1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ảnh và video diễn tập, tập trận của QĐNDVN

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi dragonboy1080, 08/01/2013.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.214
    Đã được thích:
    8.427
    Diễn tập quân sự: Chống các tàu trang bị vũ khí hạng nặng đổ bộ từ biển

    (TNO) Tình huống giả định là các tàu quân sự có trang bị vũ khí nặng, kể cả vũ khí hóa học kết hợp với xe tăng lội nước tiếp cận bãi biển để bổ bộ đánh úp từ biển.

    Sáng 15.11, tại vùng biển thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, H.Hàm Tân, Bình Thuận, Sư đoàn bộ binh 302 (thuộc Quân khu 7) đã phối hợp với lực lượng Dân quân tự vệ của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận diễn tập quân sự năm 2015.

    Tình huống giả định được đặt ra là các tàu quân sự có trang bị vũ khí nặng, kể cả vũ khí hóa học kết hợp với xe tăng lội nước tiếp cận bãi biển để bổ bộ đánh úp từ biển. Sư đoàn bộ binh 302 phối hợp với lực lượng Dân quân tự vệ tỉnh Bình Thuận đã phục kích sẵn trên bờ. Hệ thống giao thông hào được nguỵ trang với các loại vũ khí như trung liên, đại liên, pháo tầm ngắn và pháo cao xạ. Suốt chiều dài bờ biển khoảng 1,5 km khu vực này bị địch pháo kích vào bờ liên tục. Xe tăng lội nước của địch đi trước, theo sau là các tàu chiến có trang bị vũ khí yểm trợ.

    “Cuộc chiến đấu” diễn ra liên tục và khốc liệt kéo dài chừng 1 giờ 30 phút tại vùng biển huyện Hàm Tân. Cứ một xe tăng của địch bị tiêu diệt thì lập tức có xe tăng khác tiến vào bờ biển. Với quyết tâm tiêu diệt địch ngay trên biển, sự phối kết hợp nhuần nhuyễn giữa bộ đội chủ lực và Dân quân tự vệ Bình Thuận đã khống chế và tiêu diệt toàn bộ các mục tiêu của địch ngay trên biển.

    Các bài tập đã diễn ra nhịp nhàng, ăn ý và không để xảy ra sự cố nào.

    [​IMG]
    Thiếu tướng Võ Minh Lương, Phó Tư lệnh Quân khu 7 trao quà cho các chiến sĩ tham gia diễn tập

    [​IMG]
    Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và các tướng lĩnh trên Sở chỉ huy cuộc diễn tập sáng 15.11

    [​IMG]
    Bắn khói mờ để đánh lạc hướng nhằm cho bộ binh tiến sát đến bờ biển tiêu diệt các nhóm địch đang đột nhập vào bờ

    [​IMG]
    Gần 100 cán bộ sĩ quan cao cấp thuộc Quân khu 7 và các đơn vị khác tham gia cuộc diễn tập với tư cách quan sát

    [​IMG]
    Theo kịch bản, các mục tiêu trên biển là tàu thủy đánh bộ, xe tăng lội nước có trang bị vũ khí hạng nặng đang “tiếp cận” vùng biển xã Tân Thắng, H.Hàm Tân, Bình Thuận

    [​IMG]
    Tổ hoả lực DKZ đã tiêu diệt nhiều xe tăng lội nước

    [​IMG]
    Một xe tăng lội nước của địch bị tiêu diệt

    [​IMG]
    Một tàu chi viện của địch vừa xuất hiện đã bị tiêu diệt bởi pháo mặt đất

    [​IMG]
    Bộ binh chủ lực của Sư đoàn 302 và lực lượng Dân quân tự vệ Bình Thuận xung phong tiêu diệt nhóm quân địch vừa đổ bộ lên bờ

    [​IMG]
    Các vị trí giả định tàu chi viện của địch tiếp tế vũ khí, yểm trợ cho xe tăng, bị tiêu diệt khi còn cách bờ 2 hải lý

    [​IMG]
    Tình huống giả định: Thôn Phò Trí, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân Bình Thuận bị địch pháo kích

    [B]Quế Hà[/B]
    [I](thực hiện)[/I]​

    http://www.thanhnien.com.vn/chinh-t...bi-vu-khi-hang-nang-do-bo-tu-bien-634475.html
  2. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.214
    Đã được thích:
    8.427
    Quân khu 9
    Huấn luyện trên sông nước ở Trung đoàn 3


    Đứng chân ở vùng đồng bằng sông nước Cửu Long, Trung đoàn 3, Sư đoàn 330, Quân khu 9 xác định việc huấn luyện sát với thực tế chiến đấu là một trong những điều kiện tiên quyết để bảo đảm khả năng tác chiến trong mọi tình huống.

    Những năm qua đơn vị đã chủ động, sáng tạo, đổi mới về nội dung, phương pháp huấn luyện, không ngừng nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu trên địa hình sông nước.

    Báo Quân đội nhân dân Điện tử xin gửi tới bạn đọc một số hình ảnh huấn luyện củaTrung đoàn 3, Sư đoàn 330, Quân khu 9.

    [​IMG]
    Ở Trung đoàn 3, các nội dung huấn luyện, tác chiến trên địa hình sông nước thường được tổ chức vào mùa nước nổi (từ tháng 8 đến tháng 11 hằng năm).

    [​IMG]
    Các chiến sĩ chuẩn bị vượt sông.

    [​IMG]
    Chiến sĩ hậu cần sử dụng bếp Hoàng Cầm trên sông, phục vụ tốt bữa ăn cho bộ đội trong lúc hành quân, huấn luyện.

    [​IMG]
    Luyện tập vận chuyển, cứu thương bằng xuồng, ghe.

    [​IMG]
    Bí mật, bất ngờ tiếp cận mục tiêu với các tình huống huấn luyện ban ngày lẫn ban đêm.

    [​IMG]
    Cán bộ, chiến sĩ củaTrung đoàn 3 đều được học cách bơi, chèo xuồng, đápứng yêu cầu nhiệm vụ huấn luyện và cứu hộ, cứu nạn.

    HỒNG HIẾU – HỒNG ỬNG (thực hiện)

    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/6...yen-tren-song-nuoc-o-trung-doan-3/389067.html
    dragonboy1080TRANGBAOLINH thích bài này.
  3. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.214
    Đã được thích:
    8.427
    Pháo phòng không diễn tập, bắn đạn thật năm 2015

    QĐND Online – Sáng 27-11, tại Trường bắn quốc gia TB1, Quân chủng PK-KQ đã khai mạc diễn tập bắn đạn thật năm 2015 cho lực lượng pháo phòng không của 6 sư đoàn phòng không và Học viện PK-KQ. Được đưa vào diễn tập, bắn đạn thật lần này có các loại pháo cao xạ và ZSU-23.

    Thiếu tướng Nguyễn Hữu Chí, Phó tư lệnh Quân chủng PK-KQ cho biết, tác chiến trong chiến tranh hiện đại luôn đặt ra yêu cầu mới cho bộ đội PK-KQ, trong đó có pháo phòng không. Bởi vậy, việc tổ chức diễn tập bắn đạn thật vừa đưa bộ đội sát với thực tế chiến đấu, vừa làm cơ sở để quân chủng đánh giá trình độ, chất lượng huấn luyện và khả năng SSCĐ của bộ đội pháo phòng không, từ đó có biện pháp tổ chức huấn luyện hiệu quả hơn.

    Một số điểm mới trong diễn tập bắn đạn thật pháo phòng không năm nay là đội hình máy bay mục tiêu bay vào 3-4 chiếc, thay vì một chiếc như những lần trước đây, đòi hỏi các đơn vị cũng như các khẩu đội pháo phòng không phải có phương án chính xác nhất trong lựa chọn để bắn đúng, trúng mục tiêu. Bên cạnh đó, trong bắn đêm, mục tiêu xâm nhập vào hướng trận địa không bật đèn, đòi hỏi bộ đội pháo phòng không phải sử dụng ra-đa để bắt, bám sát, bắn trúng và tiêu diệt mục tiêu.

    Đánh giá ban đầu từ Ban chỉ đạo diễn tập cho thấy, các khẩu đội tham gia bắn đạn thật trong ngày khai mạc đều bắn trúng và tiêu diệt được mục tiêu.

    Theo kế hoạch, các đơn vị sẽ tiếp tục diễn tập, bắn đạn thật đến hết ngày 29-11.

    Thực hiện: HOÀNG HÀ

    [​IMG]
    Khẩu đội pháo phòng không 37mm triển khai chiếm lĩnh trận địa.

    [​IMG]
    Sau khi chiếm lĩnh trận địa, các pháo thủ khẩn trương cố định pháo...

    [​IMG]



    [​IMG]
    ...và lấy thăng bằng cho pháo.

    [​IMG]
    Đưa đạn pháo vào kẹp băng.

    [​IMG]
    Xác định bắn đạn thật là nhiệm vụ đòi hỏi tính khẩn trương song cũng vô cùng tỷ mỉ, chính xác, nên các pháo thủ hết sức thận trọng trong quá trình thao tác. Trong ảnh: Một pháo thủ kiểm tra đạn trong buồng nạp.

    [​IMG]
    Thành viên Ban chỉ đạo theo dõi sát sao quá trình diễn tập, bắn đạn thật.

    [​IMG]
    Hoạt động tác chiến của pháo phòng không không chỉ đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa các pháo thủ trong khẩu đội, giữa khẩu đội với khẩu đội, mà còn cần sự phối hợp với các thành phần khác. Trong ảnh: Chiến sĩ TZK tìm kiếm, quan sát mục tiêu.

    [​IMG]
    Trong khi đó, các thành phần thực hiện nhiệm vụ với máy đo xa cũng tăng cường bắt, bám sát, nắm chắc các thông số liên quan đến mục tiêu, báo cáo kịp thời chỉ huy, phục vụ cho việc ra quyết định xạ kích.

    [​IMG]
    Khẩu đội pháo phòng không trong trạng thái sẵn sàng "nghênh tiếp" mục tiêu

    [​IMG]
    ...và thực hành khai hỏa khi thời cơ bắn đã đến.

    [​IMG]
    Một trong những mục tiêu bị pháo phòng không tiêu diệt trong đợt diễn tập, bắn đạn thật lần này.

    [​IMG]
    Thu hồi pháo, thực hành cơ động rời trận địa.

    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/7...an-dan-that-nam-2015/HomeGallary/Default.aspx
  4. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.214
    Đã được thích:
    8.427
    Bộ đội công binh diễn tập bắc cầu phao vượt sông

    Lữ đoàn Công binh 25 (Quân khu 9) vừa tổ chức diễn tập bắc cầu phao bảo đảm cho các lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật vượt sông làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.

    Quá trình diễn tập, các bộ phận đã phối hợp triển khai lực lượng, phương tiện kỹ thuật thực hành bắc cầu nhịp nhàng, đồng bộ, nhanh gọn, chính xác, an toàn.

    Báo Quân đội nhân dân Điện tử xin giới thiệu với bạn đọc một số hình ảnh về cuộc diễn tập bắc cầu phao bảo đảm vượt sông của Lữ đoàn Công binh 25.

    [​IMG]
    Những đốt cầu PMP được vận chuyển tới địa điểm bắc cầu.

    [​IMG]

    [​IMG]
    Sau khi hạ thủy từ xe chuyên dụng, các đốt cầu tự mở, trở thành phao nổi chắc chắn.

    [​IMG]
    Chiến sĩ công binh nhanh chóng ghép nối từng đốt cầu lại với nhau.

    [​IMG]
    Điều chỉnh khe hở giữa các đốt cầu một cách hợp lý.

    [​IMG]
    Ở nơi có dòng nước chảy siết, đốt cầu và cả nhịp cầu còn được hỗ trợ ổn định bằng ca nô chuyên dụng BMK-T.

    [​IMG]
    Các bộ phận ghép nối cầu thực hiện nhịp nhàng theo mệnh lệnh của người chỉ huy.

    [​IMG]
    Chiến sĩ công binh thực hành neo và cố định ở đầu cầu.

    [​IMG]
    Tiến hành thả neo.

    [​IMG]
    Chuẩn bị thông cầu.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    Các phương tiện di chuyển trên cầu phao PMP. Với trang bị hiện nay, Lữ đoàn Công binh 25 có khả năng bắc được cầu phao dài hàng chục đến hàng trăm mét, chiều rộng 8 mét, tải trọng 60 tấn chỉ trong thời gian ngắn.

    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/6...h-dien-tap-bac-cau-phao-vuot-song/390468.html
  5. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.214
    Đã được thích:
    8.427
    NHỮNG CẢI TIẾN MỚI PHỤC VỤ HUẤN LUYỆN

    dragonboy1080su_30 thích bài này.
  6. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.214
    Đã được thích:
    8.427
    Trường Sĩ quan Lục quân 2 diễn tập bắn đạn thật

    Chiều 15-12, Trường Sĩ quan Lục quân 2 kết thúc đợt diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật cho học viên các khóa 63, 65 đào tạo Đại học quân sự, Hoàn thiện sĩ quan cấp phân đội và diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các khóa đào tạo đại học, cao đẳng, liên thông cao đẳng quân sự cơ sở.

    Trong thời gian hơn 2 tuần diễn tập, các học viên được tập bài chiến thuật ở cương vị tiểu đoàn trưởng, đại đội trưởng, phân đội trưởng trinh sát, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; thực hành chỉ huy đơn vị trong một trận đánh với đầy đủ các hình thức chiến thuật cơ bản, có bắn đạn thật, tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương xử trí các tình huống trong chống bạo loạn, chiến đấu phòng thủ bảo vệ địa phương. Thông qua diễn tập, nhà trường rèn luyện cho học viên phương pháp chỉ huy, xử lý tình huống và kỹ năng tiến hành CTĐ, CTCT trong huấn luyện chiến đấu. Đây là đợt diễn tập có quy mô lớn, thời gian dài dành cho các khóa học viên chuẩn bị tốt nghiệp ra trường năm học 2015-2016.

    Kết quả đợt diễn tập, 100% các khung diễn đều hoàn thành ở mức khá trở lên, trong đó ở khoa mục bắn đạn thật, các học viên đều đạt loại giỏi.

    VĂN THẮNG - CHÍ TÂM (thực hiện)

    [​IMG]
    Giao nhiệm vụ đánh chiếm mục tiêu tại thực địa.

    [​IMG]
    Bổ sung nhiệm vụ cho chỉ huy phân đội.

    [​IMG]
    Khẩu đội 12,7mm thực hành thao tác phần tử bắn.

    [​IMG]
    Chiến sĩ B41 quan sát mục tiêu, sẵn sàng chiến đấu.

    [​IMG]
    Thực hành cơ động vượt sông.

    [​IMG]
    Nổ súng tiêu diệt mục tiêu theo kế hoạch.

    [​IMG]
    Xung phong đánh chiếm mục tiêu.

    [​IMG]
    Cơ động xử trí tình huống có chất độc hóa học.

    [​IMG]
    Ban chỉ đạo diễn tập theo dõi các khung tập xử trí tình huống.

    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/7...ien-tap-ban-dan-that/HomeGallary/Default.aspx
    dragonboy1080 thích bài này.
  7. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.214
    Đã được thích:
    8.427
    BỘ ĐỘI CÔNG BINH HUẤN LUYỆN VƯỢT SÔNG

    dragonboy1080 thích bài này.
  8. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.214
    Đã được thích:
    8.427
    CÁC CUỘC DIỄN TẬP NĂM 2015 BÁM SÁT THỰC TẾ, PHƯƠNG ÁN TÁC CHIẾN

  9. DaccongM26

    DaccongM26 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2016
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    68
    Connuocviet, tiemkichdragonboy1080 thích bài này.
  10. nguyenxuanphu

    nguyenxuanphu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    355
    Đã được thích:
    208
    Ôi cái mũ của em...bảo quản sao mà răng cưa hết cái vành mũ..phọt cả miếng ván ép ra ngoài mất....

Chia sẻ trang này