1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ARSENAL mùa giải 2007-2008 ,Lịch thi đấu, kết quả,bình luận...

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi xitrumgoal, 12/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrumgoal

    xitrumgoal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu vất vả hơn dự đoán . Nhưng dù sao cũng có được 3 điểm.Đây là điều quan trọng.
    Trong trận này Persie tỏa sáng với 2 bàn, trong đó có 1 bàn đá phạt tuyệt đẹp !, bàn còn lại do Senderos ghi.
    Chiến thắng liên tiếp thứ bao nhiêu ấy nhỉ ?
  2. saola07

    saola07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một chiến thắng nữa! Chúc mừng pháo thủ trẻ! Sắp tới là những trận đấu khó khăn gặp Bolton (đối thủ kị dơ) rồi Liv và Mu hy vọng các pháo thủ sẽ tiếp tục dành thắng lợi!
    Hoan hô Arsenal!
    Love is like a Dog, when you
    chase it runs, when you run it chases but when you stop, it shouts: GO GO GO
  3. Hectorviet

    Hectorviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Arsenal của chúng ta chiến thắng nhưng đang dần bộc lộ điểm yếu về kinh nghiệm cũng như sự lì đòn,.... . Vị trí của Senderos là mình lo ngại nhất. Cậu ta mất phong độ thê thảm
    Dù sao cũng chúc mừng các "pháo thủ trẻ"
  4. xitrumgoal

    xitrumgoal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Vị trí của Senderos đáng li nhất thật, hy vọng sẽ sớm có sự phục vụ của Gallas. Tuy nhiên Gallas rất hay gặp chấn thương và việc sắp mất Toure về tham dự giả Can là nhưng khó khăn ko nhỏ cho Arsenal. Phương án mua thêm 1 cầu thủ có chất lượng ở vị trí trung vệ là cần thiết. Hy vọng HLV Wenger sớm đưa ra giải pháp trong trường hợp này.
    Được xitrumgoal sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 08/10/2007
  5. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Sau sự ra đi của Robert Pires, dù có hơi nuối tiếc nhưng bây giờ mình đã tìm được một thần tượng mới tại sân Emirates.
    Đó không phải là một Fabrgas tài năng, càng không phải một Van Persie với cái chân trái ma thuật, càng không phải trung vệ thép Toure,... anh chính là Alexander Hleb.
    Mình quan niệm một tiền vệ cánh phải là người biết cầm bóng và đột phá, biết ghi bàn ở thời điểm cần thiết. Những con người trước đây mình từng hâm mộ như: Harry Kewell, Robert Pires đều có những phẩm chất này, và nay lại tìm thấy ở Alex.
    Cầu thủ người Belarus thi đấu rất ấn tượng trong những mùa bóng gần đây, thi đấu xông xáo, thường xuyên có những pha lừa bóng tinh tế và những đường chuyền khéo léo. Có thể nói đặc sản của Hleb chính là những pha qua người oqr vị trí quay lưng lại đối phương, anh thường ngoặt hướng bóng rất điệu nghệ, loại hoàn toàn đối phương theo kèm.
    Một mẫu tiền vệ mà lối chơi bật tường ngắn đánh vào trung lộ của Giáo sư rất cần đến, có Hleb ở cánh phải là tôi yên tâm. Ljungberg đá ở vị trí đó cũng chỉ tròn vai, chứ không có những pha dẫn bóng tinh tế và hòa hoa, Walcott thì còn quá trẻ và kỹ thuật còn hạn chế, Eboue chhỉ thích hợp ở vị trí hậu vệ cánh hơn là tiền vệ.
    Hleb hội tụ tất cả các yếu tố để có 1 vị trí chắc chắn bên hành lang cánh trái. Anh mới chỉ 25 tuổi (1982), còn rất trẻ.
    Một cầu thủ trẻ khác của A mà tôi thấy rất tiềm năng, đó là Denilson, trận đấu với Bolton tại League CUp năm ngoái là trận đấu hay nhất của cầu thủ này, không có Cecs, Denilson làm chủ hoàn toàn khu trung tuyến, khả năng công thủ toàn diện và đặc biệt những đường chuyền điểm rơi hoàn hảo. Tôi tự hỏi, có lẽ 1 vài năm tới anh còn xuất sắc hơn cả Cecs bây giờ. nếu vậy thì A thật may mắn.
    Cầu thủ tôi không hài lòng nhất của A là Walcott, dù có biện minh rằng anh ta còn rất trẻ, nhưng GS không nên xếp anh ta đá ở PL, hãy để anh ta thi đấu cùng đội trẻ thêm vài năm nữa rồi mới cho lên đội 1, chứ nhìn cảnh Walcot vào sân để rồi luôn hụt hơi trong những pha lên bóng thì thật đáng thất vọng.
    mình thích trung vệ Kolo Toure, anh thi đấu rất chắc chắn, và hầu như không có gì phải phàn nàn về cầu thủ này, băng đội trưởng nếu trao cho Kolo thì sẽ xứng đáng hơn. Nhưng dù sao cũng nên tôn trọng quyết định của GS.
    Một mùa bóng đầy thuận lợi bước đầu, hi vọng trúng ta sẽ có một mùa bóng bội thu các danh hiệu, nếu không được thì cũng chẳng sao, A sẽ vẫn mãi ở trong tim các Fan hâm mộ, một màu áo đỏ trắng đầy quyến rũ ở phong cách chỉ có 1: phong cách Arsenal.
  6. btomatu

    btomatu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    "Sau sự ra đi của Robert Pires, dù có hơi nuối tiếc nhưng bây giờ mình đã tìm được một thần tượng mới tại sân Emirates.
    Đó không phải là một Fabrgas tài năng, càng không phải một Van Persie với cái chân trái ma thuật, càng không phải trung vệ thép Toure,... anh chính là Alexander Hleb.
    Mình quan niệm một tiền vệ cánh phải là người biết cầm bóng và đột phá, biết ghi bàn ở thời điểm cần thiết. Những con người trước đây mình từng hâm mộ như: Harry Kewell, Robert Pires đều có những phẩm chất này, và nay lại tìm thấy ở Alex.
    Cầu thủ người Belarus thi đấu rất ấn tượng trong những mùa bóng gần đây, thi đấu xông xáo, thường xuyên có những pha lừa bóng tinh tế và những đường chuyền khéo léo. Có thể nói đặc sản của Hleb chính là những pha qua người oqr vị trí quay lưng lại đối phương, anh thường ngoặt hướng bóng rất điệu nghệ, loại hoàn toàn đối phương theo kèm.
    Một mẫu tiền vệ mà lối chơi bật tường ngắn đánh vào trung lộ của Giáo sư rất cần đến, có Hleb ở cánh phải là tôi yên tâm. Ljungberg đá ở vị trí đó cũng chỉ tròn vai, chứ không có những pha dẫn bóng tinh tế và hòa hoa, Walcott thì còn quá trẻ và kỹ thuật còn hạn chế, Eboue chhỉ thích hợp ở vị trí hậu vệ cánh hơn là tiền vệ.
    Hleb hội tụ tất cả các yếu tố để có 1 vị trí chắc chắn bên hành lang cánh trái. Anh mới chỉ 25 tuổi (1982), còn rất trẻ."
    Hic cậu mới nhìn vào điểm mạnh của anh chàng này thôi đúng là khả năng qua người và chuyền bóng của Hleb là khá tốt.Tôi cũng rất thích cách qua người của cầu thủ này rất khó bắt bài vì anh ta dắt bóng = cả 2 chân đối phương ko thể biết anh ta sẽ đi bóng = chân nào để bắt bài.Nhưng thể lực của cầu thủ này là ko tốt anh ta chơi rất tốt trong khoảng 60 phút nhưng sau đó thì thường xuyên là những đường chuyền hỏng và những pha đi bóng thiếu hợp lý.Tôi nhớ mãi trận đấu với Chel trên sân Stamford bridge anh ta chơi rất hay có 1 đường assist cho Flamini ghi bàn nhưng những phút cuối anh ta thường xuyên chuyền hỏng và trong 1 pha đi bóng ko hợp lý # anh ta bị mất bóng vào chân A.Cole để rồi Essien ghi bàn ghỡ hoà.
    còn cậu cho rằng ko hài lòng với T.Walcott thì theo tôi đó là lỗi của Wenger.Ông ta gò bócầu thủ này vào vị trí tiền vệ phải vốn ko phải là VT sở trường của cầu thủ này trong khi cầu thủ này là 1 bản sao của M.Owen(Lối chơi,tầm vóc).Mùa trước Wenger hoàn toàn để Walcott đá tiền vệ phải mỗi khi thi đấu(thậm chí có vài trận ông còn xếp anh ta đá HV phải),nhưng chỉ duy nhất có 1 trận Wenger xếp anh đá TĐ là trận đấu với CHel ở League Cup thì anh ta đã thể hiện 1 trận đấu có lẽ là hay nhất của anh ta từ khi đến Arsenal.Tuy nhiên tôi rất chờ đợi sự thay đổi từ Wenger bởi những gì mà Walcott thể hiện ở U21 Anh xứng đáng để ông ta chú ý
  7. xitrumgoal

    xitrumgoal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Quả thật Alex có lối đi bóng rất khó lường, một cầu thủ có chất lượng . tôi cũng thích cách chơi của cầu thủ này. Tuy nhiên tôi nhận thấy ở Alex ko có sự mạnh mẽ cần thiết để có thể dẫn dắt nối chơi và cũng chính cách sử lý hay nhưng có phần phức tạp của Alex sẽ đem lại bất lợi cho chính anh ta nếu gặp phải hậu vệ chơi rắn và có kinh nghiệm. Ở nhưng trận đấu giao hữu đầu mùa giải Alex được xếp chơi ở vị trí tiền vệ giữa và chơi khá hay và hiệu quả, tuy nhiên ở vị trí này nếu ko duy trì được phong độ ổn định thì nếu những pha sử lý đẹp mắt kia ko đạt độ chính xác thì rất nguy hiểm với hàng phòng ngự ở phía sau. Khi mất bóng ở vị trí này thì với thể lực của Alex thì việc theo về trang cướp bóng là khó khăn. Nếu như những tình huống như vậy diễn ra ở ngoài biên và gần với cung thành đối phương thì sẽ gây ít nguy hiểm hơn với hàng phòng ngự đội nhà. Có thể ở khu vực giữa sân Ars có nhiều sự lựa chọn nên Alex ít được sử dụng ở vị trí này khi vào mùa giải chính thức. Cũng có thể do vấn đề thể lực. Hãy nhớ là Alex chơi khá ổn định nhưng lại hay gặp chấn thương dù ko phải là chấn thương nặng nhưng nó cũng ảnh hưởng tới đội, trong khi đó Cecs hầu như thi đấu hầu hết các trận và chỉ nghỉ do HLV lo ngại anh thi đấu quá tải mà thôi .
    Với Eboue thì đúng là thích hợp với vị trí hậu vệ hơn nhưng với thế trận bế tắc hay Alex bị bắt bài thì sự lựa chon Eboue ở vị trí tiền vệ sẽ đem lại những nét rất điều đặc biệt.
    Còn về phần Theo , tôi cảm thấy HLV ko đủ dũng cảm để dùng cậu ta ở vị trí chính thức trong 1 giải đấu có tính cạnh tranh cao và kéo dài, điều này cũng đúng với thủ môn mới người Ba lan. Thật tiếc cho 2 cầu thủ này.
    Trong đội hình của Ars còn có tiền đạo trẻ Bendner cũng ít được ra sân vì nhiều lý do. Nhưng lý do quan trọng nhất chính là sự ổn định và ăn ý của Persie cùng Aderbayor cộng với việc Bendner còn trẻ nên vị trí chính thức của cầu thủ này đòi hỏi phải có sự kiên nhẫn và khổ luyện. Vì theo tôi nhận thấy khi được vào sân ở 1 số trận dù tạo ra được những nét khác biệt rất đáng chú ý nhưng nhìn chung nhưng pha tiếp bóng và xử lý của anh ta còn thô và chưa đạt độ chính xác rất giống với Aderbayor hồi mới về. Nếu cầu thủ này ko đủ kiên nhẫn và ra đi khi thị trường chuyển nhượng mở cửa là một điều đáng tiếc cho Ars và cho chính cầu thủ này, Persie và Ader dù ổn định ,dù ăn ý đến mấy thì tôi cũng ko muốn vẫn phải thực tế nghĩ đến mùa giải quá dài và khắc nghiệt ( ko thể giống như Henry ở những mùa trước gần như ko gặp chấn thương trừ mùa giải cuối của anh ta ở Ars) sẽ có lúc cần đến Bendner. Lúc đó thì Ars sẽ mất đi 1 sự bổ sung cần thiết và Bendner nếu ko chơi trong 1 môn trường như ở Ars thì hãy nhìn lại tấm gương của Anelka hay cũng chỉ dừng lại ở mức trung bình khá như David Benner (đang chơi cho Rover thì phải). Hy vọng Bendner sẽ đủ kiên nhẫn và Wenger quyết tâm giữ chân và tin tưởng anh ta giống như Flamini.
    Và tôi rất đồng ý với ý kiến Ars cứ chơi với nối chơi quyến rũ như hiện nay hoặc hơn thì đã là đủ với những cổ động viên rồi ,dù có hay ko đạt được danh hiệu thì cũng ko thay đổi được tình cảm của các cổ động viên...như tôi

    Dù sao cũng phải chúc cho Ars đạt đạt được nhiều danh hiệu và...càng nhiều thì càng it.
    Được xitrumgoal sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 13/10/2007
  8. rosea7

    rosea7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    0
    Tất nhiên một cầu thủ luôn có cả điểm mạnh và điểm yếu, Hleb cũng không phải ngoại lệ, anh cũng vẫn có những điểm yếu mà như các bạn đã chỉ ra, nhưng hãy nhìn vào những gì anh ấy đóng góp cho Ar thì có thể đánh giá anh ấy toàn diện hơn.
    Tôi còn nhớ trước khi Hleb về Ar, cánh phải của A là vị trí độc tôn của Ljungberg và thật đáng buồn là khi đó Siêu Fred đang chững lại phong độ, cánh phải ít còn đóng góp cho những bàn thắng, mới chỉ dừng lại ở mức tròn vai. Khi Alex về, vị trí này dường như được thổi một sức sống mới, linh hoạt hơn, đa dạng hơn.
    So về tầm ảnh hưởng đến lối chơi đội bóng thì tất nhiên Alex không thể bằng Cesc hay Kolo được, nhưng xét về lối chơi và sự tinh tế, đa dạng thì tôi thấy chỉ có Alex. Một Alex với lối chơi hào hoa chính là người mà tôi hâm mộ, dù anh ta không đẹp trai, không có cô bồ xinh hay không scandal.
    Còn nói Theo là một bản sao của Owen thì có lẽ cần xem lại, ở cái tuổi của Theo, O đã xuất sắc lắm rồi, đã sút tung lưới Chel và Mu rồi, còn Theo của chúng ta thì tì đè kém, tốc độ chẳng là gì so với các hậu vệ, xử lý bóng rườm ra, qua người kém... chẳng thấy một tiềm năng nào cả. Và có lẽ GS mua anh ta về cốt là để làm cảnh trong tình hình sân Emirate nhiều ngoại binh hơn nội binh. Thế thôi.
    Nếu quả thực sau này Theo trở thành một ngôi sao cỡ O có lẽ Rosea tôi không bao giờ xem bóng đá nữa.
    Thực tế thì mình rất nhạy cảm trong việc phát hiện các cầu thủ trẻ tiềm năng (chơi FF M 07 quá đỉnh), nên chẳng có gì lạ khi mình nhận thấy Theo chẳng có tiềm năng tẹo nào. Gọi anh ta là thần đồng là quá sớm và sai hoàn toàn.
    Hãy nhìn Denilson, đấy mới là người đáng để gọi là thần đồng, nhìn cách anh ta chơi bóng thấy rất tiềm năng. hãy để tời gian có câu trả lời là chính xác nhất.
    Betdnẻ tôi mới chỉ xem có vài trận, nhưng thấy cách xử lý của cầu thủ Đan mạch này rất khá, chưa thể đoán định gì nhiều nhưng chắc chắn là hơn Aliadiere rồi. Tôi nghĩ Ali cũng là bản hợp đồng thất bại của GS, khi mà ông kỳ vọng quá nhiều vào cậu học trò từ lò đào tạo Clafonten này.
  9. xitrumgoal

    xitrumgoal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn cũng chơi FM07 mà ko dùng Theo , cả Bendner nữa?Thế là uổng phí tài năng rồi.
    Trong lập trình đó thì chỉ là cách nhìn của người lập trình thôi, nhưng nếu nhìn nhưng ji Theo đã thể hiện khi được vào sân thì nói là Theo ko có tiềm năng thì có lẽ ko được khách quan lắm. Ở mùa trước mặc dù được ra sân ít ở Ars nhưng mỗi lần ra sân khi Ars đang bế tắc thì đều tạo được những đột biến trong lối chơi bằng những đường chuyền cho đồng đội ghi bàn và những pha đi bóng tốc độ. Tuy ko được ra sân trong đội hình Ars nhưng Theo lại được gọi vào đội U21 Anh và thường xuyên có những đóng góp đáng kể vào nối chơi( theo các báo viêt...) và cụ thể là ghi được 1 số bàn thắng cho U21 Anh đấy chứ. Và nên nhớ chính Theo đã ghi bàn vào lưới Chelsea trong trận chung kết Carling cup năm ngoái. Vấn đề của Theo bây h là được ra sân thường xuyên hơn (điều này hiện tại là khó vì đội hình Ars đang ổn định ở 2 cánh) để tích lũy kinh nghiệm thì đấu, tôi tin nếu được phát triển đúng hướng thì Theo sẽ trở thành cầu thủ có giá trị .

  10. NeuConCoNgayMai

    NeuConCoNgayMai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2001
    Bài viết:
    3.601
    Đã được thích:
    0
    Hleb đi bóng thì rất hay nhưng nhiều lúc hay để bóng ra ngoài tầm chân (dĩ nhiên là vẫn khống chế được) cho nên rất dễ mất bóng hoặc làm cho đối phương "thèm" lao vào phạm lỗi. Chơi ở Anh mà đá thế là rất nguy hiểm.
    Về Theo nói thế thì hơi bị chủ quan. Wenger mua Theo không phải vì lý do đấy, với lại tốc độ Theo là cực nhanh chứ không phải "không là gì so với hậu vệ". Nhiều người nói trong game CM nhận định rất đúng. Những cầu thủ trẻ có triển vọng trong CM ngày xưa giờ đã trở thành ngôi sao lớn cả rồi. Không biết Theo được đánh giá thế nào trong CM vì không chơi nhưng rõ ràng là game khác ngoài đời, phỏng ạ? Hơn nữa cũng không thể bắt buộc bằng tuổi này Theo phải đá theo kiểu như Owen hay Rooney lúc trước cả. Gọi Theo là thần đồng chỉ là cách tung hô của giới báo chí, Theo còn quá trẻ còn có nhiều hướng phát triển khác nhau, tôi tin là Wenger sẽ tìm ra một vị trí phù hợp. Mà hiện tại Theo chạy cánh cũng tốt chứ, một số trận Arsenal gặp khó khăn khi Theo vào sân đã có những đường chuyền quyết định. Toure hồi trước chả có một thời gian đá ở vị trí nào cũng lởm thế mà về đá trung vệ lại hay thế. Với Theo cũng vậy đừng vội kết luận điều gì.
    Còn Denilson thì chưa thấy trận nào chơi nổi bật cả. Mình không nói nhiều về cầu thủ này cũng như Benthner vì không khoái lắm.

Chia sẻ trang này