1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Cái thất bại của chúng ta là đặt " đạo đức và trách nhiệm " cá nhân lên cao quá > thực tế rất khó mà đạt được như vậy > quan trọng là hệ thống luật pháp > buộc anh phải có trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ > đừng ảo tưởng về trách nhiệm và đạo đức 1 cách tự giác .... :-??:-??:-??:-??:-??
    [:P][:P][:P][:P][:P]
  2. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
    ======================
    Nhật cảnh báo Trung Quốc về lời đe dọa dùng vũ lực
    PNO – Trả lời một cuộc phỏng vấn ngày 26/10, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói nước này sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc nếu Bắc Kinh dùng đến lực lượng trong việc theo đuổi lợi ích địa chính trị của mình.
    > Máy bay quân sự Trung Quốc tới gần đảo Okinawa


    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Nhật Bản lần thứ 16 bên lề hội nghị thượng đỉnh lần thứ 23 của ASEAN tại Bandar Seri Begawan (Brunei) ngày 9/10 - Ảnh: AFP

    "Tôi nhận thấy rằng, Nhật Bản dự kiến sẽ phát huy vai trò lãnh đạo không chỉ trên mặt trận kinh tế , mà còn trong lĩnh vực an ninh ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương”, ông Abe nói với tờ Wall Street Journal, sau một loạt các hội nghị thượng đỉnh trong tháng này với các nhà lãnh đạo khu vực.

    Ông Abe nói rằng Nhật Bản đã trở nên “quá hướng nội” trong vòng 15 năm qua, nhưng khi lấy lại được sức mạnh kinh tế, "chúng tôi muốn đóng góp nhiều hơn để làm cho thế giới tốt đẹp hơn". Tờ tạp chí ám chỉ ông Abe đã thể hiện rõ ràng quan điểm Nhật Bản sẽ "đóng góp" để đối phó với Trung Quốc ở châu Á.

    "Có những quan ngại rằng Trung Quốc đang cố gắng thay đổi hiện trạng bằng vũ lực, chứ không phải bằng các quy định của pháp luật. Nhưng nếu Trung Quốc chọn con đường như vậy, nước này sẽ không nổi lên như một cường quốc hòa bình”, ông Abe nói. Ông cho rằng, nhiều quốc gia mong đợi Nhật Bản bày tỏ mạnh mẽ quan điểm đối với chiến lược của Bắc Kinh, các nước hy vọng bằng cách đó Trung Quốc sẽ hành động có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.

    Trong hơn một năm qua, quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo đã “giá lạnh” vì những tranh chấp lãnh thổ trên Biển Hoa Đông, với việc Trung Quốc tuyên bố chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư không có người hiện đang do Nhật Bản quản lý.

    Một trong những quyết định đầu tiên của ông Abe trên cương vị Thủ tướng là tăng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản lần đầu tiên trong vòng 11 năm.

    Tokyo cũng có kế hoạch tiến hành tập trận trên không và trên biển trong tháng tới nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản, và như một sự phô diễn sức mạnh nhắm tới Trung Quốc.

    THIỆN ĐẠO (Theo AFP, Kyodo News)

    Tin trong dòng sự kiện
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trên diễn đàn này thấy có bác @zzzdaicongtuzzz còn có lý lẽ 1 chút > tuy còn có vẻ ngô nghê > nhưng là tấm lòng bộc trực ...
    :-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd[:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thấy bị bao vây và khó nuốt > khựa quay sang làm lành >>> kể cả với VN .... :-??:-??:-??:-??:-??:-??[:P][:P][:P][:P][:P][:P][:P]
    ===================================================
    Tập Cận Bình: Trung Quốc cần cải thiện quan hệ với các nước láng giềng

    (03:16 26/10/2013) Ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc cần chủ động cải thiện quan hệ với các nước láng giềng và đây là một chiến lược quan trọng đối với Bắc Kinh.


    Ông Tập Cận Bình, ************* Trung Quốc.

    Bưu điện Hoa Nam ngày 26/10 đưa tin, ************* Trung Quốc ông Tập Cận Bình vừa kêu gọi thực hiện một chiến lược toàn diện về việc cải thiện quan hệ với các nước láng giềng trong phiên họp về chính sách đối ngoại kéo dài 2 ngày vừa kết thúc hôm qua 25/10.

    Hội nghị được chủ trì bởi ông Lý Khắc Cường, Thủ tướng Trung Quốc và có sự tham dự của các quan chức ngân hàng, các tổ chức tài chính và các tập đoàn nhà nước của Trung Quốc, các đại biểu từ Hồng Kông và Ma Cao cũng có mặt.

    Trong hội nghị, ông Tập Cận Bình cho biết Trung Quốc cần chủ động cải thiện quan hệ với các nước láng giềng và đây là một chiến lược quan trọng đối với Bắc Kinh.

    "Duy trì một môi trường hòa bình và ổn định với các nước láng giềng là chìa khóa cho sự phục hưng dân tộc Trung Hoa", ông Bình nhấn mạnh đây là mục tiêu trong chính sách đối ngoại của ban lãnh đạo Trung Quốc.

    Tập Cận Bình nhắc lại đề xuất của ông về việc xây dựng một "con đường tơ lụa" trên Biển Đông và thắt chặt các kết nối cơ sở hạ tầng giữa Trung Quốc với Đông Nam Á.

    "Sự phát triển của Trung Quốc sẽ luôn gắn liền với các nước láng giềng và chúng tôi sẽ tìm kiếm sự phát triển chung đó", ông Bình khẳng định.

    Cả Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường đều tăng cường các hoạt động đối ngoại của họ tại khu vực Đông Nam Á thời gian gầy đây trong bối cảnh căng thẳng leo thang trên Biển Đông. Ông Bình đã đi thăm Indonesia và Malaysia trong khi ông Cường tới Brunei, Thái Lan và Việt Nam.




    Theo báo Giáo dục Việt Nam
  3. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.215
    Đã được thích:
    2.111
    cái họa suy thoái đạo đức này là hậu quả của một nền giáo dục bát nháo. cái bệnh thành tích nên, một thời gian mở các trường sư phạm tràn lan. hậu quả là đào tạo ra một đống giáo viên thầy không ra thầy thợ không ra thợ nó làm nát bét cả một xã hội về đạo đức, lẫn kết thức. khi mà giáo được là quốc sách hàng đầu mà còn câu là "chuột chạy cùng sào với vào sư phạm" hoặc sv hàng ngàn sinh viên ra trường mà không xin được việc làm , phải đi làm trái việc thì lãng phí biết bao nhiêu hả các bác cái này cũng là lỗi của giáo dục thầy không ra thầy thợ klhoong ra thợ . Gọi là Bộ mà cứ toàn đào tạo trên trời, mở đại học cao đảng cho nhiều vào trong khi đó giáo dục phổ thông thì vãn cứ ọp ẹp. Học sinh học 12 năm học phổ thông ra nó biết làm được cái gì, học được cái gì ngoài +: - : : , hay chỉ giỏi cái XXXXXXX . các bác cứ so sánh dân Việt với do thái mà tôi buồn quá.~X~X
    còn văn hóa từ chức Ư còn lâu nhé.việc đó chỉ được thực hiện khi mà anh toàn quyền trong các công việc của anh. có nghĩa là anh giám làm và giám nhận trách nhiệm, bây giờ vào công chức thằng nào mà giám làm.hoặc làm theo chỉ đạo của XXXX nào đó. nó chỉ gỏi báo cáo thôi số liệu thì tuyệt vời không ai chê vào đau được nhé. như vậy thì trách nhiệm ở đâu mà bảo từ với chức. mà bây giờ từ chức khi xảy ra sự việc thì lấy người đâu ra, vỳ đụng đâu sai đấy. muốn thoát khỏi cái họa này thì đang chờ vào cuộc cách mạng giáo dục vào năm 2015, và đào tạo lại mấy ông thầy không ra thầy thợ không ra thợ lại đi.... để dào tạo ra môt thế hệ mới khi học xong 12 họ giám chịu trách nhiệm với tương lai của bản thân, nuôi sống bản thân chứ không phải là chỉ biết + - : với XXXXX nữa :)):)):)):)):))
    ngày xưa tôi thấy Học hết lớp 9 không đậu vào trường THPT là cho vào trường phổ thông dạy nghề . chỉ cho những em năng lực tốt với vào trường THPT chinhs quy mà bây giờ học mà bây giờ không còn thấy mở rộng mô hình này nữa.
    tai sao cũng ta không thanh lọc học sinh ngay từ cấp 2, 3 để lên đại học, cao đẳng ,trung cấp mới thanh lọc ra lãng phí quá lớn .mà lọc ra rồi hiệu quả cũng không cao. tại sao chúng ta không thanh lọc ngay như thế để có một chất lượng tốt nhỷ
    P/s : xin lỗi mọi người cái này chắc không đúng chủ để nhưng mà không biết viết vào đâu nữa:((:((:((:((
  4. cuchuoi_kt115

    cuchuoi_kt115 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2012
    Bài viết:
    4.215
    Đã được thích:
    2.111
    Không ai không biết rằng " đầu tư cho giáo dục là quốc sách hàng đầu " , "10 năm trồng cây trăm năm trồng người"..... và nền GD bầy nhây như bây giờ thì không ổn một chút nào? tại sao tự nhiên còn có chọn lọc mà một nền giáo dục thì lại không?chúng ta phân loại học sinh để bố trí công việc phù hợp với năng lục của từng người chứ không phải là phân biệt.đáng lẽ ra chũng ta lại phân loiaj học sinh theo năng lục,kiến thức, năng khiếu.v..v.... chính nền giáo dục bây giờ mới phân bieetjj học sinh tiền nhiều với học sinh nghèo. thành lập ra những học ngôi trường của những gia đình đại gia với gia đình bình dân, pjair chăng chúng ta đang giáo dục học sinh theo loại phân bieeth giàu nghèo không biết những nhà cải cách giáo dục có phân bieeth được điều này không hay là cũng chỉ biết đào tạo ra những người chỉ biết XXXXXX
    X/l vì bải trên không có chỗ sửa đang hứng làm luôn thể;));));))
  5. zzzdaicongtuzzz

    zzzdaicongtuzzz Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2012
    Bài viết:
    998
    Đã được thích:
    450
    nhìn chung giáo dục của chúng ta quá kẻ ăn không ngồi rồi , thứ nhất về học sinh , học sinh chửi thây cô , học sinh đi nhậu cùng thầy cố , học sinh đánh cả thầy cô , học sinh chửi thầy cô ngay cả đánh hội đồng thây cô,...
    còn thầy cô thì chửi học sinh như chửi thề, không còn gì để nói , thầy cô đi nhâu cùng học sinh , thầy cô thấy học sinh quậy quá đánh nhau làm ngơ , biết học sinh uống rươu bia trong trường bỏ mặt làm ngơ .
    tư những cái trên ngành giáo dục của việt nam đã đi tôi cách xa thế giới
    1 người có nhân đức học hành châm chỉ cũng biến thành học sinh quậy phá đánh nhau
    2 giữa thầy và cô hiên không phân trên giới xem như bạn bè nên 2 bên không xem ai ra gì
    3 thầy cô và học sinh đều có lỗi
    4 học sinh bị tội trốn học hút thuốc thầy cô biết nhắc học sinh không bỏ thầy cô để yên không giải quyết
    5 thầy cô vào lớp là chửi , giản dạy kém chết lượng viết bài nhiều , những thứ không áp dụng thực tế cũng học , sinh ra học quá nhiều mà áp dụng thực tế là rất ít
    6 tách lớp , lớp học dở thì đưa vào lớp học giỏi >> lớp học giỏi biến thành lớp quậy
    7 học sinh muốn học giỏi phải học thêm ,học sinh nghèo không học thêm thì giỏi nhất cũng là loại rá
    8 học sinh không thể phát huy bản lĩnh và bộc lộ tại năng của mình >> chất lượng học sinh yếu rất nhiều , lấy ví dụ như học quốc phòng ở các trường phổ thông từ lớp 10 đến lớp 12 đa phần lý thuyết không có thực hành nếu có rất ít ,
    9 học sinh học nhiều lý thuyết mà chưa được áp dụng trong thực tế
    10 thầy cô phải giúp học sinh bộc lộ tài năng của mình qua các tiết học như muôn lịch sử hộ nhận định được gì hay vào thi thì họ quây cop, học sinh cần hiểu mình học lịch sử để làm gì , cũng thế học sinh chỉ hiểu học lịch sử để biết lịch sử nước nhàmà họ không hề tiếp thu hay bộc lộ lấy vi dụ mình học lịch sử tuy yếu nhưng mình hiểu được nội dung thông qua lịch sử mình muốn vào quân đội để bão vệ tổ quốc , đó là bộc lộ những đều mà học sinh muốn và tài năng mà học sinh có thể tiếp thu.
    đối với ngành giáo dục nước ta đã là qua xa vời, nói về y đức nguyên nhân không phải là người không có y đức mà là người có y đức mà không vào được trường y những người vào cũng vì kiếm tiền ,lấy ví dụ ngành y thi đại học lấy 29 điểm thử hổi ai vào được >>>>>> họ sẻ bỏ 500 triệu để mua cái bằng đại học vào học > ngành y chỉ tàng con nhà giàu > nhiều tiền mà y đức lại không có > những nhà nghèo có y đức thì không vào được vì sao vì họ muốn vào thì phải đi mươn 500 triệu để mua bằng > sau khi mua bằng hộ phải tìm mội cách để kiếm được 500 triệu trả nợ > từ từ họ quen cái thối đó vậy thử hổi còn mấy ai có y đức .
    nên giáo dục hiện tại của chúng ta cần nên cải cách toàn diện và nhìn nhận một con mắt khác, muốn cải cách thì phải có 1 bộ luật đủ mạnh để có thể trần phạt những người vi phạm và răng đe họ một cách thích đáng, đó là đối với thầy cô
    còn đối với học sinh phải đặt ra ngay một bộ luật có thể răng đe học sinh , đó là luật bạo hành học đường dùng răng đe những học sinh đánh nhau , còn đối với những học sinh nghĩ học hoặc bị đuổi thì phài cho vào nhập ngủ ,tránh tình trạng làm đại ca , bảo kê , ăn cướp nói chung là tệ nạn xã hội , còn đối với người rãnh không có việt gì làm tôi ngay đua xe , uống rượu cũng bắc đi nghĩa vụ để giãm tình trạng đua xe lạng lách, bạo lực
    hiện tại chẳng nói đâu xa trong quân đội cũng thế có nhiều người xin chốn nghĩa vụ quân sự ở nhà phá hoại cha me, lầm mất an ninh xa hội , tại sau nước ta có nhiều người chết , vì họ không có ăn học , mà cũng không tìm hiểu luật giao thông , công an đưa cho họ tôi bảo đảm chưa chắc gì họ đã đọc , vì họ không biết chử , họ không có đạo đức từ đâu họ không biết chử không có đạo đức ,vì do giáo dục chúng ta kem , trong khi công an thì bảo chúng no nhỏ sử chúng nó thì tội ,mỗi lần như thế công an lại góp phần phá hủy 1 cuộc đời trẻ em biến trẻ em thành những đứa trẻ không nghe lời và không được giáo dục họ đến trường nghe thầy cô mắng còn ở nhà thì ba mẹ đánh ra ngoài xã hội thì họ làm gì , họ chỉ biết quậy phá , cước giật sau nầy họ sẽ trở thành những người phá hoại đất nước chúng không phải là chủ nhân của đất nước , mà là phá hoại đất nước ,từ chính những người công an lơ là nhiệm vụ không sử trẻ em vì nó nhỏ là một sai lầm của công an và của cả hệ thống pháp luật và giáo dục , trẻ em ngoan hiền họ không bao giờ tinh có sự công bằng ở đây, học sinh quậy phá công an không sử ,học sinh giỏi quậy phá thây cố không sử chỉ cho qua vì em ấy học giỏi ,còn học sinh dở thì sử vậy thử hổi nền giáo dục của chúng ta làm sau phát triển được, lỗi không phải chỉ nằm ờ bộ giáo dục mà là lỗi của cả đất nước , lổi của cha mẹ thầy cô và lỗi nặng nhất là công an không có tránh nhiệm giải quyết. nếu muốn cải cách giáo dục trước hết hãy đặt ra bộ luật để tránh tình trạng bạo lực rồi công an phải thực thi đúng theo bộ luật đó sau đó mới tới cải cách còn không thì có cải cách đến 100 lần thì cũng y vậy khi không có tinh răng đe không ai sợ , không ai chấp hành
    z123zztalavip thích bài này.
  6. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Thực chất vịt cỏ không xem trọng TPP tuyệt đối như mọi người vẫn nghĩ, để ý thật tinh thì thấy các vịt cồ đầu đàn đang điều khiển cả nhà vịt bơi ở nhiều nơi khác nhau. Biển cả WTO, EU...các hồ bơi khu vực Asean, các ao chuôm FTA song phương xyz, các nhóm liên kết, liên minh kinh tế khu vực khác nữa....Thoạt nhìn có vẻ thấy nhà vịt thiếu kiên định, quyết đoán trong các cuộc chơi màu sắc kim tiền đầy mê hoặc, lừa đảo thật giả khôn lường như vậy, thế nhưng trong chừng mực thuộc tính nguyên tắc chính trị ngoại giao thì lại phù hợp với phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa của đường lối phát triển đã chọn. Địa vị nhà vịt mặc dù có thể tự mình quyết định số phận thi thố ở bất cứ hồ bơi nào nhưng quan trọng là làm thế nào lượng sức mình cũng như tầm nhìn phát triển năng động ra sao để tạo đề kháng nhất định mà tham gia các giải, cọ xát vươn mình hơn nữa.
    Ấy là nhà tớ tự phấn khởi lạc quan anh hùng cách mạng truyền thống năm nào...nhưng ngặt nỗi cái chủ nghĩa này khi có binh biến, bom đạn đì đòm thì mới phát tiết ra ở cổ cộng đồng nhà vịt cỏ xứ đông nam á này. Chứ thời buổi hòa bình cạnh tranh kinh tế toàn cầu mới bảnh mắt ra đã đối diện với cơ man nào là phong cách tàu khựa lả lơi chơi xỏ, âm mưu nhà cái do thái sòng phảng, lạnh lùng mưu sâu kế hiểm với cả thú chơi chỉ biết đến tối của anh chị nhà vịt ta...Trong mớ lùng bùng hỗn mang trăm vạn lối đi, về như thế thì cái định hướng cơ bản của đầu đàn nhà vịt ta được cả đàn nhận thức và thực hiện như thế nào? Ngay sát vòng chung kết Ti pi pi vịt ta tiến tới nâng tầm giao thương toàn diện với nhà khựa, một thông điệp quả là khó nghĩ cho anh chị vịt kinh tế làm sao để tránh trượt vỏ chuối dễ gãy đôi cánh cánh còn lún phún lông vũ! Lại chẩn đoán các bác vịt đáng kính đang ủ mưu đột kích mò tôm tép có chọn lọc với các ao hồ, sông lạch khác nhau. Đoạt vé Ti pi pi là tăng cường kinh tế tri thức, động lực cất cánh trọng tâm ở thì tương lai, FTA song phương xyz là rúc mõ nuôi con hàng ngày...cộng đồng kinh tế asean là tìm chỗ tránh trú dông bão giữ yên lều cỏ cho cả đàn...Nâng mức độ toàn diện giao thương phố chợ vịt khựa là giúp đỡ cho bà con nhà vịt cái món sản xuất manh mún, tiểu nông thiếu kiểm soát, thả nổi thị trường, trao đổi tiền trao cháo múc thích thì mua, không thích thì tìm chỗ mà đổ...dưa hấu,an tiêm, thanh long Ninh Thuận đỏ vỏ, tím ruột (người) đổ đống, thối nhão ra mới đây ở các lều chợ mậu biên đày ải nông dân vịt đến thê thảm....còn phố thị Ti Pi Pi thì vịt tớ đây nhắm đến những món ngon đang ấp ủ: từ phần mềm tin học,đến nông lâm thủy hải sản...xi măng, sắt thép hóa dầu từ chính tài nguyên, khoáng sản, vật lực của nhà vịt. :-w
    Theo suy nghĩ thiển cận mộc mạc của vịt con nhà tớ rằng muốn làm chủ vận mệnh tiến tới kiểm soát quản trị nền kinh tế trong giai đoạn quyết định này thì trước tiên mỗi con vịt đều phải học bơi, mò tôm bắt ốc ngay trên chính ao nhà mềnh. Nói như thế thì có lẻ hơi lạc hậu khi mơ lại vũng bùn tự cung tự cấp, bế quan tỏa cảng ngày xưa. Nhưng rõ ràng và thực tế là tất cả các nước phát triển và giàu mạnh thì thị trường nội địa vẫn là chủ đạo cũng như mục tiêu tối thượng của con dân nước họ. Sản phẩm chính hãng, nôi địa luôn là một chuẩn mực tiêu dùng, đạo đức xã hội, không như nhà vịt của ôi thừa thì chủ nhà ăn, của ngon vật lạ thì dành cho do thái, ba tàu xực, thậm chí chúng còn hô biến ra cơ man nào là những thứ từ chính của nhà vịt quay ngược bán lại cho nhà cho vịt rúc, vậy mà còn còn cố chén và khen lấy khen để nữa. Cơ sở hạ tầng còn thiếu thốn, lạc hậu thì cớ gì tài nguyên khoáng sản quý báu lại bỏ túi càn khôn của do thái, ba tàu để chúng hô mưa gọi gió đổ dông bão lên đầu? Tầm vóc, thể lực con người Việt chưa cải thiện là bao có nguy cơ nhãn tiền thấp bé nhẹ cân nhất vùng hà cớ gì đẩy hết thức ngon sang bàn ăn do thái ba tàu?
    Tóm lại chúng ta phải nghĩ đến bản thân có khỏe mạnh, có tố chất thể lực tốt thì mới có đủ bãn lĩnh, trí tuệ để tự tin thi thố với người và "sánh vai với các cường quốc năm châu" chứ, có phải thế không?[:D]
  7. zzlovevnzz

    zzlovevnzz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    34
    Khó "khỏe mạnh" lắm bác ơi...

    [​IMG]

    Nhiều ông có "bệnh" còn giấu, đến "giai đoạn cuối" không "giấu" được nữa mới đi chữa, không những thế lại còn chữa nhầm bệnh, chỗ đau không cắt... lại cắt vào chỗ không đau... khiến bệnh đã nặng lại càng trầm trọng hơn. Giống như con bệnh gặp phải "đồ tể" ở phòng khám tư nhân, không bị rắc rồi về "hành chính" ... nhưng tính mạng lại gửi gắm cho sự "hên, xui", còn vào bệnh viện công thì chắc sẽ ổn hơn... tuy rằng cũng có vài trường hợp "chưa kịp vào bệnh viện"... vì phải chờ làm "chút thủ tục".

    Nhiều con bệnh còn chưa "kê đơn"... nhưng vẫn "bốc thuốc"... để mong khỏi bệnh... => chắc chỉ có "thần dược" mới khỏi :( .
  8. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.813
    Đã được thích:
    14.230
    Nghe thì rất hay, làm thì loay hoay”=))=))=))

    “Chúng ta cần phải nói thẳng với nhau rằng sức khỏe của nền kinh tế hiện nay là rất xấu, với những căn bệnh còn xấu hơn cả nợ xấu”, đại biểu Bùi Sỹ Lợi nói. Dẫn chứng ra một loạt những căn bệnh xấu hơn nợ xấu như đầu tư bất chấp hiệu quả, cơ sở dữ liệu hoạch định chính sách là rất rủi ro, độ tin cậy rất đáng nghi ngờ, nguồn nhân lực vừa thừa vừa thiếu đã lên đến mức nghiêm trọng...

    Ông Lợi còn nhấn mạnh: “đã thế lại còn xuất hiện thêm căn bệnh xấu mới nữa là tồn kho chính sách, tồn kho thể chế”.

    Bình luận thêm về tiến độ cũng như kết quả của tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế, vị đại biểu này tỏ ra đầy hoài nghi về việc “Chính phủ luôn khẳng định quyết tâm tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, nhưng có một câu chuyện mà chúng ta vẫn nói nhiều năm qua là việc cho thí điểm thành lập các tập đoàn kinh tế nhà nước, đến nay vẫn chưa thấy tổng kết để biết nó thế nào, thì biết tái thế nào? Vì thế, không xảy ra những vụ ầm ĩ như Vinashin, Vinalies mới là... lạ!”.

    “Tái cơ cấu, nghe thì rất hay, làm thì loay hoay”, đại biểu Lê Minh Thông hưởng ứng “như việc tái cơ cấu các tập đoàn thì chuyển nó sang thành các tổng công ty, rồi đầu tư ngoài ngành thì giờ thành thoái vốn, còn bản chất tái cơ cấu như thế nào thì không thể biết ra sao!”.

    Nhắc đến hai cơn bão vừa liên tục vùi dập miền Trung, ông Thông bình luận về việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp, trong đó có tái cơ cấu cây trồng rằng “Không cơ quan nào lên tiếng can ngăn về việc đem cây cao su ra trồng miền Trung (một loại cây công nghiệp không thích hợp với vùng này vì không chịu được gió mạnh) và cũng không có cơ quan nào chịu trách nhiệm khi nông dân trắng tay”.

    Đại biểu Nguyễn Văn Phúc đưa ra bình luận về việc đánh giá về tiến độ tái cơ cấu nền kinh tế, Chính phủ nói thế nào cũng đúng nhận định “đạt được kết quả bước đầu” nhưng ở địa phương thì là “chậm và lúng túng”.

    Khẩu hiệu chung chung, sao thoát khó?=))=))=))=))

    Cũng theo đại biểu Lê Minh Thông “Hoan nghênh cao với Chính phủ là về ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đây là thành công đáng ghi nhận và phát huy”, nhưng gần như ngay lập tức, ông Thông nêu lên các thực trạng không sáng sủa khác của nền kinh tế như tồn kho vẫn là bài toán nổi lên đầy nhức nhối, tình hình thị trường bất động sản không có gì tích cực hơn so với năm ngoái và đến nay cũng không thấy có ánh sáng nào cho con đường tối này, vấn đề hấp thụ vốn của doanh nghiệp vẫn tiếp tục bế tắc dù ngân hàng có đến tận nơi để tiếp thị...

    Đại biểu này kết luận: “Nỗi lo của nền kinh tế chúng ta là rất nặng nề. Cứ ca tụng là chúng ta vượt qua khủng hoảng, nhưng vượt qua không phải để đứng đấy hay thụt lùi, mà phải để tiến lên. Chúng ta chưa tận dụng được những cơ hội “lóe” ra từ khó khăn”.

    Ông Thông còn nhận xét Chính phủ trong điều hành quá bận rộn với việc xử lý tình huống nên không có thời gian dành cho hoạch định các đường hướng phát triển nền kinh tế ổn định, lâu dài, đã thế, lại luẩn quẩn trong tư duy để cho “anh” nào trong nền kinh tế cũng sống được, nên rút cuộc là không “anh” nào sống cho ra sống để vượt qua gió bão.

    Cùng một quan điểm như vậy, đại biểu Lê Thanh Vân đánh giá các chính sách của Chính phủ trong việc gỡ khó cho nền kinh tế chủ yếu mang tính “khẩu hiệu” và chung chung, luôn lặp lại từ năm này sang năm khác. Kinh tế ngày một gian nan nhưng vẫn luôn vang bài ca cũ thì làm sao nền kinh tế thoát khó?

    Phân tích rõ hơn về bài ca cũ luôn vang lên, đại biểu Trần Ngọc Vinh nói “một điều rất quen thuộc khi đọc các báo cáo kinh tế xã hội hàng năm của Chính phủ, là thành tích bao giờ cũng nêu hết, liệt kê hết, nhưng tồn tại, hạn chế chỉ đề ra có “mức độ” thôi. Cứ khám bệnh như vậy thì đến giờ mới chữa được cho hết bệnh?”.

    Đại biểu này còn phàn nàn “trong khi các nước trong khu vực đều phải trải qua khó khăn như ta cả nhưng họ đều đã vượt qua khó khăn được và phát triển tốt hơn ta vì họ có tầm nhìn trong hoạch định chính sách và một tinh thần thẳng thắn nhìn vào thực tế” và “khi chẻ nhỏ ra để phân tích thì ở ngay cả những lĩnh vực được coi là thành tích, tình hình cũng rất đáng nghi ngại! Như việc động lực cho tăng trưởng kinh tế đang nằm ở khu vực FDI. Chúng ta yên tâm làm sao được khi đi bằng đôi chân của người khác?”.
  9. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Tàu trinh sát điện tử của Trung Quốc có gì đặc biệt?

    Thứ hai 28/10/2013 10:29
    ANTĐ - Để đáp trả những hành động giám sát theo dõi của các tàu trinh sát Mỹ, xung quanh khu vực biển Trung Quốc, nước này đã bí mật điều động tàu trinh sát di chuyển đến khu vực Hawaii, tiến hành trinh sát, thu thập và đo đạc các tín hiệu điện từ, đồng thời chặn thu trộm thông tin liên lạc của hạm đội Thái Bình Dương - Mỹ.




    Các tàu trinh sát điện tử của Trung Quốc loại nhỏ thì có lượng giãn nước chỉ 500 tấn, loại lớn có thể lên đến 6.000 tấn, tốc độ hành trình dưới 20 hải lý/h. Nó có khả năng trinh sát điện tử đối với các cảng khẩu hoặc tàu bè trên biển. Tuy nhiên, do tính chất kỹ thuật nên nó chịu ảnh hưởng tương đối lớn của điều kiện khí tượng thủy văn, trong thời chiến khả năng tự vệ kém nên rất dễ bị tiêu diệt.
    Các tàu trinh sát điện tử được xếp vào loại tàu phục vụ của hải quân, thuộc lớp tàu trinh sát kỹ thuật vô tuyến điện, được trang bị các máy thu tín hiệu vô tuyến điện, máy thu tín hiệu radar tại mọi dải tần, các thiết bị giải điều chế đầu - cuối và thiết bị lưu trữ tín hiệu. Ngoài ra, nó còn được trang bị các an ten thu và các thiết bị phân tích số liệu, một số tàu còn được trang bị thiết bị gây nhiễu và chế áp điện tử.
    [​IMG]
    Tàu trinh sát điện tử thế hệ thứ 3 của Trung Quốc là 583 “Thiên Vương Tinh”


    Các số liệu thu thập được sẽ phục vụ cho công tác phá giải mật mã, nghiên cứu quy luật sử dụng tần số của địch và nghiên cứu phương pháp gây nhiễu và chế áp khi cần. Đây là những số liệu rất quan trọng trong hình thái tác chiến điện tử. Ngoài ra, các tàu này còn có thể đo đạc tín hiệu điều khiển, theo dõi và tính toán quỹ đạo bay của tên lửa trong các vụ thử tên lửa chiến thuật.
    Các tàu trinh sát điện tử thường được ngụy trang thành các tàu cá, tàu điều tra hải dương, khảo sát khoa học hoặc thương thuyền. Trên thế giới, một số nước chế tạo các tàu trinh sát điện tử chuyên biệt, nhưng một số quốc gia khác lại sử dụng chiến lược hoán cải các tàu cá viễn dương thành tàu tàu trinh sát điện tử, tiêu biểu là Liên Xô, còn Mỹ cũng đã cải tạo một số tàu buôn thành tàu trinh sát điện tử và Trung Quốc cũng không phải là ngoại lệ.
    [​IMG]
    Tàu “Đông Điều 232” – tiền thân của “Bắc Cực Tinh”


    Hiện nay, tàu trinh sát điện tử của hải quân Trung Quốc đã phát triển đến thế hệ thứ 3. Thế hệ thứ nhất tiêu biểu là 2 tàu khảo sát khoa học “Hướng Dương Hồng 21” và “Hướng Dương Hồng 28”, tiêu biểu cho thế hệ thứ 2 là tàu trinh sát điện tử 851 “Bắc Cực Tinh”, còn thế hệ thứ 3 hiện giờ chỉ có 1 tàu là “Thiên Vương Tinh”. Điểm đặc biệt là các tàu trinh sát điện tử thế hệ mới đều được trang bị hệ thống tự hủy một số thiết bị quan trọng.
    Tàu trinh sát điện tử “Bắc Cực Tinh” của hải quân Trung Quốc mang số hiệu 851, nguyên là tàu điều tra hải dương “Đông Điều 232” do Nhà máy đóng tàu Hộ Đông - Thượng Hải chế tạo, bắt đầu phục vụ trong hạm đội Đông Hải năm 1999. Ban đầu, nó được trang bị hệ thống anten chảo vệ tinh, sau đó được thay thế bằng 3 anten hình cầu cỡ lớn.
    [​IMG]
    Cận cảnh hệ thống 3 anten hình cầu trên tàu trinh sát điện tử Trung Quốc

    “Bắc Cực Tinh” có chiều dài 130m, rộng 16,4m, mớn nước 6,5m, lượng giãn nước khoảng 6.000 tấn. Nó được trang bị 2 động cơ Diezen, 2 trục đẩy, đảm bảo cho tàu có vận tốc hành trình 20 hải lý/h. Tàu được trang bị 1 pháo 37mm và 2 khẩu pháo 25mm. Ngoài ra, “Bắc Cực Tinh” còn có thể mang theo 1 trực thăng tác chiến điện tử trong hải hành viễn dương (có nhà chứa) nhưng chỉ sử dụng những khi thật cần thiết vì sợ lộ bí mật.
    [​IMG]
    Tàu trinh sát điện tử thế hệ thứ 2 “Bắc Cực Tinh” của Trung Quốc trước và sau khi nâng cấp


    Còn tàu trinh sát điện tử “Thiên Vương Tinh” thuộc loại tàu trinh sát Type 815G, thay đổi kết cấu cột buồm từ dạng khung thép sang dạng tháp kín so với Type 815. Nó bắt đầu chạy thử cuối năm 2010, sau đó được bàn giao về cho hạm đội Nam Hải. So với các tàu trinh sát điện tử thế hệ cũ, “Thiên Vương Tinh” có thêm các tính năng tiên tiến như: Phân tích tham số kỹ thuật và tính năng chiến thuật của thiết bị điện tử đối phương, thậm chí còn có thể xác định loại trang bị vô tuyến điện và loại radar của đối phương.


    Phen này bọn câu cá trộm ở Nam Hải thốn phải biết =))
  10. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Khựa .... :-??:-??:-??:-??
    ========================
    Hiện trường vụ nổ ở quảng trường Thiên An Môn, 3 người chết

    [​IMG]
    Tags

    Thiên An Môntrung quốc

    Đăng Bởi Một Thế Giới - 13:51 28-10-2013 Cảnh sát Trung Quốc phải sơ tán người dân khỏi quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh hôm nay 28.10 sau khi một chiếc ô tô lao vào đám đông và phát nổ.
    Tân Hoa Xã đưa tin ngắn “một chiếc xe lao vào đám đông vào chiều ngày 28.10”, trong khi Nhân dân Nhật Bản cho biết thêm chiếc xe này đã bén lửa sau đó.
    Theo AP, 3 người thiệt mạng là 3 người có mặt trong chiếc xe này.
    Tân Hoa Xã cho biết một số du khách và cảnh sát bị thương sau vụ tai nạn.
    Báo chí Trung Quốc chưa đưa chi tiết thông tin về vụ việc này.
    Reuters dẫn lời một số nhân chứng là du khách nước ngoài nói rằng cô nghe thấy một tiếng nổ lớn sau khi chiếc xe bốc lửa.
    Một số xe chữa cháy, một xe cứu thương và nhiều xe cảnh sát đi về hướng hiện trường vụ nổ.
    Hình ảnh trên Weibo của những người dân có mặt gần hiện trường chia sẻ cho thấy chiếc xe vẫn còn đang bốc cháy, khói nghi ngút tại quảng trường Thiên An Môn.
    Con đường chính dẫn vào quảng trường đã bị đóng.
    Hiện trường vụ cháy ở phía bắc của Thiên An Môn và gần với cổng vào chính của Tử Cấm Thành.
    Hình ảnh vụ nổ tại quảng trường Thiên An Môn – Ảnh: báo Đại Kỉ Nguyên

Chia sẻ trang này