1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Nhật tài thế sao không ra Senkaku mà đánh cá. Đánh võ mồm ăn cá gỗ à.
    Lieu_Phongechditxanh thích bài này.
  2. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    630
    Nhật là quốc gia Biển mà phải nhập cá Ngừ ĐD về ăn.....vì dân nó giàu, dân nó không muốn kiếm cái ăn nơi đầu sóng ngọn gió như nhà mình

    Nếu như nhà ta giàu có, năng lưc quốc phòng phát triển như Nhật... thì những nơi tranh chấp nhà ta không để ngư dân chịu đòn như giờ đâu mà nhiệm vụ đánh ... chó phải do quân đội đảm nhận.....

    Ngư dân nhà nghèo quá phải lao ra nơi tranh chấp mà kiếm miếng cơm và gánh luôn trách nhiệm gìn giữ ngư trường truyền thống, cũng như bảo vệ chủ quyền nước nhà

    Chỉ có thằng ăn cướp mới coi mạng sống của dân nó rẻ ... bất chấp nguy hiểm lùa dân xuống BĐ,... dùng DÂN để gây SỰ
    dragonboy1080 thích bài này.
  3. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    2013: Trung Quốc đứng thứ 2 thế giới về số lượng chiến đấu cơ :cool:
    (Soha.vn) - Số lượng máy bay chiến đấu của Trung Quốc trong năm 2013 chỉ xếp sau Mỹ.
    Trang mạng military.people.com.cn của Trung Quốc dẫn bản báo cáo đánh giá phát triển không quân thế giới năm 2013 đăng tải trên tạp chí Flight International cho biết, năm 2013 Trung Quốc là quốc gia có tốc độ phát triển sức mạnh không quân nhanh nhất thế giới.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu J-10 của Trung Quốc.
    Theo trang mạng này, các số liệu cho thấy Mỹ vẫn là nước đứng đầu về tiềm lực không quân với hơn 2.740 máy bay (tiêm kích, cường kích, ném bom), chiếm 19% tổng số máy bay chiến đấu trên toàn thế giới.

    Đứng thứ 2 là Trung Quốc với hơn 1.453 máy bay, Nga đứng thứ 3 với số máy bay thấp hơn một chút là 1.438 máy bay. Xếp vị trí từ thứ 4 đến thứ 10 lần lượt là: Ấn Độ, Triều Tiên, Ai Cập, Hàn Quốc, Pakistan, Nhật Bản và Đài Loan.

    Đặc biệt, trong 10 quốc gia đứng đầu về số lượng chiến đấu cơ thì khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã có đến 7 quốc gia, điều này cho thấy hiện nay không quân là lực lượng được tập trung phát triển ở khu vực này.

    [​IMG]
    Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ.
    Nhìn chung, số lượng máy bay chiến đấu của Trung Quốc chỉ bằng một nửa so với Mỹ, trong đó số lượng máy bay chiến đấu hiện đại, thế hệ mới của Trung Quốc chỉ bằng 40% của Mỹ, hiệu quả hoạt động cũng chỉ bằng 14% so với Mỹ.
    echditxanh thích bài này.
  4. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Hồi ức sau 40 năm của vợ thiếu tá VNCH Ngụy Văn Thà
    TTO - 40 năm là quãng thời gian đằng đẵng bà Huỳnh Thị Sinh, vợ hạm trưởng Ngụy Văn Thà, một mình nuôi ba đứa con gái nên người. “Giờ các cháu có gia đình hết rồi, đi làm công nhân thôi nhưng cũng ổn, tôi có ba cháu ngoại”.

    [​IMG]
    Nét mặt đầy xúc động của bà Huỳnh Thị Sinh khi nhắc về người chồng quá cố của mình là thiếu tá Ngụy Văn Thà - Ảnh: Nguyễn Khánh

    Buổi tưởng niệm 40 năm Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm đoạt bằng vũ lực và 74 chiến sĩ hải quân VN cộng hòa đã ngã xuống trong trận hải chiến Hoàng Sa 19-1-1974 được tổ chức ngày 11-1 tại Hà Nội.

    Buổi tưởng niệm có sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, gia quyến của cựu binh Hoàng Sa Ngụy Văn Thà (thiếu tá - hạm trưởng hộ tống hạm Nhật Tảo HQ-10 tử trận trong trận hải chiến Hoàng Sa).

    Hồi tưởng về những ngày trước chuyến đi định mệnh của thiếu tá, hạm trưởng Ngụy Văn Thà, bà Huỳnh Thị Sinh rưng rưng kể:

    “Hôm đó anh Thà nói với tôi là đi công tác ở Đà Nẵng. Tôi nghĩ đó là chuyến công tác bình thường, cứ đi rồi về nhà 10 ngày rồi đi nữa. Lần đó ông mới đi rồi trở lại và bảo: Tàu của anh bị hư, phải sửa chữa. Tôi hỏi: Sao cứ đi đi về về hoài vậy anh? Anh ở nhà được khoảng 1 tuần rồi đi luôn, đó là chuyến cuối cùng anh không trở về nữa”.

    “Anh Thà hiền lắm, chỉ cười thôi à! Anh cứ đi đi về về vậy nhưng cũng ít khi kể về công việc của mình. Lần cuối đó tôi chỉ biết anh đi Đà Nẵng chứ đâu biết anh ra tận Hoàng Sa. Mấy ngày sau khi anh đi, thấy báo chí nói tùm lum là có trận chiến đó rồi bao nhiêu người chết."

    Bà Sinh kể: "Con gái tôi mới 9 tuổi vừa đọc vừa đánh vần rồi hỏi: Mẹ ơi, bộ ba chết rồi hả, sao con thấy báo nói nhiều quá! Rồi mấy ngày sau có người đến báo tin là anh Thà chết trên tàu rồi. Sau đó, một số đồng đội của anh có tìm gặp tôi và kể về anh. Lúc tàu chìm, anh đã chết!”, bà Sinh rưng rưng kể.

    40 năm là quãng thời gian đằng đẵng bà Huỳnh Thị Sinh một mình nuôi ba đứa con gái nên người. “Giờ các cháu có gia đình hết rồi, đi làm công nhân thôi nhưng cũng ổn, tôi có ba cháu ngoại”, khóe mắt bà lấp lánh niềm vui.

    Người vợ của Thiếu tá, hạm trưởng Ngụy Văn Thà chia sẻ suốt mấy năm nay chỉ mong ước có một căn nhà, lập bàn thờ cho người chồng đã khuất. 40 năm không thấy xác, không thấy dù chỉ một chút kỷ vật trở về...

    VN có định công nhận liệt sĩ cho bọn ngụy này ko ?
    huyphuc_ttvnol thích bài này.
  5. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Đòn này là chết luôn nầy :D

    Nhà đầu tư Trung Quốc đang thâu tóm BĐS Việt Nam
    Quote:
    Các chuyên gia của Công ty Savills Việt Nam cho biết, có sự thay đổi xu hướng và sự dịch chuyển của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào bất động sản.


    Ông Trần Như Trung, Phó giám đốc Savills Hà Nội cũng cho biết, nhiều yếu tố thuận của kinh tế năm 2013 như tổng doanh thu bán lẻ đạt hơn 124 tỷ USD, tăng trưởng GDP hơn 5,42%, tăng trưởng tín dụng năm 2013 khoảng 12%… đã tạo nên những tác động tích cực đến thị trường bất động sản. Đặc biệt, lượng kiều hối 11 tỷ USD trong năm 2013 và thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) năm 2013 lên tới hơn 21,6 tỷ USD, càng tạo thêm lực cho thị trường bất động sản.


    [​IMG]
    Nhà đầu tư nước ngoài đang thay đổi "khẩu vị" với bất động sản


    Năm 2014, nhiều chính sách vĩ mô được thực hiện sẽ tạo tác động tốt tới thị trường bất động sản, đặc biệt là những rộng mở trong chính sách cho phép người nước ngoài sở hữu nhà ở Việt Nam được các chuyên gia đánh giá là "tín hiệu khả quan" thúc đẩy đầu tư vào bất động sản.

    Theo các chuyên gia của Savills Việt Nam, hiện FDI vào bất động sản đang có xu hướng thay đổi.

    Ông Trần Như Trung cho biết, dòng vốn FDI vào bất động sản, cho đến thời điểm này, chủ yếu vẫn là các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Malaysia... và nhóm nhà đầu tư này có các "khẩu vị" khác nhau. Ví dụ, nhà đầu tư Nhật Bản chỉ quan tâm đến các dự án chặt chẽ về sản phẩm, cao về chất lượng, nhưng số lượng không cần nhiều; các nhà đầu tư Hàn Quốc lại thích số lượng và quy mô dự án. Trong khi đó, nhóm các nhà đầu tư đến từ Singapore và Malaysia lại thích bất động sản đất ở. Một số đầu tư nhỏ khác đến từ Hồng Kông, Đài Loan thì thích bất động sản xinh xắn.

    Năm 2013 là năm thị trường chứng kiến nhiều thương vụ đầu tư vào bất động sản dưới hình thức mua lại dự án. Ông Trung cho rằng, các nhà đầu tư nước ngoài vẫn rất quan tâm tới bất động sản Việt Nam như kinh doanh khách sạn, bán lẻ và "nếu nhìn vào lượng FDI đăng ký không ngừng tăng qua các năm. Kể cả lúc khó khăn nhất, hầu như không có sự thay đổi về mức độ quan tâm tới bất động sản. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất, ngoài thủ tục hành chính, thì ngoài dung lượng thị trường bất động sản còn nhỏ, loại tài sản có tính chất pháp lý rõ ràng, minh bạch… vẫn chưa nhiều.

    "Đặc biệt là vấn đề pháp lý, có những dự án đã hoàn tất thương thảo, nhưng tới giờ chót, lại thiếu một số chứng nhận pháp lý như nước thải, phòng chống cháy nổ… khiến thương vụ bị nhỡ nhàng", ông Trung cho biết.

    Ông Troy Griffiths, Phó giám đốc điều hành Savills Việt Nam nhận xét, ngoài Dự án Tokyu (Bình Dương) là đáng kể thì lượng vốn FDI đầu tư vào bất động sản không sôi động như các năm trước, nhưng lại có tiến triển khá về giải ngân.

    "Năm 2014 chúng tôi nhận thấy tiềm năng khá lớn từ các nhà đầu tư Nhật Bản, Hàn Quốc... Tuy nhiên, chính là nhà đầu tư đến từ Trung Quốc mới có thể tâm điểm của mọi chú ý. Chúng tôi đã nhận được rất nhiều các yêu cầu mua lại các dự án bất động sản từ Trung Quốc. Điển hình nhất là năm 2013, Quỹ đầu tư Warburg Pincus (Hông Kông) chính thức ký hợp đồng góp 200 triệu USD để mua khoảng 20% cổ phần trong Vincom Retail, Công ty thành viên của Tập đoàn Vingroup", ông Troy Griffiths cho biết.
  6. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    VN giờ có cái gì mà TQ ko làm chủ nhĩ ?
  7. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Chỉ có Trung Hoa Anh Hùng - Hán Tộc Ưu Tú mới làm được

    Tỷ phú Trung Quốc sẽ đào kênh nối hai đại dương
    Nhà tài phiệt Trung Quốc Vương Tĩnh vừa tuyên bố kế hoạch khởi công một kênh đào trị giá 40 tỷ USD nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương vào cuối năm nay.
    [​IMG]

    Tỷ phú Vương Tĩnh bắt tay Tổng thống Nicaragua, Daniel Ortega, ở thủ đô Managua hồi tháng 6/2013.

    Theo AFP, tỷ phú Vương đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Nicaragua, Daniel Ortega, để xây kênh đào trên xuyên qua quốc gia Trung Mỹ này.

    Theo đó, ông Ortega nhượng cho tập đoàn Quản lý Đầu tư Kênh đào Xuyên đại dương Bắc Kinh của ông Vương quyền khai thác trong 50 năm và có thể gia hạn thêm 50 năm.

    "Chính phủ Nicaragua và tập đoàn HKND vui mừng xác nhận rằng công trình xây dựng kênh đào sẽ bắt đầu đúng như kế hoạch vào tháng 12/2014", thông cáo chung của hai bên cho biết.

    Kênh đào tương lai này sẽ có chiều dài hơn 270 km với chi phí xây dựng là 40 tỷ USD và dự kiến mất 5 năm để hoàn thành.
    [​IMG]
    Bản đồ cho thấy tuyến kênh dự kiến được xây dựng xuyên qua Nicaragua (đường màu xanh góc trái) và kênh đào Panama (đường màu xanh góc phải). Đồ họa: Telegraph

    Đây là dự án hạ tầng lớn nhất đến nay của chính phủ Tổng thống Ortega. Khi được hoàn thành, tuyến đường này sẽ có ý nghĩa chiến lược quan trọng với thương mại thế giới và là đối thủ của kênh đào Panama.

    Panama đang mở rộng kênh đào có độ tuổi cả thế kỷ của mình, nhưng dự án trị giá 5,2 tỷ USD này bị chậm tiến độ. Việc cải tạo kênh Panama, con đường vận tải của 5% thương mại hàng hải thế giới, nhằm giúp kênh đào dài gần 80 km này đủ khả năng xử lý các tàu chở hàng mới với 12.000 container.

    Hơn 200 năm sau ngày Đô Đốc Trịnh Họa - người thực sự đầu tiên đi vòng quanh thế giới đặt chân lên châu Mỹ - trước cả Colombo, ngày nay con chaú của ông đã thông thương 2 bờ đại dương với nhau - điều mà ngay cả đế quốc Mỹ 200 năm qua chưa làm được :cool:

    [​IMG]

    Ngày nay có giả thuyết cho rằng chính Đô đốc Trịnh Hòa mới là người đầu tiên tìm ra châu Mỹ, bằng chứng của các nhà nghiên cứu lịch sử và bản đồ thế giới nhận định rằng vào năm 1417 khi Hoàng đế triều Minh ra lệnh cho Đô đốc Trịnh Hòa đi vòng quanh thế giới bằng thuyền để vẽ bản đồ thì khoảng giữa năm 1418 ông và đoàn tùy tùng gồm hàng trăm thuyền lớn nhỏ các loại đã đến được vùng biển Caribê và đã để lại ở đây nhiều đồ gốm và chén sứ các loại, điều này chứng tỏ rằng Đô đốc Trịnh Hòa đã đặt chân đến châu Mỹ sớm hơn Christopher Colombus 74 năm. (Nhưng khi đến châu Mỹ thì Đô đốc Trịnh Hòa cứ ngỡ rằng đó chính là cực nam của Ấn Độ.)

    http://vi.wikipedia.org/wiki/Tân_Thế_giới

    Lịch sử sẽ khắc ghi công lao to lớn của Sắc tộc Hán ưu tú :)
    Lần cập nhật cuối: 13/01/2014
  8. yetkieu

    yetkieu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/01/2013
    Bài viết:
    2.058
    Đã được thích:
    630
    Uh.... tui con chau Hang toc cu song bang tri tuong tuong di .... Cu tuong tuong ra cai gi cung cua minh roi dem quan di an cuop... Moi co gia thuyet ma no Tuyen Bo manh mieng the .... Mot luc nao do cac nha khao co hoc Tim ra shi..t hoa thach tren dat chau My.... chac nha khua Tuyen Bo Cai do la cua Trinh Hoa ngay xua co di ngan day ghe vao giai quyet.... Nen Chau My phai goi TQ bang Cha
  9. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Chả cần đến tấm bằng công nhận thì trong thâm tâm người Việt Nam hễ ai chống giặc ngoại xâm ngã xuống vì đất nước thì đều được xem là liệt sĩ cả thiểu năng à. Nhìn thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Thanh Sơn đến thăm nghĩa trang quân đội Sài Gòn cũ đi.
    [​IMG]
    hanhglhoalongtrang thích bài này.
  10. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Chồng giặc nào vậy?

Chia sẻ trang này