1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ÁP DỤNG NGAY 5 CHIÊU ĐỘC ĐỂ MASTER ENGLISH !!!

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi honglt1703, 21/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. honglt1703

    honglt1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2014
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Tôi kể các bạn nghe điều thú vị này. Học tiếng Anh ở trung tâm, tôi gặp ông thầy Tây và kêu khó, ổng bảo: “My dear, there is no such thing as a “hard” language; any idiot can speak whatever language his parents spoke when he was a child. The real challenge lies in finding a path that conforms to the demands of a busy life.” (Đại ý: Học trò cưng của ta, chẳng có ngôn ngữ nào “khó” cả. Bất kỳ thằng ngốc nào cũng nói được thứ tiếng mà bố mẹ nó nói khi nó là một đứa trẻ. Vấn đề là con phải dồn cái lịch tưởng như bận rộn của mình sang một bên và dành một ít thời gian cho nó”). Tôi ngẫm lại thấy cũng đúng. Thực sự, mỗi chúng ta chẳng phải đều đã từng học thành công ít nhất một ngoại ngữ khi còn thò lò mũi xanh đó sao?

    Rồi ông thầy ổng cho BÍ KÍP. Ổng nói: OK, tao là người Anh, tao dạy mày tiếng Anh nhưng tao đã học tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Nhật. Tao học theo cách giống hệt bọn trẻ con học ngoại ngữ: Đầu tiên, tao giả sử rằng mình không biết tiếng Anh. Oh-yeah, tao là dummy-idiot-blank-stupid. Tiếp đó, tao áp dụng 5 chiêu độc này- chỉ 5 thôi nhé:


    1. THỨ NHẤT, QUAN TRỌNG NHẤT: TẠO SAY MÊ

    Nhiều thằng thích ngoại ngữ nhưng tao nghĩ đa số là không. Vậy nếu mày không khoái tiếng Anh thì tốt nhất là hãy học gián tiếp, tức là tìm hiểu thứ mình thích thông qua tiếng Anh. Tao trước là 1 ca sĩ opera, vì thế nên tao học hát những bài Opera bằng tiếng Đức. Ngoài ra tao cũng hâm mộ Hugo, do đó tao cố gắng đọc Hugo bằng tiếng Pháp. (Cái này tôi tin là đúng nhất, bởi lúc đầu chính tôi cũng chẳng thích học tiếng Anh. Trình tiếng Anh của tôi cải thiện dần khi tôi phát hiện mình thích Nghe nhạc Tiếng Anh, thích nghêu ngao vài ba câu, khi hiểu thì thích mê. …. Thế là bắt đâu có đam mê Tiếng Anh.)


    2. THỨ HAI, TAO HỌC PHÁT ÂM TRƯỚC.

    Kiếm từ và tập nói. Nói từ trước, nói câu sau. Nhại theo càng giống càng tốt. Bọn kids nói theo bố mẹ dù chúng nó chưa hiểu. Người mù chữ cũng nói được dù họ không biết mặt chữ. Chúng mày học chữ trước khi học phát âm, nên phải nhớ thêm mặt chữ, mệt. Phần mềm bây giờ đầy, chỉ cần trỏ vào 1 từ có tranh là nó nói. Mày cần phải nhớ rằng, mày có thể nghe hàng trăm từ, đọc hàng ngàn từ nhưng trừ khi mày mở mồm nói, những từ ấy vẫn chưa bao giờ là của mày mà chỉ là thứ “ghim” vào trong đầu mày thôi, nó vẫn là kiến thức bị động. Mày nên tìm nguồn phát âm “xịn”. Bọn Ấn nghe bọn Ấn nói nên nó nói kiểu Ấn. Nếu mày không muốn nói như bọn Ấn, tốt nhất nên kiếm thằng Anh, thằng Mỹ mà học. lát tao cho mày tài liệu.


    3. THỨ BA, NGHE, NGHE, NGHE NHIỀU VÀO.

    Khi nghe, người ta nói rất nhanh. Nghe là kĩ năng tổng hợp, mày phải dành từ vựng, và quan trọng nhất, mày không thể dịch kịp nên buộc phải nghĩ bằng tiếng Anh. Tao thường nghe để tăng tốc độ tư duy ngôn ngữ. Hơn nữa, nghe là hoạt động có tính “portability”, tức là mày nghe ở đâu cũng được. Thủ sẵn dăm bài trong điện thoại, đút tai nghe vào là mày OK luôn. Nhưng đừng nghe khó quá, không hiểu lại nản. Nghe những bài nhỉnh hơn trình độ mình chút thôi, vừa không phải cố quá sức, vừa ôn lại những từ đã biết, vừa học được chút chút cái mới, tránh “thừa đạm” không hấp thụ hết được.


    4. THỨ TƯ, "TẮM NGOẠI NGỮ"

    Tại sao người ta nói sang Tây học hơn gấp vạn lần? Vì xung quanh mày người ta chỉ dùng tiếng Anh thôi. Mày có quên nổi không khi mọi giác quan của mày đều bị “bủa vây”? Mày phải vặn nát óc mà nghĩ cách diễn đạt bằng tiếng Anh. Môi trường ép mày phải động não. OK? Vậy mày chưa sang nước ngoài thì sao? Mày phải giả lập. Người ta học có hai chế độ: Intense mode (tập trung) và diffusion mode (học không chủ ý). Ở intense mode mày dùng nghị lực để hấp thụ, ở diffusion mode mày lững thững tiêu hoá dần mà không phải lên gân. “Tắm ngoại ngữ” tức là ngoài việc ngồi vào bàn học, mày làm những thứ khác liên quan đến ngoại ngữ mà không chủ ý học.

    Ví dụ như cắm tai nghe đôi bài trước khi chìm vào giấc ngủ, kiếm truyện tranh tiếng Anh mà đọc, hoặc học hát, hoặc tìm truyện cười, hoặc đọc sách. Không cần cố nhớ gì cả, chỉ cần thưởng thức thôi...


    5. THỨ NĂM, TUYỆT ĐỐI TUÂN THỦ MÀY ĐỪNG BAO GIỜ DỊCH SANG TIẾNG MẸ ĐẺ.

    Mày sẽ không bao giờ có đủ thời gian để dịch trong giao tiếp, và cũng không “thinking in English” (tư duy Anh ngữ) nếu mày chờ dịch sang tiếng Việt. Việc dịch của mày cũng sẽ cực kì chuối vì chuyển ngữ có khi còn khó hơn diễn đạt bằng tiếng bản ngữ. Cái mày cần là nói ý của mày bằng thứ tiếng Anh đơn giản chứ không phải word-by-word decoding từ tiếng Việt.


    Tôi áp dụng 5 độc chiêu này. Nó cực kì hiệu quả. Ha ha giở xem phim Tiếng Anh không phụ dề hiều tới 80-90%. Cái cảm giác ngồi xem phim RẠP mà ngồi cười rung đùi khi nghe họ nói mới sướng đấy. Thôi bạn thử 5 chiêu này đi. Chắc chắn hiệu quả.


    ĐÂY LÀ BỘ TÀI LIỆU MÀ TÔI SƯU TẦM VÀ ĐANG THEO HỌC. Tôi chia sẻ để các bạn không còn phải mò mẫn tìm tài liệu nữa.


    1.EBOOK CÁCH HỌC TIẾNG ANH THẦN KỲ

    https://www.mediafire.com/folder/4viz4vw7q57h4/CHTATK_VIP1


    2. LISTENING PRACTICE THROUGH DICTATION

    Bộ giáo trình nghe nổi Tiếng được giảng dạy ở những lớp học trên thế giới, giúp bạn nâng cao khả năng nghe và tiếp thu một khối lượng khổng lồ các từ vựng cơ bản một cách hoàn toàn dễ dàng, tự động.


    3. PHÁT ÂM CHUẨN ANH-MỸ: Master Spoken English

    Đây là bộ phát âm hay nhất mà mình đã chọn lọc trong nhiều giáo trình của người bản xứ. Đừng bao giờ học những bộ phát âm khác khi bạn chưa học qua bộ phát âm này. Đây chính là lời khuyên của những người trực tiếp giảng dạy, người bản xứ họ cũng học như vậy


    4. PHIM FRIENDS CÓ PHỤ ĐỀ TIẾNG ANH TRỌN BỘ 10 SEASON

    Thuộc thể loại phim hài độc nhất vô nhị, nó giúp bạn giải trí khi học Tiếng Anh và tiếp xúc, phản xạ với chính ngôn ngữ đời thường của người Mỹ.


    Link tải: http://magicenglishforyou.blogspot.com/2016/08/tong-hop-tai-lieu-cach-hoc-tieng-anh.html


    Tiếng Anh và tiếng Việt đều là ngôn ngữ. Vậy nên, học tiếng Anh cũng vậy. Xuất phát từ nghe thụ động, nghe trực tiếp, sau đó học nói và giao tiếp.


    Các bạn hãy thử đi, sẽ thấy phương pháp này vô cùng tuyệt vời- MỘT PHƯƠNG PHÁP CỰC KÌ KHOA HỌC ĐỂ CÁC BẠN CÓ THỂ ĐẠT TRÌNH ĐỘ MASTER.


    5. SÁCH ĐỘNG LỰC CẦN ĐỌC KHI HỌC CÁC BỘ GIÁO TRÌNH TRÊN


    + EBOOK TẠO ĐỘNG LỰC HỌC TIẾNG ANH

    Học Tiếng Anh là một quá trình tính bằng năm nên yếu tố động lực nó sẽ giúp bạn duy trì tinh thần học tập kiên trì mỗi ngày, thành công sẽ đến với bạn khi bạn nắm trong tay chiếc chìa khóa này.


    http://www.mediafire.com/download/x1dldd7348tb9jd/NKKTL.pdf


    + EBOOK THẮP SÁNG NIỀM TIN

    http://www.mediafire.com/download/w35nxj19fm2fgw6/THẮP SÁNG NIỀM TIN.pdf


    + EBOOK THIÊN ĐƯỜNG CÓ THẬT

    http://www.mediafire.com/download/ppgva7gbio29vjl/THIÊN ĐƯỜNG CÓ THẬT.pdf


    Lưu ý: Pass giải nén nếu có: nevergiveup@123
  2. coolcream22

    coolcream22 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2013
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    14
    rất chuẩn, bạn này nói cực kỳ chuẩn luôn, cố gắng chinh phục tiếng anh nhé các bạn
  3. nhadonga

    nhadonga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2016
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    9
    tphcm có ILI học khá ổn. giáo viên nước ngoài hết, dạy vui và có phương pháp

Chia sẻ trang này