IMG]. Tính Hàn duy nhất là các bài quyền (gồm 20 bài) mang tên danh nhân của dân tộc Triều Tiên. Trước 1975 chính quyền VNCH đưa nó vào huấn luyện trong quân đội và cảnh sát miền Nam. Được gọi là Thái Cực Đạo (và giải thích là phiên âm và khi thi đấu treo cờ Hàn Quốc hình Thái Cực. Tuy nhiên nếu phiên âm đúng theo chữ Tae Kwon Do thì phải là Đài Quyền Đạo). Nhờ đó và cũng nhờ ưu thế của cách huấn luyện đại trà trên sân bãi, nó đã trở thành một môn võ phổ cập nhất ở miền Nam Việt Nam.
    Sau đó, vì mâu thuẫn với giới cầm quyền ở Hàn Quốc, ông Choi đã ra nước ngoài sống lưu vong tại Canada. Ông hợp tác với CHDCND Triều Tiên. Ông thành lập liên đoàn ITF và làm chủ tịch liên đoàn này. Võ thuật của liên đoàn này còn gọi là hệ phái Chang hon (có nghĩa là ngôi nhà xanh) Cũng gần gần thời điểm đó (anh không chắc lắm), ở Hàn Quốc thành lập liên đoàn WTF, còn gọi là hệ phái Kuk ki won (dịch ra là Quốc kỹ quán hay Quốc kỷ quán gì đó). Hệ phái này có đòn thế linh hoạt hơn, võ phục mặc áo chui đầu theo kiểu Hàn, Logo là một hình giản thể của hai người đang đứng đá. Hệ thống bài quyền gồm 25 bài. Tên bài quyền nghe rất... Trung Quốc (Thái Cực, Bát quái... dĩ nhiên là phiên âm Hàn rồi).
    Trước năm 1990, Mặc dù TKD phát triển rất mạnh ở miền Nam nhờ một đội ngũ HLV có sẵn trước đo, nhưng do VN không có quan hệ ngoại giao với HQ nên vẫn cứ theo lối cũ và mặc nhiên là thuộc hệ phái ITF. Sau khi TKD được đưa vào thi đấu tại Olympic, để phù hợp với quy định của quốc tế VN cử các HLV đi học ở HQ và dĩ nhiên là gia nhập WTF rồi.
    Thực ra hồi đó anh cũng không học TKD, thầy của anh (dạy Bình Định) có nhiều bạn. Anh được các ông này đưa ra làm... chuột bạch để thí nghiệm. Có thầy dạy địa lý, ban ngày dạy anh "hiểu rõ về thiên nhiên, hiểu rõ về đất nước ta, nâng cao lòng yêu thiên nhiên, yêu đất nước", tối đến thì "giảng" về tinh thần võ sĩ đạo của võ sư Hồ Cẩm Ngạc (thầy của ông) và mấy đòn vật của Judo. Có thầy thì Taekwondo nhưng dạy anh mấy đòn đá mà... Vovinam thái dụng của Savate (ông không bao giờ dạy học trò mấy đòn này vì sợ lai tạp). Nhờ vậy mà anh có một đống kiến thức tương đối... hỗn độn.
    @Nhatnamtu: Các dân tộc khác có hay không và như thế nào thì còn tuỳ. Nhưng câu hỏi đưa ra là chữ Hán của từ "gầm", "thét". Câu trả lời là từ "hống". Còn từ Kiai là một từ Hán Nhật của một từ có âm Hán Việt là Khí Hợp âm Hán Hàn là Kihap (mà tôi nói nhầm là Kiap).
    Kiai là tên của nó chứ không có nghĩa là âm khi hét ra. Còn có võ sĩ thét lên là "Kiai" hay là Kiháp (như thầy tôi đã nói, hoặc tôi thấy có võ sĩ Tae thét lên là "Asai") thì đó là việc của họ chứ không phải là việc của Kiai.
    Tuy nhiên khi võ sĩ Kendo ra đòn thì tiếng Kiai là tên đòn mà họ đánh. Đơn giản chỉ vì đó là... luật. Còn các Karate là âm vô nghĩa.
    Và đôi khi đó là phong cách. Tôi nghe nói có võ sư Thái Cực quyền khi đi quyền, lúc thì "nộ khí xung thiên" lúc thì "mỉm cười như đón chào khách quý". Võ Bình Định khi đi quyền thì đọc thiệu. Aikido (hệ phái của GS Tohei) luyện mấy chữ Tohokamiemitame. Hoặc phép Trường quyền Võ Đang thì "Hành công hoàn kình khẩn cận cấp thiết"... Nghe cũng giống Aum mani padme hum lắm lắm. Nhất Nam thì gầm gừ. Thiết tuyến quyền Hồng gia thì "xuy xuy ha ha". Đó có phải là việc của Kiai hay không thì tôi thực sự không biết.
    Tiếng Kiai có giết người hay cứu người hay không thì tôi cũng... tịt luôn. Nhưng tôi biết ở Nhật có một cuộc thi hét to và đa số thì phụ nữ thắng cuộc. Có một lần tôi nhớ có bà thắng cuộc với câu "Đứa nào đã lấy cái quần lót của bà...".
    Tôi cũng lựa chọn được cho mình một tần số hét thích hợp và hay ra biển hét cho nó "đã". Chả phải tập luyện gì đâu.
    Hi nhưng mà cái chữ Ancient mà bạn dùng cho logo có vẻ không phù hợp lắm.
    Được cuonglhvt sửa chữa / chuyển vào 22:20 ngày 18/09/2006
  8. NhatNamTu

    NhatNamTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2006
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh đã giải đáp!

Chia sẻ trang này