1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Anti và Pro Học viện HAGL

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi TuanUSA, 29/11/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.605
    Đã được thích:
    4.584
    Toàn cục của công ty 10 người nó khác với toàn cục của công ty 1000 người. Ý người ta là như thế, chứ không nhất thiết phải nắm tay chỉ việc từng nhân viên. Kiểu như làm TT thì cái tầm người lãnh đạo nó phải khác với làm tổ trưởng tổ dân phố.

    Thực tiễn sẽ chứng minh khả năng. Cũng có những trường hợp lãnh đạo đi lên từ cấp nhỏ nhất đến cấp cao, cấp nào làm cũng tốt, chẳng hạn như bác #.
    Nam_DytMeMay thích bài này.
  2. HoangDang1204

    HoangDang1204 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    40
    Em cũng nghĩ thế a
  3. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
  4. HoangDang1204

    HoangDang1204 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2016
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    40
    Vẫn mong chờ 1 điều gì đó từ các bạn này
  5. cuongmmo

    cuongmmo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2016
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    25
    mình thấy lứa công phượng nổi bật hơn, lứa U19 năm nay đá chán quá.
  6. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.874
    Đã được thích:
    3.952
    Hỏng hết bánh kẹo rồi, đ.m
    http://webthethao.vn/v-league/tien-ve-tuan-anh-co-the-se-chuyen-sang-cong-tac-huan-luyen-75782.htm
    Ông Dung cho biết chỉ mong Tuấn Anh chữa trị dứt điểm chấn thương đã hành hạ tiền vệ này trong suốt thời gian dài vừa qua để trở lại với bóng đá chuyên nghiệp. Tuy nhiên ông Dung cũng chia sẻ chân của Tuấn Anh hiện vẫn còn rất yếu, anh vẫn phải chơi bóng nhẹ nhàng và giữ chân, tránh những va chạm mạnh. Thậm chí ông Dung và gia đình còn nghĩ tới việc chuyển nghề cho anh nếu như chấn thương gối tiếp tục tái phát. Một trong những sự lựa chọn của Tuấn Anh có thể sẽ là tham gia công tác huấn luyện.
  7. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    Đã đánh giá là còn yếu thì sao hôm rồi đc trao băng đội truởng nhỉ
  8. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.980
    Đã được thích:
    4.618
    Chưa chắc đến nỗi thế đâu. Có thằng nó bị đứt ACL 3 lần, 3 năm liên tiếp vẫn đá bóng trở lại được. Có điều phải từ từ, không vội vàng được.
    TA cứ từ từ mà vào sân lại, cho bằng đội trưởng chắc để động viên tinh thần thôi, nó không đá thì bọn MV, Ngọc Quang, TVH, Thanh Sơn vẫn cáng đáng tuyến giữa được. Lúc nào thực sự thoải mái, khoẻ mạnh thì vào sân cũng được. Sợ nhất là mấy ông fan cuồng, trông đợi nó trở lại, thấy không được như xưa lại ném đá. Nó bị áp lực, cố gắng trở lại sớm càng dễ chấn thương.
    halosun thích bài này.
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Chắc phải trên 2 năm nó mới chắc chắn hẳn lại đc?
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    cái đó là ý kiến phụ huynh, phụ huynh thì lúc nào cũng tình cảm nặng rồi, nhiều khi như vậy không ổn đâu, phải khích lệ, phải kích tinh thần nó lên. Nó đá vài trận thấy chân ổn thì dần dần sẽ bớt nhát thôi.

Chia sẻ trang này