1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh hưởng của vụ cưỡng chế Tiên Lãng với an ninh quốc phòng Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vnmajor, 29/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    có gì mà phải bàn nhiều, dỡ luật ra chơi thôi[​IMG]
  2. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Chính quyền Tiên Lãng 'chơi không đẹp'


    Cập nhật: 05:15 GMT - thứ năm, 17 tháng 5, 2012



    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/02/10/120210095126_doan_van_vuon_304x171_doanvanvuon_nocre***.jpgCác căn nhà bị phá không nằm trong danh sách bồi thường vì được xem là vụ án hình sự.


    Người được ông Đoàn Văn Vươn ủy quyền đòi bồi thường khoảng 3,75 triệu đôla nói về lối hành xử không đẹp của chính quyền Tiên Lãng.
    Trả lời BBC ngày 16/05, ông Vũ Văn Luân, người được ông Đoàn Văn Vươn ủy nhiệm toàn quyền quyết định, thu thập chứng cứ, tính toán mức thiệt hại nói Tòa Toà án Nhân dân huyện Tiên Lãng vừa thụ lý hồ sơ đòi bồi thường trong vụ án hành chính trong vụ cưỡng chế đất của gia đình ông Đoàn Văn Vươn.
    Các bài liên quan





    "Chúng tôi đã có đơn liệt kê bảy điểm yêu cầu bồi thường giá trị sử dụng đất, công trình vật kiến trúc và tài sản trên đất, bồi thường về thiệt hại về việc dừng đầu tư, bồi thường về nhân công thất nghiệp và công cụ sản xuất. ….”
    “Chúng tôi yêu cầu Ủy ban Nhân dân Huyện Tiên Lãng bồi thường các khoản vay mà gia đình đi vay vì không có điều kiện sản xuất”.
    Ông Luân cho biết các khoản đòi bồi thường, dự kiến lên tới khoảng 78 tỷ đồng (tương đương 3.75 triệu đôla), thuộc vụ án hành chính chứ không liên quan tới các hành vi hủy hoại tài sản công dân, thuộc phạm vi vụ án hình sự.
    "Cả chính quyền lớn như vậy mà không ai hỏi thăm chia sẻ kể cả ngày Tết và đến cả lúc này là không lành mạnh và không đẹp."
    Vũ Văn Luân, Liên Chi hội Nuôi trồng Thủy sản Nước lợ Huyện Tiên Lãng






    “Tôi cũng đã thống nhất với bà thẩm phán rằng các tài sản bị hủy hoại và bị chiếm đoạt như năm ngôi nhà và chòi canh, tôm cá bị lấy đi, chuối bị chặt, sách bút của trẻ con bị mất .....tôi không kê khai vào danh sách đòi bồi thường vì thuộc vụ án hình sự”
    Ông Luân cho biết ông là Phó Chủ tịch Liên Chi hội Nuôi trồng Thủy sản Nước lợ Huyện Tiên Lãng, và ông Vươn nguyên là Chủ tịch.
    Chính gia đình ông Luân cũng nhận một quyết định cưỡng chế vào cùng ngày xảy ra vụ cưỡng chế đất gia đình ông Vươn.
    "Quyết định cưỡng chế gia đình ông Vươn mang số 337 và quyết định cưỡng chế gia đình nhà tôi mang số 338. Chương trình là sáng họ cưỡng chế ông Vươn thì chiều cưỡng chế tôi nhưng sau đó thành phố không cho làm nữa”.
    Trong một cuộc phỏng vấn với BBC hồi tháng Ba, ông Luân đã phản bác các cáo buộc "lấn chiếm đất" và "trốn thuế" nhắm tới gia đình ông Vươn và mô tả đây là hành động Bấm ‘gắp lửa bỏ tay người’ của chính quyền Tiên Lãng.
    'Không lành mạnh'
    [​IMG]Ông Luân: 'Chi hội thăm, mang quà tới cho chiến sỹ bị thương trong vụ xô xát'


    Ông Luân cũng nói gặp khó khăn khi cơ quan cảnh sát điều tra của sở công an ngăn không để ông gặp ông Vươn nhằm thu thập tài liệu.
    “Như thế là cản trở hoạt động tư pháp”, ông nói với BBC

    Ông Vươn đòi bồi thường 3,75 triệu đôla
    Tòa án Nhân dân huyện Tiên Lãng thụ lý vụ kiện hành chính trong đó gia đình ông Vươn kiện đòi bồi thường 78 tỷ đồng.
    Nghemp3
    Bạn cần mở JavaScript lên và cài phần mềm Flash Player mới nhất để nghe/xem.
    Bấm vào đây để tải Flash Player mới nhất
    Mở bằng chương trình nghe nhìn khác


    Ông Luân cũng nói thêm “Theo quan sát của chúng tôi, quan hệ giữa chính quyền địa phương và gia đình ông Vươn chưa được cải thiện”.
    “Liên chi hội hỏi thăm có quà cho các chiến sỹ bị thương trong vụ xô xát, nhưng cả chính quyền lớn như vậy mà không ai hỏi thăm, chia sẻ [cho gia đình ông Vươn], kể cả ngày Tết và đến cả lúc này”.
    “Như thế là không lành mạnh và không đẹp”, ông Luân nói.
    Báo chí trong nước bị cơ quan của Bấm Đảng phê tường thuật "không khách quan" về vụ cưỡng chế trong khi Đại sứ Vương Quốc Anh ra blog bày tỏ kỳ vọng cách đưa tin trong vụ Đoàn Văn Vươn sẽ quyết định Bấm tương lai cho ngành truyền thông bị chính phủ kiểm duyệt.
    Vào tháng trước Bộ Tài nguyên và Môi trường ra công văn gửi chính quyền thành phố Hải Phòng khẳng định nhà nước tiếp tục cho ông Vươn tiếp tục được sử dụng đất với diện tích 17,64 ha còn lại theo hình thức thuê đất.
    Công văn "hướng dẫn việc sử dụng đất của ông Đoàn Văn Vươn" hôm 25/4/2012 nêu ý kiến chính thức của Bộ này, nhắc lại kết luận của Thủ tướng Chính phủ khẳng định quyết định giao diện tích đất (21 ha, sau thu hồi 3,36 ha còn lại 17,64 ha) hồi năm 1993 là phù hợp với quy định của pháp luật đất đai tại thời điểm ban hành.
    Thủ tướng *************** ra kết luận hôm 10/2 khẳng định chính quyền và lãnh đạo ở các cấp huyện và thành phố Hải Phòng đã có một số sai phạm nghiêm trọng trong vụ cưỡng chế gây ra nhiều "bất bình" trong công chúng.
    Trong lúc ông Đoàn Văn Vươn và một số thành viên của gia đình ông tiếp tục bị tạm giam và chuẩn bị ra tòa, một số quan chức huyện Tiên Lãng và thành phố Hải Phòng đã Bấm chịu kỷ luật từ phê bình, khiển trách, tới Bấm cách chức, điều chuyển công tác.
    Gần đây tại Việt Nam tiếp tục xảy ra nhiều điểm nóng xung đột đất đai giữa chính quyền và nhân dân, nổi bật nhất, sau Bấm vụ việc ở Tiên Lãng, là vụ xung đột giữa chính quyền và nông dân trong vụ cưỡng chế đất ở khu đô thị sinh thái Ecopark ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên hôm 20 và 24 tháng Tư.
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    vụ này qua mau rồi mod ơi=))=))=))
  4. azxc

    azxc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    hay quá!Về bảo ace chính quyền TL đxxx đền cho nhà ĐVVươn nữa, nó giàu mà.Xem xem nhà đấy còn đất không,cưỡng chế tiếp,lần này đxxx ai bênh nữa đâu.Ai bảo cứ cố làm giàu làm gì:)):))~X
  5. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    sau khi anh Ba bla bla lấy lòng dân thì ...chìm xuồng
  6. OanHonTruongSon

    OanHonTruongSon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/07/2012
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]20 côn đồ tấn công dân xã Xuân Quan, huyện Văn Giang [/FONT]
    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Thursday, July 12, 2012 8:13:55 PM [/FONT]
    $$HEADLINEDATE$$ [​IMG]
    Bài liên quan

    [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]
    HÀ NỘI (NV) - Khoảng 20 tên côn đồ với gậy gộc và ống sắt đã xông vào nhà người dân ở xã Xuân Quan, huyện Văn Giang (Hưng Yên) hành hung, gây thương tích nặng cho một số người.
    [​IMG]
    Ông Bàng - một cựu chiến binh hơn 70 tuổi - vừa bị bọn xã hội đen, tay sai công ty Việt Hưng khủng bố. (Hình: Xuân Việt Nam)
    Bản tin khẩn phổ biến trên trang mạng 'Xuân Việt Nam' hôm Thứ Năm cho hay nhóm người này là những tên “xã hội đen” thường xuyên có mặt tại cánh đồng xã Xuân Quan đối diện với dân địa phương ra giữ đất.
    “...chúng ập vào tấn công mấy người đang ngồi uống nước trong sân nhà ông Bàng, với vũ khí là gậy gộc và tuýp sắt, chúng vụt tới tấp vào mấy người chỉ trong vài phút rồi tháo chạy, không ai kịp chống đỡ và kêu cứu.” Bản tin viết. “Hiện bà con đang khẩn cấp đưa những người bị chúng đánh đi cấp cứu. Bà con cũng đang thông báo cho công an huyện Văn Giang, Hưng Yên.”
    Hơn một tháng trước, chúng đã tấn công một phụ nữ tên Sáng làm bà gãy tay tại cánh đồng Xuân Quan. Bản tin nói rằng, “Công an Hưng Yên không hề có một động thái nào điều tra, truy tố nhóm xã hội đen kia. Có thể phó giám đốc công an Hưng Yên cũng có liên hệ mật thiết với chính đám giang hồ vì em trai của phó giám đốc công an Hưng Yên chính là nhà thầu V&T san lấp hạ tầng với hơn hai chục máy thi công, hàng ngày cùng nhóm xã hội đen san ủi, múc, cướp ruộng của Xuân Quan.”
    Hàng ngày, hàng trăm dân huyện Văn Giang, cùng với dân oan nơi khác như Ðại Từ tỉnh Thái Nguyên, cầm đơn khiếu kiện đi từ cơ quan nay sang cơ quan khác ở Hà Nội nhưng không được giải quyết.
    [​IMG]
    Người dân huyện Văn Giang (Hưng Yên) và Ðại Từ (Thái Nguyên) biểu tình hàng ngày ở Hà Nội. (Hình: Xuân Việt Nam)
    Dự án Ecopark ở Văn Giang đã bị hàng trăm người dân bị cướp đất thuộc các xã Xuân Quan, Cửu Cao và Phụng Công biểu tình dữ dội ngày 24 tháng 4, 2012 chống lại đoàn cưỡng chế có xe san lấp đất vườn luôn cả mồ mả. Phục vụ cho vụ cưỡng chế gồm lực lượng khoảng 3,000 người trang bị đầy đủ võ khí, chất nổ.
    Vụ cưỡng chế đầy bạo lực được phổ biến cả video trên mạng đã gây rúng động dư luận trong ngoài nước sau vụ cưỡng chế ở Tiên Lãng.
    Dân Văn Giang đã gửi rất nhiều đơn trình bày các sự mờ ám và trái luật hành động cướp đất của công ty Việt Hưng thực hiện dự án xây nhà Ecopark suốt từ nhiều năm qua mà không có kết quả.

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=151905&zoneid=1
    [/FONT]
  7. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Chủ đề đã hoàn hành nhiệm vụ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này