1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng không quân Nguyễn Văn Bảy

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi victoryfirst, 03/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. victoryfirst

    victoryfirst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Anh hùng không quân Nguyễn Văn Bảy

    Các bạn cho mình hỏi 1 tí: Mình tìm thông tin về anh hùng không quân Nguyễn Văn Bảy trên internet, thì thấy không thống nhất. Cái thì bảo rằng ông ấy còn sống và đi làm ruộng, cái thì bảo là ông ấy đã hy sinh.

    Bạn nào biết rõ thì cho mình biết với nhé.

    Xin cảm ơn.
  2. congchi1

    congchi1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    Có hai Nguyễn Văn Bảy : Anh hùng Nguyễn Văn Bảy (A), không biết chết chưa, Nguyễn Văn Bảy (B) ném bom tàu Mỹ, đã hi sinh.
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Về Anh Hùng phi công Nguyễn Văn Bảy (ném bom tàu Mỹ)
    (C & P)
    Nguyễn Văn Bảy sinh ra và lớn lên ở Hưng Mỹ - Cái Nước trong một gia đình công nhân - trí thức. Cha là liệt sĩ Nguyễn Xưởng (tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ tại xưởng Ba Son, bị thực dân Pháp truy lùng, ông chuyển về Cà Mau hoạt động, chiến đấu và hy sinh trong trận đánh quân Pháp nhảy dù ở Rạch Ráng 1952). Mẹ là Nguyễn Thị Lư (quê Trần Văn Thời) - nữ quân nhân. Cả nhà đều tập kết, các anh, chị, em sau này đều là kỹ sư. Người chị thứ ba trở về Sài Gòn làm công tác quân báo. Người anh thứ sáu (kỹ sư Nguyễn Anh Sơn) hiện công tác ở HĐND Tp.Cà Mau (anh trở về Nam chuẩn bị cho công cuộc xây dựng sau khi thắng Mỹ). Nguyễn Văn Bảy đang học Đại học Nông nghiệp thì trúng tuyển phi công, được đưa đi đào tạo tại Liên Xô.
    Sáng 19-4-1972, ta đã thấy tuần dương hạm địch nhưng ở xa và thời tiết xấu. Đến 15h 30'' thì 5 tàu khu trục địch ở cách đất liền hơn 10 km. 16h, khi địch đã bắn loạt đạn đầu tiên vào Đồng Hới, phi công Nguyễn Văn Bảy và Lê Xuân Dị nhận lệnh cất cánh. MIG 17 bay ở tầm rất thấp, dọc theo bờ biển để tìm mục tiêu và tránh địch phát hiện.
    Khi thấy mục tiêu, biên đội bay hạ thấp còn 50m? tăng tốc độ lao ra biển. Máy bay hạ thấp dần 30? 20? 10 m? lao vào đội hình địch (bay thấp, tên lửa địch khó bắn, nhưng thấp dưới mức cho phép, các phi công Liên Xô chưa từng làm). Bay cực thấp trên mặt biển là rất khó khăn. Nó tạo một luồng nước khổng lồ cuồn cuộn ở đuôi máy bay. Mặt biển màu sáng hình cầu lồi, phi công không có đường chuẩn làm ranh giới đất và trời, nhìn xuống biển phi công có cảm giác máy bay bay rất nhanh và sóng có thể chồm lên máy bay. Nếu thần kinh không vững, hạ thêm một tý thì máy bay lao đầu xuống biển hoặc chỉnh lên thì sẽ phóng vọt lên, đối phương sẽ bắn trúng. Ở cự ly tốt nhất, Lê Xuân Dị ấn nút. Một trái bom đã trúng tàu. Nguyễn Văn Bảy bay sau, khi phát hiện mục tiêu thì quá gần. Anh bình tĩnh cho máy bay hướng lên vượt qua 5 tàu khu trục đang quây quần gần nhau và vòng trở lại. Hạ thấp đôï cao 10m, tốc độ 800km/h, chỉnh hướng bay vuông góc với thành tàu, cách mục tiêu đúng 500m, anh nhấn nút. Cả hai trái bom 250kg lao nhanh như hai trái thủy lôi trúng mục tiêu. Phải có sự khéo léo, bình tĩnh và tính toán cực kỳ chuẩn xác về tốc độ, tầm cao và cự ly mới đảm bảo cho bom nhảy ?othác lác? bước hai trúng hông tàu. Vì nếu nhảy bước một, bom nổ sẽ không an toàn cho máy bay. Trong điều kiện tên lửa và pháo các cỡ bắn lên dày đặc đan chéo thành lưới lửa bủa vây mà Nguyễn Văn Bảy vẫn bình tĩnh thực hiện. Và ít ai biết rằng trước đó cả một tuần Lục- Bảy- Dị chủ yếu ăn lương khô, thay nhau trực chiến 24/24 giờ.
    Trận không chiến ngày 6-5-1972, Bảy và biên đội tả xung hữu đột chiến đấu với 24 máy bay cường kích Mỹ (A6, A7, F4) nhằm ngăn chặn không quân Mỹ bắn phá miền Bắc. Trước khi khi hy sinh trên bầu trời tỉnh Thanh Hóa, Bảy đã kịp bắn rơi 1 chiếc A6.
  4. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Mục tiêu của bác Bảy là chiến hạm Highbee ( các cụ đọc là Hích bi). Theo bọn Cầy thì trận này Highbee bị trúng một quả bom vào phần đuôi tàu, đuôi tàu và toàn bộ ụ súng pháo bị vỡ nát, hỏng nặng, phải kéo về cảng Subíc philipin để sửa chữa.
  5. victoryfirst

    victoryfirst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn. Theo thông tin các bạn đã post thì anh hùng NV Bảy (đã mất) là dân miền Nam tập kết. Còn anh hùng NV Bảy (còn sống) quê ở đâu vậy các bạn?
    Cảm ơn các bạn nhiều.
  6. nguoiquansat

    nguoiquansat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    352
    Đồng Tháp thì phải, hai bác cùng là dân MN tập kết
  7. mitanomini

    mitanomini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Hổng phải, anh hùng Nguyễn Văn bảy còn sống quê quảng Nam. Sau này khi chuyển ngành bác ấy về làm Giám đốc Cụm cảng Hàng Không Miền Trung.
    Liên quan đến bác này cũng có một giai thoại. Chả là khi đài Tiếng nói VN đọc danh sách các phi công được tuyên anh hùng, có nói rõ cả quê quán, gốc gác, gia đình, thế là bọn nguỵ ở Quảng Nam lôi bố bác ấy lên đồn đánh một trận thừa sống thiếu chết, với cái tội là con trai mày dám bắn cháy nhiều máy bay của quan thầy Mỹ chúng nó. Thế là từ đấy khi đài TNVN xướng tên các danh hiệu anh hùng, với những người xuất thân ở miền Nam thì đều cắt bỏ phần về tiểu sử.
  8. badinh

    badinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Cách đây vài năm báo có đăng phỏng vấn Đại tá Nguyễn Văn Bảy người miền Nam .Hiện tại ông ấy còn sống và nghỉ hưu từ lâu rồi ạ .
  9. longtoo

    longtoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Acepilots của Quan Chung Khong Quan Vn. Từ trái sang phải: Nguyen Van Bay (7 kills), Nguyen Van Cốc (9), Nguyen Doc Soat (6).
    [​IMG]
  10. selene0802

    selene0802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Đức Soát chứ, bác này bây h làm trưởng ban phòng chống cứu nạn trung ương thì phải

Chia sẻ trang này