1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anh hùng tình báo.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vh2, 17/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forza_vn

    forza_vn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô những anh hùng thầm lặng
    Bác nào biết chuẩn tướng Nguyễn hữu hạnh không nhỉ?
  2. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1
    Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh là cơ sở của cánh binh vận TW Cục, được vận động từ đầu thập niên 1960 (không phải cánh tình báo). Một trong những chỉ huy của ông Hạnh là ông Nguyễn Võ Danh (Bảy Dự), một đồng chí thân thiết của tướng Sáu Trí.
    Chuẩn tướng Nguyễn Hữu Hạnh là vị tướng duy nhất mặc quân phục bên cạnh Dương Văn Minh trong giờ phút cuối cùng. Ông cũng là vị tướng QLVNCH duy nhất không phải đi cải tạo vì được công nhận ngay là cơ sở binh vận (gia đình ông tưởng đã phải làm lễ tang cho ông). Hiện nay ông vẫn còn sống và là Uỷ viên TW MTTQ VN (Khóa 6). Một vị tướng QLVNCH khác cũng là UV TW MTTQ VN là Nguyễn Hữu Có.
    To BTX: Việc "biết" ấy là do bạn đã từng nói một lần rồi. Thứ hai là thân nhân của tôi cũng có nhắc về ông nhiều lần. Và, dù ông ít được nhiều người nhắc đến, nhưng công nghiệp của ông, chắc không cần nhắc đến (vì ông cũng không muốn nhắc đến).
    Điều còn lại của chúng ta, là phải sống ra sao cho xứng.
    Đào Văn Lưu??? Không rõ đây có phải là Đào Phúc Lộc, tức Hoàng Minh Đạo, bí danh 5 Đạo, 5 Đời, chỉ huy trưởng cánh tình báo không?
    Nói sơ về đại tá Phạm Ngọc Thảo. Ông tên Pháp là Albert Phạm Ngọc Thuần, là em ruột của luật sư Gaston Phạm Ngọc Thuần. Tham gia kháng chiến chống Pháp, ông lấy tên là Phạm Ngọc Thảo, còn luận sư Thuần vẫn giữ nguyên tên. Gia đình ông là dân đạo dòng. Mọi chi tiết nhân thân ông đều rõ ràng, (trừ chi tiết ông được kết nạp Đ), nên được Diệm - Nhu tin cẩn. Đảo chính 1963, ông là một thành viên trong nhóm Đỗ Mậu (khác nhóm Dương Văn Minh, căm Nhu nhưng không ghét Diệm), và được thăng đại tá. Năm 1965, ông bị nhóm tướng trẻ thủ tiêu. Năm 1975, ông được truy phong Đại tá QĐNDVN. phần mộ 2 anh em ông đều ở nghĩa trang Lạc Cảnh.
  3. thainhi_vn

    thainhi_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này