1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Romeos

    Romeos Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    49
    Nói nói đúng đấy bài của nó chẳng động chạm gì tới nước mình hết, có vài thằng như ông cứ tổ lái sang việc khác rồi để nó có việc chém gió. Ở VN ASEAN tự dưng lái sang Đài Loan Trung Quốc làm chi vậy
    longmuonhieu, bsb_longThai_Thu_Hoi_Quoc thích bài này.
  2. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Ôi giời cào mặt ăn vạ nữa à, kể từ ngày chú đội nhiều cái mặt nạ lên đây phá bĩnh tự cao tự đại khoe khoang háng tộc, chú chả coi ai ra gì, nhất tàu, hang tộc vô đối...với cả đụng vào lòng tự tôn của dân Việt. Nói thật chỉ có một vài bạn muốn ăn thua đủ với chú nhưng đa số xem chú không đáng để họ bận tâm, nhiều khi họ đã nhốt chú vào black list rồi. Tóm lại nhà chú không ai cấm tự sướng háng tộc vĩ đại nhưng không được đụng đến danh dự nhà Việt, dìm hàng khích bác với giọng mất dạy. Ngay các háng tử chân chính không bao giờ hồ đồ, dị hợm như nhà chú...mà có đến 80-90% chú là nghẹo, rận giả khựa!?:cool::cool::cool:
  3. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Nói năng lịch sự nha, ông cứ bình tỉnh mà đọc về trước xem lũ mất dạy đó nó đụng chạm gì không rồi hẵng phán
    longmuonhieu, HaNoiOldcu-bo thích bài này.
  4. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Cái lũ chúng nó thì chỉ chém gió, nâng bi Mỹ Tây chửi Tàu bài Nga chứ biết gì, vd thằng hanghl, duyvu ấy

    Thầy dùng những từ ngữ đanh thép nhất, nặng nề nhất chửi Mỹ đấy chú em. Khi cùng đường các chú chỉ có cái mũ calier chụp hoài cho người khác, cái mũ calier nó cũng mục nát lắm rồi. Calier đa số là những thằng già hoặc thanh-trung niên thất nghiệp làm móng tay, móng chân ko đủ có trình độ lên đây bình loạn hơn 2 hàng đâu
    bsb_long thích bài này.
  5. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    @ Thái dúi có mà thầy mo, thầy pháp nói xạo lừa đảo ấy, tao chả thấy mày chửi Mỹ tí nào đâu, cho kẹo cũng chả dám!? Do vậy mày chỉ nhắm tới phá thối diễn đàn, xiên xỏ, châm biếm...Việt Nam, mà diễn đàn này chỉ dành cho những bạn Việt Nam chân chính thôi (ttvnol đay nhá). Chủ đề ở đây phù hợp với những bài viết bình luận có lợi cho hòa bình, thịnh vượng liên quan đến VN, ASESAN. TQ, Biển đông. Không có chỗ cho việc post bài tự sướng vô lối, chôm hàng, dìm hàng phá rối người khác. Đó chính là lối hành xử ngụy quân tử của Nam tử Háng hàng ngàn năm nay. vì thế ư tưởng bệnh hoạn đó không được chào đón.
    Nhắc lại lần cuối chúng tao không chấp nhận bọn ba que xỏ lá giả tàu, giả khựa, bọn rận bất mãn phóng uế vào ngôi nhà VN cũng như bàn thờ tổ tiên:cool::cool::cool:
    HaNoiOld thích bài này.
  6. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan lần 3 (1995-1996)

    Trung Quốc tiến hành diễn tập bắn tên lửa hàng loạt vào vùng lãnh hải quanh Đài Loan, nhằm đe dọa Ứng cử viên Tổng thống Đài Loan Lý Đăng Huy đang có chính sách hướng đến độc lập cho lãnh thổ này.

    Cuộc viếng thăm 1995 của Ông Lý Đăng Huy đến Hoa Kỳ

    Khủng hoảng bắt đầu khi Tổng thống họ Lý theo lời mời đến trường Đại học Cornell (Hoa Kỳ) đến để trình bày về "kinh nghiệm dân chủ hóa Đài Loan". Trung Quốc đã phản đối và tố cáo ông đang thực hiện kế hoạch độc lập cho Đài Loan. Một năm trước đó, Ông đã ghé Honolulu để tiếp nhiên liệu trên đường đến Nam Phi. Hoa Kỳ đã từ chối cấp visa, máy bay Ông phải đáp xuống một căn cứ quân sự và ông đã phải ngủ qua đêm trên máy bay.
    Trung Quốc được ngoại trưởng Hoa kỳ lúc bấy giờ Warren Christopher đảm bảo Hoa kỳ sẽ không có một quan hệ chính trị chính thức nào với Đài Loan. Qua chuyến thăm "bị hạ thấp" của Tổng thống họ Lý, đã gây chú ý cho nhiều nhân vật thân Đài Loan có có thế lực trong Quốc hội Hoa kỳ. Tháng 5 năm 1995, Quốc hội Hoa kỳ ra một nghị quyết áp đảo cho phép Tổng thống Đài Loan được thăm Hoa Kỳ
    Tổng thống Lý Đăng Huy đã thăm Mỹ từ ngày 9-10 tháng 6 năm 1995. Trung Quốc đã tố cáo Ông là kẻ phản bội và chia rẻ nhân dân Trung Quốc.

    Trung Quốc diễn tập quân sự đe dọa Đài Loan

    Ngày 7 tháng 7 năm 1995, Tân Hoa Xã loan tin từ ngày 21-26 tháng 7, Trung Quốc sẽ tiến hành thử 6 quả tên lửa (4 tên lửa tầm ngắn, 2 tên lửa tầm trung; có khả năng mang đầu đạn hạt nhân) tại vị trí phía bắc cách đảo Pengchiayu (Đài Loan) chừng 60 km và cảnh báo các tàu thuyền tránh xa khu vực. Cùng lúc Trung Quốc cũng điều động quân đội tại Phúc Kiến và phóng máy bay chiến đấu Jian-8 dọc bờ biển. Vào cuối tháng 7 đầu tháng 8, Tân Hoa Xã liên tục tố cáo Tổng thống Đài Loan và chính sách của Ông

    Sau đó, từ ngày 15-25 tháng 8 năm 1995, một cuộc tập trận khác diễn ra ở vùng biển Đông Hoa, lần này có quân đoàn pháo số 2, một số lượng lớn chiến đấu cơ F7, F8 đóng cách Đài Loan 460 km tham dự bắn đạn thật. Cơ quan tình báo Đài Loan còn cho biết Trung Quốc muốn phát động một cuộc tổng hợp đồng thao diễn không-hải-bộ. Trung Quốc cho rằng đây là những cuộc thao dượt quân sự bình thường, nhưng nó đã được cố ý công bố rộng rãi.
    Hoa Kỳ đáp trả yếu ớt. Hàng không mẫu hạm USS Nimitz chạy qua eo biển Đài Loan tháng 12/1995, vài tháng sau cuộc thao dượt của Trung Quốc. Đây cũng là lần đầu tiên tàu chiến Hoa Kỳ hành động như vậy kể từ năm 1976, chuyến đi này chỉ được công bố sau 6 tuần lễ. Tuy nhiên, Tướng Trung Quốc Xiong Guangkai đã nói với đặc sứ Mỹ rằng "Tận cùng vấn đề, Hoa Kỳ nên quan tâm đến Los Angeles hơn là Đài Bắc" (ý nói Trung Quốc có thể tấn công nguyên tử đến lãnh thổ Hoa Kỳ-Los Angeles)
    Những hoạt động phía quân đội Trung Quốc đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế Đài Loan: thị trưởng chứng khoán Đài Bắc giảm 1/3 điểm, gây thiệt hại hơn 10 tỷ USD. Đồng thời kết quả bầu cử Quốc Hội Đài Loan cho thấy phe chủ ý thống nhất với lục địa - Đảng Trung Hoa Mới-mạnh lên, Quốc Dân Đảng và Đảng Dân Tiến bị mất ghế đại diện

    Cuộc bầu cử Tổng Thống năm 1996

    Có lẽ nhận thấy chiến thuật đe dọa quân sự mang đến tác động tâm lý thuận lợi, Trung Quốc lần này quyết tận dụng tối đa cách hành xử này.
    Trung Quốc muốn gởi một thông điệp đến dân chúng Đài Loan, nếu bầu cho Ông Lý Đăng Huy nghĩa là chiến tranh.
    Cuộc tập trận thứ 3 diễn ra từ ngày 8-15 tháng 3 năm 1996, (kết thúc trước cuộc bầu cử diễn ra ngày 23 tháng 3), các tên lửa được bắn trong phạm vi 40-55 km (vừa lọt lãnh hải Đài Loan), ngoài khơi cảng Keelung (phía bắc đảo Đài Loan) và Cao Hùng (phía nam đảo Đài Loan). Gây ra đình trệ 70% giao thương đường thủy trong vùng. Các phi cơ dân sự đến Nhật bản và xuyên Thái Bình Dương phải kéo dài thêm 10 phút, tàu thủy từ Cao Hùng đi Hồng Kông và ngược lại cũng kéo dài thêm 2 tiếng để tránh vùng nguy hiểm.

    Ngày 8 tháng 3, Hoa Kỳ tuyên bố triển khai nhóm Hàng không mẫu hạm chiến đấu Independance, đang neo đậu ở tây Thái Bình Dương, tiến vào vùng biển quốc tế ngoài khơi Đài Loan
    Những ngày sau, từ 12-20 tháng 3, Trung Quốc tiến hành tập trận gần quần đảo Bành Hồ (Penghu)
    Ngày 11 tháng 3 Hoa Kỳ triển khai nhóm Hàng không mẫu hạm thứ 2 Nimitz, được điều động khẩn cấp từ vùng vịnh Ba tư (Persian) về
    Ngày 15 tháng 3, căng thẳng lên cao, khi Trung Quốc tuyên bố từ 18-25 tháng 3 sẽ diễn tập đổ bộ
    Việc phái 2 nhóm hàng không mẫu hạm tới không chỉ mang tính biểu tượng ủng hộ Đài Loan, mà còn cho thấy Hoa Kỳ sẵn sàng lâm trận. Chính quyền Đài Loan và đảng Dân Tiến chào mừng sự có mặt của Hoa Kỳ còn những nhóm chống đối và Trung Quốc thì cho rằng đây là "sự can thiệp của nước ngoài".

    Cuộc diễn tập của Trung Quốc lại gây ra phản tác dụng. Người dân Đài Loan cảm thấy phẩn nộ hơn là lo sợ (nhiều nhà phân tích tin là như vậy). Phiếu bầu cho Ông Lý Đăng Huy tăng thêm 5% và chiếm đa số trong Quốc hội. Đài Loan cũng tăng lượng mua vũ khí từ Hoa Kỳ, tăng cường mối quan hệ quân sự với Hoa Kỳ và Nhật Bản, cũng như tăng cường vai trò của Nhật Bản đối việc phòng thủ Đài Loan.
    Tuy vậy cuộc khủng hoảng đã để lại hậu quả khủng khiếp cho nền kinh tế địa phương. Thị trường chứng khoán Đài Loan giảm 17% trong suốt cuộc khủng hoảng. Vốn chảy khỏi lãnh thổ và thị trường nhà đất cũng rớt giá. Sau đó, chính phủ Đài Loan phải bỏ ra hơn 18 tỷ USD để phục hồi nền kinh tế.
  7. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Sang bên chủ đề Tiềm Lực Mỹ và quan hệ Việt Mỹ mà xem :mad: TQ mạnh là điều ko ai bàn cãi, sao phải giấu ? đây là forum dân chủ nhé chú em
  8. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Sau vụ đó Đài Loan hoặc Mỹ đâu có dám kêu gào 2 Trung Quốc đâu nào :cool:. Nhờ DF-15 mà từ đó trở đi TSB Mỹ ko còn dám bén mảng vào nữa

    [​IMG]
    Trong cuộc khủng hoảng chính trị tại eo biển Đài Loan năm 1995-1996, Trung Quốc đã tổ chức tập trận cho bắn thử loại tên lửa này để “nhắc nhở” vùng lãnh thổ này cân nhắc quyết định tuyên bố độc lập :cool:

    Tổ hợp DF- 15 nổi tiếng trong hàng loạt các vụ thử nghiệm do PLA tiến hành nhằm phô diễn sức mạnh trong giai đoạn 1995 – 1996 tại khu mặt nước eo biển Đài Loan. Vụ thử nghiệm đầu tiên trong seri trên diễn ra từ ngày 21-23 tháng 6/1995. Trong quá trình thử nghiệm tại khu trận địa tại tỉnh Phúc Kiến, PLA đã phóng 6 tên lửa DF-15 với 5 lần thành công, tiêu diệt các mục tiêu tại vùng hải phận trung lập cách Đài Loan về phía Tây - Bắc.
    http://itimes.vn/Root/printdocument.aspx?articleid=4416

    Lần khủng hoàng thứ 2 TQ đã tiêu diệt hơn 2000 tên Đài Loan

    Cuộc xung đột mở màn bằng trận nã pháo 823 (Chữ Hán phồn thể: 八二三炮戰; giản thể: 八二三炮战; Bính âm: Bāèrsān Pàozhàn; phiên âm: Bát nhị tam pháo chiến) vào lúc 5h30 chiều ngày 23 tháng 8, 1958 khi Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc bắt đầu nã pháo dữ dội vào Kim Môn. Lực lượng của Trung Hoa Dân quốc ở Kim Môn cũng nã pháo đáp trả. Vụ đấu pháo ác liệt này đã khiến 2.500 quân Đài Loan và 200 lính Trung Quốc thiệt mạng

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Khủng_hoảng_eo_biển_Đài_Loan_lần_2

    Từ sau lần đụng độ năm 1996 trở đi, chiến thắng liên tiếp thuộc về TQ. Năm 2001 máy bay J-8 ép hạ cánh máy bay do thám EP-3 bắt sống toàn bộ bọn giặc lái Mỹ, các năm sau đó tàu ngầm TQ liên tục quấy rối theo dõi tàu chiến Mỹ ở eo biển lẫn Nam hải, năm 2011 Type 039 lặn ngay trước hạm đội Mỹ-Phi mà chúng ko hề biết, tiếp tục xuất kích ngăn chặn các chiến đấu cơ Mỹ-Hàn-Nhật-Đài (năm 2011 1 chiếc F-15 "mất tích" ở Hoa Đông). Những năm gần đây sự lớn mạnh của TQ đã càng lúc càng đẩy lùi hạm đội 7 ra rất xa. Đài Loan kêu gào mua F-16 tới F-35 đều ko được chấp thuận. Gần đây là lập vùng ADIZ khiến cho hàng không cả quốc gia kéo dài từ Hoa Đông cho tới Bắc Mỹ phải tuân thủ :cool:

    Hàng không Mỹ tuân thủ ADIZ do Trung Quốc thiết lập
    http://baotintuc.vn/the-gioi/hang-k...do-trung-quoc-thiet-lap-20131201081800384.htm

    Mỹ khuyên các hãng hàng không tuân thủ ADIZ của Trung Quốc
    http://vov.vn/The-gioi/My-khuyen-cac-hang-hang-khong-tuan-thu-ADIZ-cua-Trung-Quoc/294698.vov
    Lần cập nhật cuối: 18/12/2013
  9. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    đúng rồi,hàng TQ tốt nhất được chưa thế mà không thấy TQ đánh VN nhỉ hay sợ mấy tàu cùi của VN :cool:
    p/s:chưa biết kh-35ev là kh-35e hay kh-35ue nhá :cool:
  10. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Phải cảnh giác VN ơi, bọn Mỹ nó từng bán VNCH, LX từng bỏ thí Áp ga dân chủ đấy, Nói chung là giờ toàn lũ tư bản chó má, thấy VN mở cửa muốn kiếm ăn thôi.

    Giờ VN bắt tay thắt chặt với TQ, chúng ta cùng quàng vai nhau thâu tóm Biển Đông ha ha ha ha :D


    Mà có lẽ bọn Tư bản cũng chậm chân rồi thì phải :cool:

    Hải quân Việt Nam, Trung Quốc diễn tập tìm kiếm cứu nạn
    [​IMG]
    QĐND Online – Sáng 9-5, lần đầu tiên trên vùng biển vịnh Bắc Bộ, Hải quân nhân dân Việt Nam và Hải quân Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã thực hiện thành công cuộc diễn tập tìm kiếm, cứu nạn.

    Đây là lần diễn tập tìm kiếm, cứu nạn đầu tiên giữa hải quân Việt Nam và Trung Quốc kể từ khi hai bên ký Thoả thuận tuần tra liên hợp trên vùng biển vịnh Bắc Bộ ngày 26 -10- 2005.

    Tàu HQ 261 và HQ 263 của Hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam và hai tàu 756 và 754 thuộc Hạm đội Nam Hải, Hải quân Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập lần này.

    Các chuyến tuần tra liên hợp được thực hiện nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác, tăng cường hiểu biết, tin cậy giữa hải quân hai nước và nâng cao khả năng phối hợp huấn luyện các nội dung đã thoả thuận.

    Cuộc diễn tập lần này nằm trong khuôn khổ chuyến tuần tra liên hợp thứ 9 giữa hải quân hai nước trên vùng biển vịnh Bắc Bộ.


    Phóng sự ảnh: Ngọc Hưng


    [​IMG]
    Thượng uý Nguyễn Văn Đồng, Thuyền trưởng tàu HQ 261 giao nhiệm vụ cho cán bộ và chiến sĩ trên tàu sáng 7-5. HQ 261 là kì hạm trong cuộc diễn tập này. Chính trị viên là Đại uý Nguyễn Đình Mão và Thuyền phó Quân sự là Trung uý Phạm Văn Sơn.
    [​IMG]
    Tàu HQ 263 luôn chạy cách tàu kì hạm HQ 261 ba liên (0,3 hải lý). Tàu do Đại uý Hoàng Văn Minh làm thuyền trưởng, Thượng uý Nguyễn Văn Hiền là Chính trị viên và Thượng uý Phạm Anh Tuấn là Thuyền phó Quân sự.
    [​IMG]
    Khi bắt đầu diễn tập, tàu HQ 261 thả một phao cứu sinh giả định là tàu gặp nạn. Phao cứu sinh nhả gói màu cam trong khoảng 3 phút. Tàu Trung Quốc cũng thả một phao tương tự với khói màu trắng.
    [​IMG]
    Sau khi thả phao, tàu hải quân của hai nước quay lại để tìm và vớt mục tiêu cứu nạn giả định do tàu bạn thả.
    [​IMG]
    Một chiến sỹ trên tàu HQ 261 hướng ống nhòm về phía hai tàu Trung Quốc để quan sát, xác định vị trí của mục tiêu.
    [​IMG]
    Tàu HQ 261 tiếp cận và vớt mục tiêu trong khoảng 20 phút từ khi phao được thả. Việc xác định và tiếp cận mục tiêu không dễ dàng bởi mục tiêu bé và bị sóng và gió biển cuốn đi.
    [​IMG]
    Tàu HQ 261 thả xuồng mang theo mục tiêu đã vớt được để trao lại cho phía Trung Quốc.
    [​IMG]
    Xuồng của Việt Nam và Trung Quốc tiếp cận và trao đổi mục tiêu vớt được cho nhau. Cuộc diễn tập thành công tốt đẹp. Thượng tá Nguyễn Đình Hùng, Lữ đoàn phó Lữ đoàn M62, Vùng D Hải quân là Biên đội trưởng Biên đội tàu Hải quân Việt Nam tham gia chuyến tuần tra liên hợp và diễn tập tìm kiếm cứu nạn lần này.
    http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/71/6/204/psa/Default.aspx

    Như đã nói ở vấn đề Đài Loan, TB Mỹ bán thứ gì cho VN thì cũng chính là bán cho TQ. Vì VN-TQ là 1 ý thức hệ, 1 dòng sông, 1 ngọn núi :)
    bsb_long thích bài này.

Chia sẻ trang này