1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Arsenal- ngõ cụt khi đến Anfield?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi VU_XUAN_HA, 03/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Arsenal- ngõ cụt khi đến Anfield?

    Trong bóng đá, hôm trước đội bóng của bạn có thể thắng đội bóng mạnh nhưng hôm sau bạn có thể thua đội bóng yếu hơn. Và trường hợp giữa đội bóng Liverpool và Arsenal là như vậy.

    Trong mấy trận gần đây, Arsenal đang phải đương đầu với những sức ép rất lớn. Họ khởi đầu cực kỳ tồi tệ tại Champions League bằng đại bại trước Inter ngay trên sân Highbury. Tiếp đó, họ gặp rắc rối với "sự kiện Old Trafford". Ngay cả ở trận đấu quan trọng với Lokomotiv , đội bóng thành London cũng không thể ra sân với đội hình mạnh nhất, khi các trụ cột như Ljungberg và Vieira đều vắng mặt do chấn thương. Khó khăn của Arsenal không chỉ dừng lại ở đó. Hỏa lực của "những khẩu thần công" thường tập trung vào Henry, Pires, Wiltord, Vieira và Ljungberg. Nhưng nếu những chủ chốt này không thể thi đấu hoặc không đạt 100 % phong độ thì đội không có một sự thay thế khả dĩ nào. Kanu, Cygan, Stack, Hoyte, Bentley, Tavlaridis và Aliadiere, những gương mặt trên băng ghế dự bị, không thể tạo cho những người yêu mến Arsenal sự yên tâm cần thiết. HLV Wenger chỉ còn biết trông cậy vào sát thủ Henry, dù trong trận đấu với Inter tiền đạo người Pháp thi đấu mờ nhạt và bỏ lỡ một quả penalty. Còn tuần trước tại PL họ chỉ dành trận thắng vất vả 3-2 trước Newcastler ở những phút cuối cùng của trận đấu , đây là một chiến thắng đầy may mắn.

    Còn Liverpool của chúng ta thì sao? Tuần trước Liverpool của chúng ta đã rời sân của Chalter với không điểm mang về trong trận đấu đáng nhẽ các cầu thủ của chúng ta phải thắng. Đội bóng áo đỏ Liverpool vào trận với một đội hình thiên về tấn công. Đá cặp với Owen là Emile Heskey. Hàng tiền vệ bao gồm Harry Kewell và Gerrard ở 2 bên cánh, trong khi chơi ở trung tâm và thường xuyên nhô cao là Smicer cùng Diouf. Thế nhưng do sự chủ quan của các cầu thủ mặc dù đã dẫn trước ngay từ phút thứ 15 của trận đấu cho nên chúng ta đã thua ở những phút cuối cùng (phút 83). Đây là trận thua đáng tiếc của ta và cũng là cơ hội để chúng ta hiểu thêm về những thiếu sót để chúng ta khắc phục trong trận đấu tới trước Arsenal.

    Với đội hình được chắp vá kiểu của Arsenal, chúng ta (đội bóng của ông Houllier ) sẽ chơi theo lối đá tấn công. Tận dụng những thiếu sót và sự chắp vá trong đội hình của Arsenal để đem lại những thành công trong lối chơi tấn công và ghi bàn . Theo tôi nghĩ thì Liverpool sẽ ghi bàn ngay từ giữa hiệp 1 rồi sẽ trở về chơi với lối đá phản công sở trưởng của mình chờ thời cơ rồi ghi bàn tiếp. Đội hình của Liverpool có lẽ sẽ không thay đồi gì nhiều như trong trận đấu trước.

    Hi vọng với lối chơi linh hoạt và khả năng ghi bàn của Owen và Kewell sẽ mang về thắng lợi cho Liverpool.Trận đấu có lẽ sẽ kết thúc với tỉ số 2-1, phần thắng nghiêng về Liverpool.

    Arsenal hãy chờ xem?


    Love Of My Life

Chia sẻ trang này