1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

APACHAI - cung đường nhiều cảm xúc - ký sự ảnh từ trang 11

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi sondaica43, 10/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongrosy

    phuongrosy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    (câu này có khi bị xem là dốt nát), nhưng cho tớ hỏi, lên gần đó mua đồ ăn để đỡ phiền các anh biên phòng thì hơn hay là phải mua từ tận đây mang đi.
    À có gì cho tớ 1 phần ôm nhé, ID: bluemoon26186@yahoo.com [r38)
  2. ThatWhy01

    ThatWhy01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    475
    Đã được thích:
    0
    Thực ra cái này là cực chuẩn (đấy là theo chủ quan của tớ ). Các bạn có thể mua ở Mường Nhé hoặc thậm chí vào đến Sín Thầu mua cũng được, có thể mua đồ tươi rùi lên đồn 317 góp gạo thổi cơm chung với các anh BP cho zui, vừa tình cảm mà lại có thêm thời gian giao lưu ^^, chứ tội gì mà mang vác từ nhà cho nó mệt. Đi đường dài thì càng gọn nhẹ bao nhiêu càng tốt. Tất nhiên, mua trên đó thì giá cả chát hơn mua ở dưới này nhưng đó cũng là điều hợp lý. Được cái lọ thì phải mất cái chai mà
  3. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Các bác đi dài ngày quá ... em không nghỉ dài như vậy được ...
    Các bác cho em đi tắt đón đầu được không ???
    Bác chủ topic cho em số điện thoại và địa chỉ Ym để anh em dễ liên lạc nhé.
    Em định leo Fan đầu năm nhưng rừng cháy họ cấm leo rồi nên em chuyển sang xin ké chân các bác vậy
    Nếu được bác cho em đón đầu từ trên ĐB nhé.
    Email: axionov_nd@yahoo.com
  4. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    chẳng thấy bác chủ topic có ý kiến gì cả.
    Để em lôi nó lên đầu vậy ...
  5. TERAHZ

    TERAHZ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2007
    Bài viết:
    1.083
    Đã được thích:
    24
    Nên mua ở Mường Nhé thôi Vì Thị Trấn dù sao vẫn hơn là mấy xã vùng sâu. Shín Thầu cũng vao hơi sâu rồi đồ đạc không phong phú lắm.
  6. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí cứ yên tâm, ở Sín Thầu có cả gà, ngan, bò, lơn,.... thậm chí còn có cả chó cho đồng chí thêm sự lựa chọn
  7. sondaica43

    sondaica43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2010
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Sorry cả nhà tết nhất mải giò chả bánh chưng quá giờ mới 4rum.
    2 bạn đặt gạch trao đổi thêm chi tiết với mình qua ym nhé (mình add nick 2 bạn rồi)
    Cho mình hỏi thêm về sự lựa chọn giữa sìn hồ và đèo ô quy hồ.
    Theo mình biết ô quy hồ là 1 trong tứ đại đỉnh đèo tây bắc rất đáng để đi tại sao lại chuyển qua Sìn Hồ? có đồng chí nào giải đáp cho mình câu hỏi nhỏ này ko
  8. hieupn49

    hieupn49 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, chả phải bỏ điểm nào cả. Từ Lào Cai, qua Sa Pa, đến Ô Quý Hồ, chụp choẹt phọt phẹt, xong đi thẳng tiếp, đến Lai Châu thì hỏi đường đi Sìn Hồ (thực ra ở trên đường đầy biển chỉ dẫn, ngay giữa thị xã có 1 ngã 3 to tướng chỉ đường đi Sìn Hồ đới)
  9. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Cho em đăng ký 1 xuất ôm ạ
    Tên: Cờ hi
    sn: 1987
    số đt: 0904608098
    YM: girlrock443
    ( ôm pro)
    BTW mình thấy lịch trình thế này chạy hơi quá sức, có thể ngủ lại mường nhé cho đỡ vất vả, vì trên đấy sương mù đi tối rất khó, cho em xin cái kinh phí luôn ạ, em ko thấy nhắc đến trên topic :P
  10. girlrock

    girlrock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Kéo topic này lên để câu kéo ôm- xế nào

Chia sẻ trang này