1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ViQuocThanh

    ViQuocThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2009
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đối với những chính khách ngồi ghế salon hay các trí thức quân sự trên bàn giấy có một bộ óc hoang tưởng đến mức cao độ thì cứ nhiều người chết là dã man, là vô nhân đạo. Những người như vậy không bao giờ hiểu được đó chính là sự phục tùng mệnh lệnh một cách tuyệt đối, tinh thần của Hồng quân Vạn lý trường chinh "sông phải rẽ, núi phải cúi đầu". Trong chiến tranh, kỷ luật của một đội quân là điều tối quan trọng. Đó chính là sự khác nhau của một đội quân với một đám thổ phỉ hay lính đánh thuê được ấn súng vào tay mà thực hiện hành vi giết người dã man. Ngày xưa, không thể đánh đồng một người lính Hồng quân với một tên phát xít cũng như không thể đánh đồng một người lính Quân giải phóng với một tên lính đánh thuê của ngụy quyền tay sai cho Mỹ; không thể lấy những lý do "nhân đạo" để biện hộ cho chiến tranh nhất là chiến tranh cụ thể ở đây là giúp đỡ nhân dân Triều Tiên chống lại cuộc xâm lăng tàn bạo của đế quốc Mỹ và tay sai. Bình Nhưỡng sau chiến tranh như thế nào, có lẽ tôi không phải nói thêm nữa; Hà Nội của các bạn năm 1972 như thế nào? Thế mà vẫn có kẻ dám mở mồm "người Mỹ không chiếm Việt Nam"? Đó là tư duy của những quái thai thời đại.
    Trong giao thông hàng ngày, những chạm, tai nạn ở mọi cấp độ vẫn diễn ra thường xuyên đó. Có chăng ở đây là ý thức của người tham gia giao thông mà thôi. Trên biển Nam Trung Hoa cũng vậy thôi, cũng là những va chạm và hiểu lầm đáng tiếc. Nhưng các loài quái vật xuyên thế kỷ luôn muốn vin vào đó mà phá hoại quan hệ của Trung Quốc và Việt Nam. Và buồn cười là một số không nhiều nhưng cũng không ít luôn tin vào đó mà không chịu suy nghĩ một cách thấu đáo bản chất của vấn đề.
  2. thrall

    thrall Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    14
    Bác vi quốc thanh muốn đánh thì đánh không cần phải nhiều lời cải tạo hình ảnh người tq trong đầu của người VN.
    Không biết tự bao giờ ,có một điều hằn ghi trong mỗi con người vn là người trung quốc là cái giống dân đáng khinh tởm,bỉ ổi,vô nhân đạo,hèn hạ, nhiều lời mồm mép,khẩu phật tâm xà,ai chơi với dân trung quốc chỉ có đường chết.
    Mà căn bệnh này nó di truyền,nan y,nên bác đừng cố gắng nữa nha.
    Em thì không ưa được thằng tàu nào,phố tàu thì dơ dáy,dân tàu thì bẩn thỉu,gian manh.
  3. DucHoaiBanh

    DucHoaiBanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí này ngoài việc nhục mạ dân tộc khác hình như không biết gì hơn đúng không?
    Bạn nên dành những lời này cho Mắc Ác tua và đồng bọn của hắn khi tấn công lên phía bắc triều tiên thì hay hơn.
    Hay chính bản thân đồng chí cũng như thế nên phải tìm cách mạt sát, hạ nhục người khác để che giấu cho cái bản chất thật sự của mình.
    Với những đất nước đã từng chung vai sát cánh trên chiến hào chống đế quốc xâm lăng thì Trung Quốc không bao giờ quên. Việt Nam, Campuchia luôn là bạn bè, là đồng chí của Trung Quốc. Biển Nam Trung Hoa luôn làm ấm áp thêm tình hữu nghị giữa các dân tộc anh em.
  4. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Chết cười với nhà lão Vi và đồng bọn
  5. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Trước mắt cứ ngừng khủng bố ngư dân Việt Nam đi đã. Sau đấy cùng tất cả các nước có liên quan ngồi vào bàn đàm phán, phân chia lãnh hải. Rồi cùng nhau hợp tác phát triẻn. Thế có phải biển Đông vui vẻ , ấm áp tình hữu nghĩ không ??????
  6. MMichelHung

    MMichelHung Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/12/2009
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    7
    Lão Vi này là một người VIệt đấy các bác ạ, Hùng xin xác nhận. Và lão cũng chả có ác ý gì đâu, các bác thôi chữi bới và trở lại vấn đề đi. Cách đây vài tháng Hùng có cài gián điệp vào nhóm Lão Vi và phát hiện chân tướng lão ấy.
    Lần này bác Yếu sang Nga kí vài cái hợp đồng dầu khí như tin đã đưa và có lẽ mang về vài chiếc tiếp dầu, vài con ném bom chi61c lược
  7. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Phải TQ và VN ngày xưa cùng sát cánh chống Đế Quốc.
    Thằng Mỹ bây giờ có văn minh hơn trước cũng là nhờ công ấy đấy.
    Việt Nam luôn là lá cờ đầu. Đổ xương, máu cho đến kết cục trận chiến.
    Vinh quang lắm nhưng khổ đau cũng lắm.
    Trung Quốc là cái gì mà yêu sách VN cái này cái nọ?
    Kẻ thù chung thì thằng nào cũng phải có trách nhiệm. Xong nhiệm vụ thằng nào về nhà thằng đấy.
    Khi nào có ''kẻ thù chung'' thì lại bắt tay tiếp, mà không bắt thì ''biến khẩn trương''.
    Riêng cái thái độ kẻ cả, bố láo, lấn lướt quyền tự chủ của người khác là xứng đáng ăn quả đấm vêu mõm rồi.
    Ai khiến chúng mày đi vào Biển Đông ''đánh đế quốc''. Chúng mày thích thì tìm nó chỗ khác.
    Rieng cai thai do ''khong ton trong chu quyen'' la du de danh cho vo mat.
  8. taisaolainhuvay

    taisaolainhuvay Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    641
    Đã được thích:
    17
    Người Cam, Somali, và BTT nhớ ơn TQ muôn đời, có TQ nên họ mới phát triển vượt bậc như ngày nay nhể
  9. Lasonphutu83

    Lasonphutu83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    3
    Bạn có quyền tự hào về Dân tộc Trung Hoa và PLA cũng như chúng tôi tự hào về lịch sử chống ngoại xâm của Dân Tộc và truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đó là một quyền chính đáng, thiêng liêng, cần được tôn trọng và bất khả xâm phạm của mỗi người.
    Tuy nhiên khi nêu một luận chứng tranh luận trên diễn đàn bạn phải đảm bảo hai tiêu chí: thẳng thắn khách quan và tính chính xác của vấn đề. Những gì chưa rõ cần tranh luận đến cùng để làm sáng tỏ nhưng không né tránh, lấp liếm và nhìn thẳng vào sự thật.
    Tôi cho rằng, bạn không đủ luận cứ để chứng minh cho những dẫn chứng vừa rồi. Câu chữ trích dẫn trong đoạn tô vàng là cách cố tình né tránh vấn đề, bạn chỉ dựa trên hiểu biết một chiều của mình để "vơ đũa cả nắm" là một điều rất đáng tiếc.
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Nen dổi tên Topic thành Cam pu chia, Trung Quốc, Biển Đông, Việt Nam và Mỹ.
    http://vietnamnet.vn/chinhtri/201007/My-co-the-dong-vai-tro-tich-cuc-o-Bien-Dong-921042/
    ''Mỹ có thể đóng vai trò tích cực ở Biển Đông''
    Cập nhật lúc 20:30, Thứ Năm, 08/07/2010 (GMT+7)
    ,
    - Bên lề Hội thảo kỉ niệm 15 năm quan hệ Việt - Mỹ, Thượng nghị sĩ Jim Webb nói ông ?omuốn Việt Nam cảm thấy thoải mái với việc Mỹ thực sự là đối tác khu vực. Mỹ có thể đóng vai tích cực trong vấn đề Biển Đông và sông Mekong?.
    Một trong những mối quan hệ quan trọng nhất của Mỹ
    20 năm kể từ lần đầu trở lại năm 1991, hầu như năm nào Thượng nghị sĩ Jim Webb cũng đưa việc thăm Việt Nam vào danh sách lịch trình công việc dày đặc của ông.
    Qua những sự gặp gỡ đó, hai bên hiểu nhau nhiều hơn, hiểu sự khác biệt của nhau. Và mỗi bên đều hiểu mối quan tâm của nước kia đối với việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với nhau.

    00.JPG
    Trao đổi bên lề Hội thảo. Trong ảnh, từ trái sang: Đại sứ Mỹ Michael Michalak, TNS Jim Webb, Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh, GĐ Học viện Ngoại giao Dương Văn Quảng. Ảnh: P.Loan
    ?oCho rằng quan hệ với Việt Nam là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất của nước Mỹ trên thế giới, tôi đã dành gần trọn sự nghiệp của mình để thúc đẩy mối quan hệ này, để hai nước thực sự là đối tác?, TNS Jim Webb trò chuyện bên lề Hội thảo kỉ niệm 15 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ đang diễn ra tại Hà Nội.
    Trước đó, phát biểu tại Hội thảo, TNS Jim Webb dẫn lại đánh giá được đưa ra năm 1964, rằng quan hệ Việt ?" Mỹ sẽ là một trong những mối quan hệ quan trọng nhất của Mỹ trong tương lai.
    Đáng tiếc, cuộc chiến tranh mà Mỹ tiến hành ở Việt Nam đã khiến nhận định đó không trở thành hiện thực.
    Cuộc chiến tranh và hậu quả của nó ảnh hưởng đến quan hệ hai nước. Sau cuộc chiến, Việt Nam phải lo vấn đề trong nước, thiết lập sự quản lý để duy trì ổn định, tăng trưởng kinh tế, giải quyết hậu quả còn sót lại của chiến tranh và xây dựng uy tín quốc tế... Nước Mỹ cũng phải đối mặt với sự chia rẽ bên trong lòng nước Mỹ do cuộc chiến tại Việt Nam gây ra, và người Mỹ vẫn còn tranh luận về nó.
    Khoảng 2 triệu người gốc Việt tại Mỹ đã nỗ lực xây dựng cuộc sống mới, tái thiết mối liên hệ với Việt Nam.
    TNS Jim Webb tâm sự, vợ ông, một phụ nữ gốc Việt là một điển hình cho nhiều người Việt ở nước ngoài. Cô đã rời miền Bắc năm 1954 vào Nam để rồi năm 1975, rời Vũng Tàu qua Mỹ. Cô đã phải đấu tranh để xây dựng cuộc sống mới, được học ở một trong những ngôi trường ĐH tốt nhất của Mỹ và sau đó, giống như nhiều người gốc Việt khác, nỗ lực để kết nối trở lại với quê hương.
    Hai bên đã nỗ lực để vượt qua quá khứ, vượt qua những hệ quả của cuộc chiến...
    Hiện nay, quan hệ hai nước cũng đối mặt với nhiều thách thức: sự khác biệt về hệ thống, không thống nhất về một số vấn đề? Tuy nhiên, TNS Jim Webb kì vọng, "một trong 4-5 mối quan hệ quan trọng nhất thế giới của Mỹ" sẽ là ghi nhận của mối quan hệ Việt ?" Mỹ của 15 năm tiếp theo.
    Muốn Việt Nam tin Mỹ trong giữ ổn định khu vực
    Nhìn lại 15 năm qua, ông cho rằng, hai nước đã chứng kiến sự phát triển ấn tượng của quan hệ song phương Việt - Mỹ. Chính phủ Mỹ nhìn nhận rất tích cực về mối quan hệ này.
    "Mỹ đang nhìn Việt Nam như một thực thể có ảnh hưởng ở khu vực, được chứng minh bằng vai trò ngày càng tăng của Việt Nam trong ASEAN, APEC, WTO và vai trò quan trọng ở LHQ".
    Đi khắp các nước trong khu vực, TNS Jim Webb nhận thấy, "các nước đều ghi nhận Việt Nam giữ vị trí rất quan trọng để duy trì ổn định khu vực, cân bằng giữa Mỹ và các nước khác trong khu vực.
    Ông tin tưởng, ?oquan hệ tốt đẹp giữa hai nước góp phần duy trì ổn định ở khu vực?.
    ?oHai nước đã đi đến nhận ra tầm quan trọng của việc hợp tác với nhau trong việc xử lý các thách thức khu vực như vấn đề trên Biển Đông, vấn đề xây dựng các đập thủy điện trên dòng Mekong?? TNS Jim Webb phát biểu tại Hội thảo.
    Trao đổi bên lề sau đó, ông nói thêm, lãnh đạo Việt Nam hiểu mức độ nghiêm trọng (seriousness) của vấn đề trên Biển Đông.
    "Tôi mong muốn Việt Nam cảm thấy thoải mái với việc Mỹ thực sự là đối tác khu vực, một đối tác rất quan trọng để duy trì ổn định khu vực?.
    ?oĐó cũng là vấn đề lòng tin?, ông nói, và đoan chắc ?ođối với việc xử lý vấn đề Biển Đông hay sông Mekong, Mỹ có thể đóng vai trò tích cực?.
    * Phương Loan

Chia sẻ trang này