1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. banmehyvong

    banmehyvong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2013
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Sắp nổ ra chiến tranh Trung-Ấn?
    7:54 PM, 02/05/2013, Views: 6639 | By
    VietnamDefence - Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid đã loại trừ phương án xung đột trở thành chiến tranh sau khi một đơn vị quân đội Trung Quốc tiến sâu vào vùng lãnh thổ tranh chấp.

    Một tuần trước, báo chí Ấn Độ đưa tin một đơn vị quân đội Trung Quốc ngày 15/4/2013 đã tiến sâu 10 km vào vùng tranh chấp Daulat Beg Oldi tại khu vực Ladakh trong vùng núi Himalaya, Kashmir. Và khác với đa số các sự cố tương tự trước đây, binh sĩ Trung Quốc đã không rút về mà đóng trại tại đây.

    Cùng ngày, theo báo chí Ấn Độ, các trực thăng Trung Quốc cũng đã vượt qua tuyến kiểm soát thực tế.

    Trung Quốc bác bỏ việc binh sĩ nước này tiến vào lãnh thổ Ấn Độ. Đến nay, đã diễn ra 2 cuộc gặp của quân đội hai bên trên tuyến kiểm soát nhưng đều kết thúc không kết quả vì Ấn Độ từ chối thực hiện yêu cầu của Trung Quốc hủy bỏ các “vị trí phòng thủ” ở khu vực Daulat Beg Oldi.

    Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A. K. Antony hôm thứ tư cho biết, đàm phán ở các cấp đang diễn ra để giải quyết hòa bình sự cố.

    “Đây là vấn đề cục bộ, các biệt không nên ảnh hưởng tiêu cực đến tổng thể quan hệ Ấn-Trung. Những bất đồng liên quan đến cách nhìn khác nhau của các bên về cái gọi là tuyến kiểm soát. Vì thế, hiểu rõ dư luận đang rất chú ý đến vấn đề này, chúng tôi không được làm nóng tình hình một cách nhân tạo”, ông Khurshid nói.

    Trả lời câu hỏi của phòng viên là liệu ngoại trưởng Ấn Độ có loại trừ khả năng xung đột vũ trang không, ông Khurshid khẳng định: “Hoàn toàn chắc chắn”.

    Tranh chấp lãnh thổ Ấn-Trung liên quan đến chủ quyền khu vực vùng núi ở bắc Kashmỉ, cũng như gần 60.000 km2 ở đông bắc bang Arunachal-Pradesh.

    Năm 1962, giữa Ấn Độ và Trung Quốc đã xảy ra xung đột biên giới ở vùng Himalaya, trong đó quân đội Trung Quốc đã giành chiến thắng.
    Nguồn: RIA Novosti, Kommersant, VZ, 30.4.2013.

    Bác nghiên cứ xem thiệt giỡn:)):)):))
  2. Minhtue

    Minhtue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    181
    Một điều khẳng định đầu tiên với bác Mai Cồ là trong vòng khoảng mươi năm tới sẽ không có can qua giữa Mỹ và Tàu đâu, cái Mỹ cần ở Tàu còn rất nhiều, nhưng chắc chắn Mỹ không muốn tàu trờ thành một Liên Xô phương đông, cho nên Mỹ giờ đối với Tàu rất chi là khôn khéo. Vừa tròng cổ vừa vỗ về để Trung Quốc đi theo đúng con đường mà Mỹ muốn đó là gì - đó là một quốc gia giàu nhưng không mạnh và đặc biệt không được kéo bè kéo cánh với mấy chú khác xây dựng liên minh.
    Có nhiều bác trên này đổ lỗi do Mỹ nuôi lên Tàu bây giờ mới láo như vậy, nhưng các bác phải hiểu về bản chất của nước Mỹ là gì, nước Mỹ có được như ngày nay, vừa giàu vừa đẹp vừa sạch sẽ vừa văn minh là dựa chủ yếu cách khai thác tài nguyên - con người của họ. Đó là trí tuệ - sáng tạo Mỹ và tài nguyên - nhân công của các nước khác, nói như sách giáo khoa của ta thì đó là chủ nghĩa thực dân kiểu Mỹ. Đối với Nhật trước thế chiến thứ hai cũng như với Tàu hiện nay, Mỹ thừa hiểu đến một ngày nào đó cái áo Mỹ mặc cho Tàu sẽ bị chật nhưng Mỹ có quá thừa kinh nghiệm đối phó với tình huống như hiện nay, phải nói chính Mỹ đã lừa tàu vào bẫy - đưa tàu vào cái vòng kim cô, nhưng cũng phải nói Tàu cũng có quá nhiều dã tâm đến mức mờ mắt để Mỹ lợi dụng.
    Mọi người cũng đừng mong Mỹ sẽ đứng ra giúp Phi hay Việt trị Tàu, khi nào quyền lợi thiết thực của Mỹ chưa bị Tàu xâm phạm (mà tàu thì thừa hiểu đó là gì để không đụng chạm trực tiếp tới Mỹ) thì Mỹ vẫn sẽ là bên thứ ba quyền lực đứng bên ngoài dây rinh của sàn đấu vừa cổ vũ vừa trục lợi vừa được tiếng sạch sẽ và đặc biệt là chả bị dính đòn, rút cục châu Á hiện nay nếu không tỉnh táo thì chỉ có mấy ông Á đấu với nhau thôi.
    Nói về nội trị thì Trung Quốc có nhiều nhân tài, nhưng nói về ngoại giao - chính trị tầm thế giới thì nước Mỹ vẫn là đỉnh cao của loài người.
    Dù có yêu, ghét hay căm thù thì chúng ta vẫn phải sống hài hòa trong một thế giới mà tại đó quyền lợi của chúng ta sẽ phải cân bằng trong lợi ích của các ông lớn như Mỹ - Nga - Trung.
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    bác nói 10 năm hay bao nhiêu năm mình cũng không phản đối vì bất cứ lời phản biện nào cũng chỉ thuyết phục khi nó được chứng minh bằng thực tế:).
    Cho nên mình cũng chỉ phân tích theo quan điểm cá nhân về vấn đề mình đam mê trong lúc rãnh rổi.
    Nguyên nhân khiến china trở nên hung hăn như hiện nay là vì biển đông thật sự là 1 "lợi ích cốt lõi" trong mắt họ và cũng chính là điểm cốt yếu của họ, cho nên họ muốn xóa đi điểm yếu này bằng cách kiểm soát nó. Nhưng đó cũng là lợi ích của Mỹ, Nhật, Ấn, Úc, và cả những nước châu âu. Vì thế những nước này không thể chỉ đứng nhìn vì họ biết rõ "cá tính" của china. Kẻ cảm thấy bị động chạm nhiều nhất chính là Mỹ, họ có quyền lợi và cả danh dự ở khu vực này hay bất kỳ khu vực nào trên thế giới. Hơn nữa sự trổi dậy của china đã gây ra quá nhiều phiền phức cho các đồng minh của Mỹ trong khu vực và cũng đe dọa đến lợi ích của Mỹ. Có thể nói khi mà Nga đã bắt tay hòa hoãn với Mỹ (rất nhiều sự kiến chứng minh điều này) và các khu vực khác đã giải quyết xong thì china chính là điểm nóng nhất trong mắt Mỹ hiện nay.
    Mỹ đã có những bước đi ngoại giao, quốc phòng rất thuận lợi trong thời gian qua ở khu vực, và có thể nói cho đến thời điểm này thì cơ bản Mỹ đã kề dao vào cổ china. Việc có động thủ hay không phụ thuộc vào động thái của china mà thôi.
    Mỹ đến Đông Á không chỉ vì lợi ích của bản thân mà còn theo tiếng gọi của các đồng minh truyền thống[r2)].
    Còn nhiều nguyên nhân lắm nhưng đề cập đến cũng chỉ là dự đoán, mọi thứ hãy để thời gian trả lời, vì với tớ thì những dự đoán của mình về vấn đề này đúng hay sai cũng không quan trọng :D
    @Minhtue @phimkhach
    @Redtulips
    @ULIULI
    @minh386
    @Alp
    @ngungu00
    @Takefive
  4. Minhtue

    Minhtue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    181
    Bác đã bao giờ thấy Trung Cộng sua tàu chiến đuổi tàu Mỹ trên biển đông chưa, chưa phải không họ chỉ sua tàu cá ra làm phiền thôi, bạn đã bao giờ thấy Trung Cộng tuyên bố đóng cửa không cho tàu thuyền các nước lưu thông trên biển đông không vì nếu họ làm như vậy sẽ đụng chạm trực tiếp đến lợi ích của Mỹ, còn việc họ chiếm một bãi đá cử một đoàn tàu đi tuần thám thì đụng gì đến Mỹ, họ hư trương thanh thế bắt lạt các nước yếu về cơ bản thì Mỹ có quyền gì mà lại nhẩy vô, đó là chuyện của Việt Trung của Phi Trung cơ mà. Đó là cái gian trá của Trung Cộng, họ cũng đang đánh cờ và họ muốn bầy song quân của họ và ... đợi cho đến một thời kỳ chín muồi, khi mà quân lực của họ về cơ bản có thể không bị lép trước Mỹ và khi cán cân quyền lợi về kinh tế đủ lớn để Mỹ không vì một biển đông mà đánh mất lúc đó họ mới ngửa bài. Mỹ thừa hiểu việc này, nhưng họ cũng chả dại gì vì một Scaborou mà đánh tàu và càng không vì một sinh tồn hay một song tử nào đó mà đánh tàu cả, nhưng chúng ta thì đã mất và không chắc tay súng thì sẽ mất thêm. Mỹ tới thì mừng nhưng riêng việc đợi Mỹ đánh thì chắc không được, bác có thấy hành vi của Mỹ và Nga sau vụ tàu Trung Cẩu ra bãi James không, Mỹ làm gì ... họ tuyên bố chung chung và tiếp tục xiết thêm thòng lọng bằng việc lắp thêm một radar Xband nữa, Nga làm gì họ kéo tàu chiến ra giữa biển bắn một loạt đạn ... một loạt đạn cũng chỉ để nói lên là đây vẫn là biển quốc tế chứ không phải của riêng ông nào cả. Nói tóm lại Mỹ đặt thòng lọng nhưng không thắt và đợi, còn Nga huê con dao rồi cũng thôi. Chỉ có ta và phi phải đấu tranh thực sự với tàu thôi, nói tóm lại tôi cho rằng Nhật - Ấn - Trung - Việt đều đã đặt một tay lên cò súng rồi, nhưng Mỹ - Nga thì không họ có thể là chỗ dựa tinh thần cho ai đó nhưng họ sẽ là những kẻ cuối cùng nhẩy vào cuộc chiến khi, đôi khi thời điểm họ nhảy vào thì đã có những quốc gia đi đến cuối con đường rồi. Hãy lấy bài học của Ba Lan trong thế chiến thứ hai hay là gần đây nhất là của Gru để hiểu, chúng ta không thể manh động được đâu phải cương quyết nhưng phải đặc biệt kiên nhẫn. Chúng ta đã mất cả một thế hệ để chống tàu trên bộ, phải tỉnh táo để tránh không mất thêm một thế hệ nữa để chống tàu trên biển.
  5. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Việt Nam bọn tớ đang phát triển, cái gì cũng cần thời gian để hoàn thiện, nhưng trí tuệ thì luôn đủ để tạo ra vài Điện Biên Phủ hay Chi Lăng nữa. Thiên triều nhà các cậu trí tuệ cao tuyệt vời ngày xưa thì đập trường bắt giáo viên làm khổ sai, nay thì ăn cháo thai nhi, trình độ vĩ đại ấy thế vẫn bị Nhật lùn và rợ mũi lõ chực chầu để hấp tập thể. Biết điều thì phắn đi cho người lớn nói chuyện, không có xương đâu mà sủa hoài thế.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Việt Nam bọn tớ đang phát triển, cái gì cũng cần thời gian để hoàn thiện, nhưng trí tuệ thì luôn đủ để tạo ra vài Điện Biên Phủ hay Chi Lăng nữa. Thiên triều nhà các cậu trí tuệ cao tuyệt vời ngày xưa thì đập trường bắt giáo viên làm khổ sai, nay thì ăn cháo thai nhi, trình độ vĩ đại ấy thế vẫn bị Nhật lùn và rợ mũi lõ chực chầu để hấp tập thể. Biết điều thì phắn đi cho người lớn nói chuyện, không có xương đâu mà sủa hoài thế.
  6. evyenis

    evyenis Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2012
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
  7. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Tân Hoa xã tỏ ra lo ngại khi Việt-Nhật hợp tác bảo đảm an ninh biển
    (GDVN) - “Nhật Bản và Việt Nam coi nhau là đối tác chiến lược có lợi ích chung", Nhật sẽ chế tạo tàu tuần tra mới cho Việt Nam tuần tra biển Đông.

    Ngày 30/4, Tân Hoa xã có bài viết nhan đề do chính tờ báo của nhà nước TQ đặt: “Báo Nhật: Nhật-Việt muốn xây dựng ‘Vòng bao vây kiềm chế Trung Quốc’”, với nội dung đăng lại và "chế tác" từ bài viết của phóng viên Aoki Nobuyuki trên tờ “Sankei Shimbun” Nhật Bản.
    Theo bài viết, gần đây có nguồn tin từ Chính phủ Việt Nam cho biết, Việt Nam và Nhật Bản (nước đang ứng phó với mối đe dọa từ Trung Quốc ở quần đảo Senkaku) tăng cường liên kết và hợp tác.

    Việt Nam đang phải đối mặt với những đòi hỏi chủ quyền (bất hợp pháp) của Trung Quốc ở biển Đông. Trong bối cảnh đó, chính phủ hai nước Nhật-Việt sẽ tổ chức đối thoại bảo đảm an ninh biển vào tháng 5/2013. Khi đó hai bên sẽ thảo luận vấn đề Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra cho Việt Nam.

    Ngoài ra, ở bãi cạn Scarborough thuộc vùng biển đảo Luzon, phía bắc Philippines, tàu thuyền Trung Quốc cũng đã xâm nhập hoạt động trên 1 năm, Chính phủ Philippines có “cảm giác khủng hoảng” rất mạnh về việc Trung Quốc “kiểm soát thực tế” đối với khu vực này.

    Bài báo dẫn tin từ báo chí Việt Nam cho biết: “Nhật Bản coi Việt Nam là đối tác chiến lược có lợi ích chung, Việt Nam cũng coi Nhật Bản như vậy”. Tân Hoa xã cho rằng hai bên chia sẻ tin tức tình báo và nhận định tình hình về các động thái của Trung Quốc, đồng thời trông đợi Nhật Bản cung cấp tàu tuần tra.

    Giữa Nhật Bản và Philippines cũng đã tổ chức “đối thoại biển” vào tháng 2/2013, thành phần là các cơ quan quốc phòng, an ninh hàng hải của hai bên. Khi đó, hai bên đã bàn bạc vấn đề làm thế nào để ứng phó với Trung Quốc và vấn đề Nhật Bản cung cấp 10 tàu tuần tra cho Philippines.


    Tàu tuần tra Type PL lớp 1.000 tấn của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, có tốc độ rất cao.
    Bài báo trên Tân Hoa xã tuyên truyền và bịa đặt rằng, đối thoại giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ lần đầu tiên có mục đích chung là xây dựng “vòng vây kiềm chế Trung Quốc” (Đây không phải là chính sách của Việt Nam. Gần đây, Thứ tưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh trả lời báo chí tuyên bố: Việt Nam thực hiện chính sách ngoại giao độc lập tự chủ, không đứng về bên này để chống lại bên kia). Thành phần tham dự và chủ đề bàn thảo sẽ tương tự như đối thoại giữa Nhật Bản-Philippines.

    Theo Tân Hoa xã, Việt Nam hy vọng Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cung cấp 10 tàu tuần tra cũ. Do không hề có tàu tuần tra cũ, Nhật Bản dự định sẽ chế tạo tàu tuần tra mới cho Việt Nam.


    Máy bay CASA 212 của Cảnh sát biển Việt Nam
    Vào đầu tháng 3/2013, Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ (United States Coast Guard) đã đạt được thỏa thuận tăng cường hợp tác. Vào hạ tuần tháng 4/2013, hai tàu chiến của Hải quân Mỹ đã đến thăm Việt Nam.

    Mặt khác, ngày 26/4, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Del Rosario nói, 3 tàu chiến Mỹ ở lại khu vực xung quanh bãi cạn Scarborough, trong khi đó “Trung Quốc đang chiếm đóng thực tế nơi đây”.

    Một cựu quan chức ngoại giao Philippines lo ngại cho rằng: “Nếu khu vực này bị Trung Quốc kiểm soát thực tế, Philippines sẽ mất đi lãnh thổ 120 km2 và 494.000 km2 vùng đặc quyền kinh tế”.
    SOURCE
  8. banmehyvong

    banmehyvong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2013
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Người Trung Quốc đốn trộm gỗ ở Primorrie trị giá 9,5 triệu rúp

    Từ khóa: Xã hội, Tin thời sự, Liên bang Nga

    5.05.2013, 12:01

    [​IMG]

    Photo: RIA Novosti
    Cảnh sát khu vực Primorye phát hiện công dân Trung Quốc đốn trộm gỗ tại rừng Chuguyivske trị giá lên đến 9,5 triệu rúp, sở Nội vụ địa phương cho biết.

    Cảnh sát xác định rằng các cư dân Trung Quốc đã thuê xưởng, trang bị máy chế biến gỗ và thuê đồng hương từ trong nước sang làm việc. Hầu hết những người này không có giấy phép lao động, - họ đến Primorye như khách du lịch bình thường.

    "Gỗ bất hợp pháp đã bị tịch thu. Đã khởi tố hình sự vụ mua bán tài sản cố ý thu được theo đường phạm pháp” - cảnh sát địa phương cho biết.


    Ông Nguoi Ban Ca đâu không chịu về mà lo cho dân Thiên Triều đi. Suốt ngày ôm lấy cái Biển Đông bé xíu để dân chúng ở nhà đói khổ phải đi ăn trộm thế này[:D][:D][:D]
  9. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
  10. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    bởi vậy chính khựa mới là kẻ ngu si đần độn

Chia sẻ trang này