1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áo Ấm Mùa Đông - Quyên góp quần áo đến với trẻ em nghèo vùng cao Hà Giang

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi anhtuanonline, 23/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Thông Báo Mời Họp
    Chương trình "Áo ấm mùa đông" - Hà Giang 2006​

    Căn cứ vào tình hình triển khai chương trình hiện tại và ý kiến của một số thành viên cần triệu tập một cuộc họp có đông đủ các thành viên cùng tham gia chương trình - Hà Giang 2006, để bàn những vấn đề còn vướng mắc. Đồng thời tìm những giải pháp tháo gỡ, sao cho chương trình thông suốt. Xin gửi thông báo Mời hop tới các thành viên tham gia:

    Thời gian hop: 17h30'''' - 19h30'''' ngày 18/10/2006 (thứ 4)
    Địa điểm : Số 71 - Ngách 139/27 - Ngõ 125
    Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Giấy (Gần Cầu Hòa Mục) - Nguyễn Văn Tuấn

    Rất mong các thành viên tham gia cố gắng đến đông đủ để cùng bàn và tìm giải pháp cho chương trình đi tới thành công!

    Trân trọng!
    Được anhtuanonline sửa chữa / chuyển vào 12:20 ngày 17/10/2006
  2. dinhducthien

    dinhducthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ong oi sao ong khong nhan vao may cho toi vay? co gi moi thi nhan tin cho toi nhe hoac gui qua mail nhe. Thanks Tuan
  3. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ỦNG HỘ
    CHƯƠNG TRÌNH "ÁO ẤM MÙA ĐÔNG"​
    1. Tổ chức Caritas - Thụy Sỹ tài trợ : 500$ + xe vận chuyển hàng hóa và đưa đón TNV từ HN -> Hà Giang và Quản Bạ

    2. Nhóm Niềm Tin ủng hộ 5 bao quần áo.

    3. Chị Lê Thị Phương Hoa ủng hộ: một số chi phí + quyên góp quần áo

    4. BCH Đoàn Trường ĐH Mỹ Thuật Hà nội ủng hộ: 20 bao quần áo quyên góp

    5. Ngân hàng Techcombank (Chi nhánh 15 Đào Duy Từ) ủng hộ: 10 thùng quần áo
    6. Ngân hàng Vietcombank ủng hộ 4 thùng quần áo

    7. Chị Linh + anh chị Cty CP Thủy lực Cửa Đạt ủng hộ: 2 bao nhỏ quần áo

    8. Nhóm bạn TN ủng hộ: 5 bao quần áo

    9. Các cá nhân ủng hộ quần áo gom được: 5 bao

    10. Hai bạn Hoài và Nhung (Đại Học Công Đoàn) quyên góp: 4 bộ quần áo ấm

    11. Chị Huyền (Số 23, Ngách 98, Thịnh Hào 3) quyên góp : 1 bao + 2 túi quần áo

    12. Chị Dung (0912350433)quyên góp: 2 thùng quần áo

    13. Chị Thủy (0904190571) quyên góp : 2 thùng quần áo

    14. Gia đình Bạn Thảo (04.8374179 - Từ Liêm) quyên góp : 2 bao nhỏ quần áo

    15. Vũ Việt Hằng quyên góp : 1 bao + 2 ba lô quần áo

    16. Box Hải Phòng ủng hộ 4 thùng + 2 túi quần áo.
    Và một số cá nhân khác.
    .............(Cập nhật)
    Được anhtuanonline sửa chữa / chuyển vào 13:25 ngày 30/10/2006
  4. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Hôm qua các ban TNV đã lên đường lên Quản Bạ tặng quần áo cho trẻ em đợt 1, hy vọng sẽ tốt đẹp, ngay sau khi về các thông tin, hình ảnh sẽ được đưa lên, tiếc là mình không đi được vì 1 số việc bận, hichic.
    Chương trình vẫn quyên góp đến cuối tháng 11 này, hy vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người.
    Cheers!
  5. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Bước chân tình nguyện qua Cổng Trời   03-11-2006
    [​IMG]

    (Sức trẻ VN) -- Đoàn công tác chương trình ?oÁo ấm mùa đông? đến Hà Giang với sức trẻ và sự háo hức cũng như lòng nhiệt tình của những thanh niên Thủ Đô. Cảnh hùng vĩ của núi rừng? của những cung đường cao vút chân mây - vùng đất nơi địa đầu Tổ Quốc Hà Giang - đang đón chào các tình nguyện viên.
    Ngày 30 tháng 10, khoảng 5h30 phút, chiếc xe hàng 2,5 tấn Huyndai vượt qua Cổng Trời, nhìn xuống phía dưới chân núi, thị trấn Tam Sơn ?" H.Quản Bạ đã lên đèn. Có cảm giác những vì sao đang bay lên từ thung lũng. Nhanh chóng tập kết thành viên tại nhà chị Thanh, cán bộ dự án phát triển tổng hợp cộng đồng của Caritas - Thụy Sỹ (đơn vị tài trợ và hỗ trợ trực tiếp cho chương trình) đoàn công tác họp bàn thống nhất lại lần cuối để ngày hôm sau bắt đầu tiến hành ngay vào công việc.
    [​IMG]Trên Cổng Trời lúc 5h30 gặp các em nhỏ
    Tinh thần chung được đưa ra: bám sát cán bộ địa phương, phát huy tối đa những kinh nghiệm được truyền đạt về tiếp xúc với đồng bào, đảm bảo tối đa việc trao tặng cũng như thống kê số quần áo theo đúng đối tượng trẻ. Đoàn sẽ chia ra 3 hướng , một xuôi Quyết Tiến, một về Thanh Vân, một sâu vào Lùng Tám để làm sao trong 2 ngày làm việc sẽ hoàn thành, đảm bảo cho kế hoạch chương trình đã được đặt ra. Đoàn trở về Hà nội vào ngày 03/1 để tiếp tục chuẩn bị cho ?oÁo ấm mùa đông? ?" Hà Giang 2006 đợt 2 về với đồng bào dân tộc nghèo Đồng Văn.



    Sáng sớm hôm sau 31/10, khi tiếng gà báo sáng của phố núi vang lên cũng là lúc cả đoàn gọn gàng tư trang, sẵn sàng cho công việc. Tại sân của trung tâm Caritas, 3 chiếc xe nổ máy trong tư thế xuất phát để đến các địa điểm mà kế hoạch chương trình sẽ trao tặng quần áo: Quyết Tiến, Thanh Vân, Lùng Tám?Trưởng đoàn Nguyễn Văn Tuấn rà soát lại lần cuối các số liệu và nhắc nhở nhiệm vụ tới từng thành viên.
    [​IMG]Kiểm tra lần cuối trước khi về các thôn bản
    Sức Trẻ Việt Nam theo xe ngược về Quyết Tiến, 7h sáng sương mù vẫn còn che phủ khắp thung lũng, càng thấy sự ghập ghềnh hiểm trở của con đường mà đoàn đang đi?Những cú xóc cùng từng đoạn cua vắt tay áo làm cho mỗi thành viên đều thót tim?Ánh sáng mặt trời vượt qua đỉnh núi lan tỏa trên mỗi mảng xanh của rừng, của mỗi thửa ruộng bậc thang, mỗi vườn cam sành đang địu trái làm quên đi nỗi mệt nhọc. Quyết Tiến đã hiện ra trước mắt!.

    Đón xe là chị Trần Thị Xuân, hội trưởng Chi hội phụ nữ xã Quyết Tiến?tình nguyện viên trong đoàn thực sự ngạc nhiên trước sự xốc vác của chị, được biết chị Xuân là người dân tộc Nùng, đã làm công tác phát triển cộng đồng nhiều năm, và có thể nói 9 thứ tiếng của đồng bào các dân tộc thiểu số. Khi tiếp chuyện với anh Lỉn chủ tịch UBND xã, Sức Trẻ Việt Nam thu nhận một số thông tin rất hữu ích về công tác xã hội xóa đói giảm nghèo, khó khăn của cán bộ khi vận động nhân dân thực hiện các biện pháp khoa học kỹ thuật vào sản xuất, điều vướng mắc nhất đối với công tác là dân trí của bà con rất thấp, tỷ lệ dân cư mù chữ 60%: ( lấy thông tin từ dự án )

    Tình nguyện viên Vũ Việt Hằng - phụ trách hướng Quyết Tiến - nhanh chóng triển khai hoạt động, theo sự hướng dẫn của các cán bộ địa phương, bà con đồng bào từ các thôn đến nhận quần áo, điều trở ngại lớn nhất đối với tình nguyện viên là không nói chuyện với đồng bào?nên thời gian bị kéo dài. Sau 3 tiếng đồng hồ, việc trao tặng đã hoàn tất, số quần áo còn lại bàn giao qua chi hội phụ nữ để tiếp tục đưa đên các hộ nghèo. Thông tin từ hướng Thanh Vân về công việc là khá thuận lợi, danh sách các hộ được tặng áo ấm đã điều chỉnh lại cho thật chính xác, các chi hội trưởng, trưởng thôn, và đoàn viên là lực lượng mang tính chìa khóa đem đến thuận lợi cho công việc.

    [​IMG]Tiếp đón đồng bào đến nhận quần áo ấm
    Trong ngày làm việc đầu tiên này tình nguyện viên của đoàn đã có giao lưu với đoàn viên thanh niên địa phương, lời ca tiếng hát: ??Bốn phương trời ta về đây chung vui??? Hà Giang quê ta? như lời tâm tình gắn kết những con người trẻ lại với nhau. Niềm vui được nhân thêm, nhịp vỗ tay rộn ràng hòa chung nhịp đập trái tim tình nguyện.
    [​IMG]Giao lưu với Chi Đoàn TN xã Quyết Tiến

    Tổng kết cho ngày làm việc đầu tiên, đoàn đã phát được tổng số 1595 bộ quần áo cho trên dưới 1000 em nhỏ của gần 500 hộ dân tại 2 xã Thanh Vân Quyết Tiến. Riêng Lùng Tám do điều kiện xa xôi nên việc phát tặng sẽ được diễn ra vào ngày 1/11. Đánh giá sơ bộ thì đoàn đã hoàn thành 50 % khối lượng công việc?Việc đi lại được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Qua một ngày làm việc ban đầu với nhiều bỡ ngỡ, đoàn chương trình ?o Áo ấm mùa đông? đã đi qua Cổng Trời?

    Nguyễn Minh ?" Sức Trẻ Việt Nam
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    em vít nhầm - del giúp em
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 07/11/2006
  7. kaixin108

    kaixin108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Mình là Huyền ở số 23 ngách 98 Thịnh Hào 3.
    Mình đã xin thêm được khá nhiều đồ. Các bạn cử 1 người qua lấy vào 6h tối thứ 3 (5/12) nhé!
  8. caballero

    caballero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô các hoạt động đầy ý nghĩa của thanh niên Việt Nam
  9. kaixin108

    kaixin108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Alo! Sao không thấy ai nghe nhỉ?
    Xin lỗi, làm ơn cho mình hỏi hôm nay 6h tối các bạn có cử người qua lấy quần áo được không để mình còn chờ nhỉ? Không thấy anh Tuấn đâu nhỉ?
  10. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Xin lỗi em, vì thời gian không cho phép nên anh ko online thường xuyên được, các bạn TNV đã lên HG đợt 2 rồi, số quần áo em quyên góp được có thể để tạm đó cho đợt tới không? em có thể liên hệ với anh Tuấn quêhương để nói anh ý đến nhận nhé http://www.quehuongfoundation.org/
    Cám ơn em, chúc vui vẻ.

Chia sẻ trang này