1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Thôi các bác, giận quá mất khôn đấy...hãy quay lại chủ đề chính đi, bàn chính trị chính em lôi thôi chả ăn nhập gì cả. Tôi đồng ý là không nên copy báo chí vào đây (nếu ngoài chủ đề GDQP và to pic này) để cmt, bởi vì kênh báo chí rất bao la và các bạn cũng có thể chém ở ngay tờ báo ấy, hay copy vào topic phù hợp. Mong diễn đàn này được đóng góp bài vở thật có chất...vô tư trong sáng và có tính giáo dục và truyền bá lòng yêu nước đúng như cái tên ttvnol.

    Bị Mỹ "loại", Trung Quốc ủ mưu trả đũa

    Trung Quốc đang bị Mỹ loại ra khỏi cuộc chơi – Đó là nhận định của tờ Hoàn Cầu ra hôm qua 9/5. Trước nguy cơ này, Bắc Kinh đang có những chuẩn bị gì để trả đũa?

    [​IMG]

    Mỹ "loại" Trung Quốc khỏi cuộc chơi

    Gần đây, các sự kiện liên quan đến đảo Điếu Ngư/Senkaku và hàng loạt hành vi quân sự mà Mỹ nhằm vào cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên khiến người Trung Quốc cảm nhận được rằng, chiến lược “trở lại châu Á” của Mỹ như muốn “ngăn chặn” những ảnh hưởng xấu mà sự trỗi dậy của quân sự Trung Quốc có thể gây ra cho nền hòa bình thế giới. Một số nhà phân tích cho rằng chiến lược “trở lại châu Á” của Mỹ có thể chỉ là sách lược quyền biến của tổng thống Obama, chắc chắn rồi Mỹ sẽ “trở lại Trung Đông” hoặc “trở lại châu Âu” mà thôi. Do đó, chỉ cần Trung Quốc nhượng bộ một cách thích đáng trước nhu cầu lợi ích của Mỹ, ví dụ từ bỏ Triều Tiên để đối lấy sự thỏa hiệp về chiến lược của Mỹ đối với Trung Quốc là có thể xoa dịu được mọi vấn đề.

    Tuy nhiên thực tế đã chứng minh rằng chính sách “trở lại châu Á” của Mỹ đã trở thành chiến lược cơ bản thúc đẩy kinh tế Mỹ phát triển. Những xung đột địa chính trị và các va chạm xảy ra giữa Trung Quốc và Mỹ chỉ là một phần trong chiến lược kiềm chế Trung Quốc mà Mỹ áp dụng đối với Bắc Kinh, thực chất của những xung đột này là Mỹ đang muốn tạo dựng làn sóng toàn cầu hóa thứ hai và loại Trung Quốc ra khỏi cuộc chơi, từ đó xây dựng lại các quy tắc thương mại toàn cầu và cục diện quy thương mại mới do Mỹ đóng vai trò chủ đạo, lấy lợi ích của Mỹ và các nước đồng minh làm nền tảng.

    Như thế Mỹ sẽ khống chế, tiêu diệt được không gian thương mại đối ngoại mà nền Trung Quốc đang rất phải lệ thuộc, từ đó chặn đứng khả năng đuổi kịp kinh tế Mỹ của Trung Quốc, giữ vững vị thế bá quyền về kinh tế của Mỹ. Người Mỹ hiểu rõ rằng, nếu giữ được vị thế bá chủ về kinh tế, Mỹ sẽ nắm chắc vị trí bá chủ về quân sự, về nền dân chủ và
    văn hóa kiểu Mỹ.

    [​IMG]

    Mời Việt Nam nhưng "quên" Trung Quốc

    Hoàn Cầu đặt câu hỏi Mỹ sẽ tạo ra làn sóng toàn cầu hóa thứ hai như thế nào? Tờ báo này khẳng định thủ đoạn then chốt của Mỹ là dựa vào việc xây dựng hai khu vực mậu dịch tự do xuyên đại dương. Một là cái gọi là Hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) ; Hai là thúc đẩy Hiệp định đầu tư và thương mại xuyên Đại Tây Dương (TTIP).

    Hoàn Cầu cho rằng, điểm đặc biệt phải lưu ý là, cho đến thời điểm hiện tại, Mỹ chưa hề lên tiếng mời Trung Quốc gia nhập đàm phán TPP. Mỹ đã “bỏ quên” Trung Quốc nhưng lại đưa Việt Nam vào tham gia đàm phán, động cơ là muốn bài xích Bắc Kinh. Đợi đến khi Trung Quốc đưa ra yêu cầu, Mỹ sẽ nói Trung Quốc muốn vào cũng được thôi, nhưng phải tuân thủ mọi quy tắc của TPP. Trong khi các quy tắc của TPP bao gồm hàng loạt vấn đề như quy tắc môi trường, quy tắc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, quy tắc bảo vệ người lao động, quy tắc cấm doanh nghiệp nhà nước … Nghiên cứu kỹ sẽ thấy, dường như tất cả đều được xây dựng để nhằm vào Trung Quốc. Nếu muốn gia nhập TPP, cái giá mà Trung Quốc phải trả chắc chắn sẽ vô cùng đắt.

    Chiến lược kiềm chế sự phát triển của kinh tế Trung Quốc mà Mỹ đưa ra không những thể hiện ở việc thúc đẩy xây dựng hai khu vực mậu dịch tự do dưới hình thức TPP và TTIP, mà còn thông qua các tổ hợp chiến lược như chiến lược tái công nghiệp hóa, tăng mạnh xuất khẩu và chiến lược “trở lại châu Á” của Mỹ, thông qua việc kiểm soát hoạt động xây dựng hệ thống mậu dịch khu vực và các quy tắc mậu dịch mới trên toàn cầu để hình thành nên một hệ thống kiềm chế toàn diện và có trật tự, khiến Trung Quốc khó có thể chống lại, buộc Trung Quốc phải ngoan ngoãn nghe theo.

    Những tổ hợp chiến lược mới của Mỹ chắc chắn sẽ gây ra những ảnh hưởng căn bản cho sự phát triển kinh tế và an ninh địa chính trị của Trung Quốc. Trước hết, hoạt động mậu dịch đối ngoại của Trung Quốc, đặc biệt là sự mở rộng xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu sẽ bị o ép mạnh, các vụ va chạm thương mại giữa Mỹ và các nước đồng minh với Trung Quốc sẽ tăng với số lượng lớn. Thứ hai, xu thế chống lại toàn cầu hóa và chính trị hóa hệ thống mậu dịch khu vực sẽ phát triển rõ nét dưới sự thúc đẩy của Mỹ. Thứ hai, trước sự “chọc ngoáy” của Mỹ, vấn đề an ninh địa chính trị và những vụ tranh chấp lãnh thổ lãnh hải của Trung Quốc sẽ tồn tại trong một thời gian dài, một số vụ có thể sẽ ngày càng trở nên căng thẳng.

    Cuối cùng, Hoàn Cầu đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để phá bỏ chiến lược kiềm chế kinh tế Trung Quốc của Mỹ? Câu trả lời là với vai trò là quốc gia có tiềm lực tăng trưởng nhu cầu thị trường lớn nhất, Trung Quốc là cỗ máy động cơ tăng trưởng mà Mỹ coi trọng nhất. Chính vì vậy, nếu Mỹ có ý đồ gạt Trung Quốc ra hệ thống mậu dịch khu vực, Trung Quốc có thể trả đũa bằng cách từng bước bài xích lợi ích của Mỹ ra thị trường Trung Quốc.

    Thứ hai, nếu xu thế toàn cầu hóa đã hết thời, Trung Quốc cần sớm chủ động tranh thủ sức thu hút của thị trường trong nước để xây dựng hệ thống mậu dịch tự do khu vực do Trung Quốc và các nước đồng minh của Trung Quốc đóng vai trò chủ đạo, từ đó tạo cho mình thế cờ đối trọng và nắm được quyền xây dựng các quy tắc thương mại mới trên toàn cầu.

    Theo Huy Long
    Tiền phong/Hoàn cầu


    Mỹ đang công khai chiến lược kìm hãm TQ rồi chăng?, Việt Nam có hồ hởi đứng vào TPP+TTIP hay không ? Một ngã rẽ đầy hấp lực đối với Việt Nam đáp ứng phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, Một cơ hội lớn và cũng là một thử thách bản lĩnh Việt Nam trong canh bạc này. Chúng ta đã sẵn sàng cuộc chơi mới này, trong khi nền kinh tế chưa thực sự thoát xác hóa rồng như hiện nay hay chưa? Quyết tâm và mong muốn có thừa nhưng nội lực VN xem ra có phần lép vế so với các đối tác xuyên TBD này. Vào hay không? TQ liệu có động thái nào lôi kéo Việt Nam thoát ra hấp lực Mỹ? Nếu không lôi kéo được họ có gia tăng lấn ép lãnh thổ để dằn mặt VN? Nhưng hãy xem một khi TQ đã quá đà lạm dụng vị thế của mình chèn ép, lũng đoạn kinh tế các nước thì sức hút của họ đã giảm rất nhiều. Cơ hội cạnh tranh tuyệt đối và hiện đại hóa nền kinh tế đã rất gần Việt Nam, VN phải dứt khoát cài đặt lại môi trường kinh tế của mình vốn ít nhiều có sự can dự nhiều ẩn họa từ TQ và chấp nhận cuộc chơi để lấy sức mạnh kinh tế bổ khuyết yếu điểm của mình trước nanh vuốt của láng giềng lớn.
    Tiếc thay một "cường quốc" đang trỗi dậy hòa bình như TQ ngày càng bị xa lánh dần, mỉa mai thay "hòa bình" của họ chứa đầy thủ đoạn xấu xa, tham tàn vô độ. Gieo gió thì gặt bão, làm ăn khoiong lương thiện sẽ sớm bị nhận diện và sẽ ôm phận chầu rìa. Rồi đây tương lai tươi sáng "tự cung - tự cấp" sẽ quay lại chính đất nước được mệnh danh là công xưởng thế giới này.:-w
  2. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Tập kích đội tàu cá Trung Quốc xâm phạm Trường Sa

    (ĐVO)-Tờ Tân Kinh xuất bản tại Trung Quốc ngày 12/5 đưa tin, 3 giờ sáng hôm qua 11/5 khi 32 tàu cá Trung Quốc đã chính thức xâm nhập (trái phép) vùng biển quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam) đã bị 2 "tàu công vụ nước ngoài" tập kích vào đội hình cơ động của 32 tàu cá Trung Quốc để kiểm tra khám xét.

    Viên thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc biển số F8189, một trong 32 tàu cá Trung Quốc kéo ra Trường Sa đánh bắt trái phép cho biết, 2 chiếc "tàu công vụ nước ngoài" đã xông thẳng tới đội hình tàu cá Trung Quốc, có lúc chỉ cách 3 đến 4 mét buộc các tàu cá Trung Quốc phải vòng tránh.
    2 "tàu công vụ nước ngoài" đã bám theo đội hình tàu cá Trung Quốc suốt 2 giờ đồng hồ, đến 5 giờ sáng thì 2 tàu này rời khỏi khu vực sau khi đã quay phim, chụp ảnh.

    Đây là lần thứ 2 Trung Quốc phái 32 tàu cá xâm phạm chủ quyền quần đảo Trường Sa của Việt Nam trong vòng 2 năm trở lại đây.

    Động thái này của Bắc Kinh đã vi phạm nghiêm trọng các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế cũng như thỏa thuận Tuyên bố chung về ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC).

    [​IMG]
    Ngư dân trong đoàn 32 tàu cá Trung Quốc kéo ra Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam đánh bắt trái phép đứng nhìn 2 "tàu công vụ nước ngoài" đang bám theo, không nhìn rõ tàu nước nào nhưng khẳng định trên tàu ...có vũ khí!?​

    Trong một diễn biến khác, Thời báo Hoàn Cầu ngày 11/5 đăng bài xã luận tuyên bố, chính quyền Mã Anh Cửu đã quá "nhu nhược và bất lực" trước Philippines trong vụ bắn tàu cá Đài Loan, đồng thời kêu gọi giới chức hãy "làm nhiều hơn nói", cảnh cáo Manila và phái chiến hạm hộ tống tàu cá kéo ra vùng biển tranh chấp trên Biển Đông để trả đũa Philippines.

    Làm thế nào để "dạy cho Philippines một bài học", Thời báo Hoàn Cầu lên giọng, Trung Quốc nên tổ chức nhiều đội tàu cá kéo ra vùng biển tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc (bãi cạn Scarborough và quần đảo Trường Sa, trong đó Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, cả Philippines và Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền - PV) và phái tàu chiến hộ tống.

    Tuy nhiên, âm mưu của Thời báo Hoàn Cầu cũng như những kẻ đứng sau nó đã bị cựu Thứ trưởng Quốc phòng Đài Loan Lâm Trung Bân bóc mẽ. Bắc Kinh chỉ muốn lợi dụng vụ tàu Cảnh sát biển Philippines bắn tàu cá Đài Loan làm cái cớ đục nước béo cò, leo thang hơn nữa trên Biển Đông vốn đã rất căng thẳng (vì những hành động leo thang của Trung Quốc).

    Mai Nguyên (tổng hợp GDVN)

    Cái tàu lạ của nước được cho là hèn nhát đấy các cụ ạ=))

    Ba tầu đại lục khuyên em nhỏ Ba tầu đài ăn *** gà sáp. mịa chuyên trị chơi trò kích động mượn tay người, đục nước thả câu. Ba tầu đài mà bắn trả phi lập tức ba tầu đại lục sẽ chơi trò ném đá dấu tay, có thể bắn vào tàu cá VN, Phi, Mã...đợi khi tình hình leo thang vượt quá kiểm soát thì hạm đội Nam Hải sẽ có mặt để "gìn giữ hòa bình". Một cái cớ sang nhà hàng xóm khuyên can...và làm cảnh sát khu vực lâu dài luôn...quá tuyệt! Mưu sâu độc địa như ba tầu[r37)] Nhưng mà cái não thằng cu em Ba tầu đài nó cũng to như của thằng anh...anh em cùng tổ tông thì sao lừa nó được. Cho xiền thằng đài cũng đếch dám làm to vụ này...bởi vì chú Sam đâu có để hai ** quan trọng vây hãm ông béo mích lòng và vả nhau được nhỉ? [-X
  3. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    là người sáng lập ra 1 trong những chủ đề dài và có chất lượng nhất trong lịch sử TTVN, tôi cảm thấy bị chán nản và không còn muốn viết bài nữa trước quá nhiều bài viết không chất lượng theo dạng vứt rác và những vụ cãi nhau không đáng có. Nhưng dường như những gì của MMichelHung post ở bất cứ box nào đều là cảm hứng và khơi nguồn cho hàng loạt các vụ cải vã, náo động.
    Phần trên mình chỉ gửi bài viết về việc báo Mỹ khen bác Nhân và bác Nhân thăm khựa vậy thì cán cân mối quan hệ Mỹ Việt Khựa sẽ nghiên về đâu? Lẽ ra các bác nên bàn luận về vấn đề đó thì lại quay ra bình luận về cá nhân của bác Nhân (cũng tại ku Hom mở hàng[r23)]), một việc làm không nên và rất vô ích. Nếu rãnh rỗi thì các bác nên dành thời gian làm những việc khác, đừng online cả ngày chỉ để làm những việc như vậy.
    Chào các bác, chúc các bác chém vui vẻ và đúng đề, các bác cứ viết bài, lâu lâu rãnh mình vào bình luận thật hay cho các bác đọc.

    MMichelHung
    Người sáng lập chủ đề này
  4. banmehyvong

    banmehyvong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2013
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chú Bat 1 đi đâu rồi vô đây mà coi nè:-c. Chú coi cái ảnh nó chộp nét như sony nhỉ? Nhìn thấy mà sướng chú ah.Bắc Đẩu nhà chú đâu anh hổng thấy, DF21D đâu chưa chộ. Chứ nhà anh chỉ cần con ny thì Bò Rừng, Liêu Ninh nhà chú có mà nấp lên Tân Cương chú ak:)):)):)) Mà chú cho anh hỏi tý nhé cấy ny nó có chấm được tọa độ theo thời gian thực không chú? Chú đừng cười anh nhé:-w Tính anh mà cấy chy khung rõ là anh hỏi chú he;))


    Việt Nam sẽ phóng thêm một vệ tinh

    (ĐVO)-Theo thông tin từ Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam, nước này sẽ hỗ trợ Việt Nam quá trình sản xuất cũng như phóng tiếp vệ tinh viễn thám thứ 2 có tên VNREDSat - 1B, dự kiến sẽ được phóng trong năm 2017.

    Đây sẽ là vệ tinh quan sát trái đất thứ hai, giúp giám sát nguồn tài nguyên môi trường, thiên tai, cải thiện quản lý lãnh thổ và các nguồn tài nguyên chủ yếu như nông nghiệp, biển, rừng. Được biết dự án VNREDSAT-1B sẽ có tổng kinh phí 60 triệu euro đến từ nguồn vay ODA của chính phủ Bỉ và vốn đối ứng của Việt Nam.
    Trong đợt phóng VNREDSat-1 ngày 7/5 vừa qua cũng có 2 vệ tinh khác cùng vào vũ trụ, trong đó có vệ tinh PROBA-V của Bỉ. Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam cho biết đây là biểu tượng đẹp cho sự phát triển hợp tác của công nghệ vũ trụ Việt Nam và năng lực công nghệ châu Âu nói chung cũng như của Bỉ nói riêng.

    [​IMG]
    Các chuyên gia theo dõi phóng vệ tinh qua màn hình.
    Đúng 11h sáng nay 9/5, sau hai ngày bay vào vũ trụ, vệ tinh VNREDSat-1 đã thực hiện thành công việc chụp ảnh và truyền ảnh tức thời xuống trạm thu ảnh mặt đất của Việt Nam.

    Theo đó, địa điểm đầu tiên vệ tinh này chụp được là Lũng cú (Hà Giang), thủ đô Hà Nội và đảo Phú Quốc.

    Theo đánh giá của Ban quản lý dự án vệ tinh nhỏ, thuộc Viện Công nghệ Vũ trụ, Viện Hàn lâm và Khoa học công nghệ Việt Nam, mặc dù thời tiết không được thuận lợi do nhiều mây trên lãnh thổ Việt Nam, nhưng các bức ảnh đầu tiên nhận được cho thấy hệ thống giữa mặt đất và vệ tinh bước đầu hoạt động khá tốt và ổn định. Giai đoạn thu thử nghiệm và phân tích đánh giá này dự kiến kéo dài trong vòng 3 tháng.

    VNREDSat-1 là vệ tinh quang học quan sát trái đất, có khả năng chụp ảnh toàn bộ các khu vực trên bề mặt trái đất. Vệ tinh có nhiệm vụ chụp ảnh toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, nhằm phục vụ nhu cầu về ảnh viễn thám của các bộ ngành.

    EADS Astrium là đối tác thiết kế, chế tạo vệ tinh viễm thám VNREDSat-1 của Việt Nam. Dự án VNREDSat-1 có tổng mức đầu tư là 55,8 triệu euro, từ vốn vay viện trợ phát triển chính thức của chính phủ Pháp và 65 tỉ đồng vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam.

    Mai Nguyên (tổng hợp TPO, ĐVO)

    http://http://www.baodatviet.vn/khoa-hoc/khoa-hoc/201305/Viet-Nam-se-phong-them-mot-ve-tinh-2346876/
  5. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Ôi trời ơi Malogs. Kệ nó đi....

    Cái thằng buồn cười đến mức, mở miệng ra là miệt thị người khác, dạy đời người khác ngay lập tức. Đến khi người ta đáp trả cho vài dòng thì loay hoay đi xóa sạch.

    Mà cãi nhau với nó làm chi hả trời. Chuyện ai cũng biết. Nó chưa biết kệ nó phản bác. Chấp trách chi cho mệt. CAND thiệt hả? Đừng làm xấu hình ảnh của CAND chớ. Ra gặp mấy anh công an họ kể cho chứ lên diễn đàn người ta kể thì lại bảo người ta nói xấu bây chừ, éc éc :)) :))
  6. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    máy bác bàn luận vào chủ để hợp sức chem máy con Trung cẩu chứ ngồi đó chửi nhau làm mất lòng nhau làm gia máy bác chém máy thằng như nhất gì ý chứ chém máy thằng người nhà hóa ra địch chưa tới trong nhà đánh nhau rồi máy bác nên bình tỉnh và suy nghĩ đúng đắng
  7. banmehyvong

    banmehyvong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/04/2013
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0
    Chú nói có lý à nghen. Mấy chú nớ trốn mô rùi có thấy chi mà chém:))
  8. saihung

    saihung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2013
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    chém nhiều sinh chướng khí...gió độc sinh ốm đau.....
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mệ chủ nghĩa cùi bắp, nó có biết chúng nó đang giết lẫn nhau và ngay cả nó ung thư thối cả...khựa khựa
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    mệ chủ nghĩa cùi bắp, nó có biết chúng nó đang giết lẫn nhau và ngay cả nó ung thư thối cả...khựa khựa
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [r23)]chinh trị co dám thật đâu ,toàn bưng bít, dân phản ảnh đúng, yk phải biết thương dân việt chứ:-ss
  9. Connuocviet

    Connuocviet Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/11/2012
    Bài viết:
    1.019
    Đã được thích:
    214
  10. Bat_Nhat_1_8

    Bat_Nhat_1_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    TTg *************** & Chủ Tịch Tập Cận Bình nô nức kiểm tra khí tài quân trang - chắc sắp có đánh lớn rồi đây :-w

    "Thủ tướng *************** kiểm tra 2 tàu Kilo Việt Nam"



    Đích thân Thủ tướng *************** cùng một số quan chức cấp cao của Việt Nam sẽ tới kiểm tra 2 tàu ngầm Kilo đầu tiên do nhà máy Admiralty Verfi đóng cho lực lượng hải quân.

    Trong chuyến thăm chính thức tới Nga và Belarus từ ngày 12 - 17/5 nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương, Thủ tướng Việt Nam *************** sẽ tới khu vực Kaliningrad, nơi đang thử nghiệm 2 tàu ngầm Kilo đầu tiên của Hải quân Việt Nam để động viên, thăm hỏi các thủy thủ tàu ngầm, cũng như kiểm tra tiến độ thử nghiệm của 2 tàu ngầm tối tân này.

    Theo các phương tiện truyền thông Nga, trong ngày hôm nay (13/5), đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, dẫn đầu là Thủ tướng *************** cùng các bộ trưởng, nhà ngoại giao, nhà báo và dịch vụ báo chí của Chính phủ Nga trong khu vực Kaliningrad sẽ tới thị sát 2 chiếc tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên.
    [​IMG]
    Tàu ngầm Kilo HQ-183 TP. Hồ Chí Minh.
    Theo kế hoạch, tại sân bay thành phố, đoàn đại biểu Việt Nam sẽ được tiếp đón bởi Thống đốc tỉnh Kaliningrad Nikolai Tsukanov và Tư lệnh Hạm đội Baltic Viktor Kravchuk. Sau đó sẽ tới thăm nhà máy sửa chữa tàu hải quân phía Tây và kiểm tra 2 chiếc tàu ngầm diesel-điện Kilo. Hai tàu ngầm này được chế tạo tại nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi ở St. Petersburg cho Hải quân Việt Nam và đang trong quá trình thử nghiệm trên biển ở gần cảng Svetlyi, thuộc Kaliningrad và thử nghiệm nhà máy.

    Trước đó, các phương tiện truyền thông Nga nói rằng, phần công việc đào tạo trên biển cho thủy thủ đoàn tàu ngầm dự án 636 dành cho Hải quân Việt Nam cũng đã được bắt đầu tại khu vực Svetlyi, gần Kaliningrad.

    Truyền thông Nga nói rằng, sau khi hoàn thành tiếp thu lý thuyết trên bờ, các thủy thủ bắt đầu phần đào tạo trên biển bao gồm năm chuyến bơi mỗi chuyến 10 ngày.

    Tàu ngầm do Nga đóng cho Việt Nam đã thực hiện thành công 23 cuộc lặn kể từ thời điểm thử nghiệm.

    Trong năm nay, xưởng đóng tàu Admiralteisky Verph sẽ bàn giao cho Hải quân Việt Nam hai tàu ngầm diesel-điện dự án 636 Varshavyanka, trong tổng số sáu chiếc theo hợp đồng.

    Hợp đồng bán sáu tàu ngầm cho Việt Nam được ký năm 2009 trong chuyến thăm Moscow của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Bên cạnh việc xây dựng các tàu ngầm, hợp đồng còn có hạng mục đào tạo thủy thủ đoàn Việt Nam, cung cấp các thiết bị và vật tư cần thiết.

    Tàu ngầm Project 636 Kilo có lượng giãn nước 3.100 tấn, tốc độ di chuyển 20 hải lý/giờ, khả năng lặn sâu 300 mét và được vận hành bởi 52 thủy thủ. Tàu được trang bị 6 ống phóng ngư lôi 553 mm, thủy lôi và tên lửa tấn công Club.

    Tăng cường sức mạnh quân sự - hướng đi mới của Tập Cận Bình



    (Kienthuc.net.vn) - Chủ tịch Tập Cận Bình sử dụng quân đội và phương tiện hiện đại đến cứu trợ nạn nhân chịu ảnh hưởng trận động đất ở Tứ Xuyên hiệu quả hơn trước.

    Động thái của chính phủ Bắc Kinh khi điều Quân đội Trung Quốc đến Tứ Xuyên nhằm đối phó và khắc phục hậu quả của trận động đất mạnh 7.0 độ richter vào ngày 20/4 dưới sự chỉ đạo sát sao của ************* Tập Cận Bình nhanh hơn và hiệu quả hơn so với việc xử lý hậu quả sau khi xảy ra động đất tại huyện Vấn Xuyên năm 2008 dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Ôn Gia Bảo khi đó.


    Những nhà quan sát quân sự cho rằng, kết quả này có được là vì Trung Quốc có nhà lãnh đạo tối cao mới Tập Cận Bình - con trai của một trong những nhà sáng lập Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Trọng Huân. Thêm vào đó, ông cũng có được những kinh nghiệm khi công tác tại Quân ủy trung ương.


    Một khác biệt đáng kể nữa giữa Chủ tịch Tập Cận Bình so với nhà lãnh đạo tiền nhiệm là cựu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào là ông ít nhân nhượng đối với các hành vi can thiệp quyền ưu tiên công việc nội bộ trong nước và quốc tế.


    Có thể ************* kiêm Chủ tịch Quân ủy trung ương Tập Cận Bình sẽ dẫn dắt Trung Quốc theo một con đường khác so với thời của ông Hồ Cẩm Đào; đặc biệt là khi ông đánh giá cao hơn vai trò của quân đội. Vì vậy, các quốc gia và vùng lãnh thổ như khác trong đó có Đài Loan cũng như các nước láng giềng cần thời gian để tìm hiểu, phân tích chiến lược, đường đi nước bước của nhà lãnh đạo tối cao mới này.
    [​IMG]
    ************* Tập Cận Bình tăng cường sức mạnh quân sự.​
    Tăng cường sức mạnh kinh tế và quân sự của Trung Quốc cũng như không cải cách chính trị của chính quyền Bắc Kinh khiến cho các nước phương Tây thấy khó hiểu. Một số người ở Washington cho rằng, Trung Quốc ẩn chứa một mối đe dọa. Mỹ vừa không muốn Trung Quốc tăng cường sức mạnh quân sự, kinh tế nhưng mặt khác lại muốn Bắc Kinh giúp đỡ giải quyết nhiều vấn đề quốc tế.


    Một số người ở Washington ủng hộ việc bắt tay với Trung Quốc xây dựng mối quan hệ đối tác và tin rằng nước này sẽ chơi theo luật ngoại giao.


    Trung Quốc đủ mạnh để cạnh tranh với Mỹ nhưng cuộc thi này là cuộc chiến của sự khôn ngoan và chiến lược hơn là của cuộc cạnh tranh của tiềm lực quân sự. Hơn nữa, Mỹ cũng phải cân bằng sức mạnh an ninh so với Trung ở những lĩnh vực khác nữa.


    Trên thế giới này ko ai dám cả gan đánh TQ mà với tiềm lực yếu hơn như VN cả, có lẽ động thái mới của Tập Chủ Tịch là nhắm tới ?!

Chia sẻ trang này