1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    [​IMG]
  2. Gnuhlehcimm

    Gnuhlehcimm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/11/2012
    Bài viết:
    1.468
    Đã được thích:
    96
  3. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Phiến quân Nigeria tấn công trường đại học


    Quân đội Nigeria cho biết rạng sáng 29/9 (giờ địa phương), các tay súng thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã tấn công khu ký túc xá thuộc Đại học Nông nghiệp ở thị trấn Gujba thuộc bang Yobe, Đông Bắc nước này, làm gần 50 người thiệt mạng.

    [​IMG]
    Phiến quân Boko Haram. Ảnh: PressTV.

    Người phát ngôn quân đội Nigeria Lazarus Eli cho biết các phần tử khủng bố Boko Haram đã đột nhập vào trường và xả súng nhằm vào các sinh viên. Trong khi đó, một số nhân chứng cho biết nhiều thi thể đã được phát hiện tại các bụi cây, phòng học và ký túc xá của trường.

    Trong những tháng gần đây, tại Yobe xảy ra hàng loạt vụ tấn công nhằm vào giới sinh viên, trong đó có vụ tấn công ngày 6/7, khiến 29 học sinh và giáo viên thiệt mạng. Phiến quân Boko Haram đều nhận gây ra các vụ tấn công này.

    Cũng trong ngày 29/9, phiến quân Boko Haram đã tiến hành 2 vụ tấn công riêng rẽ nhằm vào các ngôi làng ở khu vực biên giới bang Borno, miền Đông Bắc của Nigeria, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.

    Theo giới chức địa phương, các phiến quân đã tấn công và xả súng vào người dân tại hai ngôi làng Fulatari và Kanumburi thuộc thị trấn Gamboru, cách thủ phủ Maidugiri khoảng 130 km.

    Trong suốt 4 tháng qua, quân đội Nigeria đã ráo riết triển khai chiến dịch truy quét phiến quân Boko Haram ở khu vực Đông Bắc, vốn là thành trì của nhóm này. Song chiến dịch truy quét dường như không mang lại hiệu quả đáng kể, khi các cuộc tấn công của Boko Haram vẫn xảy ra hàng ngày, khiến hàng trăm người thương vong. Riêng trong tháng này, số người thiệt mạng trong các vụ tấn công do Boko Haram tiến hành đã lên tới hơn 140 người.

    Lực lượng gìn giữ hòa bình VN đâu ? làm bài test đi này ? mệ lạ nước lạ cái sư tử cá sấu voi trâu rắn hổ mang muỗi vằn ong đất châu chấu ....động thực vật nó cũng giết sạch lính UN gốc Việt chứ đừng khoe sống tron rừng Trường Sơn là đi đánh khắp 5 châu được
  4. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Chuẩn! Lực lượng gìn giữ hòa bình VN đâu mà để cảnh sát Nigeria hốt người TQ giữa chợ như hốt linh cẩu thế này =)) http://www.thanhnien.com.vn/pages/20120524/nigeria-bat-giu-45-nguoi-trung-quoc.aspx
  5. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.227
    Đã được thích:
    2.113
    Mặc dù nội dung nó cũ nhưng nói ra điều đó cũng là tích cực rồi. giống như xờ longmu [:D] hoài ai cũng biết mà có ai nói. bây giờ bác cho cái tên @longmunhieu đấy cũng là mới lạ ;));))
  6. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    Vị thế Việt Nam trong cục diện địa chính trị khu vực châu Á-TBD

    Cục diện địa chính trị là trạng thái quan hệ quốc tế của một nhóm quốc gia và nước lớn trụ cột chiến lược tạo ra trong một thời kỳ nhất định.

    Các cường quốc thực hiện chiến lược địa chính trị của mình trên khu vực nào đó bằng sức mạnh quân sự, kinh tế sẽ tạo ra một sự cọ xát lớn trong khu vực. Sự “cọ xát” này diễn ra với 2 hình thức là xung đột và hợp tác hòa bình.

    Mỹ, với chiến lược châu Á-TBD đã đưa 60% lực lượng Hải quân thường trực tại châu Á-TBD, củng cố, mở rộng các liên minh quân sự, chính trị và một Hiệp ước thương mại đối tác xuyên TBD (TPP) của 12 quốc gia trong đó có Việt Nam đang hình thành. Thực sự, Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến địa chính trị với Trung Quốc ngay tại khu vực ĐNA và châu Á-TBD.

    Những toan tính địa chính trị và mở rộng môi trường địa chính trị kiểu bành trướng lãnh hải của Trung Quốc đã tạo ra 3 mâu thuẫn lớn. Mâu thuẫn giữa Trung Quốc với Mỹ, giữa Trung Quốc với Nhật Bản, giữa Trung Quốc với ASEAN.

    Trên Biển Đông, Việt Nam có một vị trí chiến lược quan trọng bậc nhất ĐNA, là nơi giao thoa lợi ích quốc gia của nhiều cường quốc lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Ấn Độ…bởi vậy vị thế của Việt Nam là có quyền lựa chọn, đa dạng hóa các mối quan hệ có lợi nhất cho kinh tế, quốc phòng và an ninh quốc gia.

    Trong bối cảnh đó, phát huy lợi thế vị trí địa lý có tầm quan trọng về quân sự, kinh tế của mình ở khu vực ĐNA, Việt Nam đã, đang mở rộng ảnh hưởng của mình để tạo ra một môi trường địa chính trị có lợi, thể hiện ở 3 phương diện chủ chốt.

    Thứ nhất là về quân sự. Quân sự cũng chỉ phục vụ cho mục đích kinh tế chính trị, nhưng việc tăng cường sức mạnh quân sự của Việt Nam trong chiến lược địa chính trị hoàn toàn khác mục tiêu của Mỹ, Trung Quốc hay các nước lớn khác.

    Tăng cường sức mạnh quân sự, Việt Nam chỉ nhằm mục đích bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên vùng biển được quốc tế công nhận mà không đe dọa một ai.

    Với tinh thần đó, Việt Nam đã không ngừng nâng cao năng lực phòng thủ bằng hiện đại hóa quân đội trong đó ưu tiên cho Không quân, Hải quân…và kết quả thực sự đã chứng tỏ khả năng phòng thủ bảo vệ Tổ quốc là không thể coi thường. Bất cứ kẻ thù nào nếu liều lĩnh gây chiến đều phải trả giá đắt không thể chịu đựng nổi. Đó chính là vị thế quân sự Việt Nam hiện nay
    Thứ hai là hợp tác quốc tế. Đương nhiên, khi khả năng phòng thủ bảo vệ chủ quyền của Việt Nam khiến cho kẻ thù phải từ bỏ mọi âm mưu xâm hại thì lúc đó hợp tác của Việt Nam sẽ được bạn bè quan tâm và tin cậy.

    Với chính sách đối ngoại đa phương hóa, muốn là bạn với tất cả, hiện nay đã có 12 quốc gia đã trở thành đối tác chiến lược với Việt Nam, trong đó đã có 4 cường quốc HĐBA LHQ.

    Việc các cường quốc trở thành đối tác chiến lược với Việt Nam chứng tỏ đã có sự tôn trọng nhất định, chứng tỏ Việt Nam đã có một vị thế chiến lược quan trọng với các cường quốc trên thế giới.

    Ngay Hoa Kỳ, dù đang là đối tác toàn diện nhưng vẫn công khai xác định Việt Nam có một vị thế chiến lược quan trọng trong chiến lược châu Á-TBD của họ và Việt Nam, trong số 12 quốc gia đang chuẩn bị trở thành thành viên của Hiệp định thương mại đối tác xuyên TBD (TPP) do Mỹ chủ xướng.

    Trên diễn đàn quốc tế, một lần nữa tiếng nói Việt Nam lại vang lên từ lòng khát khao hòa bình, căm ghét chiến tranh, cường quyền; từ lòng yêu thương con người, đồng loại…đã khiến cho những nguyên thủ quốc gia có tâm thì ngậm ngùi còn không ít những kẻ chủ chiến thì phải đắn đo suy nghĩ.

    Thứ ba là hội nhập khu vực ĐNA. Mặc dù gia nhập vào ASEAN muộn, nhưng với tinh thần tích cực, chủ động và có trách nhiệm đã góp công lớn làm mới ASEAN.

    Trên diễn đàn Shangri-la, Việt Nam đã thể hiện rõ bản lĩnh, kinh nghiệm từng trải với tinh thần trách nhiệm cao trong việc đoàn kết ASEAN, xây dựng lòng tin với nhau để biến ASEAN trở thành một nhân tố quan trọng trong cục diện địa chính trị châu Á-TBD.

    Việt Nam được coi như một nước có sức nặng đáng kể trong các cuộc thảo luận quan trọng về an ninh khu vực.

    Như vậy, vị thế Việt Nam trong cục diện địa chính trị khu vực châu Á-TBD được định vị ban đầu. Đó là có đủ khả năng để làm chủ và phát huy vị trí địa chiến lược quan trọng của đất nước và còn có vai trò quan trọng trong an ninh khu vực.

    Tại sao trước đây Việt Nam luôn bị họa ngoại xâm? Phải chăng do Việt Nam ở một vị trí chiến lược vô cùng quan trọng? Đúng thế! Cho nên giờ đây, vị thế Việt Nam, tuy chưa phải ở mức chúng ta kỳ vọng hướng tới nhưng không tự hào không được, không vui mừng không được và chúng ta có quyền nghĩ tới tương lai.

    Lê Ngọc Thống (ĐVO)
  7. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chống Trung Quốc là chống chế độ Hà Nội
    Sunday, September 08, 2013 1:15:20 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    LONG AN 8-9 (NV) -
    Công an tỉnh Long An vừa đề nghị truy tố ông Đinh Nhật Uy, 30 tuổi, về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước.”



    [​IMG]Hình chụp Đinh Nhật Uy quảng bá áo thun in dòng chữ vận động cho việc nói không với tham vọng chủ quyền của Trung Quốc và ủng hộ Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển. Áo này bị Công an CSVN dùng làm “vật chứng” để truy tố Uy tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ ...”. (Hình: Dân Làm Báo)

    Trong Kết luận điều tra, Công an Long An xác định, ông Đinh Nhật Uy đã phạm tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước” và liệt kê một loạt “vật chứng” để chuyển Viện Kiểm sát Long An xem xét, kết tội gồm: “06 (sáu) áo thun có ghi dòng chữ: Hoàng Sa- Trường Sa- Việt Nam. 02 (hai) áo thun phía trước có ghi dòng chữ: No to U-Line! Yes to UNCLOS! Phía sau có ghi dòng chữ: "No U FC, Xoá ‘Đường Lưỡi Bò’ Bảo vệ biển đảo Việt Nam”.
    Cũng trong bản Kết luận Điều tra, Công an Long An đề nghị “tịch thu tiêu hủy hai quyển sách” là “Bên Thắng Cuộc” và “Chết bởi Trung Quốc”.
    Ông Đinh Nhật Uy là anh trai của sinh viên Đinh Nguyên Kha. Bị bắt ngày 15 tháng 6.
    Sinh viên Đinh Nguyên Kha, 25 tuổi và sinh viên Nguyễn Phương Uyên, 21 tuổi, bị bắt hồi tháng 10 năm 2012 vì rải truyền đơn lên án Đảng CSVN hèn yếu, dung dưỡng tham nhũng và kêu gọi chống Trung Quốc. Ở phiên sơ thẩm diễn ra hồi tháng 5 vừa qua, sinh viên Đinh Nguyên Kha bị phạt 8 năm tù và sinh viên Nguyễn Phương Uyên, 21 tuổi, bị phạt 6 năm tù, cùng vì “tuyên truyền chống nhà nước”.
    Bản án sơ thẩm của Tòa án Long An đã bị cả dư luận trong và ngoài Việt Nam phản đối kịch liệt.
    Ngày 16 tháng 8, khi đưa vụ án này ra xử phúc thẩm, Tòa án Tối cao đã giảm cho sinh viên Đinh Nguyên Kha 4 năm tù, còn bốn năm tù. Riêng sinh viên Nguyễn Phương Uyên được giảm ba năm tù, còn ba năm tù và được cho hưởng án treo.
    Tin mới nhất từ thân nhân của sinh viên Đinh Nguyên Kha cho biết, Đinh Nguyên Kha vừa nhận tội “khủng bố” khi thấy anh trai mình bị bắt và công an cho biết có thể sẽ bắt cả cha lẫn mẹ Đinh Nguyên Kha.
    Cuối năm ngoái, khi Đinh Nguyên Kha bị bắt, tư gia của cha mẹ Đinh Nguyên Kha bị khám xét, công an Long An loan báo đã thu giữ được vài trăm gram “thuốc nổ”. Cũng vì vậy, ngoài cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước”. Đinh Nguyên Kha còn bị điều tra về hành vi “khủng bố”. Công an Việt Nam cho rằng, Đinh Nguyên Kha có ý định… “chế tạo bom để phá hoại”.
    Bà Nguyễn Thị Kim Liên, mẹ sinh viên Đinh Nguyên Kha đã từng chỉ trích cáo buộc này. Theo bà, Đinh Nguyên Kha thích làm pháo. Cái gọi là “thuốc nổ” mà công an tìm thấy khi khám nhà chỉ là loại thuốc pháo mà ai cũng có thể mua tại chợ Kim Biên - một chợ đầu mối ở quận 5, Sài Gòn, chuyên cung cấp đủ thứ tạp phẩm.
    Trong Kết luận điều tra về Đinh Nhật Uy, Công an Long An xác định, Đinh Nhật Uy phạm tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước” vì đã dùng facebook để kêu gọi trả tự do cho Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên, vì đã sử dụng biểu tượng có số 4 đặt trong vòng tròn với gạch chéo màu đỏ (vẫn thường được nhiều blogger, facebooker sử dụng trong cuộc vận động đòi bỏ điều 4 của Hiến pháp hiện hành), chỉ trích bản án mà Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên đối với Kha và Uyên.
    Đinh Nhật Uy bị xem là phạm tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước” vì đã trả lời phỏng vấn mà nội dung trả lời “thể hiện thái độ bênh vực, và ca ngợi ‘tinh thần yêu nước’ của Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên, xem thường phiên xử sơ thẩm vụ án Đinh Nguyên Kha và Nguyễn Phương Uyên tại Long An.
    Theo một số blogger và facebooker, cả cha và mẹ của Đinh Nhật Uy, Đinh Nguyên Kha đều mắc nhiều chứng bệnh mãn tính. Toàn bộ chi phí sinh hoạt và chữa trị đều trông vào Đinh Nhật Uy.
    Do hành động phản kháng của Đinh Nguyên Kha, công ty của anh trai sinh viên này bị tịch thu máy móc, thiết bị, bị quấy nhiễu đến mức phải đóng cửa và nay, gia đình này có thêm một người con nữa, sẽ bị đưa ra xét xử chỉ vì phản đối việc kết án em trai của mình. (G.Đ)

    [/FONT]
    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=172855&zoneid=2#.Uksk9Frn_cs

    chống mỹ là cứu nước, chống trung cộng là chống nhà nước? nhà nước ngụy cộng sản vn và trung công là một nước? chết mẹ, chúng nó bán nước dồi à ? =))
  8. ninjavn2007

    ninjavn2007 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    219
    Oshin này... Republic of Vietnam đâu rồi? hình như là đã bay biến từ 30/4/1975 rồi đúng không... thù dai nhỉ? Hay là tiêu chí của Oshin là "thắng làm vua, thua làm giặc"? ... rãnh thì về nước mà khai sang, mở 1 cuộc cách mạng đêy... cứ chiến tranh, đấu khẩu trên bàn phím, ăn chửi mỗi ngày, bị người ta khinh cho thì nhục lắm đấy. Cũng may cho Oshin là ở trên mạng ảo này không ai biết Oshin là ai... mấy blogger kia, it ra họ còn gan dạ hơn Oshin gấp cả vạn lần đấy ;))... mà này, CP Mỹ đóng cửa rồi đấy... food stamps cũng sắp bị cắt, coi chừng thư viện bị đóng cửa nữa thì vừa bị đói mà còng không có Internet+PC để mà tham gia forum này đó nha :)>-
  9. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Diệu kế =D>
    Kiều Lương: TQ nên dùng kế “ném bom nhầm” ở Biển Đông

    (Soha.vn) - Tướng diều hâu Kiều Lương cho rằng dùng thủ đoạn vờ như “không kích nhầm” sẽ giúp Trung Quốc giành phần thẳng ở Biển Đông mà đỡ mang tai tiếng.

    Kiều Lương, sinh năm 1955, mang hàm Thiếu tướng, hiện là giáo sư Đại học Quốc phòng Trung Quốc, hội viên Hội tác gia Trung Quốc và Phó Tổng thư kí Hội nghiên cứu chính sách an toàn quốc gia.
    Từ một thợ học việc ở cục đường sắt Qiqihar tỉnh Hắc Long Giang, Kiều Lương nhập ngũ năm 1972 và đảm nhiệm vai trò nhân viên máy chiếu phim của đội điện ảnh Cục chính trị Lam Châu.
    Về thực chất, Kiều Lương là một lính văn công. Năm 1986, Kiều Lương được nhận vào học tại Khoa Văn, Đại học Bắc Kinh. Trong bối cảnh một số lính văn công ở Trung Quốc thăng tiến rất nhanh, lại thể hiện được năng khiếu “diều hâu” đúng ý cấp trên, Kiều Lương đã leo tới hàm… Thiếu tướng Không quân.
    [​IMG]
    Kiều Lương, lính văn công mang quân hàm Thiếu tướng Không quân Trung Quốc​

    Là lính văn công, nhưng Kiều Lương lại thích viết sách về chiến lược và chiến tranh. Quyển “Chiến tranh vượt giới hạn” của viên tướng diều hâu này xuất bản năm 1999 được truyền thông Trung Quốc ca ngợi là tác phẩm “để đời”, đã đưa ra khái niệm chiến tranh mới có tầm nhìn trước hàng chục năm. Tác giả và báo chí Trung Quốc thậm chí còn khoe khoang là Lầu Năm Góc và Nga đã từng theo học những luận điểm trong đó.
    Không biết Mỹ đã học được gì trong sách của Kiều Lương, nhưng viên tướng diều hâu này thì học Mỹ rất nhanh, và cũng rất nhanh, biến những cái học được thành “mưu hèn kế bẩn” của mình. Ông ta từng lớn tiếng tuyên bố Trung Quốc nên "học" vụ Mỹ không kích nhầm làm 24 lính Pakistan thiệt mạng hồi cuối năm 2011.
    Khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố "vô cùng sốc” và bày tỏ “sự lo ngại mạnh mẽ”. Người phát ngôn của cơ quan này còn ra thông cáo bằng giọng điệu hết sức “đạo đức” rằng: “Sự độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Pakistan cần phải được tôn trọng và vụ việc cần phải được điều tra kỹ lưỡng cũng như giải quyết hợp lý”.
    Thế nhưng, Kiều Lương, với tư cách một quân nhân cao cấp của quân đội Trung Quốc lại lên báo “hiến kế” rằng Trung Quốc cũng nên dùng cách này để giải quyết tranh chấp ở Biển Đông. Theo viên tướng văn công này thì ở Biển Đông có thể phải dùng hỏa lực để giành lợi thế, nhưng những vụ kiểu “không kích nhầm” sẽ làm Trung Quốc đỡ tai tiếng và ít bị chỉ trích hơn.
    Trước các câu hỏi về việc Trung Quốc tại sao không chịu cùng đàm phán đa phương với các nước ASEAN về Biển Đông, mà khăng khăng chỉ đàm phán song phương, Kiều Lương tự vỗ ngực cho rằng Trung Quốc giờ “như một con hổ đối mặt với đàn sói ASEAN”, mà hổ không bao giờ sợ sói, nên Trung Quốc không đàm phán đa phương không có nghĩa là nước này sợ cộng đồng ASEAN.
    Viên tướng này cũng hô hào sử dụng các đòn hiểm về kinh tế để “trừng trị” các nước không theo ý Trung Quốc. Ông ta nói thẳng toẹt ra rằng “trên trường quốc tế thì đừng làm quân tử”. Câu nói này như một lời khẳng định rằng Trung Quốc sẽ có rất nhiều tiểu xảo chơi xấu trong các cuộc tranh chấp liên quan đến biển đảo và lãnh thổ.
    Kiều Lương cũng từng huênh hoang ví von Trung Quốc giờ như một vị “thái tử”, ngồi ở vị trí “lão nhị”, “dưới 1 người mà trên cả muôn người” nên “rất khó xử” và luôn bị “lão đại” là Mỹ soi mói tìm cách chèn ép, đồng thời lại bị các nước như Nga Nhật ở phía dưới tìm cách lật đổ. Viên tướng này cũng cho rằng đó mới là lý do khiến hiện nay nhiều nước không ưa Trung Quốc, chứ không phải vì bản chất Trung Quốc khó ưa.


    Hay hay quá hay đúng là diệu kế =D>
  10. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Đã ngu mà còn lỳ :)):)):))

Chia sẻ trang này