1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Arsenal vô địch?

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi ANHTUAN303, 14/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ANHTUAN303

    ANHTUAN303 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    1
    Arsenal vô địch?

    - Những con tim cuồng nhiệt yêu bóng đá Anh chờ đợi sự bất ngờ ở mùa bóng này đã không khỏi thất vọng khi bốn ?ođại gia? Arsenal, Manchester United (M.U), Chelsea và Liverpool vẫn chiếm lĩnh bốn vị trí đầu tiên sau vòng 25. Dù vậy, ngoại trừ Liverpool (38 điểm) ì ạch phía sau, gần như mất hết hi vọng trong cuộc đua nước rút, ba đội còn lại với khoảng cách không quá khó san bằng (6 điểm) đều có khả năng bước lên bục cao nhất - nghĩa là cuộc đua giành ngôi vô địch vẫn còn hấp dẫn?

    Arsenal có ưu thế rõ rệt nhất

    Đội bóng của HLV người Pháp Arsène Wenger không chỉ có ưu thế về điểm số (61 điểm, hơn M.U 5 điểm và Chelsea 6 điểm) mà còn khẳng định ưu thế vượt trội về phong độ, lối chơi và bản lĩnh của một đội bóng lớn.

    Trong khi M.U và Chelsea có không ít trận chơi chật vật và đã biết nếm mùi thất bại, thì ngược lại Arsenal vẫn là đội duy nhất bất bại sau 25 vòng đấu. Ở lượt đi họ hòa 0-0 trên chân M.U ở Old Trafford, rồi thắng Liverpool và Chelsea cùng tỉ số 2-1.

    Và điều quan trọng nhất là Arsenal luôn thể hiện lối chơi hào hoa, tấn công đẹp mắt nhưng cũng cực kỳ hiệu quả. Sau vòng đấu 25, Arsenal và M.U là hai đội có hàng công tốt nhất với cùng 49 lần chọc thủng lưới đối phương, nhưng trong khi M.U bị thủng lưới 23 bàn thì Arsenal lại là đội có hàng thủ tốt nhất với chỉ 16 bàn thua.

    Thành công của Arsenal trước hết phải kể đến tài cầm quân của HLV Wenger. Ở giữa mùa bóng sau khi hàng loạt trụ cột Arsenal nghỉ thi đấu vì chấn thương và nhận án ?otrảm? của Hiệp hội Bóng đá Anh (FA) do vi phạm kỷ luật, không ít người nghĩ rằng đội bóng này sẽ ?otừ chết đến bị thương?.

    Nhưng dưới sự dẫn dắt tài tình và khôn ngoan của ông thầy người Pháp Wenger, Arsenal chẳng những không tàn lụi như dự đoán của nhiều nhà chuyên môn, mà vẫn đứng vững và giành thắng lợi như chẻ tre. Trong tháng 12-2003, đấu năm trận ở giải ngoại hạng Arsenal đã thắng ba. Sang tháng 1-2004, họ đấu ba trận, chỉ chấp nhận hòa một. Và tính đến thời điểm này, Arsenal đang có thành tích thắng năm trận liên tục.

    Nhắc đến Arsenal cũng không thể không nhắc đến ?ocỗ máy ghi bàn? không biết mệt mỏi Thierry Henry. Phong độ tuyệt vời của Henry là nguồn cảm hứng làm nên những chiến thắng vang dội cho Arsenal. Năm chiến thắng gần nhất của Arsenal đều có bàn thắng của Henry. Nhưng cái hay của Henry là không ít bàn thắng đã được anh thực hiện trong những thời điểm quyết định của trận đấu.

    Trong chiến thắng 2-1 trước Manchester City mới đây, Henry đã thực hiện bàn nâng tỉ số lên 2-0 ở phút 83, vào lúc mà hàng công Arsenal đang bế tắc trong nỗ lực ghi thêm bàn thắng để có một chiến thắng chắc chắn, dù sau đó Nicolas Anelka đá thủng lưới Arsenal ở phút 89!

    Chelsea thiếu ổn định, M.U hàng phòng ngự bấp bênh

    Trong khi các cầu thủ thành London đang thể hiện ưu thế vượt trội thì hai đội bóng đang bám sát họ là M.U và Chelsea lại bộc lộ nhiều điểm yếu khi giải ngoại hạng bước vào chặng đua nước rút. Chelsea giành chiến thắng trong ba trận gần nhất ở giải ngoại hạng, nhưng không ai đảm bảo chắc chắn họ sẽ tiếp tục thành công khi HLV Claudio Ranieri vẫn đang loay hoay tìm giải pháp nối kết đội hình ?ođầy sao?.

    Sự bối rối của ông Ranieri đã lộ rõ qua phong độ cực kỳ thiếu ổn định của Chelsea trong chặng đường giữa mùa (thua Bolton và Charlton). Dù vậy, các CĐV Chelsea đang kỳ vọng vào sự trở lại sau chấn thương của những đứa con cưng, nhất là tiền đạo người Argentina Hernan Crespo, sẽ giúp đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn của chặng nước rút. Crespo đã xuất hiện trong trận gặp Portsmouth ở vòng 25 và là tác giả của bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Chelsea.

    Tuy nhiên, đương kim vô địch M.U có nhiều điều đáng lo nhất. Trung vệ Rio Ferdinand đang nhận án treo giò dài hạn, những tranh cãi giữa Sir Alex Ferguson với hai cổ đông quan trọng nhất của M.U là John Magnier và JP McManus về quyền sở hữu con ngựa giống Rock of Gilbratar là những tín hiệu dự báo M.U sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở cuối mùa.

    Trong hai trận gần nhất ở giải ngoại hạng, M.U chơi không thật sự thành công, nhất là khâu phòng ngự. Họ bị Everton san bằng 3-3 sau khi dẫn trước 3-0 và may mắn thắng 4-3 nhờ pha ghi bàn phút 89 của Ruud Van Nistelrooy. Mới đây, họ thảm bại trước Middlesbrough 2-3 ngay trên sân nhà Old Trafford trong một trận đấu mà hàng hậu vệ chơi cực kỳ tệ hại.

    M.U sa sút, Chelsea không ổn định, Arsenal sẽ vô địch chăng?


     
  2. longqua

    longqua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.242
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ thì rõ ràng Arsenal là đội đang có lợi thế vì cách đội nhì bảng MU đến 5 điểm. Tuy nhiên trước mắt vẫn còn 13 trận đấu nữa mà, làm sao có thể nói trước được. Nếu như Arsenal vẫn duy trì chuỗi thành tích bất bại của họ thì chức vô địch sẽ thuộc về họ nhưng liệu họ có duy trì được phong độ như vậy hay không ? Hay là lại gần đến đích rồi hụt hơi và MU thừa cơ xông lên. Điều đó thì không ai có thể dự đoán được. Dù sao thì vẫn còn 1 trận đối đầu trực tiếp giữa MU và Arsenal. Kết quả thắng bại sẽ cho ta biết ai là đội sẽ đăng quang ngôi vô địch mùa bóng năm nay
    Trong tim anh luôn mãi có hình bóng em
  3. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Nói chung Arsenal vô địch là xứng đáng... Nhà vô địch mà thua nhiều như MU thì buồn cười lắm... MU cần phải tự chấn chỉnh lại để có thể hy vọng vào chức vô địch của mùa sau !!!!

     
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Mười hai bến nước một con thuyền, Tình tự xa xôi đố vẽ nên. Từ biệt nhều lời lo ngắn giấỵ Tương tư nặng gánh chứa đầy then. Rồi đây nỏ biết quên hay nhớ, Từ đó mà mang nợ với duyên. Tình ấy trăng kia như biết với, Chia làm hai nửa giọt hai bên.
     
  4. Duc_Manh_new

    Duc_Manh_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    6.178
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá là thế, đội nào cũng có thua có thắng chứ. Nếu một đội bóng mà lúc nào cũng thắng thì còn thi đấu làm gì cho mệt và tốn thời gian. Sẽ không có Fan đâu, cứ trao luôn cái giải cho nó là xong mà .
    Mà thua nhiều mà vẫn vô địch chứng tỏ sức chiến đấu + tinh thần vượt khó hơn các đội khác , đáng tự hào lắm chứ ...
    http://ducmanh.vze.com
    Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu... Tôi yêu em khi chỉ biết đó là em !!!
  5. deno

    deno Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Các bác đừng có nó đùa,vô địch là vô đich thế nào?Cứ chờ đi rồi sẽ biết,đường còn dài mà.MU VÔ ĐỊCH!!!
     
  6. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, bác này mơ mộng quá, đấy thấy ko? MU luộc MC 4-2 ( đúng như em dự đoán). Asernal cũng có thời phập phù đấy thôi, đúng như bác Đức Mạnh nói... bóng đá phải có thắng có thua, giống như hồi sau khi MU vô địch suốt, các bác chẳng kêu chán là gì... đúng là thế nào cũng nói đc
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  7. vimouze

    vimouze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2003
    Bài viết:
    1.535
    Đã được thích:
    0
    THua nhiều mà vô địch mới là tài, ngay cả đội thua nhiều như MU mà nhiều đội khác không vượt qua nổi thì mấy đội đó mới đúng là cần chấn chỉnh.

    Whoever control the present, control the past.
    Whoever control the past, control the future.
  8. Mino_United

    Mino_United Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.053
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ, thưởng cho cậu 17/20 điểm cho câu phát biểu như trên
    You'll be hit by... You'll be striked by... I SmOoTh CrImInAl
  9. difficulty

    difficulty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hề hề đúng vậy 30 đâu phải đã là Tết, giải đâu phải đang đá những vòng cuối cùng.
    Nếu không có sự giận dữ cay đắng nhục nhã sau những trận thua ê chề thì đâu biết được sự vui sướng khi chứng kiến đội nhà thắng lợi.
    Tuy nhiên thực lòng mà nói mỗi khi hàng hậu vệ MU có bóng là tim lại đập thình thịch, bố khỉ, chắc cảm giác này chắc giống fan của mấy đội bóng cuối bảng đấu tranh tránh rớt hạng quá.
    Ông Rio ơi sao ông làm tôi khổ thế này.
    Tomorrow never end.
  10. usa11_9_2001

    usa11_9_2001 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    4.221
    Đã được thích:
    5

    Được sửa bởi AlexVu
    Được alexvu sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 15/02/2004

Chia sẻ trang này