1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
  2. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    40 trực thăng này sẵn sàng làm nhiệm vụ kháng Mỹ viện Trung đấy chú em

    Nga - Trung: Sự xích lại cần thiết (21/10/2013)

    Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev hôm nay (21-10) sẽ bắt đầu chuyến thăm chính thức Trung Quốc ba ngày theo lời mời của Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Lý Khắc Cường. Chuyến thăm nhằm giúp hai nước thắt chặt thêm mối quan hệ hợp tác trên mọi lĩnh vực đồng thời gửi đến Mỹ một thông điệp rõ ràng về những khó khăn mà Mỹ sẽ phải đối mặt trong chiến lược "xoay trục” sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
    http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1440&Chitiet=70672&Style=1
  3. Manco

    Manco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    3
    Đoạt vĩnh viễn đảo Senkaku, khóa cửa ra/ vào với TBD ... nếu TQ đánh chiếm
    http://kbchn.net/tin-tuc/doat-vinh-vien-dao-senkaku-neu-tq-danh-chiem.aspx#.UpQvHtKmjIA

    Nhật Bản muốn truyền đi 2 thông điệp: Đoạt vĩnh viễn đảo Senkaku nếu TQ đánh chiếm; có thể cắt đứt tuyến đường hàng hải ra vào Thái Bình Dương của TQ.
    Nếu TQ chiếm Senkaku, Nhật Bản se đoạt lại và cắt đút tuyến hàng hải vào Thái Bình Dương của TQ
    left align imageNgày 1 tháng 11, tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho hay: "Căn cứ vào luật pháp quốc tế tiến hành cảnh giới, theo dõi thông thường không có bất cứ vấn đề gì, hoàn toàn không thể hiểu được sự phản đối của Trung Quốc".
    Ông Onodera cho rằng, ông không hiểu được sự phẫn nộ của Trung Quốc đối với việc tàu chiến, máy bay Nhật Bản xâm nhập khu vực diễn tập của Quân đội Trung Quốc trước đó. Nhưng, trong cùng một ngày, Nhật Bản điều động 15% tổng binh lực của Lực lượng Phòng vệ (34.000 quân) tiến hành tập trận đoạt đảo quy mô lớn.
    Theo các phương tiện truyền thông quốc tế, đây là hành động ứng phó với tình hình đảo Senkaku. Một đài truyền hình của Anh cho rằng, Lực lượng Phòng vệ tiến hành diễn tập quân sự truyền đi hai thông điệp lớn: Cho dù Quân đội Trung Quốc xâm phạm đảo Senkaku, chúng tôi cũng có thể đoạt lại; thông qua triển khai tên lửa đất đối hạm, chúng tôi có thể cắt đứt tuyến đường hàng hải của Trung Quốc ở Thái Bình Dương.
    Trong khi đó, bài viết cho rằng, tổ chức diễn tập quy mô lớn sẽ gây lo ngại cho dư luận về khả năng chung sống giữa Nhật-Trung trong thời đại mới đối đầu cứng rắn. Đài phát thanh YTNNam Hànngày 1 tháng 11 cho rằng, cùng với không khí "sẵn sàng chiến đấu" giữa Trung-Nhật ngày càng tăng, đảo Senkaku đang vượt qua bán đảo Triều Tiên, trở thành thùng thuốc súng hàng đầu Đông Bắc Á.
    Tập trận đại quy mô đoạt lại đảo
    Trước khi diễn tập, Bộ Quốc phòng Nhật Bản công bố quy mô của cuộc diễn tập từ ngày 1 đến ngày 18 tháng 11 năm 2013, cho biết: "Khoảng 34.000 quân tham gia, 2 khu vực tác chiến lớn là Kyushu, Okinawa, máy bay chiến đấu F-2, tàu khu trục được điều động, 3 quân chủng lục, hải, không quân phối hợp diễn tập phòng thủ và đổ bộ lên đảo, đồng thời có bắn đạn thật".
    Đài truyền hình Anh cho rằng, tuy đảo Okidaito, nơi diễn ra cuộc tập trận đổ bộ đoạt đảo của Lực lượng Phòng vệ cách đảo Senkaku rất xa, nhưng Bắc Kinh hiểu thâm ý Tokyo nhằm vào đối tượng diễn tập đổ bộ của Lực lượng Phòng vệ chính là đảo Senkaku.
    Tờ "Daily Telegraph" Anh ngày 1 tháng 11 cho rằng, cuộc diễn tập lần này đã được tổ chức công phu, trước khi tập trận, khẩu chiến giữa Nhật-Trung bất ngờ leo thang, máy bay quân sự Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản gần đây liên tục trong 3 ngày cất cánh ứng phó với máy bay quân sự Trung Quốc, phát biểu nhằm vào Trung Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cũng đã tăng thêm một bậc, tuyên bố: Trung Quốc đang đe dọa hòa bình khu vực.
    Các quan chức quốc phòng Nhật Bản cân nhắc triển khai hỏa tiễn đối hạm Project 88 tầm phóng 150 km ở đảo Ishigaki (cũng có người suy đoán là đảo Miyako), trong khi đó đảo này cách đảo Senkaku không đến 100 km.
    Đài truyền hình Anh cho rằng, Nhật Bản thông qua cuộc diễn tập quân sự lần này truyền đi một thông điệp cứng rắn với Trung Quốc: "Chúng tôi sẽ phòng thủ những hòn đảo này, cho dù chúng bị các anh xâm lược, chúng tôi sẽ đoạt lại chúng bất cứ giá nào !".
    Thông điệp cứng rắn thứ hai của cuộc diễn tập quân sự cũng quan trọng: Thông qua triển khai những hỏa tiển đối hạm này, các anh sẽ hiểu rõ, nếu Nhật-Trung trở nên đối đầu, các anh đi qua những tuyến đường này sẽ rất khó khăn.
    Chuyên gia quân sự Trung Quốc Lý Kiệt ngày 1 tháng 11 trả lời tờ "Thời báo Hoàn Cầu" cho rằng, truyền thông Nhật Bản cho biết, Nhật sẽ triển khai tên lửa chống hạm Project 88 ở đảo Miyako, tên lửa này có tầm phóng 150 km, trong khi đó, độ rộng của eo biển Miyako chỉ 250 km.
    Nếu Nhật Bản triển khai tên lửa này ở hai bờ eo biển, một trong những tuyến đường hàng hải chính ra vào Thái Bình Dương của Hải quân Trung Quốc đối mặt với rủi ro bị phong tỏa hoàn toàn....
    ....................
    ....................................

    Hêy dza .. cứ tình hình này thì có vẻ rất đáng thương cho đám cẩu tử, thiêng hòang nó mà nổi dận chụp cái rọ vào mõn cẩu tử thì nhìn c... ứt thèm rỏ dãi cũng ko ăn được mà sống chứ đừng có nói là sủa váng làm nhiễu loạn bình minh Đông á đc nha; Xác to như vậy mà mắc bệnh tiêu hóa thì căng lắm nha…!!!

    Hêy dza ..tưởng tượng cái cảnh sau khi độc chiếm Đếu ngư, Thiêng hoàng nó xây cất trên trên đó các công trình dân sự du lịch …gái nhật ra đó tắm biển tắm nắng ăn uống rồi sinh hoạt abc... trên đó dân Hải Quân cẩu ở Ninhbo/ Thượng hải nhìn vào mà nở gan phổi nhể .. ehehehê
  4. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Tiếp tục khẳng định chủ quyền không thể chối cãi của TQ
    "Máy bay nước ngoài xâm phạm không phận, Trung Quốc cứ bắn" :mad:

    Hồng Thủy (Nguồn: People Daily)

    (GDVN) - Theo lý giải của Doãn Trác, khu nhận diện phòng không không đại diện cho chủ quyền quốc gia thì việc Trung Quốc tự tuyên bố ở khu vực này buộc máy bay các nước đi qua không phận quốc tế phải "xin phép, báo cáo, làm theo chỉ dẫn" của Bắc Kinh là một điều nực cười, không thể chấp nhận và đó chính là bằng chứng của tham vọng bành trướng lãnh thổ bất hợp pháp.


    [​IMG] Doãn Trác.

    Nhân Dân nhật báo Trung Quốc ngày 25/11 đăng nội dung phỏng vấn Doãn Trác, Chuẩn đô đốc hải quân, Trung Quốc xung quanh cái gọi là khu nhận diện phòng không Bắc Kinh vừa tuyên bố thành lập ở Hoa Đông.

    Tờ Nhân Dân nhật báo đánh giá, việc truyền thông quốc tế liên tục đưa tin xung quanh sự kiện này cho thấy Trung Quốc ngày càng "tự tin" trong vấn đề tranh chấp lãnh hải.

    Doãn Trác khi trả lời phỏng vấn mục Tiêu điểm trong ngày của đài truyền hình trung ương Trung Quốc CCTV cho rằng, nếu đối phương (máy bay quân sự nước ngoài) không chịu phối hợp và làm theo chỉ dẫn của Bắc Kinh khi đi qua khu nhận diện phòng không và định xâm phạm không phận Trung Quốc, quân đội nước này cứ việc bắn hạ?!

    Doãn Trác cho rằng việc khu nhận diện phòng không Trung Quốc tuyên bố thiết lập trên biển Hoa Đông "chồng lấn" với khu nhận diện phòng không của Nhật Bản sẽ không làm tăng căng thẳng Trung - Nhật vì việc xác định khu nhận diện phòng không không đại diện cho chủ quyền mà các nước tự vạch ra "dựa vào nhu cầu phòng thủ của mình".

    [​IMG] Chiến đấu cơ Trung Quốc.

    Viên học giả nhấn mạnh, Trung Quốc sẽ giám sát, cảnh báo, chỉ dẫn cho các máy bay bay vào khu vực nhận diện phòng không của mình ở Hoa Đông và sẽ có biện pháp đánh chặn nếu cảm thấy đối phương đe dọa (an ninh quốc gia?) Trung Quốc, tuy nhiên không thể bắn hạ trong khu vực không phận quốc tế.

    Nếu máy bay quân sự Nhật Bản bắn đạn vạch đường cảnh cáo máy bay Trung Quốc ở Hoa Đông như Tokyo từng tuyên bố hoặc "xâm nhập không phận đang tranh chấp" mà Bắc Kinh bắn hạ là vi phạm luật pháp quốc tế.

    Những phân tích của Doãn Trác chỉ nhằm tìm cách biện bạch cho cái gọi là khu nhận diện phòng không mà Trung Quốc tuyên bố ở Hoa Đông, trong đó "đè" cả lên lãnh thổ Hàn Quốc cũng như khu vực Senkaku hiện do Nhật Bản kiểm soát.

    Theo lý giải của Doãn Trác, khu nhận diện phòng không không đại diện cho chủ quyền quốc gia thì việc Trung Quốc tự tuyên bố ở khu vực này buộc máy bay các nước đi qua không phận quốc tế phải "xin phép, báo cáo, làm theo chỉ dẫn" của Bắc Kinh.

    Tức là kể cả máy bay dân sự TQ cũng có quyền bắn rụng :mad:
    Lần cập nhật cuối: 26/11/2013
  5. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Hê hê, Trung Hoa bữa nay thắng đậm các chú ạ :D

    Hàng không châu Á nháo nhào vì vùng phòng không TQ

    Các hãng hàng không châu Á sẽ phải thông tin cho Trung Quốc về các chuyến bay trước khi tiến vào không phận vùng biển tranh chấp giữa nước này với Nhật Bản.

    [​IMG]
    Ảnh minh họa: wordpress
    Theo giới phân tích, tuyên bố của Trung Quốc thành lập Vùng xác định phòng không (ADIZ) trên biển Hoa Đông cuối tuần qua đã buộc các hãng hàng không phải thừa nhận thẩm quyền của cái gọi là ADIZ.

    Khu vực mà Trung Quốc thông báo bằng khoảng 2/3 diện tích nước Anh, bao trùm hầu hết Hoa Đông và vùng trời trên khu vực quần đảo tranh chấp giữa Bắc Kinh - Tokyo. Nhật Bản và đồng minh thân cận nhất là Mỹ đã chỉ trích mạnh mẽ việc này. Còn theo các chuyên gia, đó là nỗ lực xói mòn quyền kiểm soát của Nhật với một khu vực gồm các đảo không có người ở gọi là Senkaku/Điếu Ngư.

    Trong khi Trung Quốc khẳng định, quy định mới sẽ không ảnh hưởng tới "các hoạt động bình thường" của các chuyên bay quốc tế, thì họ lại đe dọa sẽ "áp dụng mọi biện pháp phòng thủ khẩn cấp" nếu máy bay nước ngoài không nhận dạng hoặc tuân thủ quy định.

    Một quan chức Bộ Giao thông Hàn Quốc cho hay, các máy bay nước này sẽ phải thông báo về các chuyến bay cho cơ quan hàng không dân sự Trung Quốc. Yi Shin-Juang, phó giám đốc dịch vụ hàng không Đài Loan nói, các hãng hàng không của họ sẽ hành động tương tự nhưng không phải điều chỉnh đường bay.

    Trong khi đó, một quan chức Cục Hàng không dân dụng Nhật khẳng định, hãng hàng không Nhật đang hoạt động trong khu vực có những điểm đến ngoài Trung Quốc đại lục sẽ có thể phải thông tin cho Trung Quốc lộ trình bay. Họ cũng được khuyến cáo cẩn trọng hơn.

    Korean Air cho rằng, tuyên bố mới của Trung Quốc có nghĩa là các chuyến bay phải được thông báo cho nhà chức trách nhưng lộ trình thì không bị ảnh hưởng. Theo người phát ngôn viên của Qantas Airways, phi hành đoàn cũng sẽ phải tuân thủ quy định mới khi hoạt động trong không phận nói trên.

    Quan chức ngoại giao châu Á và phương Tây nhấn mạnh, động thái của Trung Quốc là một vấn đề đặt ra với Nhật, Mỹ và khiến các nước khác có thể cảnh giác trong việc thừa nhận bất cứ tuyên bố chủ quyền nào của Trung Quốc với khu vực.

    "Không ai muốn bị đặt vào vị trí đi theo các chỉ dẫn của Trung Quốc khiến bạn phải ngầm thừa nhận chủ quyền của họ ở một khu vực tranh chấp", một nhà ngoại giao châu Á nói. "Ở đây còn tồn tại nỗi sợ hãi về một cuộc chơi đang diễn ra".

    TQ tung máy bay chiến đấu tuần tra ADIZ

    Theo Tân hoa xã, quy định mới đưa ra ở Hoa Đông có hiệu lực luôn trong ngày thứ bảy và không quân Trung Quốc đã thực hiện chuyến tuần tra đầu tiên quanh khu vực với sự tham gia của máy bay chiến đấu, máy bay cảnh báo sớm.

    Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuyên bố, Trung Quốc đang buộc các nước khác tuân thủ quy định của mình. Trước Quốc hội Nhật, ông khẳng định về động thái của Trung Quốc là "bước đi đơn phương để thay đổi hiện trạng Hoa Đông. Nó làm leo thang tình hình và có thể dẫn tới sự cố không mong đợi trong không phận. Đây là biện pháp cực kỳ nguy hiểm".

    Trong khi đó, bộ Quốc phòng Trung Quốc nói họ có quyền hợp pháp lập khu vực nói trên và phản ứng của Nhật là "vô lý".

    Thái An(theo Reuters)

    Bài học lịch sử cho các hãng hàng không quốc tế dám cả gan xâm phạm không phận 1 SIÊU CƯỜNG :mad:

    KAL 007- Chuyến bay của thần chết
    Vẫn là Hãng Hàng không Hàn Quốc, vẫn là chuyến bay từ điểm dừng tiếp nhiên liệu ở thành phố Anchorage (bang Alaska, Mỹ) đến ga cuối tại thủ đô Xơun (Hàn Quốc), vẫn là sai lầm trong việc xác định hướng bay, vẫn bị tấn công bởi một chiếc Su-15 trên bầu trời Liên Xô, nhưng KAL 007 không được may mắn như KAL 902. Đó là câu chuyện của hơn 5 năm sau khi xảy ra sự kiện KAL 902. Chẳng ai, trong số 269 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay định mệnh ấy có cơ hội sống sót khi viên Trung tá phi công Liên Xô, G. Osipovich, người điều khiển chiếc máy bay chiến đấu Su-15 nhấn nút phóng và hai quả tên lửa đánh trúng mục tiêu.


    [​IMG]
    Phục dựng hình ảnh KAL 007 trước khi bị bắn hạ.


    Sáng 1/9/1983, phi đội của Trung tá Osipovich được lệnh cất cánh khẩn cấp từ một căn cứ bí mật trên đảo Sakhalin lên ngăn chặn một kẻ xâm nhập trái phép vùng trời Liên Xô. Sau khi theo dấu chiếc máy bay không xác định nọ được gần 100 km, Osipovich quyết định tăng tốc. Chiếc Su-15 vọt lên. “Lúc đó, máy bay của tôi ở cùng độ cao (khoảng trên 10.000 m) và chỉ cách chiếc KAL 007 khoảng 150-200 m”, Osipovich nhớ lại. Osipovich cho biết thêm: “Tôi nhìn hai hàng cửa sổ bên thân máy bay và biết rằng đó là một chiếc Boeing, một chiếc máy bay dân sự. Nhưng đối với tôi, điều này không có nghĩa lý gì bởi người ta có thể dễ dàng hoán cải một chiếc máy bay dân sự thành một chiếc máy bay sử dụng cho mục đích quân sự. Hơn nữa, dưới mặt đất không hỏi tôi là đã phát hiện ra loại máy bay gì, nên tôi cũng không bảo với họ rằng đó là một chiếc máy bay Boeing”. Vài phút sau Osipovich nhấn nút phóng hai quả tên lửa và KAL 007 cùng toàn bộ hành khách (240 người, trong đó có 60 người Mỹ, gồm cả nghị sĩ Lary McDonald), tổ lái (3 người), tiếp viên (20 người) và 6 phi công “quá giang” nổ tung. Sau khi bị bắn, KAL 007 có khoảng 20-25 giây để bay tới lãnh thổ trung lập. Mảnh vỡ chính của KAL 007 được tìm thấy tại vùng biển quốc tế, cách đảo Maneron 17 hải lý (hơn 31 km) về phía bắc, ở độ sâu 200 m.


    [​IMG]
    Su-15 - loại máy bay được sử dụng để tấn công KAL 902
    và KAL 007.


    Sự kiện KAL 007, theo lời của cố Tổng thống Nga, Boris Elsin, trở thành thảm hoạ lớn nhất trong lịch sử Chiến tranh Lạnh. Bởi nó đã làm dấy lên làn sóng phản đối Liên Xô mạnh mẽ, đặc biệt là từ Mỹ, đặt Mátxcơva vào hoàn cảnh khó khăn chồng chất. Nhằm tránh rắc rối, Bộ Quốc phòng Liên Xô đã cho soạn thảo một công văn bí mật quy định: Trong trường hợp chưa phân định được máy bay xâm phạm vùng trời Liên Xô có mục đích quân sự hay không, không được khai hỏa và ai đưa ra quyết định tấn công, người đó phải chịu trách nhiệm, thậm chí bị tống giam. Chính công văn này đã "bó chân bó tay" lực lượng phòng không không quân của Liên Xô, tạo điều kiện cho tên “tiểu tử" người Đức, Mathias Rust, điều khiển chiếc Cessna-172B Skyhawk xuyên thủng hệ thống phòng không được đánh giá là nghiêm mật nhất thế giới của Liên Xô, hạ cánh an toàn xuống Quảng trường Đỏ vào ngày 28/5/1987 trước sự sững sờ của cả thế giới (Báo Tin Tức số ra ngày 5 và 6/6/2008 đã thông tin về vụ này.


    Trở lại với sự kiện ngày 1/9/1983, những đài rađa trên bán đảo Kamchatka (Liên Xô) đang đang dõi theo chiếc máy bay do thám USAF RC-135, đột nhiên màn hình xuất hiện đốm sáng thứ 2. Ban đầu, họ cho rằng đó là một chiếc máy bay tiếp nhiên liệu KC-135. Lẽ ra chiếc máy bay thứ 2 này phải tiếp cận với chiếc RC-135 để tiếp nhiên liệu, nhưng trên thực tế nó lại bay ổn định về phía bắc khu vực mà chiếc RC-135 thực hiện nhiệm vụ do thám. Cho nên, phía Liên Xô phán đoán đó có thể là một chiếc RC-135 khác, bay thám thính xem các đài rađa ven biển của Liên Xô có còn hoạt động được không sau khi bị một trận bão khủng khiếp tấn công trước đó. Đây quả là thách thức lớn mặc dù có một số sĩ quan Liên Xô nghi ngờ về khả năng đốm sáng thứ hai là một chiếc RC-135. Bởi nếu là một chiếc RC-135 thì sao nó lại cứ bay thẳng và giữ nguyên độ cao một cách “ngu dốt” đến vậy. Nhưng dầu sao vẫn phải cử máy bay tiêm kích lên thực hiện nhiệm vụ đánh chặn.


    Minh Thành (Tổng hợp)



  6. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Liêu Ninh thân chinh tới Nam Hải ;)

    Tàu sân bay Liêu Ninh ra Biển Đông huấn luyện
    (Kienthuc.net.vn) - Nhóm tàu chiến đấu Hải quân Trung Quốc gồm tàu sân bay Liêu Ninh và các tàu hộ tống đang tiến ra Biển Đông tiến hành hoạt động huấn luyện.
    Mạng Hải quân Trung Quốc đưa tin, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc cùng với tàu khu trục tên lửa Thẩm Dương, Thạch Gia Trang, tàu hộ vệ tên lửa Yên Đài và Duy Phương đã rời cảnh Thanh Đảo vào sáng ngày hôm nay để đến khu vực biển Đông triển khai hoạt động nghiên cứu thử nghiệm và huấn luyện quân sự.
    Đây là lần đầu tiên tàu sân bay Liêu Ninh chức hành trình huấn luyện dài ngày trên biển sau khi được biên chế. Trong lần triển khai này, tàu sân bay Liêu Ninh sẽ tiến hành kiểm tra trong tình hình làm việc liên tục đối với tính năng của các trang thiết bị liên quan, tiến hành rèn luyện và kiểm tra trình độ huấn luyện toàn diện của các binh sỹ trên tàu, tiến hành thử nghiệm tính năng của các trang thiết bị trong điều kiện thời tiết khác nhau.
    [​IMG]
    Tàu sân bay Liêu Ninh.
    Tàu sân bay Liêu Ninh được bàn giao cho Hải quân Trung Quốc hơn 1 năm nay, các hoạt động thử nghiệm và huấn luyện liên tục được tiến hành. Máy bay chiến đấu trên hạm đã lần lượt hoàn thành các bài thử nghiệm và huấn luyện như hạ cánh, cất cánh nhảy cầu trên tàu sân bay, bay và cất cánh nhảy cầu ở khoảng cách ngắn trên tàu. Các tiêm kích hạm J-15 cũng luyện với trọng lượng lớn, hạ cánh liên tục trong điều kiện thời tiết phức tạp.
    Hiện nay tàu sân bay Liêu Ninh vẫn trong giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm và huấn luyện. Lần đến biển Đông lần này là hoạt động đã nằm trong kế hoạch thử nghiệm và huấn luyện của tàu sân bay Liêu Ninh.

    Chắc chuẩn bị lập vùng nhận dạng hải phận tại Nam Hải đây mà :D năm nay TQ đã hầu như thâu laị những vùng lãnh thổ bị cướp mất từ xa xưa, Tam Sa, Nam Sa, Hoàng Nham đảo, rồi Điếu Ngư đều đã tề tựu dưới bàn đồ Trung Hoa vĩ đại :)
  7. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Nga, Trung mở 2 cuộc tập trận chung năm 2014 :);)
    (Kienthuc.net.vn) - Quân đội Nga và Trung Quốc sẽ thực hiện 2 cuộc tập trận chung trên bộ và trên biển vào năm 2014.
    Theo Đài Tiếng nói nước Nga, Chủ nhiệm văn phòng thông tin Quân khu miền Đông Erjie Aliyev tuyên bố, Nga sẽ tham gia 3 cuộc tập trận quân sự chung với Quân đội Trung Quốc vào năm 2014 (gồm cuộc tập trận Sứ mệnh Hòa bình và Đại bàng cảnh giác).
    Nguồn tin cũng cho biết, trong cuộc tập trận Sứ mệnh hòa bình 2014 sắp tới, phía Nga sẽ cử Lữ đoàn cơ giới thuộc thuộc Quân khu miền Đông tham gia. Cuộc tập trận chống khủng bố chung lần này sẽ được tổ chức tại Trung Quốc.
    Sứ mệnh hòa bình là cuộc tập trận thường niên giữa 2 nước với nội dung chính là chống khủng bố được bắt đầu từ năm 2005.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa.
    Ngoài ra, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga và Hải quân Trung Quốc cũng sẽ tham gia cuộc tập trận Đại bàng cảnh giác 2014. Nội dung chính là sẽ chú trọng huấn luyện những khoa mục như chống cướp biển và khủng bố.
    Hiện nay vẫn chưa có thông tin cụ thể về thời gian diễn ra Đại bàng cảnh giác, tuy nhiên phía Nga cho biết vấn đề này sẽ được bàn trong các hội nghị quân sự đầu năm 2014.
    Bên cạnh đó, phía Nga cũng sẽ tham gia cuộc tập trận Selenge 2014 với Mông Cổ gồm nội dung chính là chống lại, tiêu diệt các nhóm vũ trang bất hợp pháp.

    Cuộc tập trận lần này chắc chắn nhàm vào Mỹ và bè lũ chư hầu :mad:
  8. sinh_vien_gia

    sinh_vien_gia Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    57
    Nói là làm ;)

    Trung Quốc lập vùng phòng không trên Biển Đông :D

    Một thiếu tướng của quân đội Trung Quốc phát biểu rằng nước này có kế hoạch lập vùng phòng không ở các khu vực khác như Biển Đông và biển Hoàng Hải, sau khi làm điều tương tự ở biển Hoa Đông.
    Mỹ sẽ không làm theo yêu cầu khai báo của Trung Quốc
    Thủ tướng Nhật nói hành động của Trung Quốc là nguy hiểm
    [​IMG] Máy bay chiến đấu Tu-154 (dưới) và máy bay vận tải Yun-8 của Trung Quốc bắt đầu tuần tra trong vùng phòng không mà nước này lập ra hôm 23/11. Ảnh: Sina/NHK

    Ông Doãn Trác, thiếu tướng hải quân, chuyên gia quân sự nổi tiếng của Trung Quốc, đưa ra thông tin trên khi trả lời phỏng vấn của đài truyền hình trung ương CCTV hôm 23/11, cổng thông tin Sina của nước này cho biết.

    Doãn khẳng định Trung Quốc "chắc chắn" sẽ lập các vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông, biển Hoàng Hải và các vùng biển có liên quan đến Trung Quốc.

    Ông Doãn cũng nói rằng mục đích của Trung Quốc khi lập vùng phòng không là tuần tra, theo dõi, kiểm soát và sử dụng các biện pháp để thực thi pháp luật. Tuy nhiên, nếu các máy bay đối phương không phối hợp hoặc từ chối kiểm soát radar, "một khi đã đi vào vùng trời của Trung Quốc thì sẽ bị bắn hạ".

    Chuyên gia Trung Quốc này nói rằng vùng nhận dạng phòng không là rất cần thiết để đảm bảo an toàn phòng không cho các quốc gia ven biển. Từ khi Mỹ lập vùng nhận dạng phòng không vào năm 1950, trên thế giới đã có 20 vùng nhận dạng kiểu này.

    [​IMG] Vùng nhận dạng phòng không (bên trong đường gạch đỏ) mà Trung Quốc vừa tuyên bố. Đồ họa: Nokia Maps/MND

    Hôm 23/11, Trung Quốc tuyên bố lập vùng nhận dạng phòng không trên bầu trời biển Hoa Đông, bao trùm khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Nhật Bản. Bắc Kinh yêu cầu máy bay các nước đi vào vùng này phải chấp hành mệnh lệnh của Trung Quốc.

    Bắc Kinh có tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông với Nhật Bản và có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với các nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei trên Biển Đông. Các chuyên gia lo ngại, với thực lực quân sự ngày càng tăng và quyết tâm khẳng định tuyên bố chủ quyền ngày càng cứng rắn của Trung Quốc, nguy cơ dẫn đến xung đột trực tiếp trong khu vực là rất lớn.

    Tờ Sankei Shimbun của Nhật cho rằng Trung Quốc hoạch định vùng phòng không là xuất phát từ mục đích muốn thay đổi cán cân quân sự trên biển Hoa Đông. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng phát biểu rằng hành động đơn phương của Trung Quốc là nỗ lực để thay đổi hiện trạng vùng biển tranh chấp với Nhật Bản. "Washington quan ngại sâu sắc trước tình hình và hành động của Trung Quốc sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố", ngoại trưởng Mỹ phát biểu. Washington tuyên bố không công nhận vùng nhận dạng phòng không mà Trung Quốc mới đưa ra.

    Ước mơ của Trung Hoa là lập vùng phòng không trên toàn bộ Thái Bình Dương lẫn Ấn Độ Dương sắp thành sự thực rồi :cool:
  9. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Lại nổ, Từ trước tới nay TQ dám bắn đíu ai đâu. Chỉ lu loa, cào ra ăn vạ thôi.
  10. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Nhân đây để thấy bọn Tàu tiểu nhân thế nào, nơi đã sinh ra chữ tiểu nhân bởi tiểu nhân là đại trà, phổ biến, Khái niệm tiểu nhân là từ Tàu mà ra. Lợi dụng cả một con đàn bà.
    hanhgl thích bài này.

Chia sẻ trang này