1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Cái đất nước này có khá hơn hay không thì cũng không phải là việc của mày. Kiến thức kém hay không kém cũng không phải là việc của mày.

    Mày liệt kê ra những thứ: xấu, đểu là đúng rồi đấy, nhưng phải thêm những điều như "vô đạo đức, mất dạy" nữa mới đủ. :P

    Biết cư xử như người Mỹ, người Pháp, người Hàn, thì tụi tao coi họ từng là "đối thủ". Còn tụi mày, tao chỉ coi như lũ cướp của thời đại. :P
  2. cu-bo

    cu-bo Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/05/2012
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    322
    Làm như khờ me đỏ hay Bắc Triều Tiên luôn ngoan ngoãn nghe lời tung cẩu phải hông ku?
    May cho Myanmar là thoát chứ ko thôi là giống i chang Bắc Triều Tiên roài
    hanhglCVPH thích bài này.
  3. HaNoiOld

    HaNoiOld Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/06/2010
    Bài viết:
    1.059
    Đã được thích:
    199
    :mad:
    Bố vẫn đang tìm địa chỉ của mày đó thằng Vét máng ah:mad:
    echditxanh thích bài này.
  4. hethong1

    hethong1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    110
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/01/140105_su_co_bien_dong_giua_vn_va_tq.shtml
    TQ chiếu cảnh tàu TQ đâm tàu Việt Nam ( Từ 2007)

    Đài Truyền hình Trung Quốc vừa chiếu cảnh tàu Hải giám Trung Quốc đâm vào tàu của Việt Nam trên Biển Đông dù không nói rõ ở đâu.

    Các bài liên quan

    Chủ đề liên quan
    Phim tài liệu 'Canh gác Biên cương Xanh' của đài CCTV-4 có đoạn dài bốn phút ghi cảnh tàu Trung Quốc tấn công tàu Việt Nam tại vùng biển mà CCTV-4 nói là của Trung Quốc trên Biển Đông, theo trang tin BấmShanghaiist.

    Đài truyền hình Trung Quốc không nói rõ địa điểm xảy ra va chạm.

    Sự cố được nói là xảy ra hôm 30/6/2007, một ngày sau khi hai tàu Hải giám của Trung Quốc nhận lệnh ra giải cứu tàu nghiên cứu hải dương của họ đang bị tàu của Việt Nam áp sát.

    Video clip, vốn cũng xuất hiện trên YouTube, cho thấy tàu Hải giám mang số hiệu 83 và 51 với sự hộ tống của máy bay trực thăng đã gọi loa yêu cầu các tàu Việt Nam rời khỏi vùng biển mà họ nói là thuộc "quyền tài phán của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa".

    Tiếng loa từ tàu Hải giám 83 kêu gọi:

    "Quý vị cần chấm dứt ngay lập tức việc cản trở tàu của chính phủ Trung Quốc."

    "Thật lòng, với tư cách là những người chỉ huy, chúng tôi thấy căng thẳng khi phải ra lệnh này vì thường chúng tôi hay dạy thủy thủ của chúng tôi hành động một cách an toàn, thực hiện các biện pháp an toàn để tránh va chạm."

    Một chỉ huy tàu Hải giám của Trung Quốc

    CCTV nói tàu Việt Nam lùi lại khi thấy các tàu Hải giám nhưng không rời "vùng hoạt động" của các tàu Trung Quốc khiến tàu nghiên cứu hải dương không thể hoạt động.

    Một chỉ huy tàu Hải giám được dẫn lời nói trước cảnh tàu Trung Quốc đâm tàu Việt Nam:

    "Từ kinh nghiệm thực tế của chúng tôi, tấn công dễ hơn nhiều so với phòng thủ."

    Hình ảnh trên truyền hình Trung Quốc cho thấy 12 tàu Trung Quốc sau đó đã lập vòng tròn bao vây sáu tàu của Việt Nam đang chặn đường tàu nghiên cứu hải dương.

    Các tàu Việt Nam cũng dùng loa kêu gọi tàu Trung Quốc rời khỏi "vùng biển Việt Nam".

    CCTV nói tàu Việt Nam cũng không tuân theo các quy định tránh va chạm và "liên tục tiến sát" tàu nghiên cứu hải dương của Trung Quốc để "phá hoại" hoạt động của tàu này.

    Đây là thời điểm chỉ huy lực lượng hải giám ra lệnh tấn công khiến một trong số các tàu hải giám tông vào tàu Việt Nam.

    Một sỹ quan chỉ huy của tàu Hải Giám 74 được dẫn lời nói:

    "Thật lòng, với tư cách là những người chỉ huy, chúng tôi thấy căng thẳng khi phải ra lệnh này vì thường chúng tôi hay dạy thủy thủ của chúng tôi hành động một cách an toàn, thực hiện các biện pháp an toàn để tránh va chạm.

    "Nhưng rồi, chúng tôi lại bảo họ đâm các tàu khác. Dù kết cục tốt đẹp, bản thân hành động đó gây đe dọa nhất định tới sự an toàn của họ."

    'Xua đuổi toàn bộ'
    Đoạn phim tài liệu của CCTV mô tả vụ đâm tàu:

    [​IMG]
    Một số tàu Hải giám Trung Quốc đâm vào các tàu Việt Nam



    "Hải giám 74 nhận lệnh, tăng tốc tiến về phía đuôi của tàu đối thủ [mang số hiệu] DN35.

    "Họ tăng tốc để tránh chúng tôi.

    "Hải giám 71 đuổi kịp và đâm trúng đuôi tàu [DN35].

    "Trong lúc đó Hải giám 72 lao tới mạn phải và đâm vào giữa tàu.

    "Mũi tàu chúng ta chĩa thẳng vào cabin tàu của họ và đẩy họ lùi lại...

    "Cùng lúc đó một tàu khác của họ cách đó 200m lao tới cứu [DN35].

    "Họ toan đâm vào Hải giám 72.

    "Hải giám 74 nhận lệnh, tăng tốc tiến về phía đuôi của tàu đối thủ [mang số hiệu] DN35. Họ tăng tốc để tránh chúng tôi. Hải giám 71 đuổi kịp và đâm trúng đuôi tàu [DN35]. Trong lúc đó Hải giám 72 lao tới mạn phải và đâm vào giữa tàu."

    CCTV

    "Hải giám 72 đổi hướng và chĩa mũi vào tàu [Việt Nam].

    "Tàu DN29 tăng tốc và nhắm vào tàu nghiên cứu hải dương [của Trung Quốc] lao tới.

    "Tàu Hải giám 51 phản ứng nhanh vào chĩa mũi vào cabin tàu [DN29].

    "Cuối cùng chúng tôi đã xua đuổi được toàn bộ [tàu Việt Nam] khỏi vòng vây của chúng ta."

    Phim tài liệu của Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông vẫn tiếp diễn.

    Một số báo Việt Nam đang đưa tin về sự kiện Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đảo Hoàng Sa từ tay Việt Nam Cộng hòa 40 năm về trước.
  5. phaphai

    phaphai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/12/2004
    Bài viết:
    1.203
    Đã được thích:
    1.825
    Kỷ niệm ngày 7 tháng 1, nhiều người kể lại những ngày ở sát biên giới, có cả những đoạn phim về cảnh những đoàn người dân Căm Pu chia chạy loạn diệt chủng sang Việt Nam. Đó là hành động của lũ tay sai chủ nghĩa Mao ít với chính đồng bào họ và là tấm gương của bất kỳ dân tộc nào có ý định theo đuôi lũ khựa bẩn thỉu thừa người thiếu đất!
  6. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.427
    Đã được thích:
    13.520
    Một số con số ấn tượng về hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Trung Quốc, em thấy cái này hay hơn là vật nhau với thằng sinofan:
    Trung Quốc là thị trường nhập siêu lớn nhất của Việt Nam, trong năm 2013 lên đến con số kỷ lục 23,7 tỷ Usd.
    Việt Nam vẫn tiếp tục biến Trung Quốc thành một nước gia công cho chúng ta. Vn xuất mủ cao su sang TQ và nhập về lốp xe. Xuất dăm mảnh sang TQ để nhập về gỗ công nghiệp, nhập về các loại giấy. Xuất than đá, các loại quặng để nhập về sắt thép xây dựng........ :P:P xuất nguyên liệu thô với giá rẻ và nhập sản phẩm với giá cao . Năm nay VN thành cường quốc về xuất khẩu các sản phẩm điện thoại thông minh với con số ấn tưởng của Sam Sung xuất khẩu với trị giá hơn 23 tỷ USD. và càng vui hơn nữa vần có sự tham gia của Trung Quốc vào chuỗi sản xuất này :P:P Sam Sung Nhập khẩu gần 21 tỷ usd tiền linh kiện từ TQ và ĐL cùng một số nước khác :P:P:P Theo các chuyên gia các nhà máy sản xuất điển tử khác như Nokia, canon.LG cũng có tình trạng tương tư . TQ tiếp tục giúp đỡ VN tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa, TQ làm tổng thầu EPC 13 nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam chiếm 30% tổng sản lượng điện, cung cấp rất nhiều thiết bị nhà máy Thủy Điển cho chúng ta. Làm Tổng thầu cung cấp thiết bị 5/6 nhà máy sản xuất phân bón hóa học. cung cấp thiết bị cho 49/ 62 nhà máy xi măng của VN :P:P:P:P và thiệt bi cho các ngành khai khoáng như than boxit. :P:P:PNguyên vật liệu cho nghành dệt may do TQ cung cấp phần lớn.
    ểm
    suhomanghalosun thích bài này.
  7. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Chú mày lại tự tay bóp dái rồi đấy.
    [​IMG]
    hoalongtrang, CVPHyetkieu thích bài này.
  8. Romeos

    Romeos Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    49
    Ngư dân tố bị kiểm ngư Trung Quốc phá tàu, cướp hải sản
    Quote:
    Bất ngờ tàu của Kiểm ngư Trung Quốc, với 18-20 người, ập đến. “Họ dùng roi điện, dùi cui khống chế tất cả ngư dân trên tàu rồi đập phá, thu giữ số máy móc, dụng cụ, nhiên liệu trên tàu”...

    Ngày 5.1, ông Ngao Văn Hiếu - Phó Đồn biên phòng huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi, cho biết vừa tiếp nhận thông tin khai báo từ thuyền trưởng Phạm Quang Thạch (xã An Hải, huyện Lý Sơn) về việc tàu cá bị lực lượng Kiểm ngư Trung Quốc đập phá và cướp lấy hải sản.

    [​IMG]
    Ngư dân Mai Khắc Vũ (ngụ xã An Hải, Lý Sơn) bàng hoàng kể lại sự việc bị phía Trung Quốc khống chế, đập phá thiết bị trên tàu.

    “Hiện chúng tôi đang tiến hành lập biên bản lời khai của thuyền trưởng Thạch và các ngư dân đi cùng để điều tra làm rõ vụ việc” – ông Hiếu nói.

    Theo thuyền trưởng Phạm Quang Thạnh, vào 11 giờ trưa 3.1, khi tàu cá của ông đang bủa lưới cách đảo Phú Lâm (quần đảo Hoàng Sa) chừng 18 hải lý về hướng Tây Bắc thì bất ngờ có một tàu của lực lượng Kiểm ngư Trung Quốc, trên tàu khoảng 18-20 người, ập đến. “Họ dùng roi điện, dùi cui khống chế tất cả ngư dân trên tàu rồi đập phá, thu giữ số máy móc, dụng cụ, nhiên liệu trên tàu (gồm một Icom, 1 máy dò cá, 1 định vị, 4 bành dây hơi, 2 thúng chai, 200 lít dầu diesel)” – ông Thạch kể lại.

    Theo lời những ngư dân đi cùng ông Thạch, sau khi hùng hục đập phá, thu giữ máy móc, Kiểm ngư Trung Quốc bắt 5 ngư dân xuống khoang tàu, chọn lựa số cá chất lượng nhất, lấy hơn 5 tấn, chuyển sang tàu của Kiểm ngư Trung Quốc.

    Chỉ tay vào số cá giập nát còn lại, ngư dân Mai Khắc Vũ (thôn An Hải, huyện Lý Sơn) bần thần nói: “Nhìn hơn 5 tấn cá ngừ, nục (trị giá 200 triệu đồng) bị cướp trắng trợn, chúng tôi ai nấy đứt ruột nhưng không biết làm sao. Chúng tôi dự định sau 2 ngày nữa sẽ vào bờ bán cá, trang trải trong dịp tết năm nay. Nào ngờ bị họ cướp hết, còn lại một ít cá giập nát, máy móc lại bị đập phá hư hỏng, ai nấy đều rất lo vì không có tiền trả nợ, trang trải trong dịp Tết năm nay”.

    Thuyền trưởng Thạnh ước tính thiệt hại đến 300 triệu đồng…

    Được biết, tàu của thuyền trưởng Phạm Quang Thạnh xuất bến vào ngày 10.12.2013, để ra khơi đánh bắt. Trước khi đi, 12 ngư dân trên tàu phải vay của đầu nậu 250 triệu đồng. Sau khi bị cướp, họ chạy về đất liền và đã đến cảng Sa Kỳ (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn) vào tối 4.1.

    http://danviet.vn/thoi-su/ngu-dan-t...a-tau-cuop-hai-san/20140105101518969p1c24.htm

    Khả năng của HQNDVN là gì vậy ? nếu ko có khả năng thì đừng mua sắm vũ khí tốn tiền của nhân dân
  9. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.427
    Đã được thích:
    13.520
    Cái quan trọng nhất là ngư dân mình vẫn tiếp tục bám biển, khẳng định chủ quyền với HS là ngon rồi. Còn mang hải quân vào vùng này có nghĩa là kéo lùi lại sự phát triển của đất nước vài chục năm .
    HaNoiOld thích bài này.
  10. Romeos

    Romeos Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    49
    câm mồm đi thằng giả tàu ba phải, cái bản mặt của mày thì ai tham gia 4rum này cũng rõ rồi, ko cần phải giả bộ cho mắc công, mấy năm nay gặp Tàu thiệt tự auto chuyển sang chế độ "yêu nước" à

Chia sẻ trang này