1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ẢNH HƯỞNG CỦA SÔNG MEKONG VỚI TRUNG QUỐC

Chủ đề trong 'Vật lý học' bởi vatlytoet, 16/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vatlytoet

    vatlytoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Việc tích luỹ nuớc ở các đập thuợng nguồn sông Mekong với sức nặng tuơng đuơng cả dãy núi sẽ góp phần làm cho trục quay của trái đất lệch đi, và như vậy năng luợng đuợc giải phóng (do sự lệch trục quay, và do các tác động khác về dòng chảy của đại duơng, về sinh học v v...) sẽ làm cho trái đất nóng lên.
  2. dangiaothong

    dangiaothong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    4.854
    Đã được thích:
    7
    Ôi trời, siêu sáng tạo!
  3. Thohry

    Thohry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    2.926
    Đã được thích:
    1
    Giải thích nào là manga, nào là sinh thái thì lằng nhằng quá. Có thể hiểu đơn giản không liên quan tới vật lý thế này:
    Nhân dân đồng bằng sông Cửu long sống dựa vào con sông này từ xưa tới nay. Đến hẹn lại lên, hết mùa nuớc cạn là tới mùa nước nổi, điều đó đem đến sự phồn thịnh cho khu vực này. Lúa tốt, thuỷ sản nhiều. Nhưng nay nếu TQ xây nhiều nhà máy thủy điện ở thượng lưu thì quy luật dòng chẩy của con sông sẽ bị đảo lộn. Tới mùa lũ, thằng Khựa lại đồng loạt trữ nước thì lũ sẽ không cao, không ngập được các đồng ruộng để đem phù sa bồi đắp cho đồng bằng. Tới mùa khô, mấy cái đập đó lại xả lũ thì lúa sẽ bị ngập. Ngoài ra, ta biết hầu hết các sinh vật đều sinh trưởng tuân theo quy luật tuần hoàn của môi trường. Nay quy luật này bị thay đổi thì đa phần các loài tôm cá sẽ bị ảnh hưởng, chắc chắn số lượng sẽ giảm đi...
  4. vatlytoet

    vatlytoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thêm một trận động đất tháng 4 / 2010 ở Thanh Hải - TQ chứng minh cho lý thuyết trên là đúng.
  5. vatlytoet

    vatlytoet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Quả đúng như bài truớc đã nói về sông Mekong. Việc tích luỹ nước ở thuợng nguồn làm tăng sức nặng của khối địa chất phía tây Trung Quốc, làm mất thế ốn định của vỏ trái đất, và gây ra động đất.
    Ngoài sông MeKong, con đập Tam Hiệp ở thuợng nguồn sông Duơng Tử cũng góp phần làm mất thế cân đối của lục địa Trung Hoa, tạo ra động đất. Do đó nền móng con đập này hiện đã có vấn đề. Đập Tam Hiệp có nhiều vết nứt nguy hiểm, hơn 1,3 triệu dân cư dọc sông Duơng Tử phải di cư đi nơi khác để tránh nguy hiểm. Nếu con đập này vỡ thì sẽ có nhiều thành phố của TQ trôi ra tới biển.
    http://www.vietnamnet.vn/chinhtri/201006/Trung-Quoc-Dap-Tam-Hiep-day-dan-vao-so-hai-hiem-nguy-914341/
  6. gianghobenbinh

    gianghobenbinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0


    Nếu thực sự các khối nước của các đập thủy điện là tác nhân chính gây ra thiên tai động đất
    bên Trung Quốc như nghiên cứu này chỉ ra ( vẫn chưa rõ bạn Vatlytoet trích dẫn từ nguồn nào)
    thì đầy là lý do có thể dùng gây sức ép để Trung Quốc điều chỉnh kế hoạch xây hàng loạt đập trên
    sông Mekong như hiện nay. Bọn họ vẫn lấy tư cách nước lớn để đối xử với các nước ĐNÁ khác...

Chia sẻ trang này