1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Trung Quốc mua máy bay Mỹ để vươn tới Nam Cực
    (Kienthuc.net.vn) - Trung Quốc đang có kế hoạch mua máy bay thám hiểm BT-67 của Mỹ để thực hiện cuộc thám hiểm Nam Cực.
    Trả lời phỏng vấn báo giới, Chủ nhiệm Văn phòng thám hiểm địa cực thuộc Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc, ông Khuất Thám Trụ, cho biết, nước này mong muốn sẽ hoàn tất việc mua máy bay thám hiểm trong năm tới để xây dựng, hoàn thiện hệ thống vận tải hàng không thám hiểm và cứu hộ khẩn cấp tại Nam cực.
    Nguồn tin cho biết, Trung Quốc đang lên kế hoạch mua máy bay thám hiểm Basler BT- 67 với giá khoảng 90 triệu Nhân dân tệ (14,8 triệu USD). Theo đó, sau khi bàn giao, chiếc máy bay này sẽ được bổ sung vào mạng lưới hàng không Nam cực để mở rộng phạm vi bay. Chiếc máy bay này dự kiến sẽ đưa vào thử nghiệm bay lần đầu vào năm 2015.
    [​IMG]
    Máy bay thám hiểm Nam Cực BT-67 có thể hạ cánh trên đường băng đầy tuyết.
    Basler BT-67 là loại máy bay thám hiểm do hãng Basler Turbo Conversions (Mỹ) phát triển từ thiết kế Douglas DC-3 để thám hiểm Nam cực. Nó chuyên sử dụng vào việc vận chuyển, cứu hộ khẩn cấp và nghiên cứu khoa học tại khu vực địa cực. Đặc biệt, nó có thể bay trong điều kiện nhiệt độ -50 độ C nên có thể đáp ứng điều kiện an ninh chuyến bay của Trung Quốc tại Nam cực.
    BT-67 trang bị 2 động cơ tuốc bin cánh quạt Pratt & Whitney PT6A-67R cho tốc độ 389km/h, tầm bay 1.800km, trần bay 7,6km.
    “Sau khi mua máy bay Basler BT- 67, chúng ta có thể chọn hướng đi phù hợp để hợp tác, có thể sử dụng máy bay khác để tới khu vực Nam cực, sau đó sử dụng máy bay Basler BT-67 để bay trong khu vực cần thám hiểm. Ngoài ra, chúng ta cũng nên xây dựng thêm sân bay tại khu vực Trạm Trung Sơn và Trạm Côn Lôn”, ông Khuất Thám Trụ cho biết.

    Nam Cực là của Trung Hoa :mad:
  2. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Dàn vũ khí Nga tăng cường cạnh Trung Quốc - chiến lược chia lửa với TQ
    (Vũ khí) - Để tăng cường sức mạnh trước những nguy cơ có thể xảy ra trên tuyến biên giới với Trung Quốc, quân đội Nga đã quyết định triển khai hàng loạt vũ khí hạng nặng.



    Vũ khí khủng áp sát Trung Quốc
    Mới đây nhất là ngày 25/12, Tư lệnh Không quân Nga, Trung tướng Victor Bondarev, cho biết trong năm 2014, Không quân Nga sẽ được bàn giao thêm 12 chiếc máy bay chiến đấu Su-35 mới. Nếu tính đến thời điểm hiện tại, Không quân Nga đã được biên chế 22 chiếc máy bay chiến đấu Su-35.

    "Chúng tôi đã nhận được 12 chiếc máy bay chiến đấu Su-35 trong năm nay ngoài 10 chiếc đã được bàn giao trước đó," ông cho biết.

    Được biết đây là 2 lô đầu tiên trong tổng số 48 chiếc Su-35 mà Bộ Quốc phòng Nga đã ký năm 2009. Theo kế hoạch, đơn hàng này sẽ hoàn thành vào năm 2015. Trung tướng Victor Bondarev cho biết thêm, toàn bộ số chiến đấu cơ này sẽ được triển khai tại căn cứ Không quân Dzemga ở vùng Viễn Đông của Nga, có địa giới hành chính giáp với biên giới phía bắc và đông bắc Trung Quốc.

    Không chỉ triển khai chiến đấu cơ thế hệ 4++ Su-35 tại vùng Viễn Đông Nga, trong năm 2013, Không quân Nga cũng đã quyết định triển khai máy bay Su-30SM đến khu vực này.

    [​IMG]
    Chiến đấu cơ Su-35
    Được biết đây "là một phần trong chương trình tái vũ trang nhà nước tới năm 2020 và kế hoạch quốc phòng nhà nước trong năm 2013. Tới cuối năm 2013, Quân khu miền Đông sẽ nhận được hơn 20 máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ tư (các biến thể sửa đối khác nhau)", báo cáo trích dẫn dịch vụ thông tin báo chí của Quân khu Viễn Đông cho biết.

    Nhằm tăng cường sức mạnh cho Không quân tại vùng Viễn Đông, hồi tháng 11/2013 vừa qua, quân đội Nga cũng đã công bố quyết định mua sắm 40 chiếc trực thăng chiến đấu trang bị tại đây. Theo Phát ngôn viên của Quân khu miền Đông, Trung tá Alexander Gordeev cho biết: “Hơn 40 máy bay trực thăng chiến đấu thế hệ mới Mi-8AMTSh và Ka-52 sẽ được chuyển giao cho các căn cứ không quân tại Quân khu miền Đông vào cuối năm nay”.

    Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, loạt máy bay trực thăng mới dự kiến sẽ thay thế phi đội trực thăng chiến đấu già nua Mi-24 Hind ở Viễn Đông.

    Không chỉ tăng cường sức mạnh cho Không quân, quân đội Nga còn quyết định tăng cường sức mạnh cho lực lượng phòng không chiến lược tại Quân khu Viễn Đông bằng hệ thống phòng không S-400.

    Theo đó, đến cuối năm 2013, hai hệ thống S-400 cấp trung đoàn sẽ được chuyển giao cho quân đội Nga. Tiếp đó, từ năm 2014, Nga sẽ nhận được 2-3 trung đoàn tên lửa phòng không S-400/năm.

    RIA Novosti dẫn lời Tổng giám đốc Viện thiết kế GSKB Almaz-Antei, ông Vitaly Neskorodov cho biết: “Theo kế hoạch, chúng tôi sản xuất 2-3 bộ trang bị cấp trung đoàn/năm. Năm tới, khối lượng sản xuất sẽ chỉ có tăng, chứ không giảm”.

    Được biết, Quân khu miền Đông Nga đã nhận được tổ hợp tên lửa phòng không tối tân S-400 Triumf thứ 4 từ năm 2012. S-400 Triumf được triển khai tại thành phố cảng Nakhodka, thuộc vùng Primorye, gần Trung Quốc và Triều Tiên. Nó sẽ kết hợp với các tổ hợp S-400 khác được triển khai trước đó ở Khu vực Moscow và lãnh thổ Baltic, thuộc Kaliningrad.

    Hệ thống tên lửa phòng không S-400 là hệ thống thế hệ mới tầm xa và tầm trung, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các phương tiện tấn công phòng không vũ trụ hiện tại và tương lai, máy bay trinh sát, máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa chiến thuật và tên lửa đạn đạo tầm trung, mục tiêu siêu thanh và máy bay giám sát radar và máy bay điều khiển. S-400 có thể tiêu diệt các tên lửa đạn đạo với độ chính xác cực kỳ cao.

    Quân khu miền Đông của quân đội Nga được thành lập vào năm 2010 bao gồm lãnh thổ của Quân khu Viễn Đông cũ và một phần của Quân khu Siberia cũ. Trụ sở của Quân khu miền Đông được đặt tại Khabarovsk, rất gần biên giới với Trung Quốc.

    [​IMG]
    Trực thăng chiến đấu Mi-8AMTSh
    Quan hệ Nga - Trung 'đạt độ cao chưa từng thấy'

    Trước việc Nga triển khai hàng loạt vũ khí áp sát Trung Quốc khiến nhiều người đặt câu hỏi về mối quan hệ của 2 nước lớn này. Hồi tháng 10/2013 vừa qua, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã có chuyến thăm chính thức Trung Quốc.

    Phát biểu tại Bắc Kinh, ông Medvedev cho biết, quan hệ Nga - Trung đã đạt tới độ cao chưa từng thấy, không những thể hiện ở quy mô, mà còn ở trình độ quan hệ hai nước. Giới quan sát cho rằng, trong mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước thì vấn đề an ninh-quân sự cũng được coi là điểm nhấn quan trọng.

    Về vấn đề hợp tác an ninh, ông Patrushev - thư ký Hội đồng An ninh Nga đã đưa ra những dẫn chứng tiêu biểu của “sự hợp tác trách nhiệm, tôn trọng và đôi bên cùng có lợi”, và lưu ý rằng Nga và Trung Quốc đã có sự trùng hợp về quyền lợi cơ bản cả trong lĩnh vực chính sách đối ngoại và nhiều lĩnh vực hợp tác thiết thực khác nhau.

    Về phòng thủ tên lửa, Moscow và Bắc Kinh đã thỏa thuận tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa. Cả Nga và Trung Quốc đã có nhận thức chung về động thái gần đây của Mỹ, chuyển trọng tâm xây dựng hệ thống NMD hướng về phía châu Á nói là để chống lại mối đe dọa tấn công tên lửa của Triều Tiên nhằm vào Mỹ và đồng minh của họ.

    Ông Vladimir Evseev Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu chính trị-xã hội Nga cho rằng, cho đến nay Trung Quốc vẫn chưa có hệ thống nào toàn diện để có thể phản ứng có hiệu quả đối với đòn tấn công tên lửa của Mỹ. Vì vậy, Nga và Trung Quốc đã thỏa thuận cùng nhau hiệp lực để đối phó với những thách thức và mối đe dọa tên lửa nêu trên.

    Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Nga hồi tháng 9/2013 và chuyến thăm của Thủ tướng Nga Medvedev đến Trung Quốc tháng 10/2013 đã chứng minh hai nước sẵn sàng đưa quan hệ hợp tác lên tầm cao mới. Trong đó có cả lĩnh vực nhạy cảm như khả năng đối phó với hệ thống NMD của Mỹ.

    He he TQ vốn đã mạnh, nay lại có thêm ô hạt nhân của Nga bảo vệ đố bố con thằng nào dám chơi :D
  3. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Từ Hải Nam, máy bay H-6K có thể tấn công Biển Đông :cool:
    (Vũ khí) - Với tên lửa hành trình tầm xa CJ-10, máy bay ném bom H-6K của Trung Quốc có thể đe dọa nghiêm trọng các nước Đông Nam Á, Đông Á, Ấn Độ và thậm chí cả Nga.

    Máy bay ném bom chiến lược H-6K của Quân đội Trung Quốc có thể tấn công lục địa Nhật Bản bằng tên lửa hành trình CJ-10 mà không cần rời khỏi không phận Trung Quốc, chuyên gia quân sự Andrei Chang của tạp chí quốc phòng châu Á Kanwa Defense Review có trụ sở ở Canada cho hay.

    Theo ông Chang, Trung Quốc không có khả năng uy hiếp đối phương bằng sức mạnh hạt nhân thật sự cho đến khi máy bay ném bom H-6K được đưa vào trang bị cho không quân Trung Quốc.

    [​IMG]
    Với tên lửa hành trình CJ-10, máy bay ném bom H-6K sẽ là hiểm họa với các nước láng giềng Trung Quốc.

    Theo đó, các máy bay H-6K đã được biên chế cho các sư đoàn không quân số 8 và số 10 của Không quân Trung Quốc (PLAAF).

    Tuy nhiên, Kanwa chỉ ra rằng, nếu chỉ riêng các máy bay ném bom chiến lược như vậy là không thể giúp Trung Quốc đột phá hệ thống phòng thủ của kẻ thù sử dụng tên lửa diện đối không. Vì thế, tên lửa hành trình đã trở thành bộ phận thiết yếu của kho vũ khí hạt nhân Trung Quốc.

    Với tầm bắn từ 1.500-2.000 km, tên lửa hành trình CJ-10 đáp ứng nhu cầu của không quân Trung Quốc cần có khả năng phát động các cuộc tấn công bằng tên lửa chiến lược vào các mục tiêu quân sự Mỹ và đồng minh ở tây Thái Bình Dương. Tất cả những thành phố lớn ở Ấn Độ cũng nằm trong tầm bắn nếu H-6K phóng tên lửa từ Tây Tạng.

    Trong một cuộc chiến tranh tiềm tàng chống lại các nước láng giềng Đông Nam Á bởi tranh chấp lãnh hải trên Biển Đông, tên lửa CJ-10 có thể được máy bay H-6K phóng vào Việt Nam, Malaysia và Philippines ngay từ không phận đảo Hải Nam.

    Kanwa cũng nhắc nhở Moscow rằng, mặc dù H-6K và CJ-10 không đủ tầm để tấn công các thành phố lớn nhất của Nga, nhưng chúng vẫn gây ra mối đe dọa lớn đối với các thành phố Nga ở vùng Viễn Đông. Một máy bay H-6K cất cánh từ căn cứ không quân của sư đoàn không quân số 10 của Quân đội Trung Quốc ở Anqing, tỉnh An Huy, sẽ có thể tấn công tất cả các căn cứ quân sự Mỹ ở Hàn Quốc.

    Nếu máy bay ném bom này được lệnh tấn công đảo chính Honshu của Nhật thì lựa chọn tốt nhất là phóng tên lửa CJ-10 từ không phận bán đảo Sơn Đông ở tầm 1.700 km, trong khi tỉnh Hắc Long Giang ở Đông Bắc Trung Quốc chỉ cách hòn đảo cực Bắc đảo Hokkaido của Nhật Bản tầm 1.100 km.
  4. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Lúc nào cũng sắn sáng tiếp các chú bằng tên lửa.
  5. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Mỹ, Trung, Hàn lên án Thủ tướng Nhật thăm đền chiến tranh :mad:

    (Dân trí) - Ngay sau khi Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tới thăm ngôi đền chiến tranh gây tranh cãi ở Tokyo vào sáng nay, Mỹ, Hàn Quốc và đặc biệt là Trung Quốc đều lên án chuyến viếng thăm này.
    >> Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tới thăm đền chiến tranh Yasukuni

    [​IMG]
    Thủ tướng Nhật Abe trong chuyến thăm đền Yasukuni sáng nay 26/12.
    Mỹ cho biết “thất vọng” trước chuyến thăm đền Yasukuni của Thủ tướng Nhật Abe. Ngôi đền Yasukuni thờ khoảng 2,5 triệu người chết trong chiến tranh ở Nhật trong đó có cả những tướng lĩnh quân sự Nhật từng bị kết án phạm tội ác chiến tranh.
    Trong tuyên bố bằng văn bản, Mỹ cho rằng hành động của Thủ tướng Nhật sẽ làm gia tăng căng thẳng khu vực. “Nhật là một người bạn, đồng minh thân thiết. Tuy nhiên, Mỹ thất vọng khi ban lãnh đạo Nhật đã có hành động sẽ làm gia tăng căng thẳng với các nước láng giềng của Nhật.”

    Hàn Quốc cũng bày tỏ tức giận đối với chuyến thăm của Thủ tướng Nhật, và gọi đây là “thái độ lỗi thời”.



    “Chúng tôi không thể không bày tỏ sự giận dữ đối với chuyến thăm của Thủ tướng Nhật tới đền Yasukuni…bất chấp lo ngại và cảnh báo của các nước láng giềng”, Bộ trưởng văn hóa Hàn Quốc Yoo Jin-Ryong cho hay.



    Trung Quốc và Hàn Quốc coi ngôi đền là biểu tượng của sự không ăn năn của Tokyo đối với quá khứ phát xít của nước này. Yoo cho biết ngôi đền đã tưởng nhớ cả những người gây ra nỗi đau “không thể nào tả hết” đối với người Hàn Quốc khi bị Nhật cai trị từ 1910-1945.



    Và Bộ trưởng Hàn Quốc kêu gọi Nhật cần phải xây dựng lòng tin với các nước láng giềng .



    Trung Quốc phản đối động thái "khiêu khích" của Thủ tướng Nhật

    Trong khi đó Trung Quốc lên án mạnh mẽ chuyến thăm của ông Abe và cho rằng chuyến thăm chứng tỏ Nhật ca ngợi “lịch sử hiếu chiến quân sự của mình”.



    “Chúng tôi phản đối mạnh mẽ và kịch liệt lên án hành động của lãnh đạo Nhật”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Qin Gang cho biết ngay sau khi ông Abe thăm đền.



    Bộ Ngoại giao Trung Quốc sẽ đệ phản đối chính thức đối với hành động của ông Abe.


    “Có cảm giác chuyến thăm đền Yasukuni của lãnh đạo Nhật là nhằm tô điểm lịch sử hiếu chiến quân sự và sự cai trị thuộc địa của Nhật”, phát ngôn viên Qin cho hay và cho rằng ông Abe đang “giẫm đạp lên cảm giác của người Trung Quốc và các nạn nhân ở các nước châu Á khác”.



    Tuyên bố của người phát ngôn được đưa ra sau khi Luo Zhaohui, người đứng đầu vụ châu Á của Bộ Ngoại giao Trung Quốc lên án hành động của ông Abe là “hoàn toàn không thể chấp nhận được với người Trung Quốc” và cảnh báo Trung Quốc “phải gánh chịu hậu quả từ việc này”.



    Trong một bài bình luận đăng ngay sau chuyến thăm của ông Abe, hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa xã đã cho rằng ông Abe “hoàn toàn biết mình đang làm gì và hậu quả là gì”.



    “Thay vì cam kết chống lại chiến tranh, như ông Abe tuyên bố, chuyến thăm là một khiêu khích có tính toán, nhằm làm gia tăng căng thẳng”, Tân Hoa xã cho hay và cho rằng chuyến thăm là “cực điểm trong chính sách dân tộc chủ nghĩa cánh hữu của ông Abe một năm qua”.



    Trong khi đó, dân mạng xã hội Trung Quốc cũng phản ứng giận dữ với động thái của Thủ tướng Abe, với nhiều người nhấn mạnh chuyến thăm của ông Abe diễn ra vào ngày Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang tham dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh của cố Chủ tịch Mao Trạch Đông.



    “Đây là một hành động khiêu khích rõ ràng”, một cư dận mạng viết. “Nền tảng quyền lực của ông Abe là sự đối đầu với Trung Quốc,.. đó là điều ông ấy sẽ còn làm”, một cư dân mạng khác nhận xét.

    Tại sao VN còn chưa lên tiếng ? phải chăng tiếng nói của VN quá yếu ớt trên trường quốc tế ?
  6. binhjuventus

    binhjuventus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    37
    Câu hỏi của tôi không liên quan đến việc dân Mỹ có sùng bái Washington hay không (mà thực ra tôi cũng không quan tâm tới vấn đề này trong chủ đề này). Bạn không trả lời vào câu hỏi của tôi thì thôi, không nhất thiết phải trích dẫn lại rồi lái nó sang hướng khác làm gì :)
  7. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    Chủ nghĩa xã hội là phải có sùng bái cá nhận, do vậy Mao Chủ Tịch, Hồ Chủ Tịch hay Lênin Stalin Các Mát Ăng Ghen đều đáng được tôn thờ, mà kể cả CNTB cũng tôn thờ các vị lãnh tụ của họ vậy. Có gì sai chăng ?

    Mà hầu hết các vị lãnh tụ XHCN đều tài đức vẹn toàn hơn so với các lãnh tụ TBCN, như Mao hay Stalin công 7 tội chỉ 3 mà thôi :), còn như Oa Sinh Tơn/ Lin Côn công 3 tội 7 - ly khai khỏi Đế Quốc Anh, nhưng lại khai sinh ra 1 nhà nước đế quốc kiểu mới, ko dẹp được phân hóa giai cấp và phân biệt chủng tộc.
  8. Groza

    Groza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    6
    Lên tiếng thì nó cắt sữa ODA cho khỏi uống à nha. :eek:
  9. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Việt Nam có lên tiếng hay không, thì cũng không phải là việc của mày! :P
  10. Thai_Thu_Hoi_Quoc

    Thai_Thu_Hoi_Quoc Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2013
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    43
    yeahhhhaa :D

    Năm 2028, kinh tế Trung Quốc mới vượt Mỹ
    Quote:
    Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Thương mại (CEBR) tại Anh công bố tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc sẽ vượt Mỹ vào năm 2028 và trở thành cường quốc kinh tế số 1 thế giới.

    [​IMG]

    Theo Bảng thống kê Liên đoàn Kinh tế thế giới (WELT) của CEBR, thời điểm nền kinh tế Trung Quốc vượt Mỹ để giành vị trí đứng đầu thế giới tới chậm hơn so với những dự kiến của một số chuyên gia kinh tế đưa ra trước đây. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang duy trì vị trí dẫn đầu trong khi kinh tế của Trung Quốc lại có phần trì trệ.

    Dự báo của CEBR nhấn mạnh Nga sẽ giành vị trí số 6 trong bảng tổng sắp các nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2018. So với dự báo năm 2023, vị trí của Nga là số 8.

    Vượt qua Pháp, Anh trở thành nền kinh tế lớn thứ hai châu Âu và nền kinh tế lớn thứ 5 trên thế giới vào năm 2018. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp hơn 3% so với Đức vào năm 2028, Anh sẽ trở thành nền kinh tế lớn nhất tại khu vực Tây Âu vào năm 2030.

    Lợi dụng “sơ hở” phát triển nền kinh tế theo mô hình “kinh tế học Abe” với chủ trương chính sách tiền tệ yếu kém, Ấn Độ sẽ vượt qua Nhật Bản để giành vị trí nền kinh tế lớn thứ 3 trên thế giới sau Trung Quốc và Mỹ vào năm 2028.

Chia sẻ trang này