1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    nói một đằng làm 1 nẻo
  2. keny

    keny Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    nói thật là kiến thức về khoa học quốc phòng tớ nắm không vững lắm nhưng vừa nãy có trao đổi với một thằng bạn làm sỹ quan bên phòng không - không quân ở trường sa lớn thì nó bảo là không sử dụng tên lửa để tấn công. có thể là bạn tớ cũng gà mờ giống tớ.
  3. giatrau

    giatrau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc Tứ bề thọ địch


    Ấn Độ xây dựng sân bay tiền duyên khống chế biên giới Trung - Ấn

    Thứ tư 19/06/2013 06:24
    ANTĐ - Tiếp theo hàng loạt hành động củng cố thế trận phòng thủ biên giới Trung - Ấn, hiện nay Ấn Độ còn dự định xây dựng 1 sân bay quân sự ở một khu vực sát biên giới giữa 2 nước. Nếu xây dựng xong sân bay này, họ sẽ khống chế một dải biên giới rất rộng.





    Một quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, vừa qua, một tổ kỹ thuật cao cấp của không quân Ấn Độ đã đến khu vực Dawang để kiểm tra địa điểm xây dựng sân bay quân sự tiền duyên. Tháp tùng đoàn cán bộ này có Lữ trưởng Lữ đoàn bộ binh sơn cước 190 của lục quân Ấn Độ và một số cán bộ khác.
    Trưởng nhóm kỹ thuật cao cấp này đã bày tỏ thái độ hết sức hài lòng về địa điểm xây dựng sân bay, họ sẽ nhanh chóng soạn thảo một bản báo cáo sơ bộ gửi các cơ quan chức năng của Bộ tư lệnh không quân Ấn Độ. Sau khi được phê duyệt, công tác xây dựng sân bay sẽ được nhanh chóng triển khai.
    [​IMG]
    Căn cứ huấn luyện tiêm kích hạm MiG-29K trên mặt đất của không quân Ấn Độ


    Dawang hiện thuộc quyền quản lý của Ấn Độ, là một khu vực hành chính trực thuộc bang Arunachal Pradesh, hiện đang xảy ra tranh chấp giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Phía Trung Quốc thì tuyên bố khu vực này thuộc về huyện Thác Na (tiếng Tạng là Cona Zong), thuộc khu vực phía nam của Tây Tạng.
    Song song với hành động tăng cường sức mạnh không quân lên biên giới, vừa qua, Chính phủ Ấn Độ đã phê duyệt kế hoạch tăng cường quân đội ở biên giới Trung - Ấn, đặc biệt là xây dựng lực lượng bộ binh sơn cước đông tới 4 vạn người của lục quân nước này, với nguồn kinh phí không nhỏ là 12 tỷ USD (có thể còn hơn nữa).
    Ấn Độ sẽ mua sắm một số lượng lớn xe tăng hạng nhẹ, xe chuyên dụng tác chiến cho bộ binh, hỏa pháo hạng nhẹ và một số trang bị tiên tiến khác. Ngoài ra họ còn phải mua sắm một số trang bị cá nhân và trang bị loại nhỏ khác như: thiết bị hồng ngoại xách tay, máy bay không người lái, radar, tên lửa vác vai, pháo phòng không…

    [​IMG]
    Căn cứ không quân Bareilly của Ấn Độ. Ảnh: bharat-rakshak


    Thượng tướng Bikram Singh, Tham mưu trưởng lực lượng lục quân Ấn Độ cho biết, quân chủng đang đẩy nhanh tốc độ xây dựng lực lượng bộ binh sơn cước mới. Với lực lượng vào khoảng hơn 4 vạn quân, mô hình tác chiến hiện đại và các trang, thiết bị tiên tiến, lực lượng này sẽ giúp lục quân Ấn Độ lần đầu tiên chiếm ưu thế trong tác chiến mặt đất trước lục quân Trung Quốc.



    Indonesia chuẩn bị cho “trận đánh lớn” với Trung Quốc trên biển Đông

    Thứ ba 18/06/2013 07:33
    ANTĐ - Tờ “Jakarta Post” của Indonesia ngày 16/06 đã có bài phân tích, hiện nay Indonessia đóng vai trò là “Người hòa giải” tranh chấp trên biển Đông chính là để giành được sự tín nhiệm của các quốc gia trong khu vực, để chuẩn bị sẵn cho cuộc đối đầu với Trung Quốc trên biển Đông.

    Tuy vậy, tờ báo này còn cho khẳng định chỉ như thế vẫn là chưa đủ. Đứng trước mối đe dọa của hải tặc và sự uy hiếp ngày càng lớn của Trung Quốc trên biển Đông, Indonesia cần phải tăng cường thực lực hải quân của mình để chuẩn bị sẵn cho ngày tranh chấp trên biển Đông lan rộng đến đất nước mình.
    Tác giả bài viết, ông Syafiq Al Madihidj – chuyên viên cao cấp của Viện nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á thuộc Đại học Quốc gia Indonesia – cho biết, vấn nạn hải tặc đã tồn tại mấy chục năm trời. Các quốc gia thành viên đều nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ phòng chống cướp biển và bảo đảm an ninh hàng hải và đã tổ chức hàng chục hội nghị, thảo luận và ký kết các hiệp định hợp tác trong khu vực. Thế nhưng, hải tặc vẫn là vấn nạn nhức nhối.


    [​IMG]
    Tàu hộ vệ lớp SIGMA 9113 (số hiệu 365) của Hải quân Indonesia



    Ông cho rằng, cơ chế hợp tác nhiều bên này chủ yếu tập trung vào phần ngọn chứ không phải là phần gốc, các bên chủ yếu tập trung vào lĩnh vực hợp tác quân sự và chính trị giữa các quốc gia, bỏ qua phương diện kinh tế xã hội, bộc lộ những điểm yếu chí mạng trong đối phó, với những đe dọa phi truyền thống.​
    Al Madihidj kêu gọi Chính phủ Indonesia không nên tiếp tục dựa dẫm vào cơ chế này, mà phải tự mình nỗ lực phát triển thực lực hải quân vững mạnh. Chỉ có phát triển lực lượng hải quân mới bảo đảm được an ninh và đối phó được với những mối đe dọa trên diện rộng trong tương lai, phát huy tối đa giá trị chiến lược của Indonesia trong khu vực Đông Nam Á.

    [​IMG] Tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Hải quân Indonesia



    Ông Al Madihidj nhấn mạnh, phát triển lực lượng hải quân cũng chính là để đối phó với mối đe dọa đang ngày càng gia tăng từ hải quân Trung Quốc. Ông cho biết, mức độ hiện đại hóa của hải quân Trung Quốc hơn Indonesia rất xa, trong bối cảnh này, vấn đề hiện đại hóa hải quân càng trở nên cấp thiết.​
    Về vấn đề tranh chấp trên biển Đông, rõ ràng sự lớn mạnh của hải quân Trung Quốc với chiến lược “chống can dự/khu vực cấm” đã làm suy yếu nghiêm trọng thực lực của các nước Đông Nam Á và Indonesia cần phải đảm nhận trọng trách kiềm chế sự hung hăng của Trung Quốc.


    [​IMG] Khinh hạm chủ lực của Hải quân Indonesia lớp Van Speijk.




    Tuy nhiên, trong kế hoạch phát triển, hiện đại hóa quân đội dài hạn, Indonesia chỉ đặt ra mục tiêu khiêm tốn là nâng cao khả năng phòng ngự của hải quân nước mình. Từ nay cho đến năm 2024, phát triển tàu hộ vệ, tàu tuần tiễu và tàu ngầm sẽ là trọng tâm phát triển của hải quân Indonesia. Điều này là không đủ để đối phó với những tranh chấp đang ngày càng leo thang giữa các nước trong khu vực với Trung Quốc.​
    Ông còn nhấn mạnh, nếu thực sự Indonesia muốn ngăn cản xung đột leo thang trên biển Đông thì nhất thiết phải tăng cường sức mạnh của lực lượng hải quân. Ngoài ra, khả năng can thiệp của 1 bên thứ 3 như Mỹ hoặc Ấn Độ vào điểm nóng tiềm tàng này đang ngày càng cao, nếu thực lực hải quân không mạnh Indonesia sẽ mất đi địa vị chiến lược quan trọng.
    [​IMG] Tàu vận tải đổ bộ đa năng lớp Makassar



    Hiện nay, tuy Indonesia và Trung Quốc không có tranh chấp gì trên biển Đông nhưng không có nghĩa là nó không xảy ra vì hiện Trung Quốc đang tập trung vào những đối thủ khác. Vì vậy, Indonesia cần tập trung nâng cao năng lực tác chiến tổng hợp cho lực lượng hải quân nước mình, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển đảo.​
    Theo Phó đô đốc Amarullah Octavia, chỉ huy trưởng Lực lượng đặc nhiệm chiến đấu trên biển của Hạm đội miền Tây, các cuộc diễn tập quân sự của Indonesia, ví dụ như diễn tập “Rồng Komodo” 2014 phải chú trọng vào nhiệm vụ ngăn chặn nguy cơ Trung Quốc đòi chủ quyền vùng biển Natuna, tránh lặp lại vụ Sipanda - Ligitan. Chuẩn bị trước để đối phó với Trung Quốc trên biển Đông không bao giờ là quá sớm.

    Thế này thì VN cứ lo phát triển kinh tế thôi, đã có Indo, Ấn canh TQ rồi.
  4. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    Nhầm đối thủ chính tranh chấp Biển Đông với Khựa là Việt nam và Philippin.
  5. matshuda

    matshuda Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    17
    Em có một câu chuyện cũng muốn share với các bác, chả là gần đây em học một khóa MMBA, ông thầy dạy môn Tài chính là người Malaysia, và khi giảng dạy ông ấy cũng có nói về việc người Việt Nam không thích nói đến Trung Quốc, va em cung phai thua nhan mot diem nua la sau khi phân tích về các con số và quy hoạch của nền kinh tế thì rõ ràng là các công ty nhà nước của Việt Nam nó đang vận hành cực kỳ sai do đầu tư dàn trải, vấn đề kiểm soát vốn và doanh thu cực kỳ thiếu minh bạch và tham nhũng...

    Đến giờ nghỉ giải lao ông ấy có nói chuyện với em, tưởng thằng Mã nó cũng ghét Khựa như em nên em ba hoa về việc hàng hóa chất lượng thấp của TQ, quan hệ làm ăn thiếu minh bạch, xuất khẩu ô nhiễm và tham nhũng, chính sách bảo hộ thương mại và can thiệp quá nhiều của chính phủ vào thị trường tiền tệ, một người khổng lồ cô đơn... Nhưng rồi nó xổ toẹt một câu, chúng mày coi Trung Quốc là đối thủ nhưng dân Mã Lai và các nước khác lại coi nó là đối tác, đó là một thị trường lớn, thay vì xuất khẩu Khựa sẽ sớm trở thành một nước nhập khẩu và sẽ là cơ hội cho ASIAN và các nước trong khu vực nói chung, có thể họ đang có tranh chấp với Việt Nam và Philippines nhưng với phần còn lại của thế giới nó không có vấn đề gì cả và quan trọng là bọn nó không phải chia sẽ biên giới trên bộ với Khựa. Với cả, cái thế kỷ 20, toàn là các nước lớn đi đánh chiếm các nước nhỏ, ngay như Việt Nam bọn mày cũng oánh Cambodia đấy thôi, nhưng tao chưa thấy Khựa xâm chiếm nước nào cả.

    Em mới nói là, cơ hội thì có nhưng họ đâu có tuân theo một luật chơi hay một quy chuẩn thương mại công bằng... hàng chất lượng thấp nó tuồn qua Việt Nam bằng mọi cách trong khi hàng Việt Nam xuất khẩu sang nó thì bị chèn ép đủ đường, mà hầu hết là xuất khẩu nguyên liệu thô và nông sản, ngay như vụ xuất khẩu dưa hấu, vải thiều là đủ thấy Việt Nam thiệt thòi thế nào... Nên cơ hội khi hiệp định FTA của ASIAN và Khựa có hiệu lực, chỉ Thái, Mã, Sing, Indo... là may ra còn kiếm chác được. Còn vần đề Việt Nam-Cambodia thì em không thèm tranh cãi vì nó quá ngu và không hiểu gì về đề này, riêng việc nó bẩu Khựa không xâm chiếm nước nào thì em chỉ thống kê sơ sơ: Trên Biển: năm 1974 nó xâm chiếm Hoàng Sa, 1988 xâm chiếm Trường Sa, 1991 nó gây sự và lấn chiếm bãi Vành Khăn của Phi.... trên bộ thì nhiều không tả xiết và nó gây chiến hầu như với tất cả các nước có chung đường biên giới trên bộ và vụ nghiêm trọng nhất là nó nuốt Tây Tạng... Việc nó gây chiến thường tiến hành chớp nhoáng và tất cả diễn ra với các nước láng giềng chứ không gióng trống thổi kèn đi khắp thế giới như Mẽo, khi cướp đất nó thường áp dụng kiều tằm ăn dâu hay chiến lược cải bắp mà nó đang áp dụng với Phi, biến không thành có nên nhiều nước không ý thức được tầm nghiêm trọng của nó... Nhưng rốt cuộc nó vẫn không tin em...

    Theo đó, em nghĩ rằng đến thằng dân quèn Mã nó còn nghĩ về Khựa như thế thì cái việc đoàn kết khối ASIAN để làm đối trọng với Khựa có vẻ như rất xa vời, một cộng đồng đồng sàng dị mộng và sẽ còn rất lâu nữa mới có một cộng đồng ASIAn thống nhất thực sự.
  6. boyhn77

    boyhn77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/07/2008
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    52
    Có lẽ bạn tranh cãi phải thằng mã gốc Hán rồi. Còn thằng người Hán nào thừa nhận xâm lược Việt nam năm 1979 đâu mà là dạy cho VN 1 bài học còn ăn cướp Hoàng sa và mấy hòn đảo Trường sa chúng nó ngụy biện đó là đòi lại những gì thuộc về TQ với các chứng cớ vô cùng mơ hồ.
    Đám Asean đoàn kết rất lỏng lẻo kiểu thân ai người ấy lo phận ai người ấy giữ ko hiểu được âm mưu thâm hiểm của hán cẩu chỉ có dân Viet ngàn năm Bắc thuộc đi guốc trong bụng Khựa.TQ không chỉ muốn kiểm soát toàn bộ Biển Đông mà bước tiếp theo là kéo dài lười bò sang phia tây tới vùng biển Châu Phi và kéo tiếp xuống phía Nam xâm nhập vùng biển Úc châu.
    Thị trường TQ là thị trường khổng lồ với cả 1,4 tỷ dân nền kinh tế tQ vươn vòi bạch tuộc chi phối nền kinh tế thế giới. BỌn Tư bản phương tây lấy lợi nhuận làm đầu chúng nó chẳng vì bênh mấy nước nhỏ yếu như Việt hay Phi mà ảnh hưởng làm ăn với TQ nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới khó khăn.Hãy xem Phi là đồng Minh của Mỹ mà Khựa tát lên tát xuống thằng Mỹ đâu có phản ứng mạnh mẽ. Chỉ khổ anh Phi kêu gào với Mỹ nó mới thí cho mấy cái tàu có tuổi thọ đến 40-50 năm . TQ đang thăm dò mỹ nếu Mỹ làm ngơ tin chắc Phi sẽ còn bị lấn thêm vài hòn đảo và dần dần mất quyền kiểm soát bờ biển Phía Tây.
    Nước tranh chấp khu vực Biển Đông mà TQ muốn đánh nhất là Việt nam. Xong khác với Phi chúng ta đã đi guốc trong bụng Tàu nên chuẩn bị tương đối tốt hệ thống phòng thủ, TQ dù có triển khai tấn công chớp nhoáng cướp đảo song cũngko dễ giữ được .
    Tuy nhiên Vn cần có hệ thống cảnh bảo đặt dọc bờ biển sớm phát hiện ý đồ tấn công của Khựa mà thủ tốt.
  7. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    1.571
    Dân mã thì 1/3 là gốc hoa rồi, ăn chung ở chung nên có chút tương đồng và cảm tình, ngay như mình ở SG rất ghét tàu khựa nhưng bạn gái mình cũng là người Hoa thôi (cô ấy tốt và thương mình nhiều, gia đình tốt thân thiện và gia giáo). Từ lúc hết bị hãm bởi thằng ăng lê thì thằng mã dc hưởng hoà bình ổn định làm ăn (trong khối thịnh vượng chung) thằng ăng lê nó hãm xong rồi cũng có chút cảm tình qua giúp đỡ nhìu mặt cho mã. Sướng quen rồi nên chỉ nghĩ đến làm ăn, với lại chưa bị khựa cho nếm mùi thì vẫn còn cảm tình, khựa mới chỉ xích mích vài năm nay thôi do đường lưỡi bò. Do đó quá nhiều điều để Mã có chút nào đó cảm tình và cơ hội trong làm ăn với khựa. VN mình thì ngoại lệ nhiều nên ko bàn ở đây!
  8. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Tham nhũng thì bỏ tù được.... lãng phí thì không, tham nhũng vặt thì không bằng lãng phí lớn. Tham nhũng vặt thì bắt được (mà toàn bắt được loại này), còn lãng phí lớn thì không. Hoho, tiền NS phân bổ cho địa phương theo kiểu chia tiền cho chú... rồi chú muốn tiêu xài thế nào kệ chú (giống như hình thức phát quà khuyến mãi)... nguy hiểm quá ^:)^ ^:)^
  9. divenoi_xalam

    divenoi_xalam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2012
    Bài viết:
    2.635
    Đã được thích:
    2.230
    Cả cái ĐNA này trong thời kỳ phong kiến không nhờ Đại Việt đứng che đạn cho thì có nước đi húp cháo =)) Hồi đó bọn Mã còn chưa biết đang nằm ở cái xó xỉnh nào trong cái đế chế angko của K và sau này là bọn Xiêm di cư từ nam Trung Hoa xuống ;))
  10. Viethome1

    Viethome1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tình hình quản lý ở Trường Sa.

    [​IMG]

    Bạn nào có thông tin gì mới thì cho biết thêm nhé

Chia sẻ trang này