1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maxnguyen1992

    maxnguyen1992 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/10/2010
    Bài viết:
    931
    Đã được thích:
    525
    tôi nghĩ nó muốn thăm dò thái độ của chính phủ mình thôi, tại gì mấy cái vụ trước thấy ngon quá nên làm hoài ấy mà. mà tôi thấy lập trướng của MỸ CŨNG mập mờ quá, chắc đang ngồi đợi coi gió chiều mạnh thì ngã theo kiếm đây mà.
  2. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Về việc Lương Quang Liệt coi đó là chuyện dân sự, quân đội TQ không có dính vào. Rồi tướng Vịnh cũng bảo đây là va chạm của hai con tàu dân sự, phải báo cáo lên để dùng luật pháp quốc tế và ngoại giao, còn quân đội sẽ dõi đề phòng leo thang thành bạo lực thôi. Các bác thấy thế nào?

    Tôi không yên tâm, sợ vẫn sẽ bị lừa.

    Nếu chỗ va chạm đó nó mang 1 cái dàn khoan đến cắm. Đó là dân sự. Quân đội sẽ không mang súng ống ra, mà cho 1 cái tàu dân sự ra cưa dàn khoan. Nó sẽ dùng vòi rồng hay gậy gộc đuổi đánh. Bộ ngọai giao hai bên lại chửi nhau.

    Nhưng như thế cái dàn khoan vẫn đứng đấy, hoặc di chuyển đi rồi lặp lại. Do không thể leo thang, nên mình cũng mang dàn đi cắm ở Hoàng sa, rồi lại dùng bạo lực ở mức độ chưi nhau không bắn súng, được không?
  3. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Dạ cái vụ này các bác có thể coi lại định nghĩa về vùng đặc quyền kinh tế

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Vùng_đặc_quyền_kinh_tế

    Em trích 1 đoạn có thể áp dụng được

    "Theo các điều khoản của Công ước luật biển 1982 thì quốc gia ven biển có các quyền sau:


    • Các quyền thuộc chủ quyền về thăm dò, khai thác, bảo tồn và quản lý các tài nguyên thiên nhiên của vùng nước trên đáy biển cũng như của đáy biển và lòng đất dưới đáy biển. Các quyền này bao gồm: Các hoạt động thăm dò, khai thác vì mục tiêu kinh tế cũng như việc sản xuất năng lượng từ nước, dòng hải lưugió.
    • Quyền tài phán về:
      • Việc lắp đặt, sử dụng các đảo nhân tạo, các thiết bị và công trình nghiên cứu khoa học về biển.
      • Bảo vệ và giữ gìn môi trường biển.
      • Các quyền và nghĩa vụ khác theo các điều khoản của Công ước.
    Điều này có nghĩa là quốc gia ven biển có toàn quyền trong đánh giá tiềm năng của các nguồn tài nguyên cũng như thi hành các biện pháp thích hợp để bảo tồn, quản lý các nguồn tài nguyên này. Các tổ chức quốc tế có thẩm quyền chỉ có thể tham gia vào việc duy trì các nguồn lợi này ở "mức độ thích hợp". Tuy nhiên, nếu tổng khối lượng đánh bắt các nguồn tài nguyên sinh vật lớn hơn khả năng khai thác của quốc gia đó thì quốc gia này có nghĩa vụ "tạo điều kiện thuận lợi cho việc khai thác tối ưu các tài nguyên sinh vật của vùng đặc quyền kinh tế"

    Như vậy là VN có toàn quyền sử dụng các lực lượng thi hành luật pháp để ngăn chặn các hành động trái phép trong vùng này [:D]

    Giống như có trộm vào nhà vậy, ta được quyền đánh đuổi, nhưng nó chạy ra khỏi khuôn viên nhà thì tốt nhất là hô hoán mà thôi ;))
  4. shinsaber

    shinsaber Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/04/2009
    Bài viết:
    1.644
    Đã được thích:
    483
    Dân sự cũng có thể mang vũ khí, Tàu nó mang được, cớ gì ta không mang, thằng nào vác gậy ra thì ta cho nó vài viên kẹo chì lưu niệm.
  5. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    tự xóa! không cãi với con nít
    ===
    ===============================

    sao vẫn chưa thấy nó đụng Mã nhỉ
  6. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
  7. tttoan

    tttoan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    322
    Theo công ước đó thì các đảo cũng có quyền tuyên bố 200 hải lý, vấn đề là ở TS các đảo đan xen nhau thì giới hạn thế nào nhỉ?
  8. xuanhuy1511

    xuanhuy1511 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    14
  9. manjubar

    manjubar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/03/2009
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    ko bạn à, các đảo chìm, và đảo ko người ở sẽ ko có vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, thêm vào đó theo công ước về luật biển nếu có sự chồng lấn về vùng đặc quyền kinh tế giữa đất liền và đảo thì các đảo ko thể nào đc vùng đặc quyền lớn hơn đất liền, cái này cũng dễ hiểu thôi, giống như đường lộ thì được ưu tiên hơn đường hẻm, bạn chạy xe trong hẻm ra bắt buộc phải bấm còi xin đường vậy :D
  10. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    http://vtc.vn/2-288802/xa-hoi/tuong-thanh-viet-nam-mua-6-tau-ngam-hien-dai-cua-nga.htm

    Theo Đại tướng Phùng Quang Thanh, Việt Nam chủ trương tổ chức giao lưu văn hóa, thể thao cho lực lượng vũ trang của Việt Nam và Phi-líp-pin đang đóng ở Song Tử Tây của Việt Nam và Song Tử Đông do Phi-líp-pin đang quản lý, để xây dựng lòng tin, tăng cường hữu nghị và giảm căng thẳng, không xảy ra xung đột.

    Các bác nhà mình càng ngày chơi càng quái :)

Chia sẻ trang này