1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Áp huyết cao , thấp , chóng mặt ...

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Guest, 15/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    90/60 có vẻ là huyết áp ở mức hơi thấp, nhưng bình thường nếu người đó còn trẻ và sức khoẻ tốt (huyết áp tôi có lần đo ở mức đó trong tình trạng hoàn toàn nghỉ ngơi thoải mái). Chóng mặt có thể là do thiếu máu. Các bạn nên ăn thức ăn nhiều chất sắt như thịt bò và rau màu xanh đậm để chống thiếu máu.
  2. soinhosoithuong

    soinhosoithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chi Pháo Hoa này, em xin đính chính nhé, em không phải là em "sói nhỏ" đâu .......nick của em là "sợi nhớ sợi thương" cơ....."sến" quá phải không ..... chẳng biết tại sao hôm bửa đăng ký nick em nghĩ ra cái nick "cao siêu" dữ vậy
  3. soinhosoithuong

    soinhosoithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chi Milou nói đúng đấy, chóng mặt có thể do thiếu máu nửa nhưng huyết áp thấp là do cơ thể của mọi người cơ (BS nói thế ấy nhé)..........ăn thịt bò cũng chẳng giup em đuoc gì cả. Lúc trước em cũng nghĩ là do mình thiếu máu, mà đọc báo thì bảo la ăn thịt bò co thể......giải quyết được vấn đề".......thế mà đâu vẫn hoàn ấy...........chỉ thấy "bổ" bề ngangthôi ý.
    Em đã hỏi BS "cách chữa" bệnh của em, ổng nói là ăn mặn một chút (nghĩ cũng lạ hén......bi bệnh huyết áp cao---> ăn lạt---> huyết áp thấp---> ản mặn. ) mà em thì toàn ăn lạt thôi, chẳng thích mặn tí nào...............và siêng exercise kia (nhưng cái này càng làm biếng nữa).................vậy chắc hết thuốc trị rùi
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Haha ha, ôi giời ơi "chị" Milou ơi là "chị" Milou, em "sói nhỏ" ơi là em "sói nhỏ".Lần này thì hết chị không nhìn kỹ nick lại đến em không để ý mũi tên chỉ lên hay chỉ xuống. Cẩn thận hơn mới được em ạ. Mà hay là bị huyết áp thấp nên mắt cũng kém theo nhờ.
    Thế này nhá, bệnh này đúng là chỉ khi nào lấy chồng mới hết thôi, còn lý do tại sao bị thì chị cũng không biết đâu.
    Ăn uống: tốt nhất nên có 1 gói kẹo ngọt sẵn sàng trogn túi, khi nào cảm thấy hơi ngây ngất một cái là lấy ngay ra và tọng vào miệng, nếu không có kẹo thì có thể xúc 1 thìa đường ra ăn vã, hoặc cao siêu hơn, pha một cốc nước đường với gừng nóng, uống ngay.
    Ăn mặn cũng tốt nhưng không hữu ích trong trường hợp cấp cứu. Nhiều lúc ở nhà chị nấu ăn lỡ cho nhiều muối, cứ chống chế là :" Ăn thế này huyết áp tăng vùn vụt "
  5. soinhosoithuong

    soinhosoithuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Thử rùi cả chị Pháo Hoa ạ................mấy năm về trước cơ........nhưng chẳng ăn thua gì hết đó.
  6. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Triệu chứng của bệnh cao huyết áp và huyết áp thấp thì ai cũng biết rồi, nhưng có bác nào có thể cho biết khi đo huyết áp, chỉ số tiêu chuẩn là thế nào không? Bao nhiêu là thấp? Bao nhiêu là cao?
  7. bagialaixetang

    bagialaixetang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    bài về huyết áp em đã post một lần rồi làm phiền bác nào kiếm lại giúp hộ em cái. em có nói cả một số cách chữa nữa mà. thanks
    KHÔNG CÓ VIỆC GÌ KHÓ
    CHỈ SỢ TIỀN KHÔNG NHIỀU
    ĐÀO NÚI VÀ LẤP BIỂN
    KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ THUÊ
  8. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    Áp huyết cao , thấp , chóng mặt ...

    Cháu thường hay bị chóng mắt ,mỗi khi lên xe thường hay bị say ,và rất sợ ngồi võng .Thấy ai đu đưa trước mắt là cũng đủ chóng mặt rồi .
    Các bác sĩ của TTVN có thể cho cháu lời khuyên ,để hạn chế ,cũng như chữa trị bệnh chóng mặt này được không ạh ?
    Cảm ơn các bác sĩ nhiều !

    Beo dat may troi chon xa xoi ,em oi anh van doi van cho
  9. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy đọc bài báo này.
    ================
    Chóng mặt khó làm chết ai nhưng bệnh nhân sợ mọi hoạt động, lo âu, buồn chán, năng suất lao động giảm v.v. ảnh hưởng tới đời sống vật chất và tinh thần của họ. Chóng mặt là triệu chứng chủ quan, người bệnh cảm thấy mọi vật xung quanh quay cuồng hay bản thân bồng bềnh, nghiêng ngả, bước đi loạng choạng. Trong ống tai người có 3 hình bán khuyên, xếp theo 3 chiều không gian khác nhau, gắn liền với phần phình to gọi là tiền đình, cuối cùng là phần xoắn ốc (ốc tai) có các sợi thần kinh gắn vào. Tiền đình giúp con người xác định vị trí và tư thế trong không gian, nếu bị tổn thương gọi là rối loạn tiền đình, biểu hiện bằng chóng mặt, giật nhãn cầu (Nystagmus), nghiệm pháp lệch ngón trỏ v.v. Nguyên nhân chóng mặt rất nhiều nhưng biết rõ chỉ 25 - 30%, muốn xác định cần phải phối hợp với khoa tai mũi họng, thần kinh, nội, phi lâm sàng. Thường gặp: chấn thương xương đá (do ngã, đụng dập, va chạm), chấn động tai trong, nhiễm độc (khí độc, rượu, thuốc (Kanamycin, Streptomycin, Neomycin), viêm tai (viêm tai giữa, xương chũm, mê nhĩ), tăng huyết áp, vữa xơ động mạch, thiểu năng động mạch cột sống thân nền v.v. Theo Tuệ Tĩnh, bệnh chóng mặt (Huyền vựng) thuộc phong thì đổ mồ hôi, thuộc hàn thì đau nhức, thuộc thử thì nóng nảy buồn phiền, thuộc thấp thì nặng nề trầm trệ v.v.
    Tùy mức độ, người ta xếp chóng mặt làm 3 thể:
    Thể nhẹ: Mỗi cơn chóng mặt từ vài phút đến vài giờ, như ngồi trên thuyền, đồ vật lắc lư, không ù tai và điếc. Loại này xuất hiện khi bệnh nhân để đầu nghiêng hướng nào đó, nếu xoay về vị trí bình thường thì hết chóng mặt.
    Chóng mặt vừa: Xuất hiện đột ngột, bệnh nhân phải ngồi và vịn vào bất cứ vật gì ở gần, nhà cửa đồ vật quay cuồng, như ngồi trên thuyền, toát mồ hôi, buồn nôn, tim đập nhanh, ù tai và điếc nhẹ, không giật nhãn cầu, chỉ muốn nằm yên. Mỗi cơn vài giờ đến vài ngày và xuất hiện khi cử động đầu, quay người, ngồi dậy hay nằm xuống. Ngoài cơn bệnh nhân nghe tương đối rõ, đi không bình thường.
    Chóng mặt nặng: Người bệnh thấy đồ vật xung quanh chao đảo, quay vòng, mặt tái nhợt, toát mồ hôi, nôn ói, đánh trống ngực liên hồi, ù tai hay điếc một bên, giật nhãn cầu, nghiệm pháp ngón tay trỏ lệch bên tổn thương. Trong cơn bệnh nhân có thể ngã lăn ra khi cử động (đi, quay đầu, từ ngồi sang nằm hay ngược lại), kích thích bởi ánh sáng hoặc tiếng động nên lúc nào họ cũng bất động nhưng tỉnh táo. Ngoài cơn thì nghe kém, ù tai, có thể điếc 1 hay 2 bên tạm thời hoặc vĩnh viễn, đi như hụt hẫng, lệch về 1 phía. Dùng máy kiểm tra mức độ nhạy cảm của vành bán khuyên và tiền đình, điện kế giật nhãn cầu, CT Scanner, cộng hưởng từ hạt nhân não, đo thính lực v.v. để xác định mức độ rối loạn tiền đình giúp cho công tác điều trị.
    Trước một trường hợp chóng mặt phải tìm nguyên nhân để trị. Giải quyết chứng chóng mặt bằng: Sibelium 5mg dưới 65 tuổi 2v/ngày, trên 65 tuổi 1v/ngày (uống vào buổi tối) x 1 tháng hay Tanganil 500mg từ 3 - 4v/ngày có thể lên 6 - 8v/ngày (uống trong khi ăn) từ 10 ngày đến 5 - 6 tuần hoặc Serc 8mg 1 - 3v x 3 lần/ngày (uống giữa bữa ăn) ít nhất 1 tháng. Chóng mặt vừa và nặng: Tanganil ống 500mg 1 - 2 ống/ngày, tiêm mạch thật chậm, sau khi pha loãng thuốc với 1 ít máu, duy trì bằng thuốc uống như trên.
    Y học cổ truyền: Sinh địa hoàng 60gr, Quy thân (rửa rượu) 30gr, Thổ sài bồ 15gr, Chế bán hạ 45gr, Vân thần 60gr, Kiến khúc (sao) 45gr, Cam kỳ tử 30gr, Hắc chi tử 24gr, Hà từ thạch 60gr (tán riêng thật nhỏ thủy phi). Các vị trên tán nhỏ, làm thành viên bằng hạt đậu xanh, mỗi lần 9gr hòa vào nước muối uống trước khi ăn. Bài thuốc khác: Bán hạ 60gr, Phục linh 30gr, Sao chỉ thực 15gr, Đảm tinh 15gr - tán nhỏ, hòa vào nước cơm uống 6gr x 2 lần/ngày (sáng, chiều). Bệnh nhân nằm đầu nghiêng về phía không gây chóng mặt. Tập ở tư thế nằm, ngồi và đứng: đưa mắt nhìn sang 2 bên, lên, xuống từ chậm đến nhanh, nhìn ngón tay qua lại cách 20cm, cử động đầu (gập, ngửa, xoay). Chóng mặt do thiểu năng động mạch thân nền thì không tập. Thể dục thể thao đều đặn, tùy sức khỏe của mình, tránh mọi yếu tố gây độc hại đến tai trong như thuốc hay hóa chất. Cữ rượu, thuốc lá và các chất kích thích. Phát hiện sớm bệnh tiểu đường, tăng cholesterol máu, suy thận v.v. để trị.
    Chóng mặt là triệu chứng của nhiều bệnh, việc tìm nguyên nhân vô cùng khó khăn và tốn kém. Để giảm bớt nỗi khổ của bệnh nhân do chóng mặt, có thể dùng thuốc Đông hay Tây y, theo sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn.


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  10. Milou

    Milou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    7.928
    Đã được thích:
    0
    Cao > 140/90
    Thấp < 90/60
    Huyết áp thấp chỉ nguy hiểm khi chóng mặt, choáng váng không đi dứng bình thường được.
    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 06:55 ngày 24/10/2003
    Được gerbich sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 07/10/2004

Chia sẻ trang này