1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
    Tập trận giữa các quốc gia ASEAN, châu Á-Thái Bình Dương đã bắt đầu

    Chỉ huy của Lực lượng vũ trang Hoàng gia Brunei (RBAF) đã công bố chính thức bắt đầu các cuộc tập trận của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) về Hỗ trợ Nhân Đạo /Cứu trợ Thiên tai và Quân y (AHMX) tại Trung tâm Điều phối Đa quốc gia (MNCC) ở Muara, Brunei Darussalam hôm 17/6...

    http://infonet.vn/The-gioi/Tap-tran-giua-cac-quoc-gia-ASEAN-chau-AThai-Binh-Duong-da-bat-dau/90711.info
  2. Jamelee

    Jamelee Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    9
    Xoa
  3. keny

    keny Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/06/2012
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    cứ như là định hấp diêm tập thể em nào í nhở :D
  4. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    tập trận lần này thâm dò sức mạnh TQ , và cũng hợp tác tạo ra 1 chiến thuật mà các nước asian có thể dùng để đối phó TQ , chiến thuật đánh hội đồng, các quốc gia đông nam á củng đánh , cùng 1 thế trận , cùng 1 trận địa, cùng 1 chiến thuật , đó là mục đích của cuộc tập trận hôm nay
  5. vaonghe2004

    vaonghe2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hô hô, cứ đem cái lịch sử hào hùng ra tự sướng không. Lúc thời Đại Việt còn huy hoàng. Thời bây giờ thì không bằng ai hết. :-O:-O:-O:-O:-O:-O:-O:-O.
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Cả ĐNA đánh hội đồng trung quốc sao. Cuộc tập trận này chỉ cứu hộ để thể hiện ĐNA không chia năm sẻ bảy là tốt rồi. Làm gì có chuyện Indo hay Malay, ThaiLan nó nghe lệnh VN mà đánh TQ. Còn mấy nước như Brunay, Phi, Đông Timo thì chiến tranh đi theo chỉ làm vướng chân thôi. Mới lại thói đời khi băt nạt kẻ yếu thì súm nhau vào chia sẻ lợi ích. Gặp kẻ mạnh thì mạnh ai lấy chạy. Trừ phi các nước ĐNA ký hiệp ước quân sự không thì đừng hòng có liên minh. Ngay cả khi ký hiệp ước thì khi TQ nó bem các nước khác cũng chỉ hỗ trợ VN về hậu cần thôi. Tóm lại là không dựa được vào ai ở ĐNA mà đánh TQ. Ở ĐNA còn có Singapo cũng dám thách thức TQ tuy nhiên sing cũng không dám đánh TQ đâu. Tóm lại khi VN bem TQ mà có đóng cửa tuyến vận tải qua eo biển Malaca thì các đàn em ở ĐNA ủng hộ nhiệt tình đừng có kêu gào phản đối là được. Tốt nữa thì cho tàu tiếp dầu, tiếp đạn cho các anh đánh TQ, viện trợ thuốc men lương thực....
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
  8. hoangkim95

    hoangkim95 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2012
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    2
    Sing nó bằng cái lỗ mũi, thách thức Trung Quốc thì khỏi lên mặt đất ở nhé[:D]. Vốn ASEAN là tập hợp rời rạc của các nước có nhiều khác biệt, Việt Nam ta chỉ cố gắng tìm sự hòa hợp, đối tác làm ăn và sống yên ổn với bọn này thôi, mơ gì liên minh quân sự, chúng nó không quay sang cắm trộm là mừng rồi. Tập trận lần này khẳng định đơn giản là khối ASEAN đang ngày càng nâng cao tình hữu nghị và sự hợp tác giữa các thành viên thôi.
  9. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Tôi thì có quan điểm khác bạn. Tôi cũng tham gia học MBA và cũng tiếp xúc với nhiều giáo sư, có cả học viên người Philippines. Qua trao đổi thì tôi thấy rằng, là một doanh nhân thì không có khái niệm 'kẻ thù dân tộc', chỉ có khái niệm 'cơ hội' và 'rủi ro'. Tôi không lấy làm lạ nếu GS người Mã nói với bạn như thế, bất kể ông ta gốc Hoa hay gốc Ấn.

    Chỉ vì bạn ghét Khựa, vì Khựa là 'kẻ thù' của dân tộc Việt Nam mà bạn bỏ lỡ những cơ hội hợp tác đầu tư đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp và các 'rủi ro' nằm trong khả năng quản lý của bạn thì tôi nghĩ bạn chưa phải là một doanh nhân.

    Bản thân tôi không biết vì lý do gì và từ lúc nào, tôi rất ghét Khựa. Có lẽ như cách nói của nhiều người là người VN sinh ra đã ghét Khựa. Nhưng khi dấn thân vào con đường kinh doanh thì những thứ cảm xúc ấy đều phải gạt sang một bên. Một khi cơ hội đến, rủi ro dự đoán nằm trong khả năng chấp nhận được thì cần phải chớp lấy thời cơ. Một ví dụ có thể thấy liên quan đến rủi ro chính trị đó là tinh thần dân tộc cực đoan lên cao ở TQ do tranh chấp trên biển Hoa Đông khiến nhiều doanh nghiệp Nhật phải chịu tổn thất. Các bạn nghĩ Nhật nó không ghét Khựa sao? Nó chuyển hướng đầu tư sang VN hay các quốc gia khác là vì nó đánh giá rủi ro quá lớn ở TQ, ko thể chấp nhận được nên chuyển hướng đầu tư thôi. Khi rủi ro còn chấp nhận được thì dù ghét Khựa, Nhật vẫn đầu tư. Đó là kinh doanh!

    Tranh chấp ở Biển Đông cũng là một rủi ro chính trị với người TQ nhưng nó ở thế khác trong tranh chấp nên khi đầu tư vào VN, các doanh nghiệp TQ đánh giá, rủi ro này ko ngăn cản họ tìm kiếm các cơ hội tại VN.

    Khác với làm chính trị, làm kinh doanh thì không có 'kẻ thù', chỉ có 'đối tác' và 'đối thủ' mà thôi! Lạm bàn về cái này tôi chắc là còn nhiều luồng ý kiến khác và cũng sẽ mất không ít giấy mực, nó lại đi lạc chủ đề chính nên tôi chỉ có vài lời chia sẻ cùng các bạn.
  10. matshuda

    matshuda Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/01/2009
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    17
    Em nói trước, em không phải là một doanh nhân. Em không hề phủ nhận những lợi ích kinh tế đem lại khi Tàu Khựa lớn mạnh, tuy nhiên em cũng nói luôn, em làm bên lĩnh vực du lịch, dịch vụ và đối tượng khách TQ không nằm trong danh mục khách hàng của công ty em (không phải vì ghét) mà bọn em chủ yếu phục phục khách Âu và Úc nên việc ghét và không làm ăn với Khựa em cũng có những lợi thế nhất định.

    Trong vấn đề em nêu ra ở đây, chỉ muốn chỉ ra rằng, mỗi nước ASIAN đều mải mê chạy theo lợi ích của riêng mình mà không quan tâm đến các quốc gia còn lại thì việc hi vọng thống nhất khổi ASIAN thành một đối trọng với Khựa là điều không thể, nhờ các nước ASIAN tham gia mặt trận chống Khựa thì lại càng không.

    Còn về hợp tác kinh tế, em cũng nói luôn, đến một nước lớn mạnh và có nền chính trị dân chủ nhất trên thế giới như Mẽo thì vẫn còn chính sách bảo hộ mậu dịch, các hợp đồng kinh tế thường đi kèm với các điều kiện cải cách chính trị thì với một nền chính trị mang đậm chủ nghĩa dân tộc, sovanh nước lớn, đầy hận thù, mặc cảm với quá khứ như Khựa thì tính "rủi ro" như bác đề cập đến nó sẽ đến đâu?

    Họ có tuân thủ nghiêm túc các luật về thương mại với thế giới? Họ có minh bạch trong chính sách? Riêng việc tranh chấp với Nhật Bản, nó ngừng xuất khẩu đất hiếm để gây sức ép với Nhật, với Philippine thì nó ngừng nhập khẩu chuối trong khi bản thân nó là một thành viên lớn và quan trọng của WTO nhưng nó không thừa nhận là vì tranh chấp mà viện ra hàng tỷ lí do rất vô lý, và các bác cũng thừa hiểu làm ăn với nó tính rủi ro sẽ như thế nào nếu ta coi nó là thị trường chính và đầu tư hàng tỷ $ để xây nhà máy công xưởng ở đó như Nhật đã và đang phải trải qua?

    Còn đối với Việt Nam, các bác cũng thừa biết, mặt hàng nguyên liệu thô, nó nhập vô tội vạ, thủ tục thông quan cực kỳ đơn giản, có bao nhiêu nó mua hết, mua qua lối chính ngạch rồi cả lối tiểu ngạch, bác nào ở Hạ Long cũng thừa biết có một thời, dân Quảng Yên nô nức đóng tàu để chở than thổ phỉ qua Trung Quốc, tàu than của nó đợi sẳn ngoài vịnh để chở than về nước (nhưng tình hình này hiện nay đã tạm ổn vì CP đang hạn chế xuất khẩu than rồi nhé và BIDV đang cần thanh lý rất nhiều tàu do không có khả năng trả nợ vì hết việc).
    Riêng về hàng nông sản Việt thì các bác cũng biết thế nào rồi, ngoài ra nó còn nhập khẩu nhiều mặt hàng rất ư là vô lý như rễ cây, đỉa, vụ khoai tím ở Vĩnh Long, thủy sản ở Nha Trang... Còn với các công ty, tập đoàn lớn của Nhà nước cũng đã nếm đủ cay đắng khi hợp tác với Khựa rồi, bác cứ hỏi mấy bác EVN thì biết... Như vậy, rõ ràng là cơ hội từ một TQ phát triển cũng có, có mù mời bảo là không, nhưng rủi ro khi chơi với một thằng nhà giàu bẩn tính thì bác cũng đã biết như thế nào, và nói thẳng ra nó ít dành cho Việt Nam khi chúng ta luôn là mục tiêu để nó chống phá.

Chia sẻ trang này