1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    .
  2. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Bài ruột của Lợn ngẹo vàng cali, 3 que xỏ lá đội lốt hán cẩu.....hơ hơ....:)):)):)):))
  3. khucthuydu208

    khucthuydu208 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    9
  4. thanhthuyhuongtb

    thanhthuyhuongtb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    221
    9 giờ sáng nay, một con j-7 của không quân Tàu bị rơi ở Santau, Quảng Đông. Phi công nhảy dù tyhoats chết, nhưng máy bay rơi vào giữa khu dân cư làm hỏng nhà dân, 3 người dân bị thương nặng:
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. Boeing01

    Boeing01 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2008
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    788
    Mình ghét nhất là cái loại này. Hễ ai lên tiếng phê phán CP là cầm ngay cái mũ dân chủ đội ngay lên đầu người ta.
    Chính những loại này khi có thay đổi cơ chế là sẵn sàng ném thẻ xuống đất tay giơ cao hô dân chủ đầu tiên
    Chính những kẻ lợi dụng Đ, CP kiếm tiền tư lợi cá nhân mới là kẻ sợ những lời nói thật, nói thẳng
    Cuộc đời công bằng lắm rồi lúc về hưu, bị Hạ bệ mới thấy tình đồng chí, tình dân nó quý như thế nào
    Như cái lão Vi Văn Đ giám đốc CA Điện Biên đây, lúc tại chức thì đè đầu cưỡi cổ dân. Bày trò xây nhà để bắt người này người kia cúng. Rồi gợi ý để DN đến thuê, đang xây thì bị kiện cáo mất chức thế là bọn nó đang cúng chuyển sang thi nhau biến cúng thành bán chịu vật liệu xây dựng. Ngày có quyết định cách chức cũng là ngày bọn nó kéo nhau đến đòi nợ. Giờ nhà xây to nhất TP điện biên để không chẳng ma nào thuê, đúng là Bách nhục
    Rồi số phận nhiều thằng cứ thích chụp mũ đe nẹt dân lành cũng sẽ chung số phận thôi
  6. vFork

    vFork Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Thằng phi công này chắc sẽ được phong anh hùng vì xuất sắc thoát hiểm :-bd
  7. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Làm gì để bảo vệ ngư dân?

    Tình hình Biển Đông trong nỗ lực làm dịu lại của các nước trong khu vực càng trở nên căng thẳng khi trên tờ báo chính thức của Trung Quốc – Nhân Dân nhật báo, những ngày cuối tháng 11 có thông tin rằng: Các luật mới có hiệu lực từ ngày 1-1-2013 cho phép cảnh sát biển Trung Quốc ở tỉnh Hải Nam được lên boong và khám xét các tàu nước ngoài xâm nhập bất hợp pháp các vùng biển của Trung Quốc. Và vùng biển của Trung Quốc ở đây được hiểu là khu vực đang tranh chấp trên vùng Biển Đông. Đương nhiên, ngay lập tức, thông tin trên đã nhận được sự chỉ trích của cộng đồng quốc tế.
    Cần phải nói thêm rằng, Trung Quốc đã nhiều lần, gần đây nhất là sau phản ứng của Tổng Thư ký ASEAN về thông tin Trung Quốc sẽ kiểm soát tàu qua lại ở khu vực tranh chấp trên Biển Đông, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc vẫn công khai tuyên bố: “Mọi quốc gia đều có tự do đi lại ở Biển Nam Trung Hoa theo đúng luật pháp quốc tế”. Việc Trung Quốc nhiều lần tuyên bố không gây trở ngại cho tự do hàng hải với kế hoạch “khám xét tàu nước ngoài” là hoàn toàn trái ngược nhau. Người phương Đông gọi đó là “tiền hậu bất nhất”.
    Vấn đề, như thông điệp của Tổng Thư ký ASEAN: “Phản ứng của tôi là vấn đề này chắc chắn làm leo thang những căng thẳng vốn ngày càng gia tăng. Và đây là một bước ngoặt nghiêm trọng của các sự việc”. Dư luận thế giới thật khó hiểu trước việc Trung Quốc đang làm cho tình hình Biển Đông thêm căng thẳng. Động thái ấy đang đặt các quốc gia Đông Nam Á nằm trong vùng tranh chấp Biển Đông cần có những bước đi mạnh mẽ và gắn kết hơn nữa nếu không muốn như lời cảnh báo của ông Tổng Thư ký Surin Pitsuwan: “Động thái trên, nếu không được xử lý đúng đắn, có thể hủy hoại niềm tin vào Đông Á như một đầu tàu tăng trưởng kinh tế”.
    [​IMG]Những ngư dân Việt Nam ngàn đời đánh cá trong ngư trường của mình

    Dễ hiểu khi sau tuyên bố của Trung Quốc trên tờ Nhân Dân nhật báo: “Cảnh sát cũng có quyền bắt các con tàu này phải chấm dứt hành trình và đổi hướng”, Philippines đã có phản ứng mạnh mẽ và gần như ngay lập tức rằng hành động của Trung Quốc sẽ là “phi pháp và chứng minh cho lời phát biểu liên tục được lặp đi lặp lại của Philippines rằng tuyên bố chủ quyền không thể chối cãi của Trung Quốc đối với gần như toàn bộ Biển Đông không chỉ là một đòi hỏi quá đáng mà còn là mối đe dọa đối với tất cả các nước”.
    [​IMG]Đảo Phú Lâm thuộc Quần đảo Hoàng Sa

    Bởi vì kế hoạch của Trung Quốc khám xét tàu nước ngoài vi phạm điều khoản về tự do hàng hải trong Công ước quốc tế về Luật Biển. Và bởi vì – điều này quan trọng hơn – vùng Biển Đông mà Trung Quốc đang nhắc tới nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý mà Việt Nam, Philippines…có chủ quyền ở đó và do đó Cảnh sát biển Trung Quốc không có quyền gì để khám xét tàu thuyền của các nước này.
    Với người dân Việt Nam, càng đáng kinh ngạc hơn khi được biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên báo New York Times (Mỹ) số ra ngày 1/12, một quan chức tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) công khai thừa nhận ý đồ chặn bắt tàu thuyền nước ngoài của Trung Quốc tại Biển Đông là nhằm tăng cường năng lực khống chế các quần đảo nằm bên trong “đường lưỡi bò”, mà trước tiên là đối phó với các tàu đánh cá Việt Nam. Và người Việt Nam tin và hy vọng cuộc trả lời phỏng vấn NewYork Times chỉ là một sự huênh hoang có tính cá nhân. Công dân Việt Nam có quyền tự do hàng hải theo Công ước quốc tế về Luật Biển. Tàu đánh cá Việt Nam có quyền đánh bắt trên ngư trường của mình – vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý ở Biển Đông.
    Không ai muốn tin phía Trung Quốc sẽ đi ngược lại nỗ lực của cộng đồng quốc tế để giải quyết vấn đề Biển Đông. Nhưng nếu Trung Quốc vẫn nhất mực thực hiện kế hoạch “chặn xét tàu nước ngoài” thì cộng đồng ASEAN, nhất là các nước có liên quan đến vùng Biển Đông đang được nhắc tới sẽ phải làm gì? Đó là câu hỏi được đặt ra lúc này. Tranh thủ, tìm tiếng nói của ASEAN, của Liên Hiệp Quốc, của dư luận quốc tế…hay đưa ra toà án quốc tế? Dù cách nào cũng đòi hỏi một sự chủ động.
    [​IMG]Đảo Trường Sa Lớn thuộc Quần đảo Trường Sa

    “Trong khi chúng tôi đang cố tìm kiếm các biện pháp hòa bình để giải quyết tranh chấp thì họ lại làm việc đó” – thắc mắc của một viên tướng Philippines. Có lẽ đó cũng là thắc mắc chung của dư luận quốc tế.
    Những ngư dân Việt Nam ngàn đời đánh cá trong ngư trường của mình chưa bao giờ vì sợ hãi mà không dám ra khơi. Nhưng nếu động thái khám xét tàu nước ngoài thực sự được Trung Quốc áp dụng từ 1-1-2013, chúng ta sẽ làm gì để bảo vệ công dân của mình?
    (ĐĐK)
  8. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Hượm đã nào bác Bô, bác gì đó nói chung chung theo cảm giác của bác í thôi. Bác Bô xổ một xô, một chậu lên đầu người ta thì gọi là gì?[-X
    Cái gì ra cái đó bác ah, bọn lợi dụng XXX, tham nhũng, thoái hóa không dung, bọn bán nước cầu vinh không tha, bọn giả nhân giả nghĩa dân chủ dân tớ này nọ quyết loại trừ để sạch nước. Đó là chủ đề xuyên suốt mong bác Bô hồi tâm:-bd
  9. thanhvy6

    thanhvy6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    313
    Đúng rồi, nhà thằng mất dậy có mấy thằng con mất dạy quậy mình thì chỉ nên bảo con mình dạy nó thôi, mình nói mất tư cách
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    các bác nóng nảy quá, giờ này chắc "ở trên" đang họp hành căng thẳng để giải quyết cái vụ này rồi và cuộc họp này chắc chắn không có ai ở diễn đàn này cả. Đó là lí do trước khi nhìn thấy cách giải quyết của nhà mình thì các bác không nên manh động[:P]

Chia sẻ trang này