1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Đen dọa sinh mệnh chỗ nào hanhgl? Hay cứ thấy sột soạt là sủa?

    Cái zụ chè bẩn thì có từ lâu rồi, nông dân cạc cạc vẫn có truyền thống phun thuốc sâu cho rau nó mượt để bán cho được giá. Đó là phát minh, bản quyền thương hiệu cạc cạc 100% đó em. Cả bánh đúc nhồi gà nữa. Bọ con buôn cửa khẩu thì chuyên mua cá ươn, lòng bò thối, chân gà bốc mùi về phục vụ nhân dân cạc cạc. Bọn đó cũng là cạc cạc luôn. Những thứ đó bọn tầu bẩn không thèm ăn, chúng bán rẻ bèo với giá cho lợn!

    Bọn tầu bẩn còn xơi mới có những phát minh đặc sắc như thế. Gã Phong trên kia tầm bậy quá.
  2. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Tiến Bộ kiểu Vịt Ngan

    Hôm qua, tôi rảnh lướt Net và đọc tin tức trên các báo mạng. Nói chung có một cảm giác vô cùng lạc quan vì sự tiến bộ về mọi mặt trên bình diện chính trị, kinh tế, xã hội…của đất nước, chúng ta không thể có kết luận nào khác là chỉ vài năm nữa thôi, Việt Nam sẽ qua mặt Singapore để dẫn đầu Á Châu về mức thu nhập, về môi trường sống, về vị thế quyền lực…để mọi người Việt cùng hãnh diện khắp năm châu.

    [​IMG]
    Hai mẫu tin tiêu biểu cho sự tiến bộ vượt bực:

    Một tờ nhật báo nói về triều cường lịch sử ngày 5/12 vừa qua tại thành phố HCM. Sau những hình ảnh ngập lụt, xe sụp ổ gà…là một bầy tỏ vô cùng cảm động của một người dân. “Cách đây vài năm, mỗi lần lụt là nước tràn vào nhà ngập lên tới cổ. Bây giờ chỉ lụt có đến đầu gối.” Anh ta chỉ quên câu…nhờ ơn Bác và Đảng…như đồng chí gì vừa được minh oan sau 10 năm tù.

    Trong khi đó, các cơ quan chính phủ truyền điệp rộng rãi thông tin là chỉ riêng năm nay, thu nhập GNP mỗi đầu người Việt Nam gia tăng 23%, chạm mức 2,000 USD. Tức là năm ngoái bạn thu được 10 triệu một tháng, năm rồi lương đã tăng thành 12.3 triệu. Tôi không biết có bao nhiêu bạn vừa coi lại túi tiền mình? Chỉ một chú thích nhỏ: tập đoàn Samsung năm rồi xuất khẩu hơn 20 tỷ USD, gần 15% GDP của Việt Nam. Tôi không biết họ có đem chia cho 90 triệu dân theo tinh thần XHCN; nhưng nghe nói họ chỉ đóng thuế có 50 triệu USD.

    Thực ra đây chỉ là một chiêu PR nhằm vào các nhà đầu tư quốc tế. Tiếc là không hãng truyền thông nước ngoài nào loan báo cho nhân loại mừng. Vì đây là một kỷ lục mới của niên đại công nghệ số.

    Trong khi đó thì các báo mạng lề phải chỉ lướt qua mà không cho chúng ta biết về những tiến bộ khác, như tỷ lệ tội phạm, như số lượng hoá chất độc hại nhập từ Trung Quốc, như số bệnh nhân u bứu ung thư trên toàn quốc, như chỉ số hàng ngày về ô nhiễm cùa không khí và nước, như con số thất thoát về lãng phí và tham ô của các doanh nghiệp nhà nước…

    Thôi Tết cũng sắp về. Chúng ta lại có một cơ hội khác để hy vọng và mơ mộng về một tương lai rực rỡ đang chờ đón quê hương. Mong chúng sẽ sống lâu hơn những nhánh hoa mai đang khoe sắc cùng vạn vật để rồi sửa soạn héo tàn chỉ trong vài tuần.

    Alan Phan
  3. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Lại nhà thím thấy hanhgl sột soạt gãi trim lại nhe răng ra sủa đổng...bịt mõm chắc ngứa ngáy không chịu nổi nhỉ?
    Dùng não đi thím, dân vịt vốn thật thà, chất phác kể từ ngày mở lại thông thương với tàu thì văn minh hãm hại kiểu tàu đã tràn vào. Thím chịu khó đi sưu tầm thần dược rau củ quả, lợn gà qué, thần dược phòng the cho người thích sóc lọ, hấp diêm...đều từ Trung Hoa đại lục cả. Khoan nói vì sao nông dân và gian thương nhà vịt tiếp tay cho tàu hãm hại dân mình chỉ biết rằng kẻ chủ mưu với dã tâm đê hèn mới chính là nguồn cơn, đương nhiên phải chịu gánh tội lỗi trước tiên. Ví dụ phi công hay chuyên viên hòa chế hóa chất không có tội trong phiên tòa xử tội ác rải chất độc da cam, tội nhân ở đây là CP Mỹ, các tập đoàn chiến tranh của Mỹ...
    TQ nổi lên là cường quốc chế tác hàng giả, hàng nhái, hàng độc hại lớn nhất thế giới và giá trị chiến lược thật sự của nó là đánh quỵ môi trường, sức khỏe, KTXH và dĩ nhiên là mối lợi địa chính trị sau cùng của quốc gia nào đó mà TQ chiếu cố quan hệ hữu hảo.
    Khó có thể hiểu được nhà thím jen thuộc giống nào khi tỏ ra thông cảm cho lũ nhợn mắt hí tìm mọi cách, mọi lúc, mọi nơi ...truyền " thần dược" quái ác của họ cho người dân vịt. Sủa rống bao biện cho chủ, cười cợt trước tội ác kiểu nhà thím quả thật là man rợ hết ý kiến.
    Những con vịt xấu xí độc ác khi tiếp tay và cố tình rước thần chết vào cơ thể tất nhiên sẽ hết đất sống khi cả nhà vịt quyết tâm trừng trị, nhưng cái điều kinh tởm nhất vẫn là thần chết từ phương bắc luôn chờ chực trước của nhà:cool::cool::cool:
  4. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Ôi hanhgl thân mến, lại nói cái zụ cá ươn, lòng bò thối, chân gà bốc mùi, bọn tầu bẩn không thèm ăn, họ để cho lợn! Nhưng đến cả lợn tầu cũng chẳng thèm ăn, họ đành xuất khẩu cho lợn nước ngoài.

    Bắt xe tải chở gần 1 tấn lòng thối http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2013/11/213894.cand

    Quy trình biến lòng thối thành mồi ngon http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/138497/quy-trinh-bien-long-thoi-thanh-moi-ngon.html

    Bố nhậu lòng lợn thối, con ăn bim bim Trung Quốc http://dantri.com.vn/kinh-doanh/bo-nhau-long-lon-thoi-con-an-bim-bim-trung-quoc-776583.htm

    Lần này thì không phải con buôn biên giới mà cấp bộ đàng hoàng:
    Lại cho phép nhập khẩu nội tạng trắng đông lạnh http://nld.com.vn/kinh-te/lai-cho-phep-nhap-khau-noi-tang-trang-dong-lanh-20130730094914205.htm

    Bắt cả xe tải chở lòng lợn, lòng gà có nguồn gốc từ Trung Quốc http://nld.com.vn/thoi-su-trong-nuo...nguon-goc-tu-trung-quoc-20130108044848564.htm
  5. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Đồng Nhân Dân Tệ đang phổ biến thứ 2 thế giới với mức giao dịch 120 tỷ tệ mỗi ngày!

    [​IMG]

    Như vậy là trước kia, Mao tuyển được in nhiều thứ 2 thế giới thì bây giờ, chân dung Mao Trạch Đông - người cầm lái vĩ đại được in nhiều nhất thế giới.

    Điều này lại khiến đám chó dại ôm chặt chân Mỹ run lập cập. Ngày lết đến Thiên An Môn quỳ gối xưng thần chẳng còn xa!
    Thai_Thu_Hoi_Quoc thích bài này.
  6. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Bắc Kinh kêu gọi "Dự trữ ngoại tệ" mới thay thế đồng đô la Mỹ

    Đã quá đủ rồi. Găng tay ngoại giao đang được ném ra. Đã đến lúc để xây dựng một thế giới "loại bỏ Mỹ hóa". Đã đến lúc cho "đồng tiền dự trữ quốc tế mới" thay thế đồng đô la Mỹ. Tất cả ở đây, trong một bài xã luận Tân Hoa Xã, trực tiếp từ miệng con rồng. Và năm nay là chỉ năm 2013. Thắt chặt dây an toàn - và điều đó đặc biệt áp dụng cho tầng lớp bề trên Washington. Nó sẽ là một cuộc chơi gập ghềnh, không mấy dễ chịu.

    Những ngày Đặng Tiểu Bình "giữ mình thấp" đã xa. Các biên tập Tân Hoa Xã tóm tắt thứ vô giá trị phá hỏng sự trở lại của con rồng – Mỹ hiện đóng cửa. Sau khủng hoảng tài chính phố Uôn, sau cuộc chiến Iraq, là một "thế giới ngu xuẩn", và không chỉ có Trung Quốc, muốn thay đổi. Đoạn này không thể sinh động hơn:

    "Thay vì tôn trọng bổn phận của mình là một cường quốc hàng đầu có trách nhiệm, một Washington tự phụ đã lạm dụng vị thế siêu cường của mình và đem thậm chí nhiều hỗn loạn hơn đến thế giới bằng cách chuyển rủi ro tài chính ra nước ngoài, xúi giục những căng thẳng khu vực trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ, và gây chiến không có lý do xác đáng che đậy dưới những dối trá trắng trợn.

    Giải pháp đối với Bắc Kinh, là "loại bỏ Mỹ hóa", sự cân bằng địa chính trị hiện nay - bắt đầu với việc có tiếng nói nhiều hơn trong IMF và WB đối với các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, dẫn đến một "đồng tiền dự trữ quốc tế mới được tạo ra để thay thế đồng đô la Mỹ".

    Lưu ý rằng Bắc Kinh đang không ủng hộ hoàn toàn việc đập tan hệ thống Bretton Woods - ít nhất là vào lúc này, nhưng là để có thêm sức mạnh quyết định. Nghe có vẻ hợp lý, xét rằng Trung Quốc nắm giữ phần trọng lượng nhẹ hơn Ý trong IMF. “Cải cách” IMF – là thứ - đã diễn ra từ năm 2010, nhưng Washington, theo một cách ngạc nhiên, đã phủ quyết bất cứ điều gì đáng kể.

    Đối với bước dịch chuyển xa rời khỏi đồng đô la Mỹ, mà đã thực sự bắt đầu, trong các mức độ khác nhau về tốc độ, đặc biệt là liên quan đến thương mại giữa các nước nhóm BRICS của các cường quốc mới nổi (Brazil, Nga, Indonesia, Trung Quốc và Nam Phi), mà bây giờ đã quá mạnh trong tiền tệ riêng của họ. Đồng đô la Mỹ đang chậm chạp nhưng chắc chắn bị thay thế bằng một giỏ tiền tệ.

    “Loại bỏ Mỹ hóa” đã thực sự bắt đầu. Tuần trước, TQ đã có cuộc tấn công thương mại quyến rũ khắp Đông nam Á, nghiêng rõ rệt về phía hành động hơn nữa với các đối tác thương mại hàng đầu của họ. Chủ tịch TQ Tập Cận Bình giải quyết một loạt các chương trình thương mại với Indonesia, Malaysia và Úc, chỉ một vài tuần sau khi có một loạt các chương trình thương mại khác với Trung Á.

    Cam kết của Trung Quốc về cải thiện Con đường sắt tơ lụa gây nên cơn sốt cổ phiếu của các công ty đường sắt TQ đi qua mái nhà thế giới trong bối cảnh triển vọng kết nối đường sắt tốc độ cao xuyên qua Thái Lan thực sự đã được cụ thể hóa. Tại Việt Nam, TTg TQ Lý Khắc Cường báo hiệu rằng tranh chấp lãnh thổ 2 quốc gia trong vùng biển Đông sẽ không ảnh hưởng nhiều đến giao thương. Đó là “trụ cột” đối với châu Á.

    Tất cả lên con tàu Petro-Yuan! Mọi người đều biết Bắc Kinh giữ quả núi Himalaya trái phiếu kho bạc Mỹ - biếu không thặng dư thương mại khổng lồ tích lũy qua ba thập kỷ qua cộng với chính sách chính thức giữ đồng nhân dân tệ tăng giá rất chậm, nhưng chắc chắn.

    Đồng thời, Bắc Kinh cũng đã hành động. Đồng nhân dân tệ cũng đang chậm rãi nhưng chắc chắn trở thành có thể chuyển đổi được hơn trong thị trường quốc tế. (Chỉ mới tuần trước, ECB và Ngân hàng nhân dân Trung Quốc đã đồng ý thiết lập một dòng tráo đổi tiền tệ trị giá US $45 - $57 tỷ, làm tăng thêm sức mạnh quốc tế của đồng yuan và cải thiện tính năng tài chính thương mại trong khu vực đồng Euro.)

    Ngày không chính thức để đồng yuan chuyển đổi được hoàn toàn có thể là đâu đó giữa 2017 và 2020. Mục tiêu là rõ ràng, chuyển mình ra khỏi gánh nợ Mỹ chồng chất, đó là hàm ý về lâu dài, Bắc Kinh tự tách mình ra khỏi thị trường này - và do đó làm Mỹ phải theo cách tốn kém hơn để vay mượn. Tập thể lãnh đạo Bắc Kinh đã thực sự quan tâm về điều đó, và đang hành động một cách phù hợp.

    Dịch chuyển về phía một đồng nhân dân tệ chuyển đổi được đầy đủ trong khi BRICS đang không gì lay chuyển được tiến tới một giỏ tiền tệ dần dần thay thế đồng đô la Mỹ làm đồng tiền dự trữ. Cho đến khi nào đó, sự kiện đại hồng thủy thực sự được hiện thực hóa, sự ra đời của đồng Petro-Yuan – dự định lấn át đồng petrodollar khi các chế độ quân chủ vùng vịnh nhìn thấy cách mà làn gió lịch sử đang thổi. Sau đó chúng ta sẽ bước vào một trò chơi địa chính trị hoàn toàn khác.

    Trung Quốc có thể đi một chặng đường dài, nhưng điều chắc chắn là tập những huấn thị nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình đang được loại bỏ dần dần, "Quan sát bình tĩnh, bảo đảm vị thế của chúng ta, đối phó với các vấn đề một cách bình tĩnh; che giấu năng lực của chúng ta và chờ đợi thời cơ của chúng ta, là tốt khi giữ mình thấp, và không bao giờ đòi hỏi lãnh đạo".

    Kết hợp thận trọng và khôn khéo, căn cứ vào sự tự tin lịch sử của Trung Quốc và xem xét đến những tham vọng dài hạn quan trọng, đây là binh pháp cổ điển Tôn Tử. Cho đến nay, Bắc Kinh đã giữ mình ở thế thấp, để cho đối thủ phạm sai lầm chết người (và cái bộ sưu tập những sai lầm nhiều nghìn tỷ USD...), và tích lũy "vốn".

    Thời để tư bản hóa bây giờ đã đến. Đến năm 2009, sau khi phố Uôn gây khủng hoảng tài chính, TQ đã thực sự có nhiều sôi sục về "sự trục trặc của mô hình phương Tây" và cuối cùng là "sự hỏng hóc của văn hóa phương Tây".

    Bắc Kinh đã nghe Bob Dylan với phụ đề tiếng Hoa! và kết luận Đúng, đã vào lúc họ đang thay đổi. Mỹ đã không còn những tiến bộ xã hội, kinh tế và chính trị có thể dự đoán – đóng cửa chỉ là một minh họa sinh động khác, nếu có điều gì là cần thiết – thì đó là Mỹ đang trượt dốc trong khi Trung Quốc không gì lay chuyển được, từng ít từng ít một, giang rộng đôi cánh của mình làm chủ thế kỷ 21 hậu hiện đại.

    Nếu không nhầm, bề trên Washington sẽ chống lại điều đó như tai họa cuối cùng. Tuy nhiên, trực giác của Antonio Gramsci bây giờ cần phải cập nhật, trật tự cũ đã chết, và cái mới là cái đang bước đến gần ngày ra đời.
  7. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.105
    Đã được thích:
    659
    khi nào em giải thích được tại sao VN nghèo nhất trong cái danh sách mà jen đưa ra, thậm chí là bán chịu như em nói.... nhưng tại sao cari vẩn ưu tiên số 1 là bán cho VN... thì lúc đó em mới có đủ kiến thức QS để nói chuyện với anh em trên này nhe jen ơi
    Chứ cái kiểu nói chuyện chợ buá cuả em chỉ thích hợp hàng tôm hàng cá..... "mầy có tiền tao bán cá, không đủ tiền thì tao chửi cha mắng mẹ ngay".... cái này đúng suy nghĩ của Jen không Jen

    Một lần nửa anh khuyên Jen phải biết tôn trọng những người xung quanh mình, tôn trọng bản thân mình, cũng như tôn trọng những người đã sinh ra mình.... cũng chỉ vì cái tính thích nói càn, nói bậy nên nhiều lúc không biết mình đang nói gì...

    cụ thể việc em chửi "Mẹ! cả 90 triệu viết A Bờ Cờ còn không xong còn đòi đú đởn"... thì chẳn khác nào em chửi cả bố mẹ ông bà của Jen là Vô Học à.... mà nếu nhà của Jen đúng như vậy ...thì chưa chắc nhưng người hàng xóm xung quanh nhà Jen đều Vô Học như nhà của Jen đâu, vì họ luôn nghĩ nếu để con cái họ không học hành đến nơi đến chốn, mai mốt lớn lên ra XH tụi nhỏ mất dạy như Jen thì cha mẹ chúng nó bị chửi là không biết dạy con Jen à..... tiếp tục tiến hoá nữa đi Jen nhé, ....động vật ưu tú của dđ
    Lần cập nhật cuối: 09/12/2013
    Minh Luu vanhanhgl thích bài này.
  8. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Không thèm ăn chỉ người nào đã biết là độc hại bẩn thỉu, còn lại thì dân tàu cũng bị chính đồng loại họ đầu độc không kém đâu. Lại nói dân vịt đánh chén thứ này thì có phải do bọn tàu làm ngơ xúi quẩy gian thương nhà vịt lừa lọc cộng đồng không?...chả phải đơn thuần là mối lợi kinh tế giao thương mà đây rõ ràng là mục tiêu rất nghiêm túc, bài bản lâu dài bất thành văn từ phía TQ với đối tác, đặc biệt là nhà vịt.
    Cái đáng nói là tai sao nhà chức trách TQ không hữu hảo như 4 tốt và 16 chữ vàng để ngăn chặn những phi vụ bẩn thỉu đầu độc dân vịt!? Đừng có ngụy biện rằng nhà vịt muốn thì tàu bán thôi, thế thì sổ toẹt vào thiện chí của văn minh tàu là xứng đáng lắm. Tác hại của việc dung túng cái ác của 3ship đã và đang đầu độc nhà vịt từ ý thức công dân cho đén sức khỏe cộng đồng. Người nông dân thì kém hiểu biết, thiếu ý thức tuân thủ pháp luật đã nhắm mắt, xuôi tai nghe theo dẫn dụ mê hoặc bởi lợi nhuận từ con buôn quân tử hán và thần dược của họ, đáng lưu ý là họ không được cảnh báo đó chính là độc dược tàn phá giống nòi...Nhà buôn thì bị lòng tham bít kín luân thường đạo lý cộng thêm chất gây nghiện kim tiền 3ship đã làm thối ruỗng nhân cách của họ.
    TQ là bậc thầy về lũng đoạn phá thối láng giềng bằng trăm phương ngàn kế, mưu mô xảo quyệt thâm hiểm đúc kết từ hàng ngàn năm lịch sử văn minh của họ. Chỉ riêng việc sản xuất đáp ứng túi tiền khách bằng mọi giá là một đặc tính vô trách nhiệm không đụng hàng. Có kẻ ngụy biện rằng TQ rất mèm dẻo và phục vụ khách hàng hàng trên cả tuyệt vời. Nhưng kỳ thực họ đã tính toán kỹ càng và nhìn xuyên suy nghĩ hám rẻ thậm chí tham lam của đối tác. Nhà vịt không thiếu dẫn chứng về sự nhiệt tình bảo bọc của nhà thầu tàu, hàng hóa công nghệ rẻ tiền trước mắt nhưng trả giá cực đắt vè hiệu quả kinh tế xã hội về lâu dài, đó chính là nguyên lý cơ bản: chất lượng tỷ lệ thuận với giá trị.
    Cộng đồng Hoa kiều khắp thé giới là một hình ảnh đặc sắc của tư tưởng thiên triều đại háng. Một xã hội khép kín bảo thủ và không thân thiện với người bản địa. Luôn thực hiện xâm lấn cộng đồng bằng hàng hóa bằng văn hóa tàu và bằng thủ thuật đồng hóa vị kỷ của họ. TQ hiện đại có công rất lớn từ những đạo quân thiên triều khắp thế giới đánh cắp trí tuệ bản địa mang về cố quốc. Mỹ, Canada, EU, Nga...là những vựa lúa trời cho TQ khai thác. Du lịch thời @ thì du khách 3ship đại diện cho văn minh Trung Hoa là nỗi ám ảnh của nhiều nước khi họ chiếu cố khai phá. Thô lỗ, kênh kiệu, tỏ vẻ hơn người...và đặc trưng nhất là lối sống bản năng bẩn, bựa khó chấp nhận.:cool:
    yetkieu thích bài này.
  9. fromdesert

    fromdesert Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    306
    Tất cả vì kinh tế thằng nào mạnh thì em dự trữ nhưng nói thật dự trữ mấy cái tranh Mao này mà thỉnh thoảng mang ra nhìn thì chỉ có nước tự kỷ. Thú nhận là em nhìn Mao éo biết là đàn bà hay đàn ông và cũng không phân biệt nổi con mẹ bán thịt lợn hay người cầm lái vĩ đại nữa. Thấy người ta bảo tích cái này nhiều thì sẽ kiếm thì em tích thôi hihi
    Boeing01dragonboy1080 thích bài này.
  10. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Đệch mợ nó,nền kinh tế có GDP cao thứ nhì thế giới,ấy vậy,nếu cho di dân,thử hỏi ai muốn đến đất tàu sống?Tại sao vậy?Câu trả lời xin để bọn nâng bi,vét máng tàu trả lời hộ cái!

Chia sẻ trang này