1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Hán mọi cử sứ sang chầu, trên tư cách là 1nước lớn thì Đại việt phải rộng lượng 1 tí đúng k thằng nghẹo vàng cali đội lốt hán cẩu?[:D][:D][:D]
  2. vms

    vms Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    66
    Từ ngày có mấy thằng nghẹo đội lốt hc, và hc đội lốt cali tung bài, tự dưng mình thấy ghét bọn hc và nghẹo, dẫu biết là mắc mưu chúng nó là gây lòng thù hận dân tộc, nhưng nghe mọi người chửi nghẹo và hán cẩu cũng sướng [:D]
  3. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    tớ là dân miền trung chính gốc nè, theo dự đoán tình hình theo thực tiển những gì đang diễn biến không khéo khoảng 10 năm nữa thôi nền kinh tế của miền trung sẽ gánh vác hai đầu Nam Bắc không chừng [:P]... hảy nhìn những gì đang thực hiện ở BĐịnh quê tôi làm vi dụ....

    trong quá trình phát truyển đó có những cái lổi quản lý mà chúng ta không tránh khỏi bởi những cái được và những cái buộc phải "hy sinh" (cái này nói hoài mà những cái đầu cố chấp trên này có bao giờ chịu hiểu hoặc giả vờ không chịu hiểu)

    Cũng như chơi TPP gì đó dù biết sẽ bị Mỹ ràng buộc theo tiêu chuẩn Mỹ nhưng xét có lợi mặt khác vẩn chơi
    Chơi với khựa biết để lại hậu quả về môi trường nhưng khi cần vẫn hy sinh
  4. kienquoc

    kienquoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2013
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    115
    Sao bạn biết thế? Mà chính xác hơn thì Nghẹo Cali là gì? hehe. Chuyện này mình không hiểu rõ lắm!
  5. longmuonhieu

    longmuonhieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/07/2013
    Bài viết:
    1.081
    Đã được thích:
    232
    mình là dân miền ******* chính gốc nè. chả biết được mất dư lào nhưng làm trái ý của trời là mang họa ngay. Dòng giang hay quả núi là do trời đất lập ra, cớ gì phải ngăn lại phát điện và đâu phải có mỗi cách đó là ra điện, rừng cây mọc lên để tạo lá phổi cũng bị phá vì...con người. Phật giáo nói đúng: muốn làm nên hòa bình thế giới phải tạo được cái tâm hòa bình ở mỗi con người. Muốn xã hội văn minh phát triển, ít những chủ nghĩa cá nhân, ham vật chất mà bất chấp tất cả, hủy môi trường thì phải có biện pháp thanh lọc con người từ bên trong họ chứ mọi cách khác đều vô nghĩa........chuẩn bị lập viện Khổng ở Vietnam, cá nhân mình nghĩ có lẽ nên thay ổng bằng Lão thì hay vì những cái đề ra là hợp ý trời
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Văn hối báo: Trung Quốc đánh Trường Sa năm 2025-2030@-)



    Cuộc chiến tranh thứ hai: “thu hồi” quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) (2025-2030)

    Sau khi thống nhất với Đài Loan, Trung Quốc sẽ giải lao 2 năm. Trong thời gian phục hồi, Trung Quốc sẽ phát tối hậu thư cho các nước xung quanh quần đảo Trường Sa, tối hậu thư này sẽ hết hạn vào năm 2028. Các nước tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này có thể thảo luận với Trung Quốc việc duy trì một tỷ trọng đầu tư ở quần đảo này, nhưng phải rút bỏ các yêu sách chủ quyền. Nếu điều đó không xảy ra, Trung Quốc sẽ tuyên chiến với họ, các đầu tư và lợi ích kinh tế của họ sẽ bị Trung Quốc giành lấy.

    Hôm nay, các nước Đông Nam Á đã đang run rẩy trước triển vọng Trung Quốc thống nhất với Đài Loan.

    Một mặt, họ sẽ ngồi vào bàn đàm phán, mặt khác, họ sẽ không muốn từ bỏ các lợi ích của mình ở quần đảo Trường Sa. Như vậy, họ sẽ có lập trường chờ đợi và sẽ trì hoãn giải pháp cuối cùng. Họ sẽ không đưa ra quyết định đó chừng nào Trung Quốc chưa dùng đến những hành động quyết liệt.

    Song Mỹ sẽ vẫn giúp đỡ các nước Đông Nam Á như Việt Nam và Philippines một cách ngấm ngầm. Đây chính là hai quốc gia giáp Biển Đông, dám thách thức quyền bá chủ của Trung Quốc. Nhưng dẫu sao họ cũng phải suy nghĩ hai lần trước khi dám tham chiến chống Trung Quốc, trừ khi họ làm đàm phán thất bại và họ tin vào sự hỗ trợ quân sự của Mỹ.

    Tuy nhiên, Mỹ sẽ không khoanh tay đứng nhìn Trung Quốc “chiếm lại” quần đảo. Như đã nói ở trên, về phần Đài Loan, khi Mỹ có thể can thiệp quá muộn vào cuộc xung đột hay đơn giả là không có khả năng ngăn chặn Trung Quốc thống nhất với Đài Loan. Điều đó sẽ dạy cho Mỹ bài học là không được xung đột quá công khai với Trung Quốc.

    Lối thoát tốt nhất đối với Trung Quốc là tấn công Việt Nam, bởi vì Việt Nam là thế lực mạnh nhất trong khu vực. Chiến thắng trước Việt Nam sẽ làm những nước còn lại sợ hãi. Chừng nào chiến tranh còn diễn ra, các nước khác sẽ chẳng làm gì. Nếu Việt Nam thua, những nước khác sẽ “giao trả” quần đảo cho Trung Quốc. Nếu trái lại, họ sẽ tuyên chiến với Trung Quốc.

    Tất nhiên, Trung Quốc sẽ đánh bại Việt Nam và lấy lại tất cả các đảo. Khi Việt Nam thất trận và mất tất cả các hòn đảo, các nước khác bị hoảng sợ với sức mạnh của Trung Quốc, nhưng vẫn còn tham lam tìm cách duy trì lợi ích của mình, sẽ tiến hành đàm phán về việc trả lại các đảo và cam kết trung thành với Trung Quốc. Như vậy, Trung Quốc sẽ có thể xây dựng các cảng và triển khai quân đội trên quần đảo Trường Sa, mở rộng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương.

    Đến lúc này, Trung Quốc đã hoàn toàn đột phá được chuỗi đảo thứ nhất và xâm nhập vào chuỗi đảo thứ hai, các tàu sân bay Trung Quốc lúc này có quyền tự do tiếp cận Thái Bình Dương để bảo vệ lợi ích của Trung Quốc.

    Nguồn :http://vietnamdefence.com/Home/phan...-danh-Truong-Sa-nam-20252030/201310/52991.vnd
  7. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Anh Ba Hoa vừa chém vừa nuôi ảo tưởng.
  8. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Trung Quốc thường xuyên gây áp lực mỗi khi Nga bán vũ khí cho Việt Nam
    Quote:
    Theo báo Nga, Trung Quốc đã bày tỏ lo ngại về việc Nga bán vũ khí cho Việt Nam trong các cuộc tiếp xúc song phương.




    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu Su-30MK2 của Không quân Việt Nam


    Tân Hoa xã Trung Quốc ngày 12 tháng 10 đăng bài viết nhan đề “Báo Nga giải thích việc bán vũ khí cho Việt Nam: Lẽ nào buộc họ mua của Mỹ?”. Sau đây là nội dung chính của bài viết:

    Theo tuyên truyền của báo chí Trung Quốc, trang mạng "Đài tiếng nói nước Nga" ngày 11 tháng 10 đưa tin, trong quá trình tái trang bị có sự hỗ trợ tích cực của Nga, lực lượng vũ trang Việt Nam đã "gây ra mối lo ngại" (?) cho Trung Quốc. Trong các cuộc tiếp xúc song phương, Trung Quốc đã bày tỏ mối lo ngại này với Nga.

    Tuy nhiên, chuyên gia Vasilii Cashin, Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ Nga cho rằng, Việt Nam chỉ tiến hành những bước đi nhỏ và cần thiết để lực lượng vũ trang của họ có thể tiến cùng thời đại.

    Báo Trung Quốc dẫn "một số nhà bình luận quân sự" (giấu tên) cho rằng, trong số những vũ khí trang bị mua mới của Việt Nam có cả tàu ngầm diesel hiện đại, tờ Tân Hoa xã còn cho rằng "chúng sẽ tạo ra "mối đe dọa nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của Trung Quốc".

    Theo bài báo, trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật quân sự, Việt Nam đã trở thành đối tác quan trọng của Nga. Dưới sự giúp đỡ của Nga, Việt Nam sẽ xây dựng được hạm đội tàu ngầm gồm 6 tàu ngầm diesel Project 636 tiên tiến.


    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 805x510.[​IMG]
    Tàu ngầm thông thường Hồ Chí Minh, lớp Kilo, do Nga chế tạo cho Việt Nam.



    Ngoài ra, Việt Nam cũng đã mua được máy bay chiến đấu Su-30MK2, tàu tên lửa, tàu hộ vệ, các loại tàu chiến và hệ thống phòng thủ tên lửa từ Nga. Nga đang giúp Việt Nam bảo trì trang bị do Liên Xô cũ chế tạo, đồng thời tích cực hỗ trợ đào tạo sĩ quan Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật, chuyên môn.

    Tuy nhiên, bài báo của Nga cho rằng, Trung Quốc hàng năm trang bị tàu ngầm hạt nhân mới, hàng năm sản xuất hàng chục máy bay tiêm kích thế hệ thứ tư, tiến hành sản xuất tàu khu trục tương tự tàu "Aegis" của Mỹ. So với tốc độ phát triển hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, thực lực có được của Việt Nam còn "khiêm nhường".

    Cho dù Nga có chuẩn bị cung ứng vũ khí gì cho Việt Nam, Việt Nam dù thế nào cũng không đủ tiền để xây dựng được lực lượng hải, không quân có sức chiến đấu có thể thách thức được Trung Quốc. Việt Nam chỉ cố gắng tiến hành bảo đảm nhu cầu quốc phòng cơ bản. Trung Quốc nên cảm thấy hài lòng về việc Việt Nam được Nga giúp đỡ trên phương diện này.

    Giữa hai nước Trung Quốc và Việt Nam mặc dù luôn có một số mâu thuẫn, nhưng những vấn đề này khác với quan hệ giữa Nhật Bản và Philippines với đồng minh Mỹ. Trung Quốc phát triển quan hệ với Việt Nam có ý nghĩa mang tính chiến lược, hy vọng có thể đưa quốc gia có vai trò then chốt ở Đông Nam Á này vào trong hợp tác kinh tế quy mô lớn.


    [​IMG]Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 1024x768.[​IMG]
    Tàu tên lửa của Hải quân Việt Nam, do Nga chế tạo


    Tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết của hai bên, tinh thần dân tộc lên cao... đều có thể gây ra khủng hoảng khu vực, Chính phủ Trung Quốc và Việt Nam đang tìm cách kiểm soát những nguy cơ này đến mức độ không tạo ra tổn thất khó có thể bù đắp.

    Nếu Nga từ chối cung ứng vũ khí cần thiết cho Việt Nam, thì Việt Nam sẽ đối mặt với nguy cơ sức chiến đấu của lực lượng vũ trang ngày càng thiếu hụt, cân bằng sức mạnh khu vực sẽ bị phá hoại. Cảm giác mạnh mẽ do thiếu năng lực phòng thủ đất nước sẽ buộc Việt Nam phải tìm sự giúp đỡ của những nhà cung ứng thay thế duy nhất, đó là Mỹ hoặc đồng minh của Mỹ.

    Báo Nga bình luận khi đưa ra nhận định: "Điều khác với Nga là, Mỹ hầu như luôn muốn trói buộc hợp tác kỹ thuật quân sự với việc thực hiện một loạt điều kiện. Như vậy, mức độ gần gũi về lĩnh vực chính trị, quân sự giữa Mỹ và Việt Nam sẽ gia tăng nhanh chóng, Việt Nam sẽ có được lượng vũ khí trang bị tương tự hoặc nhiều hơn mua của Nga, nước này cũng sẽ từ chính sách cân bằng giữa các cường quốc quá độ sang chính sách xây dựng đồng minh mật thiết với Mỹ".

    "Nếu Nga từ chối cung cấp vũ khí cho Việt Nam, như vậy, so với việc tiếp tục cung ứng vũ khí, sẽ gây ra hậu quả tiêu cực nghiêm trọng hơn cho an ninh của Trung Quốc".- Tân Hoa xã trích dẫn báo Nga.

    Trên thực tế, Việt Nam luôn thực hiện chính sách quốc phòng có tính chất phòng ngự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của mình, chứ không đe dọa, chạy đua vũ trang.


    [​IMG]
    Hệ thống phòng thủ bờ biển K300P Bastion P của Việt Nam, mua của Nga

    http://giaoduc.net.vn/giao-duc-quoc...moi-khi-nga-ban-vu-khi-cho-viet-nam/321225.gd

    Phải ngăn chặn chứ, cứ để làm loạn ngay sân sau sao được [r37)]
  9. HaNoiOld

    HaNoiOld Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    199
    Ngăn cái mả ******* hả ********* [r37)][r37)]
    Việt Nam chúng tao ở mặt tiền biển Đông nha, lũ Khựa mà láo thì khỏi bước ra ngoài [r24)]:-"
  10. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Văn hối báo: Trung Quốc đánh Trường Sa năm 2025-2030

    11:13 AM, 19/10/2013, Views: 1504 | By Nhân Vũ

    VietnamDefence - 6 cuộc chiến tranh Trung Quốc sẽ phát động trong 50 năm tới.


    [​IMG]
    Ngày 8/7/2013, tờ báo thân chính quyền Trung Quốc là Văn hối báo (Wenweipo) đã đăng một bài báo có tiêu đề “6 cuộc chiến tranh mà Trung Quốc phải tham gia trong 50 năm tới”.

    Tất cả 6 cuộc chiến dự định đều nêu mục tiêu “thu hồi lãnh thổ”, “đòi lại” những cái người Trung Quốc cho là những vùng lãnh thổ mà đế chế Trung Hoa đã mất sau thất bại trong cuộc chiến tranh thuốc phiện với nước Anh vào năm 1840-1842. Thất bại mà các phần tử dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc cho là đã dẫn đến “một thế kỷ sỉ nhục” của Trung Quốc.

    Blog ở Hongkong ME2046 đánh giá bài báo này là “chân dung khá rõ của chủ nghĩa đế quốc Trung Quốc đương đại”.


    VietnamDefence dịch đăng bài báo hiếu chiến nói trên để quý vị tham khảo để hiểu suy nghĩ của một bộ phận người Trung Quốc.

    Trung Quốc không phải là đại cường duy nhất. Sự sỉ nhục của dân tộc Trung Hoa, sự nhục nhã của con cháu Hoàng Đế. Vì sự thống nhất và phẩm giá quốc gia, Trung Quốc phải tiến hành 6 cuộc chiến tranh trong 50 năm tới. Một số cuộc là chiến tranh khu vực, một số khác có thể có tính chất tổng lực. Bất kể chúng thế nào, tất cả các cuộc chiến tranh đó là tất yếu để tái thống nhất Trung Quốc.

    Cuộc chiến tranh thứ nhất: Thống nhất Đài Loan (2020-2025)

    Dẫu chúng ta có vui lòng với hòa bình ở bờ eo biển Đài Loan, chúng ta không được mơ ước về việc hòa bình thống nhất với chính quyền Đài Loan (bất kể lãnh đạo Đài Loan là Quốc dân đảng hay đảng Dân tiến). Hòa bình thống nhất không phù hợp với lợi ích của họ trong bầu cử. Lập trường của họ là duy trì hiện trạng (phù hợp với cả hai đảng Đài Loan, mỗi bên đều có được những con bài của mình).

    Đối với Đài Loan, “độc lập” là sự khoác lác hơn là tuyên bố chính thức, còn “thống nhất” là vấn đề để thương lượng, không phải là để cho những động thực tế. Hiện trạng ở Đài Loan là nguồn gốc gây lo lắng cho Trung Quốc, bởi lẽ bất cứ ai cũng có thể mưu toan mặc cả kiếm lợi cho mình cái gì đó từ Trung Quốc.

    [​IMG] Trung Quốc phải hoạch định chiến lược thống nhất với Đài Loan trong vòng 10 năm tới, vào năm 2020.

    Sau đó, Trung Quốc phải đưa ra cho Đài Loan tối hậu thư, bắt họ lựa chọn giữa hòa bình thống nhất (phần kết mong muốn đối với Trung Quốc) hay chiến trah (biện pháp bắt buộc) vào năm 2025. Với ý định tiến hành thống nhất, Trung Quốc phải chuẩn bị tất cả trong vòng 3 năm trước đó. Khi có thời cơ, chính phủ Trung Quốc sẽ có thể dễ dàng lựa chọn phương án này hay phương án kia để giải quyết dứt điểm vấn đề.

    Phân tích hiện tình, cần dự tính rằng, Đài Loan sẽ giữ lập trường không tuân phục và lối thoát chiến tranh sẽ là giải pháp duy nhất. Cuộc chiến tranh thống nhất này sẽ là đầu tiên với ý nghĩa cuộc chiến tranh hiện đại đối với “nước Trung Quốc Mới”.

    Hoạt động chiến sự này sẽ là bài thử đối với quân giải phóng trong một cuộc chiến tranh hiện đại. Trung Quốc có thể thắng cuộc chiến này dễ dàng hay tất cả có thể khó khăn hơn.

    Tất cả sẽ phụ thuộc vào mức độ can thiệp của Mỹ và Nhật Bản. Mỹ và Nhật có thể hỗ trợ Đài Loan hay thậm chí tiến hành tấn công vào lãnh thổ Trung Quốc đại lục, chiến tranh có nguy cơ kéo dài và biến thành cuộc chiến tổng lực.

    Mặt khác, nếu Mỹ và Nhật Bản sẽ đơn giản chỉ đứng ngoài quan sát, Trung Quốc sẽ chiến thắng dễ dàng. Trong trường hợp này, Bắc Kinh sẽ kiểm soát Đài Loan trong vòng 3 tháng. Kể cả khi Nhật Bản và Mỹ can thiệp vào ở giai đoạn này, chiến tranh cũng sẽ kết thúc trong vòng 6 tháng.

    Cuộc chiến tranh thứ hai: “thu hồi” quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) (2025-2030)

    Sau khi thống nhất với Đài Loan, Trung Quốc sẽ giải lao 2 năm. Trong thời gian phục hồi, Trung Quốc sẽ phát tối hậu thư cho các nước xung quanh quần đảo Trường Sa, tối hậu thư này sẽ hết hạn vào năm 2028. Các nước tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này có thể thảo luận với Trung Quốc việc duy trì một tỷ trọng đầu tư ở quần đảo này, nhưng phải rút bỏ các yêu sách chủ quyền. Nếu điều đó không xảy ra, Trung Quốc sẽ tuyên chiến với họ, các đầu tư và lợi ích kinh tế của họ sẽ bị Trung Quốc giành lấy.

    Hôm nay, các nước Đông Nam Á đã đang run rẩy trước triển vọng Trung Quốc thống nhất với Đài Loan.

    Một mặt, họ sẽ ngồi vào bàn đàm phán, mặt khác, họ sẽ không muốn từ bỏ các lợi ích của mình ở quần đảo Trường Sa. Như vậy, họ sẽ có lập trường chờ đợi và sẽ trì hoãn giải pháp cuối cùng. Họ sẽ không đưa ra quyết định đó chừng nào Trung Quốc chưa dùng đến những hành động quyết liệt.

    [​IMG]
    Song Mỹ sẽ vẫn giúp đỡ các nước Đông Nam Á như Việt Nam và Philippines một cách ngấm ngầm. Đây chính là hai quốc gia giáp Biển Đông, dám thách thức quyền bá chủ của Trung Quốc. Nhưng dẫu sao họ cũng phải suy nghĩ hai lần trước khi dám tham chiến chống Trung Quốc, trừ khi họ làm đàm phán thất bại và họ tin vào sự hỗ trợ quân sự của Mỹ.

    Tuy nhiên, Mỹ sẽ không khoanh tay đứng nhìn Trung Quốc “chiếm lại” quần đảo. Như đã nói ở trên, về phần Đài Loan, khi Mỹ có thể can thiệp quá muộn vào cuộc xung đột hay đơn giả là không có khả năng ngăn chặn Trung Quốc thống nhất với Đài Loan. Điều đó sẽ dạy cho Mỹ bài học là không được xung đột quá công khai với Trung Quốc.

    Lối thoát tốt nhất đối với Trung Quốc là tấn công Việt Nam, bởi vì Việt Nam là thế lực mạnh nhất trong khu vực. Chiến thắng trước Việt Nam sẽ làm những nước còn lại sợ hãi. Chừng nào chiến tranh còn diễn ra, các nước khác sẽ chẳng làm gì. Nếu Việt Nam thua, những nước khác sẽ “giao trả” quần đảo cho Trung Quốc. Nếu trái lại, họ sẽ tuyên chiến với Trung Quốc.

    Tất nhiên, Trung Quốc sẽ đánh bại Việt Nam và lấy lại tất cả các đảo. Khi Việt Nam thất trận và mất tất cả các hòn đảo, các nước khác bị hoảng sợ với sức mạnh của Trung Quốc, nhưng vẫn còn tham lam tìm cách duy trì lợi ích của mình, sẽ tiến hành đàm phán về việc trả lại các đảo và cam kết trung thành với Trung Quốc. Như vậy, Trung Quốc sẽ có thể xây dựng các cảng và triển khai quân đội trên quần đảo Trường Sa, mở rộng ảnh hưởng ở Thái Bình Dương.

    Đến lúc này, Trung Quốc đã hoàn toàn đột phá được chuỗi đảo thứ nhất và xâm nhập vào chuỗi đảo thứ hai, các tàu sân bay Trung Quốc lúc này có quyền tự do tiếp cận Thái Bình Dương để bảo vệ lợi ích của Trung Quốc.

    Cuộc chiến tranh thứ ba: “Thu hồi” Nam Tây Tạng (2035-2040)

    Trung Quốc và Ấn Độ có chung đườn biên giới dài, nhưng điểm xung đột duy nhất giữa hai nước là phần lãnh thổ Nam Tây Tạng.

    Trung Quốc từ lâu đã là kẻ thù giả định của Ấn Độ.

    Mục tiêu chiến tranh của Ấn Độ là vượt qua Trung Quốc. Ấn Độ cố đạt điều đó bằng cách phát triển đất nước và mua sắm vũ khí trang bị hiện đại từ Mỹ, Nga và châu Âu, cố gắng đuổi kịp Trung Quốc trong phát triển kinh tế và quân sự.

    Lập trường chính thức và lập trường của báo chí Ấn Độ là thân thiết với Nga, Mỹ và châu Âu, nhưng đối với Trung Quốc lại là chán ghét, xa lánh và thậm chí là thud địch. Điều đó dẫn tới việc các xung đột với Trung Quốc không thể giải quyết.

    Mặt khác, Ấn Độ rất coi trọng sự giúp đỡ từ Mỹ, Nga và châu Âu vì cho rằng, họ có thể chiến thắng Trung Quốc trong các cuộc chiến tranh, đây là nguyên nhân gây ra tranh chấp lãnh thổ kéo dài.

    Sau 20 năm nữa, Ấn Độ sẽ thua kém so với Trung Quốc về sức mạnh quân sự, tuy nhiên họ sẽ vẫn là một trong vài đại cường. Nếu Trung Quốc sẽ tìm cách chinh phục Nam Tây Tạng, điều đó sẽ dẫn đến những tổn thất nhất định.

    [​IMG]
    Theo tôi, chiến lược tốt nhất đối với Trung Quốc là xúi giục, kích động để Ấn Độ tan vỡ. Sau khi chia cắt Ấn Độ thành từng phần, họ sẽ không còn khả năng nào để đánh thắng Trung Quốc.

    Dĩ nhiên, kế hoạch này có thể thất bại. Nhưng Trung Quốc phải làm tất cả những gì có thể để xúi giục các bang Assam và Sikkim giành được độc lập để làm suy yếu Ấn Độ. Đây là chiến lược khôn ngoan nhất.

    Phần thứ hai của chiến lược là xuất khẩu các loại vũ khí tiên tiến nhất sang Pakistan để nước này đánh chiếm Nam Kashmir và hợp nhất vào năm 2035. Trong khi Ấn Độ và Pakistan bận đối phó với nhau, Trung Quốc sẽ tiến hành cuộc tấn công chớp nhoáng vào Nam Tây Tạng mà Ấn Độ chiếm đóng. Ấn Độ sẽ không thể giao tranh trên cả hai mặt trận và thiết nghĩ, họ sẽ thua trên cả hai mặt trận. Nếu kế hoạch này sẽ không được chấp nhận thì chỉ còn lại phương án hạ sách là tiến hành các hành động quân sự trực tiếp để thu hồi Nam Tây Tạng.

    Sau hai cuộc chiến tranh đầu tiên, Trung Quốc tích lũy sức lực 10 năm và trở thành cường quốc thế giới về phát triển kinh tế và sức mạnh quân sự. Chỉ có Mỹ và châu Âu (nếu châu Âu trở thành một quốc gia thống nhất, nếu không vị trí này sẽ bị Nga chiếm lấy. Nhưng theo quan điểm của tôi, việc liên kết châu Âu là hoàn toàn có thể) sẽ nằm trong danh sách các cường quốc thế giới có thể đối phó được với Trung Quốc.

    Sau khi “thu hồi” Đài Loan và quần đảo Trường Sa, Trung Quốc sẽ thực hiện bước tiến lớn trong phát triển lục quân, không quân, hải quân và lực lượng vũ trụ quân sự của mình. Trung Quốc sẽ là một trong những cường quốc quân sự mạnh nhất, có thể chỉ kém Mỹ. Do đó, Ấn Độ sẽ thua.

    TQ là cường quốc cổ đại duy nhất trong các đế chế 5000 năm lịch sử cùng với Hy Lạp, Roma, Ai Cập.. mà đến giờ ko hề bị suy yếu ngược lại đất đai càng được mở rộng. =D>

Chia sẻ trang này