1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jenna1987

    Jenna1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    936
    Đã được thích:
    1.889
    Vịt cũng rất thành công trong việc xử đồng chí D. Chả biết có quên khai trừ Đ không nữa? Híc!

    Nhưng thành công vang dội, chỉ sau 5 năm anh D nhập khẩu chất thải Mỹ: dùng nhà băng cướp bóc, bóp cổ chết hơn 100 nghìn doanh nghiệp. Chết không được chôn, thây phơi trắng đường, hồn ma dật dờ lay lắt.

    Làm thiệt hại $65 tỷ, nộp phát $2 tỷ tránh điều tra và xét xử là xong! Xứ tự do dân chủ này hay ra phết. Có một rừng luật nhưng xử như luật rừng.

    Chỉ có Madoff là bị xử, không có các nhà băng 1 mình hắn ta chẳng làm gì được, dĩ nhiên có ít chuyện hay ở con dê tế thần này cũng như Dê tế thành anh D. Chúng ta xem những trò bẩn ở chính JP Morgan và các nhà băng Mỹ. (Chỉ cần thay tên là thấy rõ thành tựu nhập khẩu của anh D.)

    JP Morgan đứng sau lừa đảo Madoff Ponzi

    nguồn Washington's Blog
    http://www.globalresearch.ca/jp-morg...cution/5364053
    .
    Bernie Madoff đã khai ngay từ đầu rằng JP Morgan biết về - và cố ý kiếm lời từ lược đồ của hắn ta.

    Vì thế, JP Morgan đã đồng ý nộp phạt 2 tỷ USD để tránh bị điều tra và truy tố.

    Nhưng không chỉ là lược đồ gian lận Madoff.

    Các nhà băng lớn ở Mỹ, bao gồm cả JP Morgan - đang thao túng hầu như mọi thị trường - cả trong lĩnh vực tài chính và nền kinh tế thực - và phá vỡ hầu như mọi luật pháp.

    Đây là một số sự “không đứng đắn” của các ông lớn nhà băng, có rất nhiều link cho mỗi vấn đề nêu ra ở link gốc:

    • Rửa tiền cho bọn khủng bố (nhân viên HSBC, người thổi còi về rửa tiền của các nhà băng cho những kẻ khủng bố và băng đảng ma túy nói rằng nhà băng khổng lồ vẫn đang rửa tiền: "Công chúng cần biết rằng tiền vẫn đang được đổ trực tiếp qua HSBC để mua súng đạn tiêu diệt các chiến sĩ của chúng ta… Các nhà băng cấp tiền… bọn khủng bố đụng chạm đến mọi người dân Mỹ". Ông này cũng cho biết: "Là kinh tởm khi các nhà băng của chúng ta vẫn đang tài trợ bọn khủng bố 11/9 năm 2013."

    • Cấp tiền buôn bán vũ khí bất hợp pháp, và tài trợ cho việc sản xuất bom chùm và các vũ khí khác bị cấm ở hầu hết trên thế giới.

    • Trao tiền cho các hoạt động quân sự xỏ lá.

    • Rửa tiền cho các băng đảng ma túy. (thực sự, giới buôn bán ma túy đã giữ cho hệ thống nhà băng sống sót trong cuộc khủng hoảng tài chính sâu rộng năm 2008). Một tố giác cho biết: "Nước Mỹ đang thua cuộc chiến tranh ma túy bởi các nhà băng của chúng ta vẫn tài trợ cho các băng đảng ma túy", và "các nhà băng cấp tiền cho các băng đảng ma túy… ảnh hưởng đến mọi người Mỹ".

    • Tham gia vào các vụ gian lận cỡ lớn kiểu mafia chống chính quyền địa phương.

    • Bòn rút tiền của hầu như tất cả các giao dịch lương hưu mà họ xử lý qua hàng thập kỷ, trộm cắp của công hàng tỷ đô la từ tiền lương hưu trên toàn thế giới.

    • Tháo túng giá nhôm và đồng.

    • Thao túng giá vàng... trên cơ sở hàng ngày.

    • Đòi "lệ phí lưu trữ " để lưu trữ vàng thỏi… mà không cần mua hoặc lưu trữ bất kỳ vàng nào.

    • Có hành vi gian lận lớn và phổ biến cả khi họ bắt đầu cho vay thế chấp và khi tịch thu trên chúng.

    • Bảo lãnh cùng 1 thế chấp nhiều cho những người mua khác nhau. Điều này giống như bán xe của bạn, và thu tiền từ 10 người mua khác nhau cho cùng một chiếc xe.

    • Lừa lọc các chủ nhà bằng biện pháp luật lá cờ bạc để bảo vệ người dân từ nhà bị tịch thu không công bằng.

    • Có hành vi gian lận lớn trong thị trường $800 nghìn tỷ, ảnh hưởng tất cả mọi thứ từ các khoản thế chấp, các khoản vay sinh viên, vay của doanh nghiệp nhỏ và tài chính thành phố.

    • Thao túng thị trường phái sinh 100 nghìn tỷ đô la.

    • Tham gia vào giao dịch nội gián hầu hết các thông tin tài chính quan trọng.

    • Đẩy các đầu tư mà họ biết là tồi tệ, và sau đó đánh cược cùng các khoản đầu tư này để kiếm tiền cho mình.

    • Tham gia vào môi giới bất hợp pháp để thao túng thị trường.

    • Tham gia vào “giao dịch tẩy rửa” để thao túng giá tài sản.

    • Thao túng trái phiếu doanh nghiệp thông qua các chương trình phái sinh.

    • Thao túng thị trường cách khác.

    • Tính phí thế chấp trái pháp luật các cựu chiến binh.

    • Giúp những kẻ giàu nhất che dấu tài sản bất hợp pháp.

    • Xào nấu nhào nặn sách vở.

    • Hối lộ và chèn ép các cơ quan xếp hạng để tăng xếp hạng về đầu tư mạo hiểm.

    • Đàn áp bạo lực những người biểu tình hòa bình (Wall Street cấp tiền cho cảnh sát New York đàn áp Chiếm phố Uôn)

    Các giám đốc điều hành các nhà băng lớn luôn giả vờ rằng gian lận chỉ có ở một vài nhân viên xỏ lá cấp thấp. Nhưng nghiên cứu cho thấy hầu hết các gian lận là của quản lý.

    Thật vậy, một trong những chuyên gia lừa đảo hàng đầu thế giới - giáo sư luật và kinh tế, và cựu nhân viên cao cấp của S&L Bill Black - nói rằng hầu hết gian lận tài chính là "gian lận có kiểm soát", trong đó những kẻ sở hữu các nhà băng là kẻ tiến hành gian lận có hệ thống. Thất bại chống gian lận của những kẻ điều hành phố Wall là nguyên nhân cốt lõi của nền kinh tế ốm yếu của người Mỹ.

    Và các chuyên gia nói rằng tất cả những lời bào chữa của chính phủ đối với việc không truy tố các cá nhân tại các nhà băng phố Wall, những kẻ gian lận là hoàn toàn không có thật.

    Bức tranh lớn rất đơn giản:

    • Các nhà băng lớn thao túng mọi thị trường chúng đụng đến.

    • Quá nhiều ràng buộc lẫn nhau dẫn đến sự bất ổn định tài chính.

    • Chính phủ đã trao cho các nhà băng trợ cấp rất lớn... và họ sử dụng để đầu cơ những thứ khác mà không giúp gì cho nền kinh tế. Nói cách khác, vực dậy các nhà băng lớn bằng cách ném tiền vào họ không giúp cho nền kinh tế.

    • Các nhà kinh tế, các chuyên gia tài chính và nhà băng hàng đầu nói rằng các nhà băng lớn là quá lớn... và qui mô khác thường của họ đang đe dọa nền kinh tế. Họ nói rằng chúng ta cần phải phá vỡ các nhà băng lớn để ổn định nền kinh tế.

    • Các nhà băng lớn sở hữu các chính trị gia… nên Quốc hội và Nhà Trắng sẽ không làm bất cứ điều gì trừ khi dân chúng buộc họ phải thay đổi.
  2. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Campuchia
    (Quốc phòng Việt Nam) - Nhận lời mời của Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Tea Banh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 15 đến 16/1.

    Sáng 16/1, tại TP.HCM, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Đại tướng Phùng Quang Thanh dẫn đầu cùng Đoàn đại biểu quân sự cấp cao quân đội Hoàng gia Campuchia do Đại tướng Tea Banh dẫn đầu đã tiến hành hội kiến.

    Tại hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhiệt liệt chào mừng Đại tướng Tea Banh và đoàn sang thăm Việt Nam trong bối cảnh hai nước đã có nhiều cuộc gặp gỡ cấp cao, nhân dân hai nước nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot và kết thúc năm 2013 với nhiều thành tựu trong xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

    [​IMG]
    Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước ký kết hợp tác năm 2014

    Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cho rằng, với tình hình như vậy, thời gian qua quan hệ hợp tác, giúp đỡ quốc phòng giữa hai nước vẫn luôn duy trì và phát triển theo nội dung các kế hoạch được ký kết. Đảng, Nhà nước, nhân dân và quân đội Việt Nam luôn đoàn kết và ủng hộ quân đội Hoàng gia Campuchia trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

    Bộ trưởng Phùng Quang Thanh cảm ơn Chính phủ và Bộ Quốc phòng Campuchia đã hợp tác, giúp đỡ Việt Nam trong việc tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất nước Campuchia.

    Đại tướng Tea Banh cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và hữu nghị mà Bộ Quốc phòng Việt Nam dành cho đoàn. Đại tướng Tea Banh cho rằng, mặt dù tình hình có những diễn biến phức tạp nhưng năm qua, mối quan hệ hợp tác toàn diện, trong đó có lĩnh vực quốc phòng giữa hai nước đã có bước phát triển mới.

    Về quan hệ hợp tác quốc phòng, hai Bộ trưởng nhất trí, năm 2013, quân đội hai nước đã hợp tác có hiệu quả theo nội dung kế hoạch đã ký kết theo nhiều lĩnh vực như trao đổi đoàn, giáo dục đào tạo… và đặc biệt, quân đội hai nước đã duy trì hòa bình ổn định ở khu vực biên giới chung.

    Hai Bộ trưởng nhất trí trong năm 2014, quân đội hai nước tiếp tục tăng cường quan hệ, đưa các hoạt động hợp tác đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, tập trung vào các lĩnh vực: Trao đổi đoàn, đào tạo, tìm kiếm cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam...

    Kết quả năm hợp tác sẽ đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của hai nước, góp phần bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực, đập tan mọi âm mưu nhằm chia rẽ mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, truyền thống giữa hai nước.

    Sau buổi hội kiến, hai Bộ trưởng đã ký kết kế hoạch hợp tác giữa Bộ Quốc phòng hai nước trong năm 2014.

    Hợp tác gì nhĩ ? VN không sản xuất được vũ khí sao dám cả gan hợp tác với Cam, trong khi Cam đang được TQ viện trợ vũ khí !
    heorung1609minhmai01 thích bài này.
  3. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    2 đồng chí jenna, hp lại bắt đầu xét lại rồi, chán thật. Thôi kệ như vậy cho tụi cuồng dại Mỹ con nó đỡ chụp mũ :D
  4. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Đồng chí HP sang đây nào: http://ttvnol.com/threads/thao-luan-ve-ten-lua-diet-tau-san-bay-df-21d-cua-tau.666489/page-2
  5. minhmai01

    minhmai01 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    36
    To jenna

    Các đồng chí Việt nam như thế nào không bàn. Ấy nhưng báo chí xóc lọ với vụ Triều Tiên xử tử.

    Việt Nam mỗi năm nhập siêu 10 tỷ USD hàng xa xỉ, dẫn đến kinh tế phá sản. Nhưng báo chí chửi triều tiên xa xỉ.

    Cái hài hước của kinh tế Mỹ là: toàn bộ nền kinh tến Mỹ hiện nay phải bâu quanh quỹ công. Nếu không tăng thêm nợ công, thì dừng tăng trưởng và lại khủng hoảng. Điều đó là cái gì mà buồn cười thế, tăng nợ công, lại không thối nát mà phát triển.

    Sự thực là phát triển cái thối nát.

    Điều đó thể hiện sự thối nát đã ở giai đoạn cuối. Tất cả các nguồn lợi xã hội đã được băng xã hội đen bâu quanh quỹ công thâu tóm. Chúng nó có ăn, chúng nó mới ị ra cho kinh tế liếm láp cặn bã.

    Học thuyết kinh tế kiểu Mỹ rất dễ hiểu.

    Điều đó là khắc sâu căn nguyên khủng hoảng, là độc tài chính trị ngăn cản tự do thương mại, ngăn cản phát triển xã hội.

    Mình vẫn ví dụ về so sánh chủ nghĩa xã hội (thật sự) và chủ nghĩa đế quốc.

    CÙng là đóng giầy, có hai hướng phát triển. Một là lấy tiền lãi bán giầy đi mua súng một quân chiếm thuộc địa, dùng súng-quân tước đoạt của thuộc địa quyền đóng dầy và quyền tự do bán da, để mở rộng thị trường bán giầy. Cách thứ hai là, lấy tiền lãy bán giầy đầu tư khoa học kỹ thuật để nghiên cứu xe đạp, no giầy thì chuyển sang xe đạp, xe máy, ô tô....

    Như thế, đế quốc ngăn cả cả chính quốc và thuộc địa phát triển: nó ngăn cản tự do thương mại, do đó ngăn cản văn minh phát triển.


    Cái căn nguyên khủng hoảng của Mỹ là như thế. Cũng như thời tạm yên 1933-1936 thì căn nguyên khủng hoảng được khắc sâu, đổi lấy yên ổn tạm thời, rồi lại dấn vào khủng hoảng và lần này là không lối thoát.

    Mình chỉ ví dụ so sánh cách chưa khủng hoảng Âu-Mỹ khác nhau thế nào.

    Âu theo "thắt lưng buộc bụng" của Đức. Chủ yếu châu Âu mất 4 năm đánh nhau loạn chí tử ở Tây Âu để đồng ý thắt lưng buộc bụng. Thắt lưng buộ bụng không phải là GDP giảm đi nhiều-chỉ giảm chút hay vẫn tăng chút. Mà là tái cơ cấu lại xã hội, tẩy rửa giun sán giòi bọ bám quanh quỹ công, làm dôi ra người thất nghiệp. Cải cách đó là đau, nhưng là lành mạnh. Đến nay, 2103, châu ÂU đã chớm hồi (bên Đông Âu quanh Đức thì phát triển ).

    Mỹ theo "gói kích cầu". Tức là lấy tiền từ máy tin tiền-Mỹ có lợi thế là dùng máy in tiền móc túi toàn cầu. Trích ra các gói cho các copong ty như Boeing GM vay. Ví dụ như Jenna đã biết GAZ tí nữa mua chi nhánh châu Âu của GM năm 2009 nếu không có các gói này. Những công ty như Boeing GM có tiền, bán chịu cho vietnam airlines và VNPT những Boeing 777 và Vinasat. Các vietnam airlines và VNPT dùng đặc quyền chính trị độc quyền khai thác các thị trường địa phương, hút máu giá cao.

    Như vậy, những kẻ tiên tiến thì theo Đức "thắt lưng buộc bụng", kể cả Ý Pháp Tây Ban Nha.... Còn những xã hội lạc hậu Hàn nhật Việt theo Mỹ "gói kích cầu", với Fukushima, Vinasat....

    Tương lai phát triển của hai hướng đi đó như thế nào không cần bàn cãi.

    Ví dụ như cái TPP. Sự thật là nó không thể thực hiện được. Nhưng để xóc lọ, Mỹ sẽ tổ chức ký bằng các hợp đồng hình thức với bọn khôn như Nhật Bản, là ****** cực khoái vô thưởng vô phạt. Nhưng những con chó đẻ như Việt Nam thì bị làm thịt bằng cách đút lót chính phủ đặt bút ký.

    Nhưng TPP chưa bàn cãi xong thì đã có thể xảy ra khủng hoảng kép không lối thoát, vì các con chó thịt như cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đã quá gầy, không còn máu cho chủ bú liếm.

    Châu Âu đã tính rồi, sự thể khủng hoảng kép sẽ kết thúc vào năm 2017. Còn khá lâu, chúng ta còn nhiều thời gian xem chúng mút dái liếm *** nhau.


    =====





    bọn liếm đít Mỹ thì thiên hạ này ai cũng tởm.

    Nhưng cả một thế hệ ồng vệ binh cũng phải tha hương cầu thực trốn tránh khắp các xóp núi bãi hoang. Dân tầu có tính bạc, dùng xong chó là thịt.

    Dân Mỹ thì không thịt các hồng vệ binh, hết việc chỉ hóa phép biến hồng vệ binh Mỹ thành lợn.
    heorung1609Lieu_Phong thích bài này.
  6. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Công bố tên lửa chiến lược bảo vệ Trường Sa của VN
    http://infonet.vn/cong-bo-ten-lua-chien-luoc-bao-ve-truong-sa-cua-vn-post108752.info

    [​IMG]
    Tổ hợp tên lửa chiến lược REDUT - M của Hải quân Việt Nam có tầm tác chiến tấn công khoảng 400km, bao trùm toàn bộ khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.
    Căn cứ tên lửa đất đối hải (hay còn gọi là tên lửa bờ) - Đoàn tên lửa 679 Hải quân tại Hải Phòng nằm bên sườn núi. Trang bị tổ hợp tên lửa REDUT - M, đài điều khiển SKALA - E, sử dụng các tên lửa đối hải P -35, P-28, P-28M...là một trong những hệ thống vũ khí khí tài chiến lược tạo nên sức mạnh của Hải quân nhân dân Việt Nam. Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, Việt Nam thường bố trí các đơn vị của lực lượng đối hải chia đều trên các vị trí ven biển ở miền Bắc Trung Nam.

    [​IMG]

    Các tên lửa dòng P -35 có trọng lượng hơn 4 tấn, chiều dài 10m. Tầm bắn khoảng 400km. Lượng nổ khi tiếp cận đủ sức mạnh hủy diệt các tàu chiến hạng nặng.

    Lệnh báo động vang lên... Trong vòng chưa đầy 5 phút, các xe bệ phóng mang tên lửa ầm ầm lao ra vị trí chiến đấu. Ống phóng tên lửa dài hơn 10m nhanh chóng dâng cao hướng lên không trung. Sĩ quan điều khiển trong xe dẫn bắn nhanh chóng triển khai thiết bị chỉ thị mục tiêu sục sạo tìm kiếm, thông báo của kíp chiến đấu dõng dạc vang lên xác định tọa độ, khóa vị trí mục tiêu là tàu chiến đối phương đang hiện diện trên biển xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Luồng nhiên liệu khởi động rít lên phụt mạnh thổi tung đất đá phía sau xe bệ, tên lửa P-35 sẵn sàng nhận lệnh... "Phóng".

    Trên đây là khung cảnh buổi diễn tập trình diễn khả năng sẵn sàng chiến đấu của hệ thống tên lửa REDUT - M tại Đoàn tên lửa 679 Hải quân.

    Với tầm bắn kỹ thuật trên 400km, các phiên bản đạn tên lửa P -35 có tầm tác chiến tấn công bao phủ bảo vệ toàn bộ quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam.

    Hình ảnh tổ hợp tên lửa REDUT - M lần đầu tiên giới thiệu trên Infonet:
    [​IMG]

    Nhận lệnh báo động, xe bệ phóng cơ động đưa tên lửa P - 35 triển khai vào vị trí sẵn sàng chiến đấu.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Triển khai tên lửa vào vị trí chiến đấu

    [​IMG]
    [​IMG]
    Tổ hợp tên lửa REDUT - M có khả năng điều khiển 04 bắn tên lửa đến mục tiêu. Các chuyên gia quân sự NATO đặt mã hiệu cho hệ thống tên lửa này là SS-N-3 "Shaddock".
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các tên lửa dòng P -35 có trọng lượng hơn 4 tấn, chiều dài 10m. Tầm bắn khoảng 400km


    [​IMG]


    [​IMG]
    Xe đặc chủng mang thiết bị điều khiển tổ hợp tên lửa
    [​IMG]
    Bên trong hệ thống điều khiển tổ hợp tên lửa P -35. Ảnh tư liệu


    [​IMG]
    Xe bệ phóng tên lửa P - 35 rời khu vực bảo quản bí mật. Ảnh tư liệu
    [​IMG]
    Đoàn tư lệnh các nước ASEAN thăm kíp thao diễn tên lửa tại Đoàn tên lửa 679. Ảnh tư liệu
    [​IMG]


    Tên lửa P-35 rời bệ phóng. Ảnh tư liệu
  7. Manco

    Manco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2013
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    3

    Hey đ/c Mũi tên này cả cái bài của Info này nữa, chúng ta có nói thì cũng nói cho nó tinh tế 1 chút ai lại đem TL 400km đặt ở Hải Phòng mà lại đi bảo vệ Trýờng sa vậy? Thực tế là ðiểm gần nhất từ đất liền VN ở quanh miền trung ra tới T/sa cũng khoảng 500km rồi, biển VN có hẹp đâu!!

    Nói
    nhu' infonet vậy thì cái lũ Thú hôi mới chả Quạt tàu, gần ðây là thằng Liệu-mà-phóng nó, dù là có ngu và hợm hĩnh thì nó cũng biết đọc, nó cu'ời cho!! Thực tế là mấy cái bắp chuối này là ðể chăm sóc đảo Hải nam, Trạm giam và Nam Ninh … đấy chứ, còn bảo vệ T/sa chúng ta có nhiều món dễ thu'o'ng và nhẹ nhàng ho'n nhiều rồi …Ôi dzào báo chí nói thế thì ngu dân chứ trấn an ND chỗ nào!!??
    minhmai01Lieu_Phong thích bài này.
  8. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Hàng trăm người lao vào la hét, giành giật quần áo giảm giá
    Quote:
    Tiếng cười, tiếng hò hét náo loạn cửa hàng. Nhiều người đội mũ bảo hiểm hùng hục lao vào tranh cướp những chiếc áo ấm...

    Xếp hàng kiểu độc để săn đồ giảm giá
    Một cửa hàng quần áo ở đường Lương Ngọc Quyến, Thái nguyên xả hàng cuối năm. Giá chỉ từ 90.000 đồng đến 150.000 đồng một cái áo ấm. Vậy nên mới xảy ra tình trạng chị em giẫm đạp, chen lấn giành quyền mua hàng. Video được tung lên mạng ngày 14/1.

    Hàng trăm phụ nữ lao vào giành giật, tiếng cười nói râm ran.
    [​IMG]
    Một cô gái quá sợ hãi phải quay ra, bĩu môi ngao ngán.
    [​IMG]
    Một bao quần áo vừa được vác vào, ngay lập tức bị nhiều cánh tay với theo, giật lấy, giẳng xé.
    [​IMG]

    >> Xem thêm: Video những vụ chen lấn mua hàng giảm giá kinh hoàng tại Việt Nam

    http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-d...-het-gianh-giat-quan-ao-giam-gia-2940773.html
  9. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Báo chí truyên thông VN vốn dĩ chẳng có tên tuổi, độ hiểu biết như quốc tế mà bạn
  10. Lieu_Phong

    Lieu_Phong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    24
    Quá chính xác, đơn giản vì hiện tại loài người đang bị chìm đắm trong sự lừa dối và độc ác của chủ nghĩa tư bản thối nát, chúng như lũ quỷ dữ đang ngày đêm gặm nhấm nền hòa bình thịnh vượng của nhân loại.

    Do đó là những người thuộc thế giới văn minh tiến bộ, chúng ta phải cùng nhau đoàn kết với quốc tế vô sản thế giới-đi đầu là Trung Hoa chống lại lũ đế quốc khát máu và tay sai hung tàn :mad:

Chia sẻ trang này