1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Máy bay Nga sx năm 1950 > bây giờ vẫn là chủ lực của khựa .... ghê hồn quá ...
    :rolleyes::P

    ===================================================================
    Máy bay ném bom tàng hình H-6K hai động cơ: Sự bất lực của Trung Quốc?
    Thứ bảy 04/01/2014 13:38

    ANTĐ - Tạp chí Chính sách đối ngoại của Mỹ cho biết, máy bay ném bom tàng hình hai động cơ H-6K của Trung Quốc gần đây liên tục xuất hiện hình ảnh trên các mạng, thực hư sức mạnh quân sự của Trung Quốc còn chờ thời gian mới có câu trả lời.

    Bài báo cho biết, trong những năm gần đây Trung Quốc đã có thành công trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất máy bay ném bom tàng hình tầm xa. Sự xuất hiện của máy bay ném bom H-6K trong năm 2012 là một minh chứng rõ nét cho điều đó.

    Các nhà phân tích cho rằng, các máy bay ném bom này có thể mang theo vũ khí hạt nhân. Gần đây, các trang mạng quân sự của Trung Quốc liên tục xuất hiện hình ảnh máy bay ném bom hai động cơ H-6K.

    Điều này được các phương tiện truyền thông Trung Quốc cho là dự báo trước những bước phát triển mang tính đột phá trong nghiên cứu chế tạo các máy bay ném bom tàng hình, đồng thời cũng là động lực nâng cao sức mạnh quân sự của Trung Quốc. Tuy nhiên nó cùng thể hiện sự bế tắc trong phát triển máy bay ném bom tàng hình Trung Quốc.

    [​IMG]
    Mô phỏng máy bay ném bom H-6K
    Lực lượng không quân và không quân hải quân Trung Quốc chỉ có duy nhất loại máy bay ném bom tầm trung, tốc độ dưới âm H-6, sản xuất năm 1968. H-6 là phiên bản nội địa của loại máy bay ném bom Tu-16 do Nga sản xuất đầu thập niên 50. Hiện Trung Quốc có tổng số 120 máy bay thuộc thế hệ H-6 (bao gồm cả máy bay tiếp dầu H-6Y).

    Hiện tại, H-6 cũng đã phục vụ được 45 năm, sắp hết thời hạn sử dụng. Hơn nữa, loại máy bay này cơ bản là đã cũ, tầm bay ngắn, tính năng hạn chế, không đáp ứng được với yêu cầu tác chiến chiến lược trong chiến tranh tương lai. Vì vậy, Trung Quốc đã nỗ lực nâng cấp H-6 lên 2 phiên bản hiện đại hơn và mạnh mẽ hơn là H-6M và H-6K để kéo dài thời hạn phục vụ đến năm 2030 (60 năm).

    Nếu những hình ảnh của truyền thông Trung Quốc phản ánh đúng hiện trạng là nước này đang phát triển một biến thể 2 động cơ của H-6 thì nó lại thể hiện sự bất lực trong phát triển một loại máy bay ném bom tàng hình chiến lược của Bắc Kinh và thế hệ máy bay ném bom từ thập niên 50 của Liên Xô tiếp tục là nòng cốt trong lực lượng không quân ném bom Trung Quốc.



    Đức Hà
    Theo Tạp chí Chính sách đối ngoại
  2. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.056
    Đã được thích:
    629
    Lâu rồi mới được nghe nhắc lại câu này " Bộ Đội Cụ Hồ, Đội Quân Nhà Phật "
    Lần cập nhật cuối: 05/01/2014
  3. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.056
    Đã được thích:
    629
    Dạo này Cấp cao nhà thằng em Cam thăm ông anh dồn dập nhỉ, trong khi tình hình trong nước có vẽ rối ren.....

    Điểm lại tình hình thời gian qua
    - Cam nhận viện trợ của khựa tăng đột biến..... nhiều lần Cam ủng hộ quan điểm ngoại giao nhà khựa quên tình anh em
    - Quốc vương Cam ân xá cho nhà hoạt động chính trị đối lập với phe cầm quyền, đang sống lưu vong nhà khựa
    - Vừa về nước đúng dịp bầu cử (quốc vương chọn đúng dịp để ân xá thế).... được sự hậu thuẩn bên ngoài "đảng đối lập" tạo nên bất ngờ khi thua xít xao đảng cầm quyền
    - Ăn không được phá cho hôi .... biểu tình vì gian lận phiếu bầu.... chiêu này phương tây, Mỹ hay dùng (Chính phủ đàn áp... lảnh đạo Phe đối lập trốn trong đại sứ quán Mỹ )
    - Tình hình sẽ có nội chiến nếu như có đứa tuồng súng vào

    Trung Quốc vẩn im lặng....

    - Thai gay cũng đang biểu tình nhưng tình hình không nguy cấp bằng Cam .... vì Cam chưa có kinh nghiệm giải quyết tình huống như thế này hơn nữa chưa đủ bản lĩnh đối đầu với thế lực đằng sau nó ..... cái này là hậu quả đi dây của Hun sen

    - Đến lúc nguy cấp mới thấy được ai là bạn ai là thù

    - Nếu Hunsen bị lật ai là người có lợi.... Mỹ, Phương Tây vì Hunsen đã ngã theo TQ, điều này ai cũng biết
    - ai bị thiệt... là TQ.... vì đối tác đang gầy dựng chiến lược, mất bao nhiêu tiền của công sức
    -Ai bị thiệt nhiều nhất... là VN.... tại sao như vậy vì công sức mấy mươi năm gầy dựng,.... sợ bị hở sường dể bị đâm hông

    Cho nên ....

    -Khi TQ thấy được cái tình cảm của 2 anh em vẫn còn mặn nồng, sau bao nhiêu công sức dùng mọi cách ly gián mối quan hệ này....đâm ra nãn....nên im lặng cho chết luôn
    -Chỉ còn thằng anh sẳn sàng bao lần giúp không vụ lợi, nên mới có chuyện.... lập hội nghị tưởng niêm một câu nói "Bộ đội Cụ Hồ, Bộ đội Nhà Phật"
    -Thằng anh ra tay băng kinh nghiêm đối phó mấy cái "bông Hoa".... đập trước nói sau .... túm mấy thằng đầu đàn, quy tội gây rối có tổ chức giam lỏng, thì lấy thằng nào đưa tiền cho dân mua trà đá để la làng....bước đầu có hiệu quả.... vì hai thế lưc An ninh, quân đội của Cam hình như có anh nào đó năm giữ bánh lái thì phải

    -Lào từ khi ông anh giải quyết vụ Hmong tới nơi tới chốn .... đến nay nhà yên cưả ổn nên đã biết chọn ai mà chơi
    - Miến từ khi có chuyên gia VN tư vấn thì cái tụi thổ phỉ do thằng lớn nuôi dưỡng không nhúc nhích gì thêm... nếu không nễ thằng to xác mà dại thì có vụ Hmong thứ 2 rồi... nên giờ ĐNA chỉ có vit nói Miến nghe thôi
    - Cam nhìn 2 thằng trên cũng rút ra nhiều điều ..... nên phải biết nghe theo lời ai

    Kết quả......

    bảo đảm sau vụ này yên ổn ..... các doanh nghiệp nhà vịt tha hồ mà qua ký hợp đồng nhé.... mà hình như chỉ có TN KS
    ..... Thời thế sinh anh hùng , mà đã là anh hùng thì phải biết lợi dụng thời thế
    Lần cập nhật cuối: 05/01/2014
  4. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Cái này mới gọi là thủ dâm là ****** của cu huyphuc.... hô hố >>> có mấy đồng bạc cứ tưởng là ai cũng theo khựa .... :rolleyes::P
    =================================================

    Không theo TQ chống Nhật, Nhân Dân nhật báo "chửi" cả Đông Nam Á

    HỒNG THỦY04/01/14 15:32
    (GDVN) - Nhân Dân nhật báo gọi đó là "thâm thù đại hận", theo Bắc Kinh thì các nước Đông Nam Á phải nghiến răng nghiến lợi chỉ trích Nhật Bản, đằng này không ai nghe.

    [​IMG]
    Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đi viếng đền Yasukuni.

    Tờ Nhân Dân nhật báo bản hải ngoại ngày 4/1 có bài xã luận chỉ trích gay gắt cả Đông Nam Á vì không chịu nghe theo Bắc Kinh lên án Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đi viếng đền Yasukuni hôm 26/12/2013.

    Động thái này đã dấy lên làng sóng phản đối từ Trung Quốc, Hàn Quốc và có thêm sự "thất vọng" từ Washington và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, tuy nhiên các nước Đông Nam Á cũng từng là nạn nhân của chủ nghĩa phát xít Nhật trước đây thì hoàn toàn im lặng.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị khi trả lời câu hỏi của NHK News qua văn bản đã bày tỏ, Việt Nam hy vọng Nhật Bản xử lý thỏa đáng các vấn để để đảm bảo hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực. Tờ báo nhà nước Trung Quốc cho rằng phản ứng như vậy là "mơ hồ"?!
    Nhân Dân nhật báo chỉ trích các nước Đông Nam Á đã để "tiền làm mờ mắt, nghĩa khí khó tìm" chỉ vì không theo Bắc Kinh lên án mạnh mẽ và phản đối việc làm của Thủ tướng Nhật Bản.

    Nhằm kích thích chủ nghĩa dân tộc cực đoan, hẹp hòi và chia rẽ mối quan hệ quốc tế chỉ vì chuyện ông Shinzo Abe viếng đền Yasukuni để bày tỏ lòng tôn kính với hàng ngàn người Nhật Bản chết trong chiến tranh mà 14 người bị xếp vào nhóm tội phạm chiến tranh hạng A được thờ chung trong đó chỉ là thiểu số, Nhân Dân nhật báo lại xới lại lịch sử thời kỳ chủ nghĩa phát xít Nhật.

    [​IMG]
    Chính truyền thông Trung Quốc đã kích thích chủ nghĩa dân tộc cực đoan làm dấy lên các cuộc biểu tình chống Nhật trên toàn Trung Quốc gây thiệt hại lớn về kinh tế cuối năm 2012. Năm 2013 Bắc Kinh thay chước mới, định mượn tay các nước khác để gây áp lực với Nhật Bản.
    Liệt kê những con số thương vong, tổn thất do chủ nghĩa quân phiệt Nhật gây ra với châu Á trước đây, tờ Nhân Dân nhật báo gọi đó là "thâm thù đại hận", theo Bắc Kinh thì các nước Đông Nam Á phải nghiến răng nghiến lợi chỉ trích Nhật Bản, đằng này không ai nghe theo.

    Cao Hồng, một chuyên gia nghiên cứu Nhật Bản từ Viện Khoa học xã hội Trung Quốc chụp mũ các nước Đông Nam Á đã "vì lợi quên nghĩa" và đặc biệt nhắm tới Philippines.

    Nhân Dân nhật báo thậm chí còn dẫn lời "chuyên gia giấu tên" mỉa mai miệt thị các nước Đông Nam Á "nước nhỏ dân ít", bị phương Tây đô hộ sau đó lại bị Nhật Bản chiếm đóng, "do thời gian Nhật Bản chiếm đóng tương đối ngắn nên người ta tưởng người Nhật là quân giải phóng."?!

    Lật lại lịch sử và lợi dụng lịch sử là chiêu bài thường dùng của giới truyền thông nhà nước Trung Quốc để kích thích chủ nghĩa dân tộc cực đoan hẹp hòi nhằm phục vụ cho những mưu đồ chính trị sẽ chỉ đẩy khu vực chìm vào vòng xoáy căng thẳng không có lối thoát.

    Trên vũ đài chính trị quốc tế, ai đúng ai sai dư luận tự có nhận định và phản ứng phù hợp, đâu cứ phải gân cố nghiến răng gào lên như truyền thông Bắc Kinh mới chứng tỏ được mình là người "yêu nước", xem trọng lịch sử?
  5. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Nối tiếp nỗi kinh hoàng

    Trung Quốc sẽ bố trí tại biển Đông 2 tàu sân bay?
    Thứ bảy 04/01/2014 14:02

    ANTĐ - Báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản, ngày 01/01/2014 cho biết, trước năm 2020 Trung Quốc sẽ biến 7 đại quân khu thành 5 đại chiến khu và thành lập ba biên đội tàu sân bay. Trong đó, hạm đội Nam Hải sẽ có 2 chiếc và hạm đội Đông Hải sẽ nhận 1 chiếc.




    Bài báo cho biết, quân đội Trung Quốc đang bắt đầu nghiên cứu phương án tái cơ cấu quân đội, theo đó sẽ rút từ 7 đại quân khu hiện tại xuống còn 5 đại chiến khu, cốt lõi là để đối phó với các tình huống khẩn cấp.

    5 đại chiến khu mới này, mỗi quân khu sẽ thiết lập một Bộ Tư lệnh hiệp đồng tác chiến, được cấu thành từ các lực lượng hải-lục-không quân và pháo binh 2. Một số quan chức quân sự cấp cao của Trung Quốc đã xác nhận nguồn tin trên.

    Thông qua quá trình chuyển hướng từ quân đội kiểu phòng ngự, lấy lục quân làm nòng cốt sang 4 quân binh chủng cơ động tổng hợp, quân đội Trung Quốc đã tăng cường rất mạnh năng lực tấn công và khả năng kiểm soát trên không, trên biển tại khu vực biển Đông và biển Hoa Đông.

    Việc tái cấu trúc quân đội cho thấy Bắc Kinh đang nhắm đến việc tăng cường khả năng tấn công để đảm bảo vị trí thống lĩnh trên biển và trên không tại khu vực biển Đông và biển Hoa Đông, bao gồm cả quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

    [​IMG]
    Biên đội tàu sân bay Liêu Ninh
    Bài báo còn cho biết, việc tăng cường các trang thiết bị mới, cũng như việc Trung Quốc cơ cấu lại lực lượng quân đội, sẽ trở thành một mối đe dọa đối với Nhật Bản và Mỹ.


    Theo các nguồn tin của các quan chức cao cấp quân đội Trung Quốc, trong thời gian 5 năm tới, trong số bảy đại quân khu hiện có, đại quân khu Tế Nam, đại quân khu Nam Kinh và đại quân khu Quảng Châu sẽ đổi thành 3 đại chiến khu, mỗi đại chiến khu sẽ thành lập một Bộ tư lệnh tác chiến hiệp đồng, lần lượt phụ trách việc quản lý khu vực biển Hoàng Hải, Đông Hải và Nam Hải.

    Trong chương trình cải cách này, ngoài việc đưa hàng không mẫu hạm Liêu Ninh vào phục vụ, thì đến trước năm 2020 Trung Quốc sẽ xây dựng ba biên đội tàu sân bay (trong đó có cả Liêu Ninh), biên chế cho Hạm đội Nam Hải 2 chiếc và Hạm đội Đông Hải 1 chiếc.
  6. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    @duyvu:

    Tiết lộ kinh ngạc: F-35 dùng linh kiện rẻ tiền Trung Quốc
    Lầu Năm Góc đã nhiều lần bỏ qua các lệnh cấm sử dụng linh kiện Trung Quốc trong vũ khí Mỹ nhằm duy trì tiến độ của chương trình chế tạo chiến đấu cơ F-35 trong năm 2012 và 2013.

    Dự án “khủng” và gây nhiều tranh cãi này tới nay đã tốn kém 392 tỉ USD. Việc sử dụng linh kiện Trung Quốc diễn ra bất chấp những lo ngại của Mỹ về chương trình do thám và mở rộng quân sự của Bắc Kinh.

    Theo các tài liệu của Lầu Năm Góc mà Reuters tiếp cận được, Giám đốc bộ phận mua bán vũ khí thuộc Lầu Năm Góc, Frank Kendall đã cho phép hai nhà cung cấp của chương trình F-35 là Northrop Grumman Corp and Honeywell International Inc sử dụng các nam châm Trung Quốc trong hệ thống radar, thiết bị hạ cánh và các phần mềm khác của loại chiến đấu cơ thế hệ thứ 5 này.

    Nếu không có quyết định "phá rào" đó, cả hai công ty có thể bị trừng phạt vì vi phạm luật liên bang, trong khi chương trình F-35 có thể lại bị trì hoãn.

    “Đây là một thỏa thuận lớn và một tình huống bất thường, bởi ta vẫn cấm các linh kiện quốc phòng từ Trung Quốc. Tôi chưa từng thấy chuyện như vậy xảy ra trước đây”, ông Frank Kenlon, cựu quan chức cao cấp Lầu Năm góc, hiện giảng dạy tại Đại học Hoa Kỳ, nhận xét.

    Theo tài liệu trên, Văn phòng Trách nhiệm Chính phủ (GAO), một cơ quan điều tra thuộc Quốc hội, hiện đang thẩm tra 3 trường hợp "phá rào" như vậy có liên quan đến chương trình F-35.

    BÀI LIÊN QUAN

    Quốc hội Mỹ đã yêu cầu GAO điều tra và trình báo cáo vào ngày 1/3 tới do những quan ngại rằng các công ty Mỹ đang bị gạt khỏi thị trường kim loại đặc biệt (chuyên ngành quân sự) và rằng, hệ thống vũ khí Mỹ có thể trở nên phụ thuộc vào các linh kiện được chế tạo bởi một kẻ địch tiềm tàng trong tương lai.

    Quyết định phá lệnh cấm được áp dụng với các linh kiện chi phí thấp, trong đó có các nam châm giá chỉ 2 USD, được lắp đặt trên 115 chiếc F-35 dùng trong các mục đích thử nghiệm, huấn luyện và sản xuất. GAO lưu ý rằng, một số công ty Mỹ cũng sản xuất được những nam châm tương tự.

    Theo tài liệu trên, ông Kendall giải thích rằng, việc "phá rào" lệnh cấm là cần thiết để duy trì tiến độ sản xuất, thử nghiệm và huấn luyện đối với thế hệ máy bay mới nhất của Lầu Năm Góc, tránh tốn kém hàng triệu USD chi phí bổ sung thiết bị cũng như việc trì hoãn kế hoạch của Lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ - đưa vào sử dụng F-35 trong chiến đấu kể từ giữa năm 2015.

    Tài liệu cũng lấy ví dụ rằng, trong một vụ "phá rào" với chương trình F-35, sẽ mất 10,8 triệu USD và khoảng 25.000 giờ công để tháo các nam châm “made in China” và thay bằng linh kiện Mỹ.

    Hiện nay, Tập đoàn Lockheed Martin đang phát triển máy bay F-35, chương trình vũ khí tốn kém nhất trong lịch sử nước Mỹ, cho Mỹ và 8 nước khác tham gia đầu tư gồm: Anh, Canada, Australia, Italy, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch và Hà Lan. Israel và Nhật Bản cũng đã đặt các đơn hàng F-35.

    Chương trình F-35 đã bị chậm trễ nhiều năm so với kế hoạch, cùng với đó là chi phí bị đội cao lên tới 70% so với ước tính ban đầu. Vào thời điểm ông Kendall cho phép dỡ bỏ lệnh cấm dùng linh kiện Trung Quốc, giới chức Mỹ rất lo ngại việc phải tiếp tục trì hoãn cộng với chi phí bị đội cao sẽ khiến các khách hàng từ bỏ đơn hàng (mà điều này càng khiến cho giá thành mỗi chiếc F-35 trong tương lai cao hơn).

    Trong các tài liệu, ông Kendall nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình F-35 nhằm bảo đảm ưu thế vượt trội của quân đội Mỹ và đối phó với các mối đe dọa mới nổi tiềm tàng từ các quốc gia cũng đang phát triển chiến đấu cơ tàng hình của riêng mình, trong đó có Nga và Trung Quốc.

    Được biết, Lầu Năm Góc đã lần đầu tiên tiết lộ các vấn đề đối với loại nam châm không phải do Mỹ chế tạo trong một bản thông báo viết tay ít được chú ý gửi tới Quốc hội hồi mùa xuân năm 2013. Nhưng thông báo này không nói rõ tên các công ty liên quan và cũng không tiết lộ rằng một số linh kiện đã được nhập từ Trung Quốc.
  7. hanhgl

    hanhgl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2010
    Bài viết:
    1.771
    Đã được thích:
    941
    Khích khích, cụ kình ngư yết kiêu bình loạn hay đấo để...mình khoái cách anh hai vịt xử lý đám cô hồn hoa lá cành...nhăng nhít. Trình xử lý lỗ hổng bảo mật hệ thống của nhà vịt nói không ngoa là vô đối. Hoa cầy, Nga ngố hay Hoa khựa ...đã từng ngã mũ. Có khi lúc túng quẫn hoa khựa chả mà nỉ non...xin tí kinh ng,,,ệt để giải quyết khối ung nhọt chực vỡ xứ viễn tây ấy chứ hi hi.
    Nhân dịp 35 năm ngày đội quân nhà phật dựng lại bàn thờ tổ tiên cho cam, quét sạch lang sói polpot và quan thày mắt hí khỏi xú sở chùa tháp chúng ta kính cẩn nghiêng mình trước những bậc anh hùng đại nghĩa thời đại đã xả thân vì tình đoàn kết truyền thống Việt Cam Lào!
    Bản lĩnh nhà vịt không những anh em láng giềng nể trọng mà ngay cả những trùm du đảng khu vực cũng nhuw thế giới phải run sợ, Miễn ném đá vì đây là sự thật không thể chối cãi!
    :):):)
    yetkieu, gaume1HaNoiOld thích bài này.
  8. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Tên lửa DF-11 Trung Quốc đặt ra bài toán không thể giải cho đánh chặn cho Việt Nam
    (Soha.vn) - Với độ chính xác cao, DF-11/11A có thể tấn công các mục tiêu quan trọng như, căn cứ tên lửa, trung tâm chỉ huy, kho tàng quan trọng, sân bay...

    Tên lửa đạn đạo liên lục địa thường chỉ mang tính chất răn đe và tạo lợi thế chiến lược. Khả năng sử dụng vào thực chiến của loại vũ khí xuyên lục địa này khá thấp. Cuối những năm 1970, Trung Quốc bắt đầu tìm cách phát triển các loại tên lửa đạn đạo chiến thuật SRBM bởi đây mới chính là vũ khí được sử dụng nếu có một cuộc xung đột xảy ra.

    Trong chiến tranh Yom Kippur năm 1973, quân đội Ai Cập đã bắn một số tên lửa Scud chống lại Israel. Chiến tranh Iran-Iraq, xung đột Afghanistan-Pakistan tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud đã được sử dụng khá rộng rải tạo lợi thế chiến thuật khá lớn.

    Những kinh nghiệm chiến trường thế giới đã tiếp thêm động lực cho Trung Quốc. Chương trình phát triển tên lửa đạn đạo chiến thuật được chỉ định là DF-11, biến thể xuất khẩu có tên gọi M-11, NATO định danh CSS-7. DF-11 được phát triển bởi tập đoàn không gian Sanjiang thuộc tổng công ty công nghiệp hàng không vũ trụ Trung Quốc.

    Quá trình phát triển DF-11 diễn ra khá thuận lợi, tên lửa được phát triển dựa trên tên lửa đạn đạo chiến thuật Scud của Liên Xô. Tên lửa hoàn thành phát triển kỹ thuật vào năm 1987, thử nghiệm đầu tiên thực hiện thành công vào năm 1990.

    [​IMG]
    Biến thể DF-11 tiêu chuẩn, đây là loại tên lửa chiến dịch-chiến thuật đầu tiên của Trung Quốc.
    DF-11 là một tên lửa nhiên liệu rắn 1 giai đoạn, tên lửa có tầm bắn 300km, mang theo đầu đạn nặng 500kg. Tên lửa được đặt trên khung gầm xe chuyên dụng WS-2400 8x8 bánh. Xe vận chuyển này được cho là phát triển dựa trên xe chuyên dụng MAZ-543 của Nga với sự trợ giúp của Belarus.

    BÀI LIÊN QUAN

    Biến thể xuất khẩu M-11 được hạ tầm bắn xuống còn 280km, mang theo đầu đạn nặng 300kg để phù hợp với Quy chế cấm xuất khẩu và phổ biến công nghệ tên lửa (MTCR) có tầm bắn trên 300km và đầu đạn nặng 500kg.

    DF-11 đã bổ sung vào kho tên lửa của quân đội Trung Quốc một vũ khí cấp chiến dịch-chiến thuật khá hiệu quả. Biến thể cải tiến DF-11A được triển khai vào năm 1993 dưới sự tài trợ của quân đội Trung Quốc. Tên lửa được nâng tầm bắn lên khoảng 500km. Cải thiện độ chính xác của tên lửa bằng cơ chế dẫn đường kết hợp quán tính và GPS.

    Thử nghiệm đầu tiên của DF-11A diễn ra thành công vào ngày 06/10/1997. Tuy nhiên lần thử nghiệm thứ 2 diễn ra sau vài ngày lại không thành công. Tên lửa bị mất kiểm soát ngay sau khi rời bệ phóng và rơi xuống đất. Nguyên nhân của tai nạn được cho là do lỗi của hệ thống kiểm soát trên tên lửa. Sự cố này khiến chương trình DF-11A bị hoãn lại đến năm 1998 mới tiếp tục được thử nghiệm.

    [​IMG]
    Biến thể nâng cấp DF-11A, hơn 600 tên lửa loại này đang được chĩa vào Đài Loan.
    DF-11 tiêu chuẩn có chiều dài 7,5 mét, đường kính 0,8 mét, trọng lượng phóng 3,8 tấn, DF-11A có chiều dài 8,5 mét, đường kính 0,85 mét, trọng lượng phóng 4,2 tấn. Tên lửa có thể mang theo đầu đạn chất nổ mạnh HE nặng từ 500-800kg hoặc đầu đạn hạt nhân chiến thuật có đương lượng nổ từ 2-20kT nhưng nhiều khả năng Trung Quốc chưa làm chủ được công nghệ chế tạo loại đầu đạn hạt nhân siêu nhỏ này.

    Tên lửa được trang bị công nghệ dẫn hướng hiện đại kết hợp giữa dẫn hướng quán tính và GPS nên có độ chính xác tương đối cao. Bán kính lệch mục tiêu CEP của DF-11 khoảng 500-600 mét, với DF-11A chỉ số CEP chỉ còn khoảng 200 mét.

    DF-11A được đưa vào biên chế với một lữ đoàn tên lửa chiến thuật ở quân khu Nam Kinh. DF-11A được triển khai hoạt động trong lực lượng lục quân như một vũ khí tầm xa cấp chiến dịch-chiến thuật. Nó đảm đương các hoạt động tác chiến trên 50km ngoài tầm của pháo binh và dưới 600km của tên lửa chiến lược.

    Báo cáo của Lầu Năm Góc trước Quốc hội Mỹ năm 2007 cho biết, có khoảng 575-626 tên lửa DF-11 cùng khoảng 110-130 bệ phóng được triển khai dọc theo eo biển Đài Loan. DF-11 được coi là một trong những vũ khí chủ lực trong trường hợp Trung Quốc mở chiến dịch tấn công vào Đài Loan.

    Những tên lửa đạn đạo chiến thuật kiểu DF-11 không chỉ là mối đe dọa đối với Đài Loan mà còn cả đối với những quốc gia khác trong đó có Việt Nam. Nếu xảy ra một cuộc xung đột quân sự DF-11 có thể là một trong những vũ khí được sử dụng đầu tiên để tạo lợi thế áp đảo về chiến thuật từ đó nắm lợi thế chiến lược.

    [​IMG]
    DF-11/11A là một tên lửa đạn đạo chiến thuật nguy hiểm với các nước trong khu vực trong đó có Việt Nam.
    Với độ chính xác cao, DF-11/11A có thể tấn công các mục tiêu quan trọng như, căn cứ tên lửa, trung tâm chỉ huy, kho tàng quan trọng, sân bay làm tê liệt khả năng chiến đấu của đối phương. Ngoại trừ Nhật Bản có hệ thống đánh chặn chuyên dụng, các nước còn lại trong khu vực đều không có khả năng đánh chặn tên lửa tầm xa.

    Biến thể xuất khẩu M-11 đã được xuất khẩu cho Pakistan vào năm 1992. Mỹ cho rằng Trung Quốc đã vi phạm Quy chế MTCR nên đã ra sắc lệnh cấm bán các linh kiện điện tử công nghệ cao cho Trung Quốc. Bắc Kinh cũng bị cấm phóng các vệ tinh nhân tạo do Mỹ chế tạo cho các khách hàng nước ngoài. Lệnh cấm này được dỡ bỏ vào năm 1994.

    Trên cơ sở của M-11, Pakistan đã phát triển thành Shaheen-I và Shaheen-II với tầm bắn được nâng lên từ 600-700km. Một số công nghệ của M-11 cũng được cho là đã xuất khẩu cho Iran để nước này phát triển các tên lửa đạn đạo của họ.
  9. sinofan

    sinofan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    17
    Với VN chỉ cần DF-11/15/16 là đủ không cần tới DF-31
    echditxanh thích bài này.
  10. tridunghtvc

    tridunghtvc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2013
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    454
    Cũng may cho khựa là có 1 bộ phận trí thức có tí hiểu biết > cứ tưởng là ngu hết như những chú khựa bẩn trên diễn đàn này thì khựa càng toi sớm ...:rolleyes::P
    ==========================
    Hoàn Cầu: Người TQ trình độ thấp mới nghĩ mình là cường quốc
    [​IMG][​IMG]Trí Thức Trẻ | 31/12/2013 19:36Chia sẻ:

    (Soha.vn) - Một thăm dò dư luận mới đây của tờ Thời báo Hoàn cầu cho thấy người Trung Quốc vẫn cảm thấy thiếu tự tin về vị thế cũng như sức mạnh quân sự của mình.

    Cuộc thăm dò do Trung tâm Thăm dò toàn cầu của tờ Hoàn Cầu thực hiện qua điện thoại từ ngày 6 - 19/12 với sự tham gia của 1.512 người Trung Quốc, tất cả đều trên 15 tuổi, tại 7 thành phố lớn, trong đó có Bắc Kinh và Thượng Hải.

    Trung tâm này đã tiến hành cuộc thăm dò thường niên trong suốt 8 năm qua nhằm tìm hiểu quan điểm của công chúng Trung Quốc về các vấn đề quốc tế trong suốt cả năm.

    Theo Hoàn Cầu, mặc dù rất yêu nước và thừa nhận rằng Bắc Kinh đã đạt được những thành tựu để trở thành quốc gia phát triển kinh tế hàng đầu thế giới, song hơn 80% người Trung Quốc vẫn cho rằng nước mình chưa đạt tới vị thế cường quốc thế giới. Cụ thể, những người có trình độ học vấn thấp đánh giá quốc gia mình cường quốc, còn những người người có trình độ học vấn cao hơn lại không đồng ý với ý kiến này.

    51% người tham gia khảo sát cho rằng, quyền lực kinh tế của Trung Quốc đã có tầm ảnh hưởng toàn cầu - tăng 2% so với năm 2012. Tuy nhiên, so với năm ngoái, chỉ có thêm 0,1% người cho rằng Bắc Kinh trở thành cường quốc thế giới, xét về ảnh hưởng chính trị và ngoại giao.

Chia sẻ trang này