1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.210
    Đã được thích:
    2.109
    BNG Philippines trả lời về tuyên bố gần đây của Trung Quốc liên quan đến vấn đề Biển Đông
    .
    Trước tuyên bố gần đây của Bộ Ngoại giao Trung Quốc rằng “việc Philippines khẳng định đã sử dụng gần như tất cả các biện pháp chính trị và ngoại giao để giải quyết hòa bình tranh chấp là hoàn toàn không đúng sự thật”, Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Philippines đã đáp trả rằng tuyên bố trên của Trung Quốc là vô căn cứ.

    http://nghiencuubiendong.vn/tin-ncb...cua-trung-quoc-lien-quan-den-van-de-bien-dong
    Đúng là tội nghiệp cho thằng Phi. để thằng TQ nó ép cho không biết làm j. cái tội dựa vào anh hai.giờ anh hai không giúp đỡ mà chỉ đứng ngoài nói miệng vào. giờ phải đi nước bài cuối cùng là phải sử dụng UNCLOS.:((:(( .
    Đối với TQ thì chỉ có mài dao sẵn đợi nó thôi.;));))
  2. zzsubmarinezz

    zzsubmarinezz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    63
  3. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Chủ tịch Quốc hội VN sắp thăm Myanmar


    Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Sinh Hùng, sắp thăm Myanmar để thúc đẩy bang giao liên nghị viện và hợp tác kinh tế.
    Chuyến thăm chính thức quốc gia thành viên Asean của ông Sinh Hùng, từ ngày 24-26/7, dự kiến diễn ra sau khi ông thăm Hàn Quốc trong thời gian ba ngày, kể từ hôm Chủ Nhật 21/7.
    Việt Nam và Myanmar hiện vẫn có quan hệ kinh tế, thương mại khiêm tốn, hạn chế với kim ngạch thương mại ở mức vài trăm triệu USD.
    Hai nước cũng mới có một số tiếp xúc trao đổi về chính trị quan trọng ở cấp cao, đặc biệt kể từ khi Myanmar bước vào quá trình cải tổ chính trị.
    Chuyến thăm của ông Hùng tới hai quốc gia diễn ra trong bối cảnh kinh tế toàn cầu nói chung vẫn gặp khó khăn, tình hình an ninh chính trị khu vực có những diễn biến phức tạp.
    Trong thành phần đoàn tháp tùng ông Hùng, có bộ trưởng thuộc bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và bộ Kế hoạch và Đầu tư.
    'Khiêm tốn nhưng tích cực'
    Theo truyền thông Việt Nam, hợp tác kinh tế, thương mại song phương giữa Việt Nam và Myanmar vẫn còn ở mức khá khiêm tốn, nhưng đang có các dấu hiệu 'phát triển tích cực'.

    Thị trường Myanmar đang khơi gợi quan tâm của Việt Nam
    Thông Tấn xã Việt Nam cho hay: "Trong những năm qua, hai nước đã tích cực củng cố và thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với nhau, nhất là về chính trị. Nhiều chuyến thăm cấp cao lẫn nhau đã được tiến hành."
    "Quan hệ kinh tế -thương mại giữa hai nước có những bước phát triển tích cực. Năm 2012 kim ngạch thương mại hai nước đạt hơn 227 triệu USD. Bốn tháng đầu năm nay đạt 85 triệu USD, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2012.
    Tính đến tháng 3/2013, Việt Nam triển khai bốn dự án đầu tư tại Myanmar, trong đó có 3 dự án được Myanmar cấp phép chính thức gồm thăm dò khai thác đầu khí-PVEP (trị giá 136 triệu USD), dự án khai thác đá trắng của Công ty SIMCO Sông Đà (10 triệu USD), dự án xây dựng trung tâm văn hóa và thương mại của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (400 triệu USD).
    Hôm Chủ Nhật, ông Sinh Hùng khởi hành thăm Hàn Quốc , quốc gia đang là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, trong khi Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 9 của Hàn Quốc.
    Kim ngạch thương mại song phương giữa hai nước trong năm 2012 là 21,12 tỷ USD.
    Hàn Quốc cũng là nước cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) lớn thứ hai của Việt Nam sau Nhật Bản.

    Đã đến lúc bước ra ánh sáng sau nhiều năm ẩn mình tạo ảnh hưởng ... hình như mọi người trước giờ vẩn cứ nghĩ là TQ, giờ là Mỹ nhưng theo em, anh chàng đứng sau bóng tối này có ảnh hưởng Myanma là lớn nhất[:P]
  4. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    bác định nói là thằng hàn quốc nó đang âm thầm giúp ta hay là sau , nếu hàn quốc giúp ta thì nó cũng có mục đích lợi dụng chúng ta để đối phó cái thằng bắc triều tiên , hoặc keu chúng ta giúp họ nân cao sức mạnh ngan ngữa bắc triều tiên , nói chung có qua có lại , có khi thằng hàn quốc sấp chết ta lại đem quân sang giúp cũng không chừng
    z123zz thích bài này.
  5. hainv71

    hainv71 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Sang năm Myanma làm Chủ tịch Asean mà
  6. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    có thằng hàn quốc nữa bạn
    z123zz thích bài này.
  7. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Báo chí viết về chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trương Tấn Sang

    (Dân trí) - Các tờ báo lớn của Mỹ nhận định rằng chuyến thăm Mỹ của ************* Trương Tấn Sang trong tuần này là cơ hội để lãnh đạo hai nước thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương và Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).
    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle chào đón ************* Trương Tấn Sang và phu nhân tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Hawaii tháng 11/2011.

    Hãng tin AP đưa tin, Washington cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hội đàm với Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang tại Nhà Trắng.
    Cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 25/7. Nhà Trắng cho hay hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về hợp tác song phương, các vấn đề khu vực và Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

    Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cả Mỹ và Việt Nam đều bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác thương mại và an ninh.

    Tờ New York Times đưa tin, chuyến thăm ************* Trương Tấn Sang tới đây là chuyến công du chính thức nước Mỹ thứ 2 của một nguyên thủ Việt Nam trong gần 20 năm qua.

    Một trong những vấn đề của chương trình nghị sự giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang sẽ là Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), một thỏa thuận thương mại tự do đầy tham vọng với sự tham gia của hơn 10 nước quanh Thái Bình Dương.

    Còn Bloomberg viết, kể từ những năm 1990 hai nước đã đẩy mạnh quan hệ, đặc biệt là về thương mại. Sau khi hai bên ký kết một thỏa thuận thương mại vào năm 2001, thương mại song phương đã tăng lên 26 tỷ USD từ mức chỉ 1 tỷ USD.

    Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho biết, Tổng thống Obama đã mời Chủ tịch Trương Tấn Sang tới thăm Nhà Trắng vào cuối tháng này và đây sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 3 giữa hai nước kể từ khi quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt được thiết lập năm 1995.

    "Chủ tịch Trương Tấn Sang đã nhận lời mời từ Tổng thống Obama về một chuyến thăm trước cuối tháng 7 và hai bên đang chuẩn bị cho chuyến thăm này", WSJ dẫn một nguồn tin cho biết.

    Mỹ hiện là đối tác thương mại thứ 2 của Việt Nam và Việt Nam đã xuất siêu sang Mỹ kể từ năm 1997. Trong năm 2012, Việt Nam đã đạt kỷ lục xuất siêu 15,6 tỷ USD, tăng đáng kể so với mức 13,2 tỷ USD trong năm 2011, theo các số liệu của Mỹ.

    Việt Nam và Mỹ cho tới nay đã thảo luận hợp tác song phương về an ninh hàng hải, các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, gìn giữ hòa bình, trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

    Chuyến thăm Washington lần này là chuyến công du Mỹ đầu tiên của ************* Trương Tấn Sang kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 7/2011. Nhưng ông Trương Tấn Sang từng gặp ông Obama hồi tháng 11/2011 tại Hawaii trong hội nghị gồm các quốc gia tham gia vào việc thiết lập TPP.

    Tổng thống Bill Clinton từng tới thăm Việt nam vào năm 2000 và ************* ***************** tới thăm Nhà Trắng dưới thời chính quyền George W. Bush vào năm 2007.

    Hãng tin AFP dẫn lại một tuyên bố của Nhà Trắng về chuyến thăm viết: "Tổng thống Mỹ chào đón cơ hội này để thảo luận với Chủ tịch Trương Tấn Sang về cách thức đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ đối tác về các vấn đề chiến lược khu vực và tăng cường hợp tác với ASEAN".

    "Tổng thống cũng mong muốn thảo luận các thách thức đang nổi lên như biến đổi khí hậu và tầm quan trọng của việc hoàn thành một Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP)", tuyên bố nói thêm.

    Theo AFP, ông Obama đã coi khu vực Đông Nam Á là một ưu tiên, nhìn thấy cơ hội xây dựng quan hệ với một khu vực vốn có mức tăng trưởng kinh tế cao.
    Thùy Trang
    Tổng hợp từ Mỹ


    Tình hình như thế này chẳng biết bác 3ship bụng dạ có yên không, CT Sang mới vừa thượng đỉnh với ngài Tập giờ lại viếng thăm nhà trắng và nước Mỹ. Chuyện này với VN thì không có gì phải quan trọng hóa vấn đề, vì đang thể hiện lập trường đa phương, không theo phò anh này để chống lại anh kia. Lịch sử thảm khốc của đất nước vừa qua đã để lại bài học lớn là phải thẳng lưng, nhìn tới bằng bản lĩnh của chính mình, phải xem tự lực tự cường là phương án khả thi và bền vững để đi lên và giữ mình. Dù là đất nước đi sau nhưng VN nhất định tự tin giao tiếp với các nước, không bao giờ tự ti xem mình là kẻ lót đường, thảm chùi chân cho bọn cường hào ác bá. Đạo lý lương tri và bản lĩnh này Việt nam đã thực thi trong suốt chiều dài lịch sử của mình.
  8. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Báo chí viết về chuyến thăm Mỹ của Chủ tịch Trương Tấn Sang

    (Dân trí) - Các tờ báo lớn của Mỹ nhận định rằng chuyến thăm Mỹ của ************* Trương Tấn Sang trong tuần này là cơ hội để lãnh đạo hai nước thảo luận về việc tăng cường quan hệ song phương và Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).
    [​IMG]
    Tổng thống Mỹ Barack Obama và phu nhân Michelle chào đón ************* Trương Tấn Sang và phu nhân tại Hội nghị thượng đỉnh APEC ở Hawaii tháng 11/2011.

    Hãng tin AP đưa tin, Washington cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ hội đàm với Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang tại Nhà Trắng.
    Cuộc gặp dự kiến diễn ra vào ngày 25/7. Nhà Trắng cho hay hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về hợp tác song phương, các vấn đề khu vực và Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP).

    Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh cả Mỹ và Việt Nam đều bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác thương mại và an ninh.

    Tờ New York Times đưa tin, chuyến thăm ************* Trương Tấn Sang tới đây là chuyến công du chính thức nước Mỹ thứ 2 của một nguyên thủ Việt Nam trong gần 20 năm qua.

    Một trong những vấn đề của chương trình nghị sự giữa Tổng thống Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang sẽ là Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP), một thỏa thuận thương mại tự do đầy tham vọng với sự tham gia của hơn 10 nước quanh Thái Bình Dương.

    Còn Bloomberg viết, kể từ những năm 1990 hai nước đã đẩy mạnh quan hệ, đặc biệt là về thương mại. Sau khi hai bên ký kết một thỏa thuận thương mại vào năm 2001, thương mại song phương đã tăng lên 26 tỷ USD từ mức chỉ 1 tỷ USD.

    Tờ Wall Street Journal (WSJ) cho biết, Tổng thống Obama đã mời Chủ tịch Trương Tấn Sang tới thăm Nhà Trắng vào cuối tháng này và đây sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước thứ 3 giữa hai nước kể từ khi quan hệ ngoại giao Mỹ-Việt được thiết lập năm 1995.

    "Chủ tịch Trương Tấn Sang đã nhận lời mời từ Tổng thống Obama về một chuyến thăm trước cuối tháng 7 và hai bên đang chuẩn bị cho chuyến thăm này", WSJ dẫn một nguồn tin cho biết.

    Mỹ hiện là đối tác thương mại thứ 2 của Việt Nam và Việt Nam đã xuất siêu sang Mỹ kể từ năm 1997. Trong năm 2012, Việt Nam đã đạt kỷ lục xuất siêu 15,6 tỷ USD, tăng đáng kể so với mức 13,2 tỷ USD trong năm 2011, theo các số liệu của Mỹ.

    Việt Nam và Mỹ cho tới nay đã thảo luận hợp tác song phương về an ninh hàng hải, các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, gìn giữ hòa bình, trợ giúp nhân đạo và cứu trợ thảm họa.

    Chuyến thăm Washington lần này là chuyến công du Mỹ đầu tiên của ************* Trương Tấn Sang kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 7/2011. Nhưng ông Trương Tấn Sang từng gặp ông Obama hồi tháng 11/2011 tại Hawaii trong hội nghị gồm các quốc gia tham gia vào việc thiết lập TPP.

    Tổng thống Bill Clinton từng tới thăm Việt nam vào năm 2000 và ************* ***************** tới thăm Nhà Trắng dưới thời chính quyền George W. Bush vào năm 2007.

    Hãng tin AFP dẫn lại một tuyên bố của Nhà Trắng về chuyến thăm viết: "Tổng thống Mỹ chào đón cơ hội này để thảo luận với Chủ tịch Trương Tấn Sang về cách thức đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ đối tác về các vấn đề chiến lược khu vực và tăng cường hợp tác với ASEAN".

    "Tổng thống cũng mong muốn thảo luận các thách thức đang nổi lên như biến đổi khí hậu và tầm quan trọng của việc hoàn thành một Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP)", tuyên bố nói thêm.

    Theo AFP, ông Obama đã coi khu vực Đông Nam Á là một ưu tiên, nhìn thấy cơ hội xây dựng quan hệ với một khu vực vốn có mức tăng trưởng kinh tế cao.
    Thùy Trang
    Tổng hợp từ Mỹ


    Tình hình như thế này chẳng biết bác 3ship bụng dạ có yên không, CT Sang mới vừa thượng đỉnh với ngài Tập giờ lại viếng thăm nhà trắng và nước Mỹ. Chuyện này với VN thì không có gì phải quan trọng hóa vấn đề, vì đang thể hiện lập trường đa phương, không theo phò anh này để chống lại anh kia. Lịch sử thảm khốc của đất nước vừa qua đã để lại bài học lớn là phải thẳng lưng, nhìn tới bằng bản lĩnh của chính mình, phải xem tự lực tự cường là phương án khả thi và bền vững để đi lên và giữ mình. Dù là đất nước đi sau nhưng VN nhất định tự tin giao tiếp với các nước, không bao giờ tự ti xem mình là kẻ lót đường, thảm chùi chân cho bọn cường hào ác bá. Đạo lý lương tri và bản lĩnh này Việt nam đã thực thi trong suốt chiều dài lịch sử của mình.
  9. Jamelee

    Jamelee Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    9
    http://nld.com.vn/20130722103349590p0c1006/chau-phi-doi-trung-quoc-tra-viec-lam.htm
    Châu Phi đòi Trung Quốc “trả” việc làm ------> Thế là hết .....mơ quyền lực mềm nữa nhé.!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thứ Hai, 22/07/2013 22:35
    Liên Hiệp Quốc cảnh báo quan hệ với Trung Quốc có thể bóp nghẹt những nỗ lực công nghiệp hóa của lục địa đen
    Ngày càng có nhiều chính phủ châu Phi thất vọng khi thấy Trung Quốc chỉ mới dùng châu lục này làm nơi cung cấp tài nguyên và thị trường tiêu thụ các sản phẩm của mình thay vì mang lại thứ mà người dân ở đó cần nhất: Việc làm.

    Những người Trung Quốc đào vàng trái phép bị bắt ở Ghana vào tháng rồi Ảnh: africanvoiceonline.co.uk
    Mối quan hệ lãng mạn không còn
    Theo họ, chính sách này của Bắc Kinh có thể cản trở nỗ lực đưa hàng tỉ người ở đó thoát khỏi cảnh nghèo. Một báo cáo mới đây của Ủy ban Kinh tế châu Phi thuộc Liên Hiệp Quốc (UNECA) đã nêu bật nguy cơ: Mối quan hệ với Trung Quốc có thể bóp nghẹt những nỗ lực công nghiệp hóa của lục địa đen.
    Kim ngạch thương mại của Trung Quốc với châu Phi ước tính sẽ đạt mức 200 tỉ USD trong năm nay, tăng gấp 20 lần so với năm 2000. Điều đáng nói là khoảng 85% lượng hàng xuất khẩu từ châu Phi đến Trung Quốc là vật liệu thô, như dầu và khoáng sản. Theo Ngân hàng Phát triển châu Phi, điều này có nghĩa là những công ăn việc làm và lợi ích từ việc xử lý vật liệu thô lại được tạo ra ở những nơi khác. Ở chiều ngược lại, làn sóng hàng hóa Trung Quốc giá rẻ ồ ạt đổ vào thị trường châu Phi đã làm suy giảm quá trình công nghiệp hóa tại đây.
    Theo thống kê của Tổ chức Brenthurst (Nam Phi), chỉ tính riêng công nghiệp dệt may, châu Phi đã mất 750.000 việc làm trong thập kỷ qua. Ngay cả tại Nam Phi, một nền kinh tế mạnh về sản xuất ở châu Phi, khoảng 40% sản phẩm giày dép và vải đến từ Trung Quốc. Thể hiện nỗi lo ngại của nhiều chính phủ khác, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma vào năm ngoái thẳng thừng cảnh báo mối quan hệ thương mại không cân bằng giữa Trung Quốc và châu Phi là “không bền vững”.
    Ông Alex Vines, người phụ trách chương trình châu Phi của Viện Nghiên cứu Chatham House, nhận định với hãng tin Reuters: “Mối quan hệ lãng mạn xung quanh việc đầu tư của Trung Quốc vào châu Phi đã không còn nữa. Tại một châu lục có dân số trẻ và tăng nhanh nhất thế giới, các chính phủ đang đối mặt với sức ép phải tạo công ăn việc làm”.
    Sự thật phũ phàng
    Sự bùng nổ kinh tế của Trung Quốc ít nhiều mang lại lợi ích cho châu Phi thông qua việc Bắc Kinh sẵn lòng tài trợ những dự án hạ tầng lớn mà không đưa ra điều kiện ràng buộc về dân chủ và nhân quyền như phương Tây. Dù vậy, theo UNECA, việc Trung Quốc tìm kiếm quặng, gỗ và dầu ở châu Phi đã mang lại không ít nguy cơ cho lục địa này. Chẳng hạn, việc châu lục này cung cấp tới 1/3 nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc có thể dẫn đến “căn bệnh Hà Lan” - loại nguy cơ kinh tế xảy ra khi công nghiệp chế tạo bị suy giảm do xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên quá đà.
    Vào tháng 3 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria Lamido Sanusi đánh giá việc Trung Quốc khai thác tài nguyên từ châu Phi đã có đầy đủ thuộc tính của “chủ nghĩa thực dân”. Bắc Kinh đã đưa ra một số điều kiện nhất định cho châu Phi nếu muốn lấy tiền của họ: Số tiền này phải được chi tiêu cho hàng hóa Trung Quốc và để người Trung Quốc xây dựng các hạ tầng mà họ đổ tiền vào. Chính điều kiện thứ hai đã đẩy số lượng người Trung Quốc sang châu Phi làm việc tăng gấp 10 lần trong vòng 20 năm qua, ước tính lên khoảng 1 triệu người. Sự bùng nổ này kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh, xã hội cũng như làm gia tăng những lời phàn nàn của người dân bản xứ. Chẳng hạn, tại Ghana vào tháng rồi, căng thẳng đã leo thang thành bạo lực khi cảnh sát và người dân tấn công những thợ khai thác vàng của Trung Quốc. Chỉ trong vòng tháng 6 và tháng7, hơn 4.500 thợ đào vàng Trung Quốc đã bị trục xuất khỏi Ghana.
  10. Jamelee

    Jamelee Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2010
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    9
    http://nld.com.vn/20130722103349590p0c1006/chau-phi-doi-trung-quoc-tra-viec-lam.htm
    Châu Phi đòi Trung Quốc “trả” việc làm ------> Thế là hết .....mơ quyền lực mềm nữa nhé.!!!!!!!!!!!!!!!!
    Thứ Hai, 22/07/2013 22:35
    Liên Hiệp Quốc cảnh báo quan hệ với Trung Quốc có thể bóp nghẹt những nỗ lực công nghiệp hóa của lục địa đen
    Ngày càng có nhiều chính phủ châu Phi thất vọng khi thấy Trung Quốc chỉ mới dùng châu lục này làm nơi cung cấp tài nguyên và thị trường tiêu thụ các sản phẩm của mình thay vì mang lại thứ mà người dân ở đó cần nhất: Việc làm.

    Những người Trung Quốc đào vàng trái phép bị bắt ở Ghana vào tháng rồi Ảnh: africanvoiceonline.co.uk
    Mối quan hệ lãng mạn không còn
    Theo họ, chính sách này của Bắc Kinh có thể cản trở nỗ lực đưa hàng tỉ người ở đó thoát khỏi cảnh nghèo. Một báo cáo mới đây của Ủy ban Kinh tế châu Phi thuộc Liên Hiệp Quốc (UNECA) đã nêu bật nguy cơ: Mối quan hệ với Trung Quốc có thể bóp nghẹt những nỗ lực công nghiệp hóa của lục địa đen.
    Kim ngạch thương mại của Trung Quốc với châu Phi ước tính sẽ đạt mức 200 tỉ USD trong năm nay, tăng gấp 20 lần so với năm 2000. Điều đáng nói là khoảng 85% lượng hàng xuất khẩu từ châu Phi đến Trung Quốc là vật liệu thô, như dầu và khoáng sản. Theo Ngân hàng Phát triển châu Phi, điều này có nghĩa là những công ăn việc làm và lợi ích từ việc xử lý vật liệu thô lại được tạo ra ở những nơi khác. Ở chiều ngược lại, làn sóng hàng hóa Trung Quốc giá rẻ ồ ạt đổ vào thị trường châu Phi đã làm suy giảm quá trình công nghiệp hóa tại đây.
    Theo thống kê của Tổ chức Brenthurst (Nam Phi), chỉ tính riêng công nghiệp dệt may, châu Phi đã mất 750.000 việc làm trong thập kỷ qua. Ngay cả tại Nam Phi, một nền kinh tế mạnh về sản xuất ở châu Phi, khoảng 40% sản phẩm giày dép và vải đến từ Trung Quốc. Thể hiện nỗi lo ngại của nhiều chính phủ khác, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma vào năm ngoái thẳng thừng cảnh báo mối quan hệ thương mại không cân bằng giữa Trung Quốc và châu Phi là “không bền vững”.
    Ông Alex Vines, người phụ trách chương trình châu Phi của Viện Nghiên cứu Chatham House, nhận định với hãng tin Reuters: “Mối quan hệ lãng mạn xung quanh việc đầu tư của Trung Quốc vào châu Phi đã không còn nữa. Tại một châu lục có dân số trẻ và tăng nhanh nhất thế giới, các chính phủ đang đối mặt với sức ép phải tạo công ăn việc làm”.
    Sự thật phũ phàng
    Sự bùng nổ kinh tế của Trung Quốc ít nhiều mang lại lợi ích cho châu Phi thông qua việc Bắc Kinh sẵn lòng tài trợ những dự án hạ tầng lớn mà không đưa ra điều kiện ràng buộc về dân chủ và nhân quyền như phương Tây. Dù vậy, theo UNECA, việc Trung Quốc tìm kiếm quặng, gỗ và dầu ở châu Phi đã mang lại không ít nguy cơ cho lục địa này. Chẳng hạn, việc châu lục này cung cấp tới 1/3 nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc có thể dẫn đến “căn bệnh Hà Lan” - loại nguy cơ kinh tế xảy ra khi công nghiệp chế tạo bị suy giảm do xuất khẩu tài nguyên thiên nhiên quá đà.
    Vào tháng 3 vừa qua, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria Lamido Sanusi đánh giá việc Trung Quốc khai thác tài nguyên từ châu Phi đã có đầy đủ thuộc tính của “chủ nghĩa thực dân”. Bắc Kinh đã đưa ra một số điều kiện nhất định cho châu Phi nếu muốn lấy tiền của họ: Số tiền này phải được chi tiêu cho hàng hóa Trung Quốc và để người Trung Quốc xây dựng các hạ tầng mà họ đổ tiền vào. Chính điều kiện thứ hai đã đẩy số lượng người Trung Quốc sang châu Phi làm việc tăng gấp 10 lần trong vòng 20 năm qua, ước tính lên khoảng 1 triệu người. Sự bùng nổ này kéo theo nhiều hệ lụy về an ninh, xã hội cũng như làm gia tăng những lời phàn nàn của người dân bản xứ. Chẳng hạn, tại Ghana vào tháng rồi, căng thẳng đã leo thang thành bạo lực khi cảnh sát và người dân tấn công những thợ khai thác vàng của Trung Quốc. Chỉ trong vòng tháng 6 và tháng7, hơn 4.500 thợ đào vàng Trung Quốc đã bị trục xuất khỏi Ghana.

Chia sẻ trang này