1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp dụng công nghệ mới trong thi đấu quần vợt

Chủ đề trong 'Tennis' bởi tommyhcm, 30/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tommyhcm

    tommyhcm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Áp dụng công nghệ mới trong thi đấu quần vợt

    Tại giải Nasdaq-100 Miami, khai mạc ngày 20/3 tới, công nghệ điện tử Hawk-Eye sẽ chính thức được sử dụng để hỗ trợ các quyết định của trọng tài. Công nghệ này cho phép VĐV xem lại ngay lập tức các pha bóng mà họ cho là "nhạy cảm".

    Trong công nghệ mới Hawk-Eye, truyền hình giữ vai trò quan trọng. Sẽ có 8 camera phục vụ cho những hình ảnh quay chậm. Các hình ảnh này sau đó sẽ được phát trên những màn hình lớn giúp tất cả VĐV, trọng tài và khán giả nhìn rõ. Các trọng tài chính cũng có thể tự xem những trường hợp mà họ và trọng tài biên chưa thống nhất.

    Theo quy định, mỗi tay vợt sẽ được xem lại các tình huống nhạy cảm hai lần ở mỗi set. Nếu những khiếu nại của họ là đúng (các quyết định của trọng tài sai), họ vẫn còn nguyên hai cơ hội nữa. Trong trường hợp họ sai (quyết định của trọng tài đúng), họ sẽ bị mất một cơ hội. Trong loạt tie-break ở bất kỳ set nào, mỗi tay vợt sẽ được thêm một lần khiếu nại. Những trường hợp khiếu nại chưa sử dụng hết ở set này, sẽ không được sử dụng trong set tiếp theo. Quá trình xem lại sẽ diễn ra không quá 10 giây. Công nghệ này không được sử dụng trên sân đất nện bởi ở mặt sân này, đường bay của bóng sẽ để lại vết. Các quan chức quần vợt thế giới cho rằng Hawk-eye sẽ làm rút ngắn thời gian của mỗi trận đấu, bởi khi đó, các tay vợt và trọng tài sẽ không còn phải tranh cãi nữa.

    Andre Agassi, Andy Roddick và Maria Sharapova đã được đại diện cho ATP và WTA giới thiệu công nghệ mới này, hôm qua. "Đây là một trong những điều thú vị nhất trong suốt 20 năm tôi theo đuổi sự nghiệp quần vợt. Công nghệ mới này sẽ giúp trận đấu chính xác hơn", Andre Agassi nói. Còn Sharapova thì cho biết thêm: "Với tư cách là VĐV, tôi cũng muốn biết liệu các trọng tài công minh đến như thế nào. Chính vì vậy, việc công nghệ mới được áp dụng sẽ là một tin vui cho tất cả mọi người".

    Vì kinh phí không nhỏ, khoảng 100.000 USD, nên công nghệ mới này sẽ chỉ được sử dụng trên một sân trung tâm tại Miami. Mỹ Mở rộng vào cuối tháng 8 sẽ là giải Grand Slam đầu tiên sử dụng Hawk-eye, và chỉ trên hai sân. Tại tất cả các giải đấu khác, trong đó có Wimbledon, các nhà tổ chức hoàn toàn có thể quyết định có sử dụng hay không công nghệ này.

    "Nếu một ai đó nghe tôi bình luận trong nhiều năm qua. Họ có thể nhận thấy rằng, lúc nào tôi cũng nghiêng về mong muốn được sử dụng lại những pha quay chậm. Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ làm cho quần vợt ngày càng trở thành một môn thể thao hấp dẫn hơn", John McEnroe cho biết.

    Liên đoàn Quần vợt thế giới (ITF) từng thử áp dụng công nghệ này năm ngoái, tại giải đấu cuối năm Champions Tour ở Royal Albert Hall. Tại Hopman Cup đầu năm vừa qua, công nghệ này cũng được thử nghiệm, và có khoảng 45% các quyết định của trọng tài đã bị thay đổi. Nếu Hawk-eye vận hành trơn tru và thường xuyên, đây sẽ là một thay đổi mang tính lịch sử với quần vợt thế giới, kể từ khi loạt tie-break được áp dụng năm 1970.

Chia sẻ trang này