1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ảnh hưởng của thiết bị molecular sieve trong sản xuất cồn khô với môi trừơng?

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ kỹ sư' bởi lazyt, 21/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ảnh hưởng của thiết bị molecular sieve trong sản xuất cồn khô với môi trừơng?

    Hiện nay trong và ngoài nước người ta đang khen ngợi hiệu quả của việc sản xuất cồn khan thay thế 1 phần cho xăng sẽ làm giảm ô nhiễm, nhưng em không biết là liệu trong công nghệ sản xuất cồn khan (dùng lọc rây phân tử) thì môi trừơng có bị ảnh hưởng như thế nào? Có bác nào biết xin chỉ giùm, em đang phải làm về lĩnh vực này, nhưng môi trừơng quả thật ko phải sở trừơng của em, vả lại đây là công việc đầu tiên của em khi mới đi làm, nên mong các bác giúp đỡ. Em xin chân thành cảm ơn!
  2. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    tôi trả lời bạn trong cái box hoá rồi đó, mà bạn làm ở đâu, chuyên về cái gì mà lại hỏi về sàng phân tử. Câu hỏi của bạn cũng chưa chính xác nữa bạn ạ.
  3. lazyt

    lazyt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Chào chị, em đã trả lời rõ vấn đề này bên box hoá nên sẽ ko nhắc lại ở bên này. Còn câu hỏi, em nghĩ là nó chỉ chưa rõ chứ ko phải chưa chính xác. Còn chị hỏi em học gì, em chuyên về hóa vô cơ và vật liệu y sinh, chứ môi trừơng thì ko rành lắm.
  4. mimi2002

    mimi2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé, nguyên liệu cho sản xuất cồn là ngũ cốc, mật đường và mía hoặc từ gỗ, ngũ cốc được lên men và chưng cất. Trong quá trình lên men sẽ sinh ra rất nhiều khí CO2, do đó ta có thể thu khí này và hoá lỏng để bán cho nhà máy bia, bột mì, làm bình cứu hỏa.................. Sau khi chưng cất, chất bã và nước thải được thu lại, trong đó bã có chất dinh dưỡng được làm khô và bán cho chăn nuôi, phần nước thải còn lại có hàm lượng BOD và COD rất lớn, có thể tới 40000, ta có thể dùng phương pháp yếm khí để thu khí metan cung cấp cho hệ thống đốt, phần nước thải không thể phân huỷ sẽ đưa vào quá trình xử lý tự nhiên, để cuối cùng chỉ số của nó là 100-150. theo tiêu chuẩn. Như vậy nguỗn ô nhiễm chỉ ở phần nước thải còn ngoài ra nó không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình chưng cất và lên men.
    Người ta tính là quá trình sinh khí CO2 khi lên men được hấp thu bởi thực vật nên đó là chu trình khép kín nên không huỷ hoại môi trường. cũng như khi pha với xăng khi cháy nó sinh ra CO2 vậy.
    Tuy nhiên cần phải dùng nhiên liệu để đốt nồi hơi cấp nhiệt cho nhà máy nên rõ ràng là khí thải từ đốt nhiên liệu gasoline cũng gây ô nhiễm môi trường, ví dụ, ethanol có năng lượng là 76000BTU, tuy nhiên để sản xuất được 1 gallon ethanol cần ít nhất 0.4 gallon gasoline, do đó có thể thấy được là cũng khá tốn nhiên liệu hoá thạch đó em ạ.

Chia sẻ trang này