1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh hưởng của bệnh phụ khoa với sức khỏe phụ nữ

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ruaconvagauto, 13/08/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruaconvagauto

    ruaconvagauto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    - Viêm âm đạo: Viêm âm đạo khiến cho vùng kín của phụ nữ tiết nhiều dịch, khiến cho âm đạo luôn luôn ẩm ướt, tạo điều kiện cho các bệnh nấm và viêm nhiễm khác phát triển. Lâu ngày nó có thể gây lở loét, ngứa rát vùng kín gây đau đơn. Làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của chị em và làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hạnh phúc gia đình.
    [​IMG]
    - Viêm lộ tuyến cổ tử cung: lộ tuyến tử cung là phần biểu mô tiết ra niêm dịch bên trong cổ tử cung bị lộn ra ngoài. Căn bệnh này không trực tiếp gây nguy hiểm cho tính mạng con người nhưng khiến chị em phụ nữ khổ sở và mất tự tin vì sự ngứa ngáy, mùi hôi do khí hư tiết ra nhiều và đặc biệt nó ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Bệnh này thường gặp ở người nạo phá thai, người đã sinh nở, những người có độ tuổi khoảng 18 đến 40 tuổi – khi buồng trứng vẫn hoạt động mạnh.
    - Rối loạn kinh nguyệt: Có thể nói đây là bệnh phụ khoa không chừa một ai. Thời kỳ đầu hầu hết các bạn nữ đều trải qua tình trạng này, nhưng nó không quá lo ngại. Quan trọng khi bạn cơ thể bạn đã phát triển khá ổn định mà kinh nguyệt vẫn chưa ổn định thì bạn phải đi khám phụ khoa ngay. Kinh nguyệt không đều là dấu hiệu báo bạn sẽ khó khăn trong vấn đề thụ thai. Bởi vậy cần khám chữa càng sớm càng tốt. Thời điểm này là giữa đông, thời tiết giá rét, bạn cần chú ý giữ ấm cơ thể và vùng kín bởi bị lạnh ngày kinh nguyệt bạn sẽ bị đau dữ dội hơn, khả năng rối loạn cao hơn.
    [​IMG]
    Bệnh phụ khoa là những căn bệnh xoay quanh bộ phận sinh dục của phụ nữ. Khi mắc phải bệnh tại khu vực nhạy cảm này, nhiều chị em thường lựa chọn cách tự điều trị tại nhà bằng các phương thuốc dân gian hay theo kinh nghiệm truyền miệng mua thuốc tại hiệu thuốc mà không trực tiếp đến bệnh viện để được khám chữa. Người bị nhẹ, người may mắn đúng thuốc thì khỏi; còn đa số khi bệnh trầm trọng “không còn đường lui” họ mới tìm đến bác sĩ để khám, siêu âm điều trị. Tình trạng này đặc biệt phổ biến tại các vùng nông thôn.
    Hiện nay sức khoẻ sinh sản của chị em đang được nhà nước và xã hội rất quan tâm. Thường có các đợt khám miễn phí tại các trạm xá nông thôn, trong vài năm trở lại đây số người mắc bênh phụ khoa đã giảm rõ rệt. Hi vọng trong tương lai, sẽ có nhiều người hơn nữa được tiếp cận với các dịch vụ khám phụ khoa và được chữa trị kịp thời. Chúc bạn luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc.

Chia sẻ trang này