1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Arsenal thiếu gì?

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi tafi, 05/06/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tafi

    tafi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Arsenal thiếu gì?

    38 trận bất bại tại đấu trường hấp dẫn và khốc liệt như Premier League, quả thật không ai có thể nghi ngờ về tính thuyết phục cho ngôi vua của Arsenal. Nhưng nhìn những pháo thủ thi đấu người ta cảm thấy nó vẫn còn thiếu cái gì đó để có thể thành công tại đấu trường châu lục.
    Một điều dễ nhận thấy nhất là đội hình của Arsenal mùa rồi không có chiều sâu.Thực ra mùa bóng vừa qua Arsenal dường như chỉ thi đấu với một đội hình chính.Arsenal thiếu cầu thủ? Nghe có vẻ nực cười khi mà ông giáo đã phải cho mượn bớt hàng loạt cầu thủ như :M.Upson,F.Jeffer , M.Voltz , J.Pennant và sắp tới là D.Bentley. Nhưng nếu nhìn kĩ hơn ta sẽ thấy khoảng cách giữa những cầu thủ trẻ và đội hình một là quá lớn,những J.Aliadiere , G.Clichy tuy có tài năng nhưng đủ bản lĩnh để sát cánh cùng đàn anh trên mọi mặt trận ( có chăng thì họ cũng chỉ được thi đấu ở Carling Cup hay FA).Nhìn các cầu thủ Arsenal trong trận đấu với Liverpool mà thấy thương và nể phục : R.Pires (cầu thủ già nhất đội) đã phải cắn răng chơi đấn tận cuối hiệp hai mới chịu ra thay, F.Ljungberg vác cánh tay gãy mà vào sân, T.Henry và P. Vieira thở hổn hển khi ăn mừng bàn thắng thứ tư...Nhìn họ thật khó tin là có thể trụ vững trước Newcastle, nhưng rồi họ cũng làm được-Quá tuyệt.
    Điểm hạn chế tiếp theo của Arsenal là dựa quá nhiều vào T.Henry, cả mùa giải vừa qua dường như Arsenal chỉ có một tiền đạo thực thụ duy nhất là T.Henry. S.Wiltord và N.Kanu dường như chỉ ngồi ghế dự bị . Arsenal vẫn còn đó D.Bergkamp với những đường chuyền sắc như dao , nhưng không còn như trước kia khi Anelka không tận dụng được những pha dọn cỗ như thế thì Bergkamp có thể tự mình ghi bàn,giờ đây bàn thắng với lão tướng này là quá hiếm ,chỉ nên xem anh là tiền vệ tấn công.Cuối mùa giải có thêm A.Reyes nhưng ghánh nặng vẫn đè lên Henry.Thực ra Arsenal mùa rồi cũng có vài trận thắng mà không có Henry hay Henry chơi không tốt ( quan trọng là trận thắng Chelsea ở cúp FA) nhưng con số đó là quá ít và mờ nhạt so với trận thua MU ở FA cup và Chelsea ở Champion League
    Hạn chế tiếp theo mới thật đáng tiếc : Arsenal chơi quá cống hiến.Không ai có thể phủ nhận lối đá của Arsenal là quyến rũ nhất giải ngoại hạng hiện nay .Nhưng cái chất la tinh Nam Mỹ và nghệ sĩ của người Pháp không thể giúp Arsenal khai thông trong những tình huống bế tắt ở trung lộ. Khi đó muốn thành công Arsenal phải cần một tí thực dụng của người Anh, đó là những pha lật cánh đánh đầu ( thứ mà không cầu thủ nào của Arsenal làm được).Nếu nhớ lại thì Arsenal cũng từng thoát hiểm ở Champion League nhờ chính món này :Chính pha đánh đầu của một người Anh chính hiệu A.Cole vào phút 90 đã giúp Arsenal vượt qua D.Kiev ở vòng đấu bảng.
    Và cái thiếu cuối cùng của Arsenal là ... may mắn.Thôi để ông trời quyết định vậy , A.Wenger có là thánh cũng không thể khiến pha vuốt bóng của Ljungberg né sàn ngang trong trận bán kết cúp FA, hay hàng tá cơ hội của Henry thành bàn thắng trong trận tứ kết lượt về Champion League .
  2. silver_gun

    silver_gun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói có cái đúng, nhưng cũng có cái chưa chính xác .
    Về "điểm yếu thứ nhất" thì xin được nhắc lại : ngài Wenger không phải sai lầm trong việc để một số cầu thủ trẻ cho mượn mà thực chất ông ấy muốn những cầu thủ này tích luỹ thêm kinh nghiệm và thực lực của họ cũng chưa đủ để chơi tốt trong cỗ máy vận hành linh hoạt như đội hình 1 . Chúng ta phải công nhận rằng Arsenal không có dàn cầu thủ đồng đều để có thể thay thế trong những trận đấu quan trọng . Điều này lí giải cho việc trong vòng một tuần mà Arsenal gặp 4 CLB mạnh thì không thể nào "chịu nổi nhiệt" !!! Nói thật với bác, ít nhất cũng cần có 3-4 ngày nghỉ để hồi sức sau một trận chiến khốc liệt như thế ... Giá mà Arsenal giàu thêm một chút, thêm 3-4 cầu thủ tài năng nữa thì sẽ rất mạnh ...
    Điểm yếu thứ hai : cái này thì quá chính xác ! Cả mùa giải cứ hồi hộp, nhiìn thấy Henry ngã thôi là lo lắng lắm ... Nếu mà vắng Henry vài trận là "tạch" ngay Năm sau hi vọng Reyes sẽ chơi thật tốt ...
    Điểm yếu thứ ba : Một điểm yếu lộ liễu nhất của Arsenal ! Hic, hồi giữa mùa giải tưởng mua chú Kluivert thì khắc phục được điểm yếu ấy và gia tăng sức mạnh của hàng công ... Nhưng mà không được nên đành chờ vậy Mãi không thấy tên nào kha khá cái món đánh đầu về CLB, toàn lôi mấy ku kĩ thuật cá nhân rê rắt bóng cả ...
    Điểm yếu thứ tư : Cái này miễn bàn ... Thôi thì người tính không bằng trời tính ... Dù sao, thế mới là cuộc đời
    Tuy nhiên tất cả các fan trung thành của Arsenal luôn kì vọng vào các pháo thủ yêu quý, dưới sự dẫn dắt tài ba của "tướng quân - quân sư quạt mo" Wenger sẽ vượt qua chính mình và chiến thắng bất cứ CLB hùng mạnh nào
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này