1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp dụng Đông y trong việc điều trị bệnh đau nửa đầu

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi cbxkorg123, 06/09/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cbxkorg123

    cbxkorg123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2017
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Chứng đau một bên đầu theo Đông y quan niệm được chia thành nhiều thể khác nhau, hay cụ thể là thể can phong, thể huyết hư, thể hàn thấp. Với từng thể này ta lại có các phương pháp chữavà bài thuốc tương cho hiệu quả mang lại là cao nhất. Thế nên cũng sẽ không lạ gì nếu hai người có chung một tên bệnh là đau nửa đầu, nhưng bài thuốc áp dụng lại khác.

    Đông y trị bệnh nhức nửa đầu theo nguyên tắc nào?

    Quan niệm nhức nửa đầu trong y học phương Đông coi đây là 1 căn bệnh mãn tính, thuộc chứng huyễn vựng, về cơ bản thì cần phải lấy nguyên tắc bổ âm giúp tàng dương để làm cơ sở cho việc điều trị. Phép hòa giải ở đây là phải chọn đc cách trị bệnh thuộc kinh thiếu dương (bổ âm), mục đích là sơ tiết can khí, ổn định can tỳ. Nhưng có 1 chú ý rằng việc tác động điều trị bằng cách làm bổ âm sẽ làm trệ kiện tỳ, vì thế cần chú ý khi chọn thuốc điều trị, bởi vốn dĩ khi đã nhức nửa đầu thì kiện tỳ cũng đã suy yếu đi một phần, nếu khiến kiện này bị yếu thêm thì tình trạng bệnh có thể sẽ ngày càng tồi tệ hơn.
    Đông y nói rằng, khi bị đau nhức nửa đầu, bệnh nhân sẽ có những triệu chứng ngoài cơn đau tại một bên đầu, ví dụ như chóng mặt, loạng choạng, buồn nôn hay nôn mửa, ù tai, nhìn kém... Dựa vào từng nhóm dấu hiệu cụ thể này mà ta có thể xđ đc từng thể bệnh, khi đó sẽ có phép trị phù hợp.
    chi tiết về chứng đau nửa đầu trái
    Chữa đau một nửa đầu bằng y học phương Đông tùy theo từng thể bệnh

    1. Thể can phong

    • Thể can phong đc tạo ra bởi can hỏa vượng, can thân âm hư, can dương bốc tán dẫn tới. Nhất là ở các nguồn bị bệnh về cao huyết áp, rối loạn giao cảm hay xơ cứng động mạch thì càng dễ mắc phải thể bệnh này.
    • Nhận biết thể bệnh: nhức nửa đầu, chóng mặt, ù tai, khô miệng, hoa mắt, mạch huyền, miệng đắng, tế, đới sác, mạch huyền, đầu lưỡi đỏ, nôn mửa, hay cáu gắt...
    • Chọn phép trị: bổ thận âm, bổ can huyết hoặc bình can tức phong, tiềm dương.
    Các bài thuốc trị đau nửa đầu bằng Đông y theo thể can phong:
    Bài 1:
    mẫu lệ 18g
    câu đằng 16g
    táo nhân 12g
    câu kỷ tử 12g
    long cốt 12g
    quy bản 12g
    thục địa 16g
    miết giáp 12g
    Bài 2:
    hoài sơn 12g
    đơn bì 8g
    thục địa 16g
    cúc hoa 8g
    bạch thược 8g
    sơn thù 8g
    mẫu lệ 12g
    long cốt 12g
    lục vị hoàn gia giảm
    đương quy 8g
    trạch tả 8g
    câu kỷ tử 12g
    phục linh 8g
    2. Thể huyết hư

    • Thể này thường gặp nhất ở người mắc sẵn chứng xơ cứng động mạch, thiếu máu, thiếu máu lên não.
    • Nhận biết thể bệnh: nhức nửa đầu kèm hoa mắt, chóng mặt, chán ăn, khó ngủ, sắc mặt tái xanh hoặc vàng ua, chất lưỡi nhạt, ít rêu, lúc nào cũng dễ hồi hộp, bồn chồn, trí nhớ kém, hay quên; phụ nữ thì kinh nguyệt k đều, kinh ra ít, sắc kinh nhạt; mạch tế nhược...
    • Chọn phép trị: dưỡng huyết, tức phong.
    Những bài thuốc trị chứng đau nửa đầu bằng y học phương Đông theo thể hàn thấp
    Bài 1:
    tang ký sinh 16g
    long nhãn 12g
    kỷ tử 12g
    thục địa 16g
    hoài sơn 12g
    hà thủ ô 16g
    xuyên khung 12g
    ngưu tất 12g
    cỏ nhọ nồi 12g
    Bài 2:
    hà thủ ô 16g
    thục địa 12g
    tang ký sinh 16g
    ngưu tất 12g
    xuyên khung 8g
    bạch thược 12g
    a giao 8g
    long nhãn 12g
    kỷ tử 12g
    đương quy 12g
    3. Thể hàn thấp

    • Nhận biết thể bệnh: đau nửa bên đầu kèm theo chóng mặt, hoa mắt, chán ăn, buồn nôn, hay thấy buồn nôn, lợm giọng; ngủ mê nhiều, buổi sáng thường khạc ra đờm, lưỡi bệu, dính rêu, miệng nhạt, mạch hoạt.
    • Chọn phép trị: hòa đàm trừ thấp
    Thể hàn thấp:
    Biểu hiện: người béo trệ, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, lợm giọng, ngủ hay mê, chán ăn, sáng hay khạc ra đờm, miệng nhạt, lưỡi bệu, rêu dính, mạch hoạt.
    Phép chữa: hòa đàm trừ thấp.
    Bài 1:
    bán hạ chế 8g
    cam thảo 4g
    phục linh 8g
    trần bì 8g
    Bài 2:
    bán hạ chế 8g
    cam thảo 4g
    phục linh 8g
    trần bì 8g
    bạch thược 12g
    chỉ thực 12g
    địa long 8g
    thạch xương bồ 8g
    Bài thuốc 2 sử dụng cho trường hợp có dấu hiệu táo bón, tiểu vàng, lưỡi khô, đắng miệng..
    Bài 3:
    bán hạ chế 8g
    cam thảo 4g
    phục linh 8g
    trần bì 8g
    bạch truật 12g
    trạch tả 8g
    đẳng sâm 16g
    Bài thuốc 3 dùng cho trường hợp đại tiện lỏng, lưỡi rêu trắng.
    Với các phương pháp điều trị đau nửa đầu bằng Đông y đã đưa ra trên, người bệnh có thể tham khảo và xác định thể bệnh cũng như phép chữa phù hợp nhất cho mình.
    Điều trị đau nửa đầu cùng http://dieutridaunuadau.com

Chia sẻ trang này